Con gái lai Tây của siêu mẫu Hà Anh 5 tuổi trắng xinh, chân "dài ngoằng" được mẹ hướng thi hoa hậu

Kiều Trang - Ngày 03/02/2024 14:30 PM (GMT+7)

Bé Myla nhà siêu mẫu Hà Anh được nhiều người dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai.

Thông thường, những em bé sinh ra trong gia đình đa văn hoá, bố mẹ ở hai đất nước khác nhau thì ngoại hình sẽ nổi bật hơn do hưởng gen hài hoà của cả bố và mẹ. Nhờ có lợi thế về ngoại hình, cộng thêm sự giáo dục chỉnh chu từ gia đình, một số bé gái được kỳ vọng sẽ trở thành hoa hậu tương lai. Bé Myla nhà siêu mẫu Hà Anh cũng là một trong số đó.

Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng cô bé đã "trổ mã" ngoại hình xinh xắn như thiếu nữ. Được biết siêu mẫu Hà Anh cao 1m75 còn chồng Tây cao 2m nên cũng dễ hiểu vì sao bé Myla sở hữu chiều cao nổi bật hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Chia sẻ về điều này, nàng siêu mẫu sinh năm 1982 không giấu được vẻ tự hào khi con gái thừa hưởng trọn vẹn những gen trội nhất của bố mẹ.

Con gái lai Tây của siêu mẫu Hà Anh 5 tuổi trắng xinh, chân amp;#34;dài ngoằngamp;#34; được mẹ hướng thi hoa hậu - 1

Bé Myla diện bộ đầm hồng xinh như công chúa.

Bé Myla diện bộ đầm hồng xinh như công chúa.

Mới đây trên trang cá nhân, Hà Anh chia sẻ những hình ảnh cực kỳ xinh xắn của ái nữ trong bộ đầm công chúa màu hồng. Tuy nhiên điều khiến cộng đồng mạng xôn xao là câu chuyện mẹ siêu mẫu "trêu đùa" cô con gái rằng có muốn đi thi hoa hậu, và phản ứng của Myla mới bất ngờ.

Theo đó, nàng mẫu hài hước viết: "Xinh thế này nhưng cứ trêu nhắc đến đi thi hoa hậu là Myla giãy nảy lên, bả bảo 'điệu lắm, váy thì ngứa! Con không thích lên sân khấu!' Thế thì thôi, làm con gái mẹ!" Bài chia sẻ sau đó nhận về nhiều bình luận của người hâm mộ, đa số đều là lời khen dành cho ái nữ nhà Hà Anh.

Trên thực tế, sở dĩ bé Myla có được vóc dáng, diện mạo bên ngoài xinh xắn như thế, một phần được di truyền từ gen bố mẹ, nhưng còn yếu tố khác nữa là được mẹ siêu mẫu tạo điều kiện để theo đuổi những bộ môn nghệ thuật như múa ba lê, học bơi, học võ,... Đây hoàn toàn là những bộ môn giúp Myla rèn luyện sức khoẻ, vóc dáng rất tốt.

Con gái lai Tây của siêu mẫu Hà Anh 5 tuổi trắng xinh, chân amp;#34;dài ngoằngamp;#34; được mẹ hướng thi hoa hậu - 3

Con gái lai Tây của siêu mẫu Hà Anh 5 tuổi trắng xinh, chân amp;#34;dài ngoằngamp;#34; được mẹ hướng thi hoa hậu - 4

Myla thừa hưởng gen trội từ bố mẹ, được bố mẹ giáo dục cẩn thận từ bé.

Myla thừa hưởng gen trội từ bố mẹ, được bố mẹ giáo dục cẩn thận từ bé.

Không những thế, siêu mẫu Hà Anh thỉnh thoảng vẫn đưa ái nữ đi làm đẹp cùng mẹ, sắm sửa và làm điệu cho Myla từ áo quần, giày dép đến túi xách... Lúc nào cô bé xuất hiện cũng khiến hội mẹ bỉm mê mệt, vội "xin vía" vì vô cùng xinh đẹp, chỉnh chu, lại còn rất có gu thời trang.

Có lẽ vì thế mà Myla càng lớn thì nhan sắc càng thăng hạng, được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ nặng ký trên các đấu trường nhan sắc. Dẫu vậy thì việc cô bé muốn làm gì, trở thành ai trong tương lai vẫn sẽ do chính bản thân Myla quyết định, hẳn siêu mẫu Hà Anh luôn hiểu được điều này trong suốt quá trình giáo dục con gái. Thế nên Myla mới đáng yêu và ngoan ngoãn đến vậy.

