Vợ vừa sinh thêm con gái, diễn viên Hiếu Hiền lo lắng thâu đêm, lên mạng "cầu cứu"

Thùy Dương. - Ngày 19/08/2021 09:35 AM (GMT+7)

Ngay sau khi bài đăng, rất nhiều người đã vào đưa ra các lời khuyên khác nhau, chỉ mong Thùy Liên nhanh "gọi sữa" về cho em bé bú.

Sau khi sinh con, bất kỳ bà mẹ cũng đều mong rằng mình sẽ có đủ sữa cho con bú. Song, thực tế thì không phải mẹ nào cũng có sữa ngay sau khi sinh. Có nhiều mẹ, nhất là các mẹ sinh mổ, phải mất vài ngày sau khi sinh con xong mới bắt đầu có sữa. Điều này vô tình làm các ông bố trở nên lo lắng.

Khuya ngày 16/7 vừa qua, Hiếu Hiền thông báo đang đưa bà xã Thùy Liên nhập viện để chờ sinh. Trong lúc chở vợ đến bệnh viện dưới trời mưa tầm tã, anh đã rất lo lắng, chỉ “cầu mong mẹ con nó bình an vô sự. Nam mô a di đà Phật”. Nhìn Thùy Liên bước từng bước nặng nề vào phòng mổ mà tâm trạng của anh cũng nặng theo. Anh ở ngoài phòng chờ mà cầu trời khấn phật, ông bà tổ tiên phù hộ cho vợ con được “mẹ tròn con vuông”.

Đến ngày 17/8, nam diễn viên đã hạnh phúc thông báo đến tất cả mọi người Thùy Liên đã hạ sinh thành công “tiểu công chúa”, cả hai mẹ còn đều bình an và khỏe mạnh. Ngay lập tức, mọi người đều đồng loạt vào chúc mừng gia đình nhỏ.  

Hiếu Hiền hạnh phúc thông báo con gái thứ 3 đã chào đời khỏe mạnh.

Hiếu Hiền hạnh phúc thông báo con gái thứ 3 đã chào đời khỏe mạnh.

Ai cũng phải công nhận là cô bé giống cha như tạc.

Ai cũng phải công nhận là cô bé giống cha "như tạc".

Tuy nhiên, cách đây vài giờ, Hiếu Hiền đã lên trang cá nhân “cầu cứu” các mẹ bỉm vì Thùy Liên không có sữa. Nam diễn viên chia sẻ: “Tình hình là Hiền muốn hỏi hỡi những người mẹ bỉm sữa ơi, làm cách nào để cho ngực có sữa cho em bé bú nha? Mua đủ thứ dụng cụ mà ngực của bà xã vẫn không có sữa nên lo quá!”.

Ngay sau khi lời câu hỏi được đăng tải, mọi người đều nhanh chóng vào chia sẻ kinh nghiệm của mình với nam danh hài: “Nấu xôi rồi bọc xôi ấm vào trong khăn sạch áp vào hai bên ngực mẹ, sau đó lấy xôi đấy cho mẹ ăn luôn”, “Lấy cọng sả đập hơi dập rồi nấu nước uống thay cho nước thường và Uống khi nước ấm ấm nha”, hay “Dùng máy hút sữa. Hút mỗi lần cách nhau 2 tiếng, vài ngày cứ đến cử là sữa lại về nhiều. Rồi từ từ giãn ra”.

Ngay cả diễn viên Ốc Thanh Vân cũng vào chia sẻ bí quyết của mình với Hiếu Hiền: “Từ từ sẽ có anh à. Rất cần chiếc máy hút sữa, dòng Freestyle trở lên”.

Hiếu Hiền lo lắng khi thấy vợ chưa có sữa để cho con bú nên đã cầu cứu các mẹ bỉm khác.

Hiếu Hiền lo lắng khi thấy vợ chưa có sữa để cho con bú nên đã "cầu cứu" các mẹ bỉm khác.

Vợ vừa sinh thêm con gái, diễn viên Hiếu Hiền lo lắng thâu đêm, lên mạng amp;#34;cầu cứuamp;#34; - 4

Ngay lập tức, ỐC Thanh Vân và mọi người cùng vào bày cách cho ông bố 3 con.

Ngay lập tức, ỐC Thanh Vân và mọi người cùng vào bày cách cho ông bố 3 con.

Sau khi đã tổng hợp đủ các bí kíp gọi sữa về rồi, Hiếu Hiền bày tỏ: “Hiền xin cảm ơn cả gia đình yêu của Hiền nhiều lắm nha! Quá trời cách luôn nè, nếu làm đủ cách này chắc chắn bé bầu sẽ dư sữa cho đứa thứ 4,5 luôn á, trong đó chắc có tui nữa” làm ai cũng cười nghiêng ngả.

Theo các bác sĩ, sản phụ sinh mổ thường khó có sữa ngay bởi vì các loại thuốc như gây tê, gây mê trong khi mổ và thuốc kháng sinh, thuốc chống viêm sau phẫu thuật sẽ làm ức hormone sản xuất sữa, từ đó người mẹ sẽ không thể có sữa ngay cho con bú. Bên cạnh đó, sau khi sinh mổ xong, mẹ cũng thể cho con bú ngay vì cần phải được theo dõi khoảng 2 giờ đồng hồ sau phẫu thuật, do đó tuyến sữa không được kích thích.

Để có thể “gọi sữa” về nhanh nhất, các mẹ cần thực hiện một số lưu ý sau:

- Cho con bú thường xuyên, ít nhất 8 lần trong 24 giờ.

- Cho con bú đều cả hai bên bầu ngực trong mỗi lần cữ bú.

- Nếu bé bú không hết sữa, mẹ hãy hút sữa ra để kích thích tuyến sữa tiếp tục sản xuất. Tuyệt đối không nên để 5 giờ liền không cho con bú hay hút sữa một lần nào. Thay vào đó, cứ khoảng 2 giờ bạn sẽ hút sữa một lần, hãy để cơ thể biết rằng nhu cầu của bạn đang cao hơn lượng sữa mà nó có, từ đó tuyến sữa sẽ làm việc hiệu quả.

- Chườm ấm và massage ngực sẽ kích thích tuyến sữa hoạt động tốt, tăng lượng sữ đáng kể trong tương lai.

- Uống nhiều nước kết hợp với một chế độ ăn uống cân bằng lành mạnh, không bỏ bữa nào sẽ là nguyên liệu để cơ thể bạn sản xuất ra sữa cho con bú.

- Ngủ đủ giấc cũng là phương pháp giúp cơ thể nghỉ ngơi, thư giãn, từ đó thúc đẩy các hormone sản xuất sữa.  

Khoảnh khắc đỏ mặt ở phòng phụ sản khiến chị em bỉm sữa tranh luận kịch liệt
Bức ảnh người chồng chữa tắc sữa cho vợ ngay tại một phòng bệnh đông người đang được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tin tức mẹ bầu

Thùy Dương. (Ảnh FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sau sinh