Đến hẹn lại lên, giới trẻ Hà Nội hẹn nhau "sống ảo" nơi những con đường hoa ban nở rộ

Ngày 03/02/2023 14:39 PM (GMT+7)

Những ngày đầu Xuân này, trên các tuyến đường Bắc Sơn, Hoàng Diệu... giới trẻ Hà thành lại hẹn nhau check-in cùng những nhành hoa ban tím mộng mơ. Bạn có biết, hoa ban cũng chính là biểu tượng cho sự lãng mạn và tình yêu chung thủy?

Hoa ban vốn là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Là hoa cùng họ với hoa bướm, mỗi hoa có 4 đến 5 cánh, có nhụy màu hồng, gân màu tím và cánh hoa trắng muốt ôm lấy nhụy hoa.

Hoa ban trắng pha sắc tím khiến giới trẻ xiêu lòng vì quá thơ. Nguồn: NAG Doan Bach

Hoa ban trắng "pha" sắc tím khiến giới trẻ xiêu lòng vì quá thơ. Nguồn: NAG Doan Bach

Được biết, từ những năm 1960, hoa ban đã được trồng khắp các cung đường Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Giảng Võ, Thanh Niên và ở một số công viên trung tâm Thủ đô Hà Nội. Vì vậy, nhiều người dân đã coi loài hoa này là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của Hà Nội.

Hoa thường nở vào khoảng tháng 3 và tháng 4 hằng năm, nhưng chỉ mới đầu tháng 2 năm nay, hoa ban đã nở rộ khắp các cung đường. Nguồn: NAG Doan Bach

Hoa thường nở vào khoảng tháng 3 và tháng 4 hằng năm, nhưng chỉ mới đầu tháng 2 năm nay, hoa ban đã nở rộ khắp các cung đường. Nguồn: NAG Doan Bach

Vào màu hoa nở, những hàng cây hoa ban đua nhau khoe sắc trắng, tím tạo nên một không gian nên thơ giữa lòng Hà Nội yên ả và thanh bình. Dọc theo nhành cây hoa ban là những lối đi bộ, mỗi buổi chiều cung đường này luôn tấp nập người dân tới chụp ảnh check-in.

Người dân nô nức đến check-in cùng hoa ban đang mùa nở rộ. Nguồn: NAG Doan Bach

Người dân nô nức đến check-in cùng hoa ban đang mùa nở rộ. Nguồn: NAG Doan Bach

Theo chia sẻ của người dân địa phương, một trong những điểm ngắm hoa ban đẹp nhất là trên đường Hoàng Diệu, đối diện khu vực Đài tưởng niệm Bắc Sơn. Thời điểm tốt nhất để chụp ảnh là vào sáng sớm vì lúc này ánh nắng Mặt Trời không quá gay gắt, những bông hoa ban trắng sẽ thuần khiết hơn.

Ai cũng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi của loài hoa này. Nguồn: NAG Doan Bach

Ai cũng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi của loài hoa này. Nguồn: NAG Doan Bach

Ngoài ra, hoa ban cũng chính là biểu tượng cho sự lãng mạn và tình yêu chung thủy, là hiện thân của sức sống mãnh liệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thể hiện ý chí kiên cường không chịu khuất phục trước cuộc sống đầy khó khăn.

Ghé Hà Nội thời gian này, bạn đừng quên check-in cùng hoa ban nhé! Nguồn: NAG Doan Bach

Ghé Hà Nội thời gian này, bạn đừng quên check-in cùng hoa ban nhé! Nguồn: NAG Doan Bach

Khám phá thiên đường ẩm thực Hồ Thị Kỷ, nằm tít trong hẻm khó tìm nhưng bên trong gây kinh ngạc
Bạn có thể dễ dàng đi qua “thiên đường” này vì nó không nằm lồ lộ ngoài mặt đường, mà phải vào trong hẻm mới phát hiện ra được.

Du lịch Sài Gòn

Theo Trang Huyền (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch