Thấy trên cổ con gái 15 tuổi có vết bầm đỏ, biết lý do người bố nổi giận nhưng sau đó liền im bặt khi đứa trẻ lên tiếng

Kiều Trang - Ngày 17/03/2024 14:30 PM (GMT+7)

Lời nói của con gái khiến người bố xấu hổ.

Trong xã hội ngày nay, với sự phát triển của các phương tiện truyền thông và mạng internet, trẻ thường xuyên tiếp xúc với nhiều thông tin về tình yêu. Điều này dẫn đến việc xuất hiện hiện tượng "tình yêu gà bông" ngày càng phổ biến.

Khi nói đến "tình yêu gà bông", nhiều bố mẹ thường có thái độ không vui, thậm chí là khó chịu. Họ thường cảm thấy không hài lòng và lo lắng về mối quan hệ tình cảm này của con, bởi đa số phụ huynh đều cho rằng nó không tốt và có thể gây ra nhiều rắc rối cho trẻ khi trong độ tuổi chưa phù hợp.

Tuy nhiên, khi trẻ bước vào giai đoạn thiếu niên thì việc xuất hiện những rung động, cảm xúc đầu đời đối với bạn khác giới là điều không thể tránh khỏi, đây cũng là hiện tượng tâm sinh lý bình thường. Lúc này, với tư cách là người chăm sóc và nuôi dạy con trẻ, bố mẹ phải luôn chú ý đến những thay đổi của con mình để trẻ không mắc phải những sai lầm khi trải qua quá trình này.

Mới đây, một ông bố họ Lưu (Trung Quốc) chia sẻ cuộc trò chuyện với con gái lên mạng xã hội khiến vô số bậc cha mẹ phải suy nghĩ. Ông bố cho biết, bản thân thường xuyên bận rộn với công việc và hiếm khi về nhà, còn vợ ông thường xuyên đi công tác. Vì vậy, về cơ bản con gái ở ký túc xá trường học là chủ yếu.

Thấy trên cổ con gái 15 tuổi có vết bầm đỏ, biết lý do người bố nổi giận nhưng sau đó liền im bặt khi đứa trẻ lên tiếng - 1

Một lần vào cuối tuần, khi đón con gái ở trường về, ông Lưu vô tình phát hiện trên cổ con gái có nhiều vết bầm đỏ. Lúc đầu ông tưởng con bị sâu bọ cắn nên lo lắng hỏi có phải do môi trường ở ký túc xá không sạch sẽ. Tuy nhiên lúc này, cô con gái chỉ trả lời một cách thờ ơ giống như muốn né tránh, vừa vội vàng lấy chiếc khăn che cổ lại rồi lảng đi chỗ khác.

Hành vi của con gái khiến ông Lưu nhận ra có điều gì đó không ổn nên đã kéo cổ áo con gái ra, lại gần kiểm tra một cách cẩn thận thì giật mình phát hiện ra "bí mật" của cô bé. Đó hoàn toàn không phải là vết côn trùng cắn, mà là dấu hickey kiss (danh từ chỉ về dấu hôn của những cặp yêu nhau).

Thấy trên cổ con gái 15 tuổi có vết bầm đỏ, biết lý do người bố nổi giận nhưng sau đó liền im bặt khi đứa trẻ lên tiếng - 2

Ông Lưu lúc này vô cùng tức giận và đã ngay lập tức lên tiếng trách mắng. Trước những lời buộc tội và la rầy, cằn nhằn của bố, cô con gái không những không sợ hãi mà còn phản ứng mạnh mẽ khiến ông Lưu rất bất ngờ:

"Tại sao con lại không được yêu đương, bạn ấy quan tâm, lo lắng cho con rất nhiều. Con cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và tình yêu bạn dành cho mình. Điều mà bố mẹ rất hiếm khi làm được. Bố và mẹ có quan tâm đến con thường xuyên không? Ngày nào hai người cũng không về nhà, hoặc về nhà lúc tối muộn, từ nhỏ con đã phải luôn ở lại trường, nhà người thân hay hàng xóm. Bố mẹ chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của mình, người có lỗi là bố mẹ chứ không phải con".

Sau khi nghe xong lời con gái bộc bạch, ông Lưu im lặng không nói gì. Vì những gì đứa trẻ chia sẻ là hoàn toàn đúng. Vợ chồng ông mấy năm nay luôn đi sớm về muộn để kiếm tiền, không hề có thời gian dành cho con gái. Chính vì như thế mà vợ chồng ông Lưu không hay biết con ở độ tuổi dậy thì bắt đầu có những sự thay đổi mạnh mẽ, và rất cần được bố mẹ ở bên chăm sóc, trò chuyện nhiều hơn.

Trên thực tế, ngoài yếu tố về sinh lý tự nhiên, việc trẻ phát triển "tình yêu gà bông" ở độ tuổi từ cấp 2, cấp 3 còn bởi nhiều nguyên nhân khác. Nếu không nắm vững những điều này, bố mẹ sẽ rất khó hỗ trợ và kịp thời can thiệp để có sự điều chỉnh phù hợp, giúp con trải qua giai đoạn dậy thì lành mạnh.

Thấy trên cổ con gái 15 tuổi có vết bầm đỏ, biết lý do người bố nổi giận nhưng sau đó liền im bặt khi đứa trẻ lên tiếng - 3

Thấy trên cổ con gái 15 tuổi có vết bầm đỏ, biết lý do người bố nổi giận nhưng sau đó liền im bặt khi đứa trẻ lên tiếng - 4

Vậy tại sao trẻ lại yêu sớm?

- Yếu tố sinh lý

Khi đến tuổi dậy thì, cùng với những thay đổi về thể chất và nội tiết, trẻ bắt đầu tò mò và quan tâm đến người khác giới. Sự tiết ra các hormone tăng lên trong độ tuổi thiếu niên khiến trẻ thể hiện sự quan tâm đặc biệt, và có xu hướng nảy sinh hứng thú, tình cảm đối với người bạn khác giới.

- Yếu tố gia đình

Một phần nguyên nhân khiến trẻ yêu sớm đến từ gia đình, đặc biệt là bố mẹ. Nhiều trẻ có mối quan hệ xa lạ với bố mẹ của mình vì họ thường xuyên không quan tâm đến con. Họ luôn vắng mặt, không tương tác và không hòa hợp với con cái.

Kết quả là trẻ cảm thấy thiếu tình thương, không nhận được đủ sự quan tâm và chăm sóc từ bố mẹ. Vì vậy, khi trẻ dần lớn lên, con thường cảm thấy trống vắng và cô đơn nên sẽ có xu hướng tìm kiếm tình yêu nơi khác ngoài gia đình.

- Yếu tố tâm lý

Khi trẻ lớn lên, chúng bắt đầu khám phá bản thân và có nhu cầu độc lập của mình, đồng thời trẻ cũng dần nhận thức rõ hơn về các mối quan hệ xã hội.

Trong quá trình này, trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, chẳng hạn như thấy bạn bè, người thân, hàng xóm thể hiện tình yêu thương với người khác giới, trẻ cũng sẽ muốn trải nghiệm điều đó. Hoặc con muốn tìm kiếm sự nuôi dưỡng và an toàn về mặt cảm xúc thông qua "tình yêu gà bông" này.

Thấy trên cổ con gái 15 tuổi có vết bầm đỏ, biết lý do người bố nổi giận nhưng sau đó liền im bặt khi đứa trẻ lên tiếng - 5

Bố mẹ nên đối phó thế nào với "tình yêu gà bông" của con ở tuổi thiếu niên?

- Dạy con kỹ năng quản lý cảm xúc

Khi cha mẹ biết con yêu sớm, hãy nhớ đừng nóng giận hay cãi vã với con, nếu không cuộc cãi vã có thể đi đến việc sử dụng bạo lực và hậu quả của câu chuyện sẽ ngày càng trở nên nặng nề hơn.

Bố mẹ có thể trò chuyện chân thành và cởi mở với con, bắt đầu từ những khoảnh khắc vui vẻ và thú vị, rồi dần dần nói về quan điểm sống, tình yêu và các giá trị về tình yêu.

Hãy cố gắng để con trẻ chia sẻ thành thật với bố mẹ. Từ việc trò chuyện với con, người lớn có thể hiểu được một cách khái quát suy nghĩ bên trong của trẻ.

Từ đó, các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn con hình thành quan điểm đúng đắn về tình yêu, có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, tạo cho con động lực học tập và ý thức trách nhiệm với cuộc sống tương lai, thậm chí là cả hôn nhân gia đình về sau.

- Tăng cường thời gian trò chuyện, tâm sự cùng con

Nếu hành vi yêu sớm của trẻ là do bố mẹ thiếu quan tâm thì bố mẹ nên tích cực giao tiếp với con, hiểu suy nghĩ, nhu cầu của con và hỗ trợ đầy đủ về mặt tinh thần. Đặc biệt là khi trẻ bước vào độ tuổi vị thành niên. Sự hiểu biết và tôn trọng là chìa khóa để xây dựng mối quan hệ cha mẹ và con cái thân thiết, đáng tin cậy.

Thông qua việc giao tiếp nhiều hơn, bố mẹ có thể giúp trẻ trải qua tuổi thiếu niên một cách suôn sẻ và bình yên, giảm thiểu khả năng con rơi vào tình huống bị tổn thương trong vấn đề này, và đồng thời có một cuộc sống tươi sáng, hạnh phúc hơn trong tương lai.

Phát hiện con gái 15 tuổi uống thuốc tránh thai, bố sợ hãi đưa đi bác sĩ nhận được câu trả lời chết đứng
Phát hiện con gái 15 tuổi lén lút uống thuốc tránh thai, đưa con đến gặp bác sĩ đối chất, bố ngỡ ngàng vì câu trả lời của bác sĩ.

Nuôi dạy con

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tuổi dậy thì