Giang Hồng Ngọc tự làm khó bản thân với âm nhạc

Ngày 23/05/2015 02:29 AM (GMT+7)

Nữ ca sỹ sinh năm 1989 đã cho ra sản phẩm âm nhạc mới sau The Remix 2015.

Ngày hôm qua (22/5), Giang Hồng Ngọc đã chính thức phát hành album online có tựa đề “Ngọc”. Đây là sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng world chill-out gồm những bài hát đã được cô thể hiện thành công và ghi dấu ấn, màu sắc riêng trong chương trình The Remix” như: Con cò, Bèo dạt mây trôi, Chị tôi, Cỏ và mưa.

Giang Hồng Ngọc tự làm khó bản thân với âm nhạc - 1

Giang Hồng Ngọc tự làm khó bản thân với âm nhạc - 2

Chọn dòng nhạc mới là một bước thử nghiệm khá liều lĩnh, đầy mạo hiểm của Giang Hồng Ngọc vì hiếm có ca sĩ trẻ nào dám kết hợp giữa dòng nhạc dân gian đương đại và nhạc điện tử cùng với âm hưởng nhạc chill-out.

Giang Hồng Ngọc tự làm khó bản thân với âm nhạc - 3

Giang Hồng Ngọc tự làm khó bản thân với âm nhạc - 4

Tự làm khó bản thân bằng một sản phẩm được đầu tư kĩ lưỡng, Giang Hồng Ngọc hi vọng “Ngọc” sẽ là món quà đặc biệt tiếp theo gửi tặng khán giả nghe nhạc sau hiệu ứng tốt của album “All the love”.

Giang Hồng Ngọc tự làm khó bản thân với âm nhạc - 5

Giang Hồng Ngọc tự làm khó bản thân với âm nhạc - 6

Ngoài phẩn âm nhạc, Giang Hồng Ngọc còn đầu tư để thay đổi hình ảnh cho độc đáo và mới lạ. Cô kết hợp với nhà thiết kế Thủy Nguyễn và photo Vic Nguyễn để thực hiện bộ hình đính kèm đậm chất Á đông với thần thái mạnh mẽ và đầy cuốn hút..

Giang Hồng Ngọc tự làm khó bản thân với âm nhạc - 7

Sau The Remix, Giang Hồng Ngọc đang tăng tốc từng ngày để khẳng định tên tuổi trong làng giải trí. Song song với việc cho ra mắt hàng loạt các sản phẩm âm nhạc, cô cũng chăm chỉ đi diễn để phục vụ khán giả nghe nhạc trên cả nước.

Giang Hồng Ngọc tự làm khó bản thân với âm nhạc - 8

Giang Hồng Ngọc tự làm khó bản thân với âm nhạc - 9

Thời gian tới, Giang Hồng Ngọc và ê kíp sẽ tập trung để hoàn thiện MV “Giây phút cuối” (ca khúc chủ đề do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác). Sản phẩm âm nhạc này dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào trung tuần tháng 6 tới.

Minh Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giang Hồng Ngọc