Du lịch Bangkok có gì chơi: 8 điểm đến tuyệt vời nhất Bangkok, "thiên đường check-in" của các du khách

H.M - Ngày 23/03/2023 14:43 PM (GMT+7)

Bangkok, Thái Lan luôn là điểm đến thu hút du khách Việt Nam. Vậy bạn đã biết đến Bangkok thì có những điểm vui chơi nào chưa?

Khu phố người Hoa Chinatown

Đây là khu sinh sống tập trung người Hoa lớn nhất trên thế giới, được thành lập từ rất nhiều thế kỷ trước, bạn sẽ bị ấn tượng đầu tiên với cổng vào khu phố vô cùng to lớn màu đỏ với nét chạm khắc rồng phượng tinh xảo. Đây đích thực là một địa ăn chơi của Bangkok khi mà bạn có vô vàn nơi để thăm thú, để mua sắm, những món ăn đường phố mang cả phong cách Thái – Hoa cực kỳ hấp dẫn.

Du lịch Bangkok có gì chơi: 8 điểm đến tuyệt vời nhất Bangkok, amp;#34;thiên đường check-inamp;#34; của các du khách - 1

Bạn có thể tham quan Chùa Mangkon Kamalawat, bảo tàng Saphanthawong để biết thêm về văn hóa nơi đây hay tạt qua chợ hoa Pak Klong, chợ Talat Kao hoặc chợ may mặc Pahurat,… để có thể vừa ăn vừa chơi thỏa thích. Nếu đến đúng vào dịp Tết Nguyên Đán, tết trung thu hay lễ hội ăn chay tháng 10 thì sẽ thấy nhộn nhịp hơn rất nhiều nữa đấy.

Chợ Chatuchak

Một trong những thú vị trong văn hoá Thái Lan là những khu chợ cuối tuần như Chatuchak, chỉ diễn ra vào mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần mà thôi. Nơi đây là điểm đến mua sắm nổi tiếng mà không chỉ người Thái mà ngay cả khách du lịch cũng ghé mỗi ngày, là điểm mua hàng nhập hàng nên rất nhiều người dân bản xứ cũng đến đây để bán hàng và mua hàng về địa phương của họ.

Du lịch Bangkok có gì chơi: 8 điểm đến tuyệt vời nhất Bangkok, amp;#34;thiên đường check-inamp;#34; của các du khách - 2

Theo số liệu ước tính có đến 200.000 người ghé chợ vào một ngày cuối tuần và khách du lịch chiếm 30% trong những người ghé đến chợ. Bạn chắc chắn sẽ bị choáng ngợp bởi những hàng hóa và món ăn được bày bán tại đây, đã đến là không thể ra về tay không được đâu, khi mà có bao nhiêu thứ hay ho bạn muốn mua về cho bằng hết.

Những ngôi chùa nổi tiếng tại Bangkok

Nhắc đến Thái Lan - xứ sở chùa Vàng thì chắc chắn mọi du khách đều có những ấn tượng đầu tiên đến những ngôi đền chùa độc đáo tại đây, nếu được hỏi đến Bangkok đi đâu thì câu trả lời đầu tiên sẽ là các ngôi đền, chùa. Tại Bangkok có đến hàng trăm ngôi đền, chùa nổi tiếng bởi những thiết kế độc đáo và sự linh thiêng, tâm linh tại đây. Đã đến với Bangkok bạn không thể bỏ qua 5 ngôi chùa nổi bật, mà bất kỳ ai đến Thái Lan cũng mong muốn một lần đặt chân đến để chiêm ngưỡng sự độc đáo.

Du lịch Bangkok có gì chơi: 8 điểm đến tuyệt vời nhất Bangkok, amp;#34;thiên đường check-inamp;#34; của các du khách - 3

- Chùa Đức Phật Wat Pho: Với lịch sử hình thành lâu đời trên 200 năm, đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất Thái Lan. Ngoài thiết kế độc đáo chùa Wat Pho nổi tiếng với bức tượng phật nằm khổng lồ và hàng nghìn tượng phật khác.

- Chùa Phật Ngọc Wat Phra Kaew: ngôi chùa nằm trong khuôn viên của Cung điện Hoàng gia. Là một ngôi chùa được tôn thờ nhất, bởi đây là nơi cất giữ pho tượng Phật ngọc lục bảo dài hơn 1 dặm, nó có ý nghĩa to lớn với người dân Thái.

- Chùa Bình Minh Wat Arun: Là ngôi chùa đẹp nhất tại Thái Lan, với thiết kế lạ mắt, ngôi chùa cao hơn 70m với nét đẹp riêng biệt là những mảnh kính hoặc gốm sứ nhỏ được trang trí xung quanh ngọn tháp chùa.

- Chùa Phật Vàng Wat Traimit: Một ngôi chùa linh thiêng vô cùng nổi tiếng bởi pho tượng Phật bằng vàng nguyên khối, nằm ngay chính điện ngôi chùa.

