Nuôi con trong biệt thự triệu đô, Tăng Thanh Hà để thấy món đồ chơi giản dị nhưng giúp "nuôi não" của cả 3 bé

Kiều Trang - Ngày 13/12/2023 09:29 AM (GMT+7)

Món đồ chơi giúp phát triển tư duy được cả 3 nhóc tỳ nhà Tăng Thanh Hà yêu thích.

Tuổi thơ của mọi trẻ nhỏ, ngoài khoảng thời gian được bố mẹ cho tham gia các hoạt động ngoài trời, gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ thì hầu hết khi ở nhà, đứa trẻ nào cũng có cho mình một "căn cứ" riêng. Đó là nơi mà trẻ được đắm chìm vào thế giới đồ chơi yêu thích, có thể thoả sức tưởng tượng, sáng tạo và phát huy năng lực vốn có của bản thân. Vì lý do này mà việc lựa chọn đồ chơi cho con cũng trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với bố mẹ trên hành trình nuôi dạy trẻ. 

Có lẽ, hiểu được điều đó nên nữ diễn viên đình đám Vbiz Tăng Thành Hà đã chú trọng tìm kiếm cho các quý tử và ái nữ của mình những món đồ chơi chất lượng nhất ngay từ khi các con còn nhỏ. Theo đó được biết, "ngọc nữ màn ảnh" Tăng Thanh Hà không chỉ nổi tiếng bởi tài năng trong sự nghiệp, mà còn được đông đảo người hâm mộ yêu mến bởi cách nuôi dạy 3 con cực kỳ chỉnh chu và khéo léo.

Mới đây trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Tăng Thành Hà đã hiếm hoi cho cậu con trai út Mason "lên sóng". Trong story, nhóc tỳ hăng say chơi trò chơi ghép hình trong căn biệt thự triệu đô. Tăng Thanh Hà tỏ ra tự hào khi quý tử chỉ mới 2 tuổi nhưng đã ghép được cả một cái tháp với rất nhiều chi tiết không hề đơn giản chút nào đối với một đứa trẻ ở độ tuổi này. Tuy nhiên, bà mẹ 3 con vẫn khéo léo che chắn, chỉ quay từ phía sau quý tử chứ không để con lộ mặt. 

Nuôi con trong biệt thự triệu đô, Tăng Thanh Hà để thấy món đồ chơi giản dị nhưng giúp amp;#34;nuôi nãoamp;#34; của cả 3 bé - 1

Tăng Thanh Hà hiếm hoi cho con trai út lên sóng.

Tăng Thanh Hà hiếm hoi cho con trai út "lên sóng".

Kèm với những đoạn video ngắn, Tăng Thanh Hà cũng đã lồng ghép vài dòng tâm sự, cụ thể cô viết: "We purchased this toy initially for Riki. Chloe also found joy in playing with it, and now Mason loves it too. It's a cherished toy that brings happiness to all my babies". (Tạm dịch: Ban đầu chúng tôi mua món đồ chơi này cho Riki. Chloe cũng thấy thích thú khi chơi với nó và bây giờ Mason cũng rất thích nó. Đây là món đồ chơi yêu quý mang lại hạnh phúc cho tất cả các con tôi). 

Có thể thấy, dù sinh ra ở "vạch đích" nhưng các quý tử và ái nữ nhà Tăng Thanh Hà vẫn luôn giữ lối sống giản dị và những thói quen vô cùng tích cực. Cả 3 nhóc tỳ của Tăng Thanh Hà được khuyến khích đọc sách và chơi các môn thể thao hàng ngày để nâng cao sức khoẻ, phát triển trí tuệ.

Nàng "ngọc nữ màn ảnh" luôn dành rất nhiều thời gian chất lượng bên các con, thường xuyên cho các bé tiếp xúc với thiên nhiên, hoa lá, chơi những trò chơi vận động ngoài trời, kết hợp với các đồ chơi trí tuệ chẳng hạn như ghép hình,... để giúp các con phát triển một cách toàn diện nhất.

Nuôi con trong biệt thự triệu đô, Tăng Thanh Hà để thấy món đồ chơi giản dị nhưng giúp amp;#34;nuôi nãoamp;#34; của cả 3 bé - 3

Nuôi con trong biệt thự triệu đô, Tăng Thanh Hà để thấy món đồ chơi giản dị nhưng giúp amp;#34;nuôi nãoamp;#34; của cả 3 bé - 4

Tăng Thanh Hà khéo nuôi dạy con khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tăng Thanh Hà khéo nuôi dạy con khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cách nuôi dạy con cẩn thận ngay từ nhỏ của "ngọc nữ màn ảnh" Tăng Thanh Hà thực sự rất xứng đáng để các bậc bố mẹ học tập và tham khảo. Bởi đây đều là những phương pháp giáo dục mang lại giá trị tích cực cho sự trưởng thành của trẻ về sau.

Nuôi con trong biệt thự triệu đô, Tăng Thanh Hà để thấy món đồ chơi giản dị nhưng giúp amp;#34;nuôi nãoamp;#34; của cả 3 bé - 6

Nói thêm về đồ chơi tư duy, nhiều bố mẹ hiện đại ngày nay cũng dần nhận ra lợi ích của những đồ chơi tư duy này. Vậy thực tế thì nó mang lại lợi ích gì đối với trẻ?

- Phát triển tư duy logic: Đồ chơi tư duy thường yêu cầu trẻ suy nghĩ, tìm ra giải pháp và sắp xếp thông tin. Khi chơi với những đồ chơi này, trẻ phải tập trung, xử lý thông tin và sử dụng logic để giải quyết các vấn đề. Điều này giúp phát triển tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề của trẻ.

- Khuyến khích sự sáng tạo: Đồ chơi tư duy thường cho phép trẻ tự do sáng tạo và thể hiện ý tưởng của mình. Trẻ có thể sử dụng đồ chơi để xây dựng, thiết kế, tạo ra những ý tưởng mới và khám phá nó. Điều này khuyến khích sự phát triển tư duy sáng tạo và khả năng tưởng tượng của trẻ.

- Xúc tiến kỹ năng xã hội: Nhiều đồ chơi tư duy được thiết kế để chơi nhóm, khuyến khích trẻ hợp tác, chia sẻ ý tưởng và làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề. Khi chơi nhóm, trẻ học cách giao tiếp, lắng nghe ý kiến của người khác và cách để làm việc nhóm hiệu quả, đoàn kết. Điều này giúp trẻ xúc tiến kỹ năng xã hội và kinh nghiệm làm việc trong một tập thể.

- Tăng cường khả năng tư duy phân tích và sắp xếp: Đồ chơi tư duy thường yêu cầu trẻ phân tích, phân loại và sắp xếp các yếu tố khác nhau. Trẻ có thể phân biệt màu sắc, hình dạng, kích thước hoặc phân loại các đối tượng theo một tiêu chí nhất định. Việc này giúp trẻ phát triển khả năng tư duy phân tích và sắp xếp thông tin một cách có tổ chức.

- Thúc đẩy khả năng tư duy trừu tượng: Một số đồ chơi tư duy yêu cầu trẻ tưởng tượng và bộc lộ khả năng tư duy trừu tượng hơn. Chẳng hạn, xếp hình, ghép hình hay các trò chơi logic có thể đòi hỏi trẻ suy nghĩ ngoại suy, đánh giá các tình huống và tìm ra cách giải quyết. Điều này giúp trẻ phát triển tư duy trừu tượng và sự linh hoạt trong suy nghĩ.

Nuôi con trong biệt thự triệu đô, Tăng Thanh Hà để thấy món đồ chơi giản dị nhưng giúp amp;#34;nuôi nãoamp;#34; của cả 3 bé - 7

Dưới đây là một số loại đồ chơi mà bố mẹ nên hạn chế cho trẻ chơi.

- Đồ chơi điện tử: Các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính bảng, hoặc video game có thể gây ra sự phụ thuộc quá mức và ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Bố mẹ nên hạn chế thời gian trẻ dành cho các loại đồ chơi này, và thay thế bằng những hoạt động khác như chơi ngoài trời, đọc sách, hoặc thể thao.

- Đồ chơi bạo lực: Trò chơi có liên quan đến bạo lực, chiến tranh, võ thuật, hoặc vũ khí không thích hợp cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Đồ chơi như súng giả, kiếm giả, hay các trò chơi bạo lực có thể ảnh hưởng đến hành vi và tư duy của trẻ.

- Đồ chơi không an toàn: Bố mẹ nên kiểm tra kỹ các đồ chơi trước khi cho trẻ chơi. Hạn chế sử dụng đồ chơi có phần sắt nhọn, có thể gây chấn thương hoặc chứa chất độc hại. Đồ chơi cần tuân thủ các quy định an toàn, và được sản xuất từ các nguyên liệu chất lượng, không độc hại.

- Đồ chơi kích thích quá mức: Một số đồ chơi có âm thanh, ánh sáng, hoặc chức năng kích thích quá mức có thể gây căng thẳng và ảnh hưởng đến giấc ngủ, cũng như sự tập trung của trẻ. Bố mẹ nên hạn chế cho con tiếp xúc với các loại đồ chơi này, đặc biệt vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chọn đồ chơi cho bé