Những quốc gia ít người ghé thăm nhất thế giới, có nơi không cần xếp hàng và không có đèn giao thông

Ngày 29/10/2023 06:45 AM (GMT+7)

Những nơi này thu hút ít du khách bởi vị trí địa lý của chúng khá khó để tiếp cận.

1. Tuvalu: Lượng du khách hằng năm 3.700 người

Những quốc gia ít người ghé thăm nhất thế giới, có nơi không cần xếp hàng và không có đèn giao thông - 1
 

Nằm cách Fiji 1.000km về phía bắc ở trung tâm phía tây Thái Bình Dương, ngay dưới đường xích đạo, Tuvalu được mệnh danh là quốc gia ít người đến thăm nhất trên thế giới. Nó chỉ chào đón 3.700 du khách mỗi năm.

Nơi đây có tổng diện tích đất khoảng gần 26 km2, khiến nó trở thành quốc gia nhỏ thứ 4 trên thế giới.

Rất khó để tiếp cận đến quốc gia này, không có chuyến bay quốc tế trực tiếp và chỉ có 3chuyến bay một tuần đến đảo. Cách để đến Tuvalu là bay từ Fiji, du khách có thể bay thẳng đến Fiji từ Sydney, Melbourne và Brisbane, mỗi chuyến bay kéo dài từ 3 đến 5 giờ.

2. Quần đảo Marshall: Lượng du khách hằng năm 6.100 người

Những quốc gia ít người ghé thăm nhất thế giới, có nơi không cần xếp hàng và không có đèn giao thông - 2

Với khoảng  6.000 du khách đến mỗi năm, Quần đảo Marshall - bao gồm 29 đảo san hô và 5 hòn đảo san hô đơn lẻ - là quốc gia có ít du khách ghé thăm thứ 2 trên thế giới.

Quần đảo này được biết đến với trải nghiệm lặn biển vô cùng tuyệt vời cùng ít nhất 160 loài san hô để khám phá. Để tới được nơi đây, bạn cần bay chuyến bay của United Airlines bay đến thành phố Majuro và Đảo Kwajalein. Naura Airlines cũng bay đến đó từ Fiji.

3. Niue: Lượng khách hằng năm 10.200 người

Những quốc gia ít người ghé thăm nhất thế giới, có nơi không cần xếp hàng và không có đèn giao thông - 3

Nằm ở Nam Thái Bình Dương, Niue chỉ đón khoảng 10.000 du khách mỗi năm.

Chỉ với 1.500 cư dân sinh sống, nơi đây không hề có đám đông, không cần phải xếp hàng chờ đợi, không có đèn giao thông và nhịp sống chậm rãi mà nhiều người khao khát.

Khách du lịch nên lưu ý hiện chỉ có một chuyến bay đến và đi từ Niue mỗi tuần - chuyến bay kéo dài 3 giờ từ Auckland, New Zealand, đến Sân bay Quốc tế Niue, Hannan (IUE). Từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024 sẽ chỉ có 2 chuyến bay mỗi tuần.

Rất may, khi du khách đã xuống máy bay, sẽ không mất nhiều thời gian để bắt đầu kỳ nghỉ - thị trấn chính của Niue chỉ cách sân bay chưa đầy 5 phút. 

4. Kiribati: Lượng du khách hằng năm là 12.000 người

Những quốc gia ít người ghé thăm nhất thế giới, có nơi không cần xếp hàng và không có đèn giao thông - 4

Bao gồm 32 đảo san hô và một hòn đảo san hô nổi, Kiribati nằm giữa Australia và Hawaii và là quốc gia duy nhất trên thế giới tiếp giáp cả 4 bán cầu.

Cho dù bạn thích câu cá, ngắm chim, lặn hay lướt sóng, điểm đến xa xôi này đều có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Hãng hàng không quốc gia ở Kiribati là Air Kiribati, nhưng hãng này chỉ khai thác các chuyến bay nội địa. Du khách có thể bay thẳng từ Fiji đến Tarawa, Kiribati với Fiji Airways. Ngoài ra, hãy bay từ quốc gia láng giềng Nauru đến Tarawa với Nauru Airlines.

Du khách quốc tế có thể sẽ cần trải qua một hành trình dài từ London đến Tarawa, hành trình có thể kéo dài tới 35 giờ hoặc lâu hơn.

5. Micronesia: Lượng du khách hằng năm là 18.000 người

Những quốc gia ít người ghé thăm nhất thế giới, có nơi không cần xếp hàng và không có đèn giao thông - 5

Chỉ đón 18.000 du khách mỗi năm, các đảo Micronesia nằm rải rác trên Bắc Thái Bình Dương, giữa Quần đảo Marshall và Palau. Hội đồng du lịch địa phương mô tả nơi đây là "Một trong những nơi xa xôi và đẹp đẽ nhất trên Trái đất". 

Quốc đảo này là nơi sinh sống của nhiều nhóm dân tộc, được chia thành 4 bang - Yap, Kosrae, Chuuk và Pohnpei. Để tự mình trải nghiệm, bạn có thể bay từ Chuuk đến Brisbane và đến Guam từ Cairns.

