7 quán ăn đông khách nhất Bangkok, du khách nhất định phải thử 1 lần, có quán giành sao Michelin

H.M - Ngày 18/05/2023 10:12 AM (GMT+7)

Du lịch Bangkok - Thái Lan, bạn hãy lưu ngay 7 tên quán ăn này để thưởng thức nhé!

Thip Samai Pad Thai

Quán ăn nổi tiếng này nên xuất hiện trong tất cả các bảng xếp hạng những quán địa phương tốt nhất Bangkok. Còn được biết đến với tên gọi Ghost Gate, được xem là nơi phục vụ món Pad Thái ngon nhất ở Bangkok, thậm chí là ngon nhất thế giới. Các nguyên liệu làm nên món ăn rất tươi, một phần ăn cũng rất nhiều, mặc dù được xào trên lửa lớn nhưng món ăn không hề bị khô hay bị cho quá nhiều dầu.

7 quán ăn đông khách nhất Bangkok, du khách nhất định phải thử 1 lần, có quán giành sao Michelin - 1

Món ăn được bọc trong một cái kén bằng trứng mỏng, khi thực khách làm vỡ cái kén này món mì xào Thái sẽ xuất hiện trong làn khói mỏng do món ăn được phục vụ khi còn nóng cùng với hương thơm của món ăn. Tùy vào khẩu vị của mình, bạn sẽ chọn những món ăn có giá dao động từ 60 baht đến 200 baht. Ngoài món mì xào Thái nổi tiếng ra, bạn hãy thử qua nước ép cam nguyên chất 100% được ép từ những quả cam chín mọng hái từ vườn. Đừng ngại xếp hàng và hãy chọn bất kì chỗ ngồi nào mà bạn thích, ngồi bên trong quán ăn hay ngồi bên ngoài trên những băng ghế bằng thép không gỉ.

Jae Fai

Jae Fai là quán ăn đường phố được trao tặng sao Michelin ở Bangkok. Quán nằm ngay gần với Thip Samai, rất tiện cho một tour trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời của bạn tại Bangkok. Món tủ của Jae Fai là món trứng omelet cuộn thịt cua ăn kèm tương ớt và rau sống. Món ăn ở đây được làm bằng thịt cua tươi chứ không phải là cua đông lạnh nên có hương vị thơm ngon đặc biệt.

7 quán ăn đông khách nhất Bangkok, du khách nhất định phải thử 1 lần, có quán giành sao Michelin - 2

Một lưu ý nho nhỏ với những bạn tới đây ăn lần đầu thì mức giá ở đây không rẻ, món trứng chiên cua có giá 800 bath (khoảng 600.000VNĐ), đắt hơn so với nhiều món ăn đường phố khác. Nhưng với những miếng thịt cua tươi ngon chất lượng thì đây cũng là mức giá này đáng để bạn nên thử một lần.

Điểm trừ duy nhất của quán chính là không gian nhỏ, lượng khách tới đây quá đông làm cho việc phục vụ khó có thể đáp ứng được. Món ăn có thể sẽ ra khá chậm nên các bạn hãy kiên nhẫn một chút nhé.

Kuang Heng Kaiton Pratunam

Là một nước châu Á nên gạo cũng là một trong những nguyên liệu chính trong các bữa ăn của người Thái. Từ gạo, người Thái kết hợp với nhiều nguyên liệu ăn kèm tạo nên rất nhiều món ăn vô cùng ngon miệng. Trong đó, không thể không kể đến là món cơm thịt gà hấp và quán ăn phục vụ món này xuất sắc nhất Thái Lan chính là Kuang Heng Kaiton Pratunam nằm gần giao lộ Ratchaprarop. 

7 quán ăn đông khách nhất Bangkok, du khách nhất định phải thử 1 lần, có quán giành sao Michelin - 3

Món cơm thịt gà hấp ở Kuang Heng Kaiton Pratunam được nhiều thực khách ưa chuộng và đánh giá cao bởi hạt cơm dẻo thơm và miếng thịt gà vô cùng mềm ngọt. Với công thức chế biến riêng, món cơm thịt gà hấp ở đây sở hữu hương vị ngon miệng lạ thường, khó có thể tìm thấy ở bất kỳ quán ăn nào khác.

Khi dùng thịt gà hấp, bạn sẽ ăn kèm với dưa chuột và nước dùng từ thịt gà. Bạn cũng có thể rưới thêm một chút sốt cay để giúp gia tăng thêm độ ngon cho món ăn và kích thích vị giác.

Quán ăn Kuang Heng Kaiton Pratunam mở cửa gần như cả ngày nên bạn có thể thoải mái đến đây thưởng thức món cơm thịt gà hấp trứ danh bất cứ lúc nào nhé!

