[Video] Tem trái cây nhập khẩu: muốn loại nào có loại đấy

Ngày 23/06/2017 14:42 PM (GMT+7)

Tại các chợ đầu mối, trái cây có nguồn gốc từ Trung Quốc chiếm hơn 50%. Nhưng khi đến tay người tiêu dùng thì lại được dán tem là hàng nhập từ châu Âu, Úc, Mỹ…

Chỉ với một vài thao tác trên máy tính, hàng trăm chiếc tem giả được in ra và dán trên hoa quả. Trái cây Trung Quốc không được kiểm định đội lốt hàng nhập khẩu rất khó kiểm soát. Người tiêu dùng bị lạc vào ma trận giá khi cùng một mẫu trái cây với kích cỡ và màu sắc tương tự nhau nhưng có giá cả chênh lệch đến tận 700%.

Tem trái cây nhập khẩu để người dùng có thể truy xuất nguồn gốc của thực phẩm. Với mỗi mã số trên tem, người tiêu dùng có thể kiểm tra bằng các phần mềm chuyên dụng để xác định thực phẩm đến từ Úc, Mỹ... hay bất cứ quốc gia nào.

Nhưng với tình trạng tem giả in tràn lan như hiện nay, không một phần mềm nào có thể tra ra nguồn gốc từ những mã vạch đang in trên hầu hết các trái cây được bày bán tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Xuân Di (Tổng hợp - nguồn video: Đài Truyền hình Việt Nam)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan