Sinh non 1,9kg phải nằm lồng kính, con gái Khánh Thi Phan Hiển giờ cao lớn trắng xinh, thần thái siêu mẫu tương lai

Kiều Trang - Ngày 27/01/2024 16:00 PM (GMT+7)

Anna Vương Diễm cực sành điệu trong bộ trang phục tự phối, thần thái không thua kém siêu mẫu.

Với những gia đình có con gái, các bà mẹ thường chăm đầu tư mua sắm quần áo, giày dép cho con, xuất phát từ nhu cầu yêu cái đẹp của chính trẻ. Bởi hầu như bé gái nào cũng đều thích làm điệu, ăn mặc xinh xắn và chỉnh chu. Nhờ được bố mẹ giáo dục nhận thức về vẻ bề ngoài, chăm sóc bản thân mà nhiều bé gái càng lớn càng trổ nét đẹp khác hẳn lúc nhỏ.

Cô con gái thứ hai Anna Vương Diễm của cặp vợ chồng nữ hoàng dancesport Khánh Thi Phan Hiển cũng như thế. Nhóc tỳ lúc nhỏ sinh non 1,9 ký phải nằm lồng kính, giờ 5 tuổi "trộm vía" cao lớn trắng xinh, thần thái chuẩn siêu mẫu tương lai. Trong bộ ảnh mới nhất, Anna khiến nhiều người hâm mộ xuýt xoa vì vô cùng sành điệu với trang phục tự phối, khoe đôi chân dài chuẩn gen "nữ hoàng dancesport".

Sinh non 1,9kg phải nằm lồng kính, con gái Khánh Thi Phan Hiển giờ cao lớn trắng xinh, thần thái siêu mẫu tương lai - 1

Sinh non 1,9kg phải nằm lồng kính, con gái Khánh Thi Phan Hiển giờ cao lớn trắng xinh, thần thái siêu mẫu tương lai - 2

Con gái Khánh Thi tự phối đồ, tạo dáng thần thái, khoe đôi chân dài như siêu mẫu.

Con gái Khánh Thi tự phối đồ, tạo dáng thần thái, khoe đôi chân dài như siêu mẫu.

Bà mẹ 3 con Khánh Thi từng chia sẻ, Anna rất thích làm đẹp, giày cao gót, quần áo trong tủ đồ của mẹ thường bị nhóc tỳ mang ra nghịch ngợm. Dù mới chỉ 5 tuổi nhưng ái nữ nhà Khánh Thi Phan Hiển đã sớm thể hiện gu thời trang khiến nhiều người phải trầm trồ mỗi khi cô bé xuất hiện.

Không những thế, Anna còn thường quan sát, bắt chước cách tạo dáng của mẹ nên còn bé tí nhưng đã pose hình rất chuyên nghiệp, thần thái không thua kém gì người mẫu tương lai. Trước đây, từng có khoảng thời gian cô bé rất ít nói, ít cười nên thường được bố mẹ và nhiều người gọi là "mợ chảnh". Nhưng càng lớn thì nhóc tỳ càng trở nên năng động, hoạt bát và rất dạn dĩ, ra dáng thiếu nữ.

Biết con gái có niềm yêu thích, đam mê với việc làm đẹp nên Khánh Thi luôn luôn tạo điều kiện, chiều con hết mực. Nữ hoàng dancesport thường đưa ái nữ đi làm tóc, tạo nhiều kiểu khác nhau, makeup nhẹ nhàng và diện những bộ đồ công chúa, thời trang sành điệu mỗi khi tham gia các sự kiện quan trọng.

Sinh non 1,9kg phải nằm lồng kính, con gái Khánh Thi Phan Hiển giờ cao lớn trắng xinh, thần thái siêu mẫu tương lai - 4

Sinh non 1,9kg phải nằm lồng kính, con gái Khánh Thi Phan Hiển giờ cao lớn trắng xinh, thần thái siêu mẫu tương lai - 5

Sinh non 1,9kg phải nằm lồng kính, con gái Khánh Thi Phan Hiển giờ cao lớn trắng xinh, thần thái siêu mẫu tương lai - 6

Anna Vương Diễm thích làm điệu từ bé, cô nhóc chăm diện váy áo công chúa, tạo dáng cực kỳ chuyên nghiệp.

Anna Vương Diễm thích làm điệu từ bé, cô nhóc chăm diện váy áo công chúa, tạo dáng cực kỳ chuyên nghiệp.

Mặc dù tạo điều kiện để con tự do bộc lộ sở thích làm đẹp, nhưng Khánh Thi vẫn luôn lựa chọn, chăm sóc và giáo dục con gái phù hợp theo đúng độ tuổi để không ảnh hưởng đến sức khoẻ hay khiến cô bé hình thành những nhận thức sai lệch. Cũng chính vì như thế mà Anna Vương Diễm là một trong những ái nữ nhà sao Việt nhận được sự yêu thích từ đông đảo người hâm mộ, không chỉ nhờ vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu mà còn vì tính cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Sinh non 1,9kg phải nằm lồng kính, con gái Khánh Thi Phan Hiển giờ cao lớn trắng xinh, thần thái siêu mẫu tương lai - 8

Trên thực tế, giáo dục về cái đẹp là điều mà bố mẹ cần dạy con sớm. Bởi nó thực sự mang lại rất nhiều lợi ích. Dưới đây là một số lý do tại sao bố mẹ nên giáo dục về cái đẹp sớm cho trẻ?