Wattana Panich

Quán ăn cũ kỹ nằm trên đường Ekkamai này rất dễ nhận ra nhờ vào cái nồi hầm thật to đặt ngay trước cửa quán. Nồi thịt hầm luôn được giữ nóng cả ngày giúp cho những miếng thịt bò được hầm mềm, thấm gia vị nhưng vẫn giữ được độ mọng nước, cùng với việc thêm vào nồi hầm những các loại gia vị thảo mộc Trung Quốc như quế, hồi và quả câu tử kỳ (một loại quả thuộc họ Cà) làm tăng thêm hương vị cho món ăn. Wattana Panich được xem là một trong những quán ăn địa phương tốt nhất ở Bangkok với mặt tiền của cửa hàng nhìn đậm chất Thái Lan. Thịt bò hầm được dùng cùng với mì, có giá 80 baht dành cho tô bình thường và 100 baht dành cho tô lớn. Ngoài ra, thực khách còn có thể chọn thịt dê hầm với giá là 200 baht.

7 quán ăn đông khách nhất Bangkok, du khách nhất định phải thử 1 lần, có quán giành sao Michelin - 4

Giống như hầu hết các cửa hàng ở Bangkok, Wattana Panich có rất nhiều các loại mì cho bạn lựa chọn, từ loại mì sợi to “sen yai”, mì sợi vừa “sen lek” đến sợi mảnh “sen mee”.

Lek Seafood Silom

Giữa cuộc sống hối hả, nhộn nhịp của đường phố, Lek Seafood Silom chiếm một góc nhỏ dưới trạm tàu điện BTS Chong Nonsi, Bangkok. Cách bài trí quán đơn giản giống như các quán ăn địa phương khác với ghế nhựa và bàn thép không gỉ.

7 quán ăn đông khách nhất Bangkok, du khách nhất định phải thử 1 lần, có quán giành sao Michelin - 5

Nếu bạn là một tín đồ mê hải sản thì Lek Seafood Silom sẽ đem đến trải nghiệm mới về ẩm thực đường phố Bangkok. Tại đây có khá nhiều món được chế biến từ hải sản mang hương vị đặc trưng Thái Lan như: súp tom yum hải sản chua cay, cá da trơn hấp chanh ớt, sò ốc,...uống cùng bia và đá.

Điểm cộng cho quán chính là thực đơn được viết bằng tiếng anh và phục vụ cũng có thể giao tiếp được tiếng Anh nên bạn cũng dễ dàng gọi món hơn.

Saibai Jai Gai Yang

Nhà hàng theo phong cách Issan (vùng đông bắc Thái Lan) là một địa điểm tuyệt vời cho bữa tối được thưởng thức những món ăn địa phương của Thái trong một không gian mở. Nhà hàng này rất tự hào về món gà nướng của nó đến mức cho tên món ăn này vào trong tên của nhà hàng (Gai Yang) và đây cũng là món ăn mà bạn nhất định phải thử khi đến đây: gà nướng rất mọng nước, mềm và cay nồng.

7 quán ăn đông khách nhất Bangkok, du khách nhất định phải thử 1 lần, có quán giành sao Michelin - 6

Ngoài gà nướng ra, thực khách còn có thể chọn các món khác như: gan nướng, salad pork larb (rau trộn Thái với thịt heo, rau, ớt và bột gạo giòn), gỏi đu đủ tươi,… Tọa lạc trên đường Ekkamai, Sabai Jai Gai Yang còn phòng karaoke nếu bạn và bạn bè muốn thư giãn sau giờ ăn. Ngoài không gian mở bên ngoài, thực khách có thể chọn dùng bữa bên trong nhà hàng và thưởng thức trình diễn nhạc sống vào cuối tuần.

Boat Noodles

Đã đến Thái Lan, bạn không thể bỏ qua con hẻm các quán mì thuyền ở khu vực gần tượng đài chiến thắng Victory Monument. Đây là trải nghiệm ăn uống ở Bangkok khá thú vị. Chỉ với 10 bath, bạn có thể tự chọn loại mì kèm thịt hay thịt bò tùy theo sở thích. Cũng chính vì mức giá rẻ nên đây là nơi ăn uống ưa thích của các bạn học sinh, sinh viên và người dân địa phương.

7 quán ăn đông khách nhất Bangkok, du khách nhất định phải thử 1 lần, có quán giành sao Michelin - 7

Nghe thì có vẻ khá ổn nhưng nếu bạn chỉ gọi 1 tô mì thì sẽ ăn không đủ no nên thường phải gọi 2 tô. Đối với người ăn khỏe có thể ăn được nhiều tô mì cùng một lúc xếp chồng thành một chồng bát lạ mắt. Một số quán còn đưa ra thêm một số chương trình hấp dẫn như tặng pepsi miễn phí khi ăn 10 tô mì liên tiếp để thu hút mọi người tới ăn. Nhiều bạn trẻ du lịch Bangkok tự túc cũng thích tới đây để tham gia chương trình ăn uống đặc biệt này.

Theo H.M Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Thái Lan