Một bức ảnh chụp ở Việt Nam đoạt giải quốc tế, nhưng ít ai đoán ra đây là nơi nào

H.M - Ngày 09/09/2021 14:29 PM (GMT+7)

Nhìn bức ảnh được chụp từ trên cao, không nhiều người đoán ra nó được chụp ở địa điểm nào ở Việt Nam.

Mới đây, ban tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế Siena International Photo Awards đã công bố những tác phẩm thắng giải ở nhiều hạng mục. Trong đó, Drone Photo Awards là cuộc thi ảnh nổi bật với các tác phẩm tham dự được quay chụp đa dạng từ nhiều thiết bị như drone, diều, dù lượn, khinh khí cầu, trực thăng...

Đặc biệt, một đại diện đến từ Việt Nam năm nay đã xuất sắc vượt qua nhiều cái tên sáng giá để giành giải Nhất ở chủ đề Con người. Đó là tác phẩm "Đánh cá ở rừng ngập mặn" của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung.

Một bức ảnh chụp ở Việt Nam đoạt giải quốc tế, nhưng ít ai đoán ra đây là nơi nào - 1

Khoảnh khắc người dân Huế đánh bắt cá trên phá Tam Giang vào mùa đông của tác giả Phạm Huy Trung đã vượt qua nhiều cái tên để giành giải Nhất hạng mục Con người của cuộc thi chụp ảnh trên cao.

Drone Photo Awards 2021 bao gồm nhiều chủ đề dự thi như Tự nhiên, Con người, Trừu tượng, Ảnh chùm, Đô thị, Đời sống hoang dã, Thể thao, Đám cưới và Video. Trong số các bức ảnh được trao giải năm nay có nhiều khoảnh khắc được chụp tại Việt Nam và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng độc giả.

Phá Tam Giang (Thừa Thiên Huế) là đầm nước lợ lớn nhất Đông Nam Á nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng hiếm có. Về vị trí địa lý, với tổng diện tích lên đến 52km2 phá Tam Giang Huế trải dài trên địa phận của 4 huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Với khoảng cách 15km từ trung tâm thành phố Huế, bạn có thể lựa chọn di chuyển bằng ô tô hoặc thuê xe máy để đến phá Tam Giang.

Một bức ảnh chụp ở Việt Nam đoạt giải quốc tế, nhưng ít ai đoán ra đây là nơi nào - 2

Nhiều người tới phá Tam Giang để “săn” hoàng hôn hoặc bình minh. Phải nói là khoảnh khắc khi phá Tam Giang rộng lớn chuyển mình đón bình minh lên hay hoàng hôn buông xuống là một tuyệt tác. Vẻ đẹp miền sông nước dưới ánh mặt trời nên thơ, hữu tình đảm bảo sẽ khiến bạn không thể rời mắt ngắm nhìn.

Một địa điểm check-in cho team du lịch phá Tam Giang có thể kể đến rừng ngập mặn Rù Chá. Rừng Rù Chá là rừng ngập mặn nguyên sinh, sở hữu hệ sinh thái vô cùng phong phú, từ thảm thực vật đến động vật. Con đường rợp bóng cây trải dài ở rừng Rù Chá dạo gần đây nổi lên như một địa điểm check-in mới của giới trẻ. Rừng ngập mặn Rù Chá không cách quá xa phá Tam Giang nên bạn có thể kết hợp tham quan.

Một bức ảnh chụp ở Việt Nam đoạt giải quốc tế, nhưng ít ai đoán ra đây là nơi nào - 3

Một bức ảnh chụp ở Việt Nam đoạt giải quốc tế, nhưng ít ai đoán ra đây là nơi nào - 4

Là một phần trong hệ thống đầm phá Tam Giang, đầm Chuồn được biết đến là một điểm check in sống ảo nổi tiếng của Huế. Ở mỗi thời điểm trong ngày, đầm Chuồn lại khoác lên mình một vẻ đẹp khác, bình dị và tinh tế. Về đầm Chuồn từ tháng 4 cho đến tháng 7, bạn sẽ được hòa vào không khí của mùa thu hoạch thủy hải sản và tham gia vào lễ hội Tổ làng Chuồn vào ngày 15-17/7 âm lịch vô cùng đặc sắc.

Một bức ảnh chụp ở Việt Nam đoạt giải quốc tế, nhưng ít ai đoán ra đây là nơi nào - 5

Phá Tam Giang là vùng đất sông nước nên nhất định các món hải sản như cá, tôm, ghẹ… sẽ rất ngon và rẻ! Bên cạnh các món hải sản và các loại bánh Huế thì có một đặc sản rất nên thử khi ghé chơi phá Tam Giang đó là bánh khoái đầm Chuồn. Bánh khoái đầm Chuồn là món ăn dân dã có vỏ ngoài như bánh xèo nhưng nhân bánh không phải tôm thịt mà là cá nguyên con. Cá được chọn làm bánh khoái thường là cá kình. Bánh được chiên vàng giòn rụm, khi thưởng thức chấm cùng nước mắm pha đặc trưng.

Phát hiện nhà thờ đẹp ngỡ ngàng như trời châu Âu ở Huế, dân tình lũ lượt hỏi địa chỉ
Bên cạnh những nét đẹp nên thơ, dịu dàng, xứ Huế còn sở hữu một điểm đến mang phong cách châu Âu để cho ra những bộ ảnh chuẩn không cần chỉnh.

Du lịch Huế

H.M Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Huế