- Hình thành ý thức về cái đẹp: Giáo dục về cái đẹp giúp trẻ nhận biết và đánh giá sự hài hòa, tinh tế và tầm quan trọng của cái đẹp trong cuộc sống. Điều này giúp trẻ phát triển khả năng phê phán và đánh giá, cũng như khám phá và trân trọng cái đẹp xung quanh mình.

- Tạo cảm hứng và sự sáng tạo: Giáo dục về cái đẹp khuyến khích sự sáng tạo và tư duy tưởng tượng của trẻ. Khi trẻ được tiếp xúc với những sự vật, hiện tượng hoặc hoạt động liên quan đến cái đẹp, trẻ có thể tìm thấy cảm hứng và phát triển khả năng sáng tạo của mình.

- Xây dựng giá trị và tư duy tích cực: Giáo dục về cái đẹp giúp trẻ nhận thức về giá trị và tầm quan trọng của cái đẹp trong cuộc sống. Nó có thể giúp trẻ hiểu về sự tôn trọng, lòng biết ơn và ý thức về môi trường xung quanh.

- Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích: Giáo dục về cái đẹp khuyến khích trẻ phát triển kỹ năng quan sát và phân tích. Trẻ học cách nhìn thấu và hiểu sâu hơn về mọi thứ xung quanh mình, từ màu sắc, hình dạng, âm thanh cho đến cảm xúc và ý nghĩa.

- Xây dựng sự tự tin: Khi trẻ được giáo dục về cái đẹp, trẻ có thể cảm thấy tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân và đánh giá một cách tích cực về ngoại hình, những vấn đề liên quan đến cá nhân và môi trường xung quanh.

Trong quá trình giáo dục về cái đẹp cho con, bố mẹ có thể sử dụng nhiều phương pháp như trò chuyện, thể hiện qua hành động và ví dụ mẫu, khám phá cùng con và tạo cơ hội cho con được trải nghiệm một cách phù hợp.

Sinh non 1,9kg phải nằm lồng kính, con gái Khánh Thi Phan Hiển giờ cao lớn trắng xinh, thần thái siêu mẫu tương lai - 9

Đối với những gia đình có con gái yêu thích thời trang, ăn mặc đẹp thì bố mẹ nên giáo dục về cách ăn mặc như thế nào là phù hợp?

- Đặt ra quy tắc và giới hạn: Bố mẹ cần thiết lập quy tắc về cách ăn mặc và giới hạn trang phục phù hợp với độ tuổi, tình huống và giá trị gia đình cho trẻ. Những quy tắc này có thể bao gồm việc đòi hỏi trẻ ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ và phù hợp với hoàn cảnh như khi đi học, đi chơi hay tham dự các buổi tiệc trang trọng...

- Giáo dục về sự tôn trọng và thể hiện bản thân: Bố mẹ hãy giải thích cho con trẻ hiểu rằng, cách ăn mặc đúng đắn sẽ thể hiện sự tôn trọng đối với bản thân và người khác. Qua trang phục, trẻ có thể một phần nào thể hiện được cá tính bản thân, kỹ năng tự chăm sóc mình.

- Khuyến khích sự sáng tạo và phong cách cá nhân: Hãy khuyến khích trẻ phát triển phong cách cá nhân và sự sáng tạo trong cách ăn mặc. Cho phép trẻ tự do lựa chọn trang phục và cách phối đồ theo sở thích cá nhân, tuy nhiên bố mẹ cần đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp với quy tắc và giới hạn đã thiết lập, để không đi lệch với các chuẩn mực, giá trị xã hội.

- Giáo dục về tính phù hợp với hoàn cảnh: Hướng dẫn trẻ về cách lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh là điều cực kỳ quan trọng. Ví dụ, khi tham gia hoạt động thể thao, trẻ có thể chọn trang phục thoải mái, linh hoạt để dễ dàng vận động. Trong khi đi dạo phố, trẻ có thể thể hiện sự sáng tạo và phong cách cá nhân trong cách phối đồ, nhưng vẫn cần tuân thủ các quy tắc cơ bản về trang phục phù hợp với hoàn cảnh công cộng.

Con gái Khánh Thi Phan Hiển 5 tuổi trổ tài khéo tay trang điểm cho bố, nhìn thành quả ai cũng cười ngất
"Diện mạo mới" của Phan Hiển qua bàn tay khéo léo của con gái Anna Vương Diễm khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Bố và con gái

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Em bé xinh như thiên thần