- Chùa Núi Vàng Wat Saket: Du khách sẽ phải leo lên 318 bậc thang để chinh phục đỉnh núi vàng, tại đây có ngôi chùa Wat Saket là nơi tham quan, cầu nguyện của nhiều du khách.

Open House Central Embassy

Du lịch Bangkok có gì chơi: 8 điểm đến tuyệt vời nhất Bangkok, amp;#34;thiên đường check-inamp;#34; của các du khách - 4

Đúng như tên gọi của mình, Open House là một không gian mở cung cấp nhiều dịch vụ như nhà hàng, mua sắm, ăn uống. Trong đó nổi bật nhất chính là khu vực dành cho các đầu sách về nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau như nhiếp ảnh, điện ảnh, thời trang, âm nhạc… Bước vào đây, cảm giác đầu tiên chính là… lạc lối vì không gian quá rộng, số lượng sách được bày bán thì nhiều vô số kể.

Cung điện Hoàng Gia Thái Lan

Du lịch Bangkok có gì chơi: 8 điểm đến tuyệt vời nhất Bangkok, amp;#34;thiên đường check-inamp;#34; của các du khách - 5

Một trong những địa điểm thú vị ở Bangkok mà chắc chắn bạn phải ghé thăm là quần thể kiến trúc cổ lâu đời với quy mô lớn ngay giữa trung tâm thủ đô Bangkok. Nơi đây lưu giữ được nét văn hóa truyền thống, sự linh thiêng là niềm tự hào của cả quốc gia Thái lan với lối kiến trúc được kết hợp giữa nhiều phong cách của Pháp, Ý thời kỳ phục hưng, của Trung Hoa xưa và Thái Lan cổ. Hàng năm vẫn có những nghi thức Hoàng gia được diễn ra, tổ chức nhiều sự kiện lớn hay yến tiệc quốc gia tại nơi này. 

Phố Khao San

Đến với địa phố Khao San bạn sẽ được hòa mình vào không khí sôi động và tấp nập, là nơi tập trung nhiều quán bar, với hầu hết du khách nước ngoài (Phố Khao San có nét tương đồng với phố Tây Tạ Hiện tại Hà Nội, Việt Nam).

Du lịch Bangkok có gì chơi: 8 điểm đến tuyệt vời nhất Bangkok, amp;#34;thiên đường check-inamp;#34; của các du khách - 6

Hãy đến đây vào buổi tối, đặc biệt vào khung giờ từ 9h đêm đến 2,3h khuya bạn sẽ lại càng cảm nhận được không khí náo nhiệt đông vui, xập xình với những giai điệu Âu Mỹ. Ngoài ra, đây còn là một địa điểm du lịch Bangkok cho bạn những trải nghiệm ấn tượng với nền ẩm thực đường phố đậm nét Thái.

Sông Chao Phraya

Du lịch Bangkok có gì chơi: 8 điểm đến tuyệt vời nhất Bangkok, amp;#34;thiên đường check-inamp;#34; của các du khách - 7

Từ cảng That Wat Ratchasingkhon, bạn có thể đón một chiếc thuyền taxi đi trên sông. Đây đồng thời là cách tham quan tuyệt nhất sông Chao Phraya và thưởng thức được toàn bộ cảnh vật dọc bờ sông. Ngồi trên thuyền ngắm cảnh, bạn sẽ nhìn thấy những ngôi nhà gỗ được dựng trên mặt nước, thấy trẻ em bơi lội và chơi đùa, cảm nhận được mùi vị, hình ảnh và ẩm thực của người dân Bangkok.

Chợ nổi Damnoen Saduak

Du lịch Bangkok có gì chơi: 8 điểm đến tuyệt vời nhất Bangkok, amp;#34;thiên đường check-inamp;#34; của các du khách - 8

Địa điểm ăn chơi gì ở Bangkok mà bạn không thể bỏ lỡ và là một điểm nổi bật của du lịch đó chính là chợ nổi. Và có lẽ không thể không nhắc đến chợ nổi Damnoen Saduak nổi tiếng là chợ nổi lâu đời nhất Thái Lan. Một khu chợ cực kỳ sầm uất với sự phong phú đa dạng về hàng hóa và món ăn, bạn có thể đi thuyền thăm thú từng nơi, ghé mua một món đồ gì đó hay ăn bất kể một món ăn nào mà bạn bất chợt nhìn thấy, bởi hương vị của những đồ ăn được làm khéo léo này sẽ kích thích cái dạ dày của bạn đấy.

Check in ngay Hà Nội mà nhiều người nhầm tưởng như đang du lịch Thái Lan
Cùng với việc mặc trang phụ dân tộc, không ít người nhầm tưởng đang ở đất nước Thái Lan hay .

Địa điểm du lịch

H.M Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Thái Lan