Cận cảnh phiên chợ "choảng nhau" để cầu may ở Thanh Hóa

Ngày 15/02/2024 19:00 PM (GMT+7)

Trong phiên chợ mỗi năm họp đúng một lần ngày 6 Tết ở Thanh Hóa, nhiều tốp thanh niên xông vào ném nhau loạn xạ bằng cà chua để cầu may mắn trong năm mới

Chợ Chuộng thuộc xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là phiên chợ Tết độc lạ, có một không hai ở tỉnh này. Hằng năm, cứ đến ngày 6 Tết Nguyên đán, hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh lại kéo nhau về phiên chợ này xem "choảng nhau" để cầu may mắn, bình an cho năm mới.

Cận cảnh phiên chợ amp;#34;choảng nhauamp;#34; để cầu may ở Thanh Hóa - 1

Sáng 15-2 (mùng 6 Tết Giáp Thìn 2024), hàng ngàn người kéo đến phiên chợ Chuộng tại xã Đông Hoàng (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để vãn cảnh, xem "choảng nhau" cầu may

Cũng chẳng biết chính xác phiên chợ "ném nhau" cầu may có từ khi nào, nhưng từ trước đến nay, khi đến chợ, người dân sẽ được chứng kiến từng tốp trai gái tay cầm cà chua xông vào "choảng nhau" loạn xạ.

Theo quan niệm, những ai được ném nhiều cà chua vào người, trong năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Hình ảnh phiên chợ độc đáo ở Thanh Hóa ngày 6 Tết Giáp Thìn 2024

Đây là phiên chợ độc lạ hiếm có ở Thanh Hóa chỉ diễn ra đúng 1 ngày trong năm

Đây là phiên chợ độc lạ hiếm có ở Thanh Hóa chỉ diễn ra đúng 1 ngày trong năm

Thời tiết năm nay thuận lợi nên người dân tới chợ rất đông

Thời tiết năm nay thuận lợi nên người dân tới chợ rất đông

Người dân rồng rắn tới chợ Chuộng

Người dân rồng rắn tới chợ Chuộng

Phiên chợ trở nên độc đáo, thu hút nhiều người đó chính là cảnh choảng nhau bằng cà chua để cầu may mắn

Phiên chợ trở nên độc đáo, thu hút nhiều người đó chính là cảnh "choảng nhau" bằng cà chua để cầu may mắn

Cà chua là loại hàng hóa đặc biệt được bán rất nhiều ở chợ để phục vụ cho thanh niên mua làm vũ khí ném nhau

Cà chua là loại hàng hóa đặc biệt được bán rất nhiều ở chợ để phục vụ cho thanh niên mua làm "vũ khí" ném nhau

Những quả cà chua thường được bóp dập hoặc bẻ đôi để nước bắn tung tóe khi ném về phía đối phương

Những quả cà chua thường được bóp dập hoặc bẻ đôi để nước bắn tung tóe khi ném về phía đối phương

Việc dùng cà chua chín đỏ ném vào người nhau để lấy may nên được bán rất chạy

Việc dùng cà chua chín đỏ ném vào người nhau để lấy may nên được bán rất chạy

Tại phiên chợ, màn choảng nhau bằng cà chua chủ yếu là các tốp thanh niên còn trẻ

Tại phiên chợ, màn "choảng nhau" bằng cà chua chủ yếu là các tốp thanh niên còn trẻ

Mục tiêu đa phần là những cô gái trẻ

Mục tiêu đa phần là những cô gái trẻ

Cận cảnh phiên chợ amp;#34;choảng nhauamp;#34; để cầu may ở Thanh Hóa - 11

Một cô gái trẻ bị ném cà chua tơi tả, nhiều hạt cà chua vẫn còn dính trên tóc, áo

Một cô gái trẻ bị ném cà chua tơi tả, nhiều hạt cà chua vẫn còn dính trên tóc, áo

Với quan niệm, ai bị ném cà chua vào người nhiều nhất sẽ trút bỏ được xui xẻo và gặp may mắn trong năm mới nên dù bị ném tới tả, nhiều người vẫn rất vui vẻ

Với quan niệm, ai bị ném cà chua vào người nhiều nhất sẽ trút bỏ được xui xẻo và gặp may mắn trong năm mới nên dù bị ném tới tả, nhiều người vẫn rất vui vẻ

Nhiều gia đình mang cả trẻ nhỏ tới chợ xem choảng nhau

Nhiều gia đình mang cả trẻ nhỏ tới chợ xem "choảng nhau"

Bánh đa gấc là mặt hàng cũng được nhiều người mua về ăn để lấy may mắn

Bánh đa gấc là mặt hàng cũng được nhiều người mua về ăn để lấy may mắn

Ngoài xem ném nhau bằng cà chua, người dân đến chợ còn được thưởng thức nhiều món ăn dân dã của người dân địa phương

Ngoài xem "ném nhau" bằng cà chua, người dân đến chợ còn được thưởng thức nhiều món ăn dân dã của người dân địa phương

Những lễ hội nổi tiếng nào ở miền Bắc được tổ chức trong tháng Giêng?
Rất nhiều lễ hội lớn, nhỏ với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc ở miền Bắc được tổ chức linh đình sau những ngày đầu năm mới.

Tết nguyên đán

Theo Tuấn Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Địa điểm du lịch