6. Montserrat: Lượng khách hằng năm 19.300 người

Những quốc gia ít người ghé thăm nhất thế giới, có nơi không cần xếp hàng và không có đèn giao thông - 6

Montserrat giữ danh hiệu quốc gia ít được ghé thăm thứ 6 trên thế giới, chỉ với 19.300 du khách mỗi năm.

Hòn đảo miền núi Caribe nằm ngay phía đông Trung Mỹ - là một phần của chuỗi Lesser Antilles và là Lãnh thổ hải ngoại của Anh. Một vụ phun trào núi lửa vào năm 1995 đã tàn phá hòn đảo, bao gồm cả thủ đô Plymouth, và khiến 2/3 dân số nơi này phải di cư sang các nước khác.

Không có chuyến bay thẳng đến Montserrat, nhưng du khách có thể bay đến đảo Antigua lân cận và bắt phà hoặc chuyến bay đến Montserrat. Có 2 hãng hàng không bay đến Montserrat từ Antigua - FlyMontserrat và SVG Air. Du khách có thể bay thẳng đến Antigua từ New York và London.

7. Quần đảo Solomon: Lượng du khách hằng năm 29.000 người

Những quốc gia ít người ghé thăm nhất thế giới, có nơi không cần xếp hàng và không có đèn giao thông - 7

Quần đảo Quần đảo Solomon được tạo thành từ gần 1.000 hòn đảo nhiệt đới nằm rải rác ở phía tây nam Thái Bình Dương.

Mặc dù tự hào về hàng nghìn loài thực vật và động vật khác nhau và khu rừng nhiệt đới rậm rạp, tráng lệ nhưng chỉ có 29.000 người đến thăm mỗi năm.

Solomon Airlines bay từ Brisbane, Úc đến Honiara, thủ đô của Quần đảo Solomon, tối đa 5 lần mỗi tuần. Du khách đi từ Vương quốc Anh có thể cómột hành trình phức tạp hơn với các điểm dừng ở Brisbane hoặc Fiji.

8. São Tomé và Príncipe: Lượng khách hằng năm 34.900 người

Những quốc gia ít người ghé thăm nhất thế giới, có nơi không cần xếp hàng và không có đèn giao thông - 8

São Tomé và Príncipe, nằm trên đường xích đạo ở Vịnh Guinea, có dân số khoảng 201.800 người và chỉ đón 34.900 khách du lịch mỗi năm. Nơi đây bao gồm hai hòn đảo chính và một số đảo nhỏ, nằm trên dãy núi lửa từng hoạt động.

Cho đến nay, có 700 loài thực vật và 135 loài chim đã được ghi nhận ở quần đảo, nhiều loài trong số chúng hoàn toàn mới đối với khoa học và không tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới.

Du khách London có thể đáp chuyến bay kéo dài 21 giờ tới các hòn đảo và dừng chân qua đêm ở Lisbon. Du khách từ New York cũng có thể bay đến Lisbon rồi tiếp tục đến São Tomé và Príncipe.

9. Comoros: Lượng du khách hằng năm là 45.000 người

Những quốc gia ít người ghé thăm nhất thế giới, có nơi không cần xếp hàng và không có đèn giao thông - 9

Comoros, một quần đảo gồm các đảo núi lửa, nằm ngoài khơi bờ biển phía đông nam châu Phi. Nơi đây có nhiệt độ quanh năm vô cùng lý tưởng với những cây cọ đung đưa và làn nước màu ngọc lam.

Comoros đón 45.000 khách du lịch mỗi năm, nhưng việc vào nước này có thể là một thách thức. Du khách sẽ cần thị thực để vào Comoros, thị thực này có thể được cấp khi đến sân bay Hahaya hoặc các điểm nhập cảnh khác với giá 30 USD (khoảng 700.000 VNĐ)

10. Guinea-Bissau: Lượng du khách hằng năm 52.000 người

Những quốc gia ít người ghé thăm nhất thế giới, có nơi không cần xếp hàng và không có đèn giao thông - 10

Guinea-Bissau là quốc gia ít được ghé thăm thứ 10 trong danh sách, nằm trên bờ biển Đại Tây Dương của Tây Phi và nổi tiếng với các công viên quốc gia rộng lớn và quần thể hà mã nước mặn quý hiếm. Nơi đây chào đón 52.000 du khách mỗi năm.

Giống như một mô hình thu nhỏ của Châu Phi, quốc gia nhỏ bé này chứa đựng vô số cảnh quan, con người, văn hóa và đời sống thực vật và động vật độc đáo.

Để bay tới đây, du khách đi từ Anh sẽ phải chờ đợi một vài chặng quá cảnh – từ London đến Lisbon, sau đó đến Casablanca ở Maroc – trước khi đến điểm đến cuối cùng là Guinea-Bissau, mất tới gần 30 giờ di chuyển bằng đường hàng không.

Trong khi đó, cả du khách Úc và Mỹ sẽ phải bay tới Lisbon, tới Praia ở Cape Verde và sau đó tới Guinea-Bissau. Con số này lên tới hơn 30 giờ bay đối với cả khách du lịch Úc và Mỹ. 

Khám phá những địa điểm du lịch kì dị trên thế giới
Ngày nay, còn có rất nhiều địa điểm du lịch ẩn chứa những bí mật ít người biết đến.

Du lịch thế giới

Theo CHÂU GIANG (theo Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch thế giới