Đằm mình trong hồ nước màu ngọc bích, nam thanh niên phải nhập viện vì thiếu hiểu biết

Ngày 25/07/2019 14:46 PM (GMT+7)

Mang màu xanh ngọc bích như Tuyệt Tình Cốc thu hút khách du lịch tới chụp ảnh check-in nhưng Monte Neme (Tây Ban Nha) lại có thể khiến con người nhập viện.

Có lẽ nhiều người không còn xa lạ với "Tuyệt Tình Cốc" ở Đà Lạt (Việt Nam) mà giới trẻ từng đổ xô tới chụp ảnh cho bằng được. Thực chất, đó chính là một mỏ đá hoa cương bị bỏ hoang nằm ở thôn Suối Cạn, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Sau một thời gian dài không khai thác, nước mưa tích tụ lâu ngày cùng với mạch nước ngầm đã tạo nên một hồ nước xanh ngọc bích nằm lọt giữa những vách đá cao.

Chính màu sắc này đã thu hút nhiều người mê mẩn, đây trở thành điểm đến cực "hot" dù giờ đây nó đã bị đóng cửa vì lý do an toàn.

Đằm mình trong hồ nước màu ngọc bích, nam thanh niên phải nhập viện vì thiếu hiểu biết - 1

"Tuyệt Tình Cốc" ở Đà Lạt từng là "thánh địa" cho những tín đồ "sống ảo" đến chụp ảnh

Trên thế giới cũng có rất nhiều hồ nước tương tự "Tuyệt Tình Cốc" ở Đà Lạt. Hồ Monte Neme là một ví dụ. Hồ Monte Neme nằm trên một ngọn núi cùng tên cao 387m nằm ở tỉnh La Coruna, Galicia, Tây Ban Nha. Nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến thu hút khách tham quan bởi những bức ảnh check-in tuyệt đẹp bên hồ nước xanh màu ngọc bích ảo diệu trên Instagram.

Được biết, đây từng là nơi khai thác mỏ Vonfram cũ từ Thế chiến thứ 2, từ những năm 1980 nơi đây đã bị bỏ hoang. Màu xanh lam của hồ Monte Neme có được là bởi sự ô nhiễm của các chất độc hóa học. Vì vậy, các du khách không nên tiếp xúc với nước trong hồ bởi nó có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe.

Tuy nhiên một số du khách vẫn chủ quan và chưa hiểu rõ các thông tin này. Vào tuần trước, một vài du khách đã đến đây và phải nhập viện sau khi trở về vì nhiều triệu chứng bất ổn về da và hệ tiêu hóa sau khi tiếp xúc với vùng nước xanh tại hồ Monte Neme.

Tài khoản Instagram có tên @izzyandtai cho biết anh đã bị nôn mửa và nổi mẩn đỏ sau khi bơi trong hồ. Tài khoản khác có tên @eloyvillaar cũng trải qua 2 tuần bị dị ứng nặng sau khi nhảy xuống hồ để sở hữu ảnh check-in "để đời".

Đằm mình trong hồ nước màu ngọc bích, nam thanh niên phải nhập viện vì thiếu hiểu biết - 2

Tài khoản Instagram @izzyandtai đã đăng tải hình ảnh đắm mình vào dòng nước tại hồ Monte Neme

Đằm mình trong hồ nước màu ngọc bích, nam thanh niên phải nhập viện vì thiếu hiểu biết - 3

Thậm chí, anh chàng này đã thoải mái bơi lội dưới hồ

Đằm mình trong hồ nước màu ngọc bích, nam thanh niên phải nhập viện vì thiếu hiểu biết - 4

Tuy nhiên sau khi trở về, nhiều vùng da chân của anh đã nổi mẩn đỏ và bị dị ứng vì nước hồ.

Đằm mình trong hồ nước màu ngọc bích, nam thanh niên phải nhập viện vì thiếu hiểu biết - 5

Trước đó, hồ nước này cũng "làm mưa làm gió" trên Instagram

Đằm mình trong hồ nước màu ngọc bích, nam thanh niên phải nhập viện vì thiếu hiểu biết - 6

Dưới màu xanh ngọc bích hiền lành kia là mối hiểm họa không ngờ

Đằm mình trong hồ nước màu ngọc bích, nam thanh niên phải nhập viện vì thiếu hiểu biết - 7

Manuel Ferreiro, bác sĩ tại bệnh viện Đại học Coruna chia sẻ với tờ The Local: "Việc tiếp xúc nước trong hồ một thời gian ngắn nhiều khả năng sẽ gây kích ứng mắt và da. Nếu tiếp xúc trong thời gian dài hơn, bạn có thể gặp các vấn đề về dạ dày, nôn mửa và tiêu chảy gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe".

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều người lại bày tỏ quan điểm cho rằng địa điểm này vẫn rất đáng để check-in vì màu nước xanh trong xuất sắc, chỉ cần đừng tiếp xúc với nước trong hồ là được. Nhiều biện pháp khắc phục vẫn đang được chính quyền địa phương đưa ra nhằm cảnh báo cho du khách về sự nguy hiểm của hồ nước nổi tiếng này như việc rào chắn lại, cắm bảng thông báo hoặc cấm hẳn người ghé thăm nơi đây.

Nấc thang lên thiên đường nổi tiếng ở Đà Lạt sắp bị tháo dỡ
Lại thêm một điểm check-in nổi tiếng ở Đà Lạt chuẩn bị biến mất khiến nhiều người tiếc nuối.
H.M (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch thế giới