Con gái lai Tây của siêu mẫu Hà Anh 5 tuổi trắng xinh, chân amp;#34;dài ngoằngamp;#34; được mẹ hướng thi hoa hậu - 6

Vậy, việc bố mẹ để con phát triển tự nhiên, được làm những điều trẻ thích và quyết định trở thành ai trong tương lai có lợi ích gì?

- Tự tin và độc lập: Khi được tự do khám phá và thể hiện bản thân theo cách mình muốn, trẻ sẽ phát triển sự tự tin và khả năng độc lập, tự đưa ra quyết định. Điều này giúp trẻ học cách đặt mục tiêu, tìm hiểu sở thích và đam mê riêng của mình để phát triển nó.

- Nhận thức giá trị bản thân: Khi trẻ được tôn trọng và được cho phép tự do thể hiện bản thân, trẻ sẽ phát triển sự tự nhận thức và cảm thấy thấu hiểu hơn về giá trị con người mình. Điều này giúp trẻ xây dựng lòng tự trọng, khám phá và phát triển những tố chất cũng như tài năng riêng.

- Kích thích đam mê: Trẻ sẽ có động lực mạnh mẽ nếu như được làm điều bản thân muốn, chứ không phải là điều do bố mẹ áp đặt. Khi làm điều mình thích, trẻ sẽ luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để làm tốt nhất. Ngược lại, trẻ sẽ dễ rơi vào trạng thái khó chịu, mệt mỏi hay chán nản nếu như bị buộc phải làm cái mà bản thân không thích.

- Tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề: Khi được phát triển theo cách của riêng mình, tư duy sáng tạo của trẻ sẽ kích thích, đồng thời trẻ cũng sẽ rèn luyện được kỹ năng giải quyết vấn đề. Điều này giúp trẻ hình thành tính kiên nhẫn, có trách nhiệm và linh hoạt trong tương lai.

Con gái lai Tây của siêu mẫu Hà Anh 5 tuổi trắng xinh, chân amp;#34;dài ngoằngamp;#34; được mẹ hướng thi hoa hậu - 7

Một số gợi ý cho bố mẹ biết nên làm thế nào để giúp con trẻ phát triển tự nhiên, tự do làm điều mình thích.

- Khuyến khích sự sáng tạo: Hãy tạo điều kiện cho trẻ phát triển sự sáng tạo bằng cách cung cấp cho con thời gian và không gian để tưởng tượng và tạo ra những điều mới mẻ. Cho trẻ chơi với các đồ chơi sáng tạo, nghệ thuật và nhiều hoạt động thực tế như vẽ tranh, làm gốm, nặn đất sét,...

- Tạo môi trường học tập tự nhiên: Hãy tạo ra một môi trường học tập tự nhiên cho trẻ bằng cách cung cấp cho con sách, và tài liệu liên quan đến lĩnh vực mà con quan tâm để trẻ nghiên cứu, tìm hiểu về chúng.

- Khám phá tự do và ngoại khóa: Hãy cho trẻ tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và vui chơi tự do. Điều này có thể bao gồm việc tham gia các câu lạc bộ, hoạt động nghệ thuật, âm nhạc,... để trẻ có cơ hội khám phá và phát triển những sở thích, tài năng riêng của mình.

- Khích lệ trẻ tham gia vào quá trình ra quyết định: Hãy cho phép trẻ tham gia vào quá trình ra quyết định trong các hoạt động hàng ngày. Điều này giúp trẻ phát triển khả năng tự chủ, tư duy phản biện và quản lý thời gian.

- Không áp đặt quá nhiều giới hạn và quy tắc: Hãy tạo một môi trường linh hoạt và không áp đặt quá nhiều giới hạn hay quy tắc cho trẻ. Như vậy con mới có cơ hội, không gian để tự do thể hiện bản thân và phát triển theo cách của riêng mình.

- Khuyến khích trẻ tham gia vào hoạt động xã hội: Hãy khuyến khích trẻ tham gia vào hoạt động xã hội như làm việc nhóm, tham gia vào các dự án cộng đồng,... Điều này giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác và xây dựng mối quan hệ xã hội.

- Đồng hành và hỗ trợ: Quan trọng nhất, bố mẹ hãy đồng hành và hỗ trợ trẻ trong quá trình phát triển tự nhiên của con. Kiên nhẫn lắng nghe, đồng cảm với những sở thích và mong muốn của trẻ, từ đó tạo điều kiện cho con tự do thể hiện bản thân, phát triển theo đúng con đường mình đã lựa chọn.

Con gái Hà Anh múa ba lê cực dẻo, dân tình xuýt xoa khen ngợi mẹ siêu mẫu nuôi con khéo
Nhìn độ dẻo dai của bé Myla khi học múa ba lê, dân tình xuýt xoa khen ngợi ái nữ nhà siêu mẫu Hà Anh vừa xinh, vừa giỏi.

Sao dạy con

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hà Anh