Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam diễn kịch mừng Ngày Thánh Nicholas

Hồng Trần - Ngày 14/12/2023 00:00 AM (GMT+7)

Một sự kiện văn hóa truyền thống vừa diễn ra tại Đại sứ quán Ukraine với sự tham gia của cộng đồng người Ukraine tại Việt Nam và rất nhiều trẻ em.

Cuối tuần qua, Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện mừng Ngày Thánh Mykolai (Nicholas). Nhân dịp này, các cán bộ của đại sứ quán đã dàn dựng một vở kịch xoay quanh truyền thuyết về Thánh Nicholas - một nhân vật sống ở thế kỷ thứ 4, đã làm nhiều việc tốt.

Đại sứ quán Ukraine vừa dàn dựng vở kịch mừng Ngày Thánh Nicholas với sự tham gia của đông đảo cán bộ, con em người Ukraine tại Việt Nam.

Đại sứ quán Ukraine vừa dàn dựng vở kịch mừng Ngày Thánh Nicholas với sự tham gia của đông đảo cán bộ, con em người Ukraine tại Việt Nam.

Theo bà Zhulinska Galina - người phụ trách dàn dựng vở kịch, Ngày Thánh Nicholas là một truyền thống cổ xưa của Ukraine. Đây là ngày bắt đầu chu kỳ của Giáng sinh và năm mới. Nhân vật chính của vở kịch là Nicholas - "người làm phép lạ". Khi trở thành linh mục, ông đã trao tất cả tài sản của mình cho người nghèo.

Thánh Nicholas được gọi là người bảo trợ của trẻ em. Vào đêm trước ngày 6/12, trẻ em sẽ viết thư cho Thánh Nicholas, đặt chúng trên bậu cửa sổ. Các thiên thần trợ giúp của Nicholas sẽ lấy đi những lá thư yêu cầu này, và rồi Nicholas từ trên trời hạ xuống, đặt một món quà dưới gối của những đứa trẻ ngoan.

Trong vở kịch, ngoài nhân vật Thánh Nicholas và các em nhỏ, không thể thiếu sự góp mặt của các thiên thần. Ngoài ra, vở kịch còn có sự xuất hiện của ác quỷ - biểu tượng cho sự thật rằng cái ác luôn tồn tại. Nhưng những em bé ngoan không phải sợ hãi, vì ma quỷ sẽ luôn bị đánh bại.

Các thiên thần trong vở kịch về Thánh Nicholas.

Các thiên thần trong vở kịch về Thánh Nicholas.

Theo truyền thuyết, Thánh Nicholas được gọi là người bảo trợ của trẻ em.

Theo truyền thuyết, Thánh Nicholas được gọi là người bảo trợ của trẻ em.

Vở kịch còn có sự xuất hiện của ác quỷ - biểu tượng cho cái ác, nhưng sẽ luôn bị những em bé ngoan đánh bại.

Vở kịch còn có sự xuất hiện của ác quỷ - biểu tượng cho cái ác, nhưng sẽ luôn bị những em bé ngoan đánh bại.

Nói về lý do dàn dựng vở kịch, bà Galina cho biết điều quan trọng là phải giữ gìn truyền thống. Gia đình bà nói riêng và người dân Ukraine nói chung luôn trân trọng Ngày Thánh Nicholas: "Mỗi khi tới dịp này, gia đình tôi sẽ quây quần, và những đứa trẻ sẽ nói về những việc tốt mà mình đã làm được. Sau đó những món quà được trao, và niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Tôi và gia đình thích hát mừng Giáng sinh. Chúng tôi sẽ chuẩn bị 12 món ăn mùa chay, trong đó nhất định phải có Kutya (một món ngũ cốc kết hợp lúa mì nấu chín với mật ong, trái cây và các loại hạt - PV)".

Được biết, ở Ukraine ngày nay, vẫn có những nơi gọi là dinh thự của Thánh Nicholas để phân phát quà cho trẻ em nghèo.

Bà Zhulinska Galina - cán bộ Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, người dàn dựng vở kịch mừng Ngày Thánh Nicholas.

Bà Zhulinska Galina - cán bộ Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, người dàn dựng vở kịch mừng Ngày Thánh Nicholas.

Bà Iryna Gaman - phu nhân Đại sứ Ukraine cho biết Lễ kỷ niệm Ngày Thánh Nicholas là một phần không thể thiếu trong văn hóa Ukraine. Hiện nay, truyền thống này đang được hồi sinh trên khắp Ukraine, và trẻ em luôn nóng lòng chờ đợi những món quà vào ngày này. Ngày lễ nhằm mục đích quan tâm, giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ, bởi vì Thánh Nicholas theo đạo Cơ đốc trong suốt cuộc đời, đã làm rất nhiều việc tốt

"Không thể kể hết tầm quan trọng của việc làm sống lại những truyền thống cổ xưa, bởi vì chúng là một phần không thể thiếu của văn hóa. Văn hóa và ngôn ngữ là yếu tố xác định một quốc gia. Việc giữ gìn cội nguồn, bản sắc và ngôn ngữ của mình là vô cùng quan trọng, nhất là khi bạn sống xa quê hương", bà Iryna Gaman chia sẻ.

Bà Iryna Gaman - phu nhân Đại sứ Ukraine tại Việt Nam.

Bà Iryna Gaman - phu nhân Đại sứ Ukraine tại Việt Nam.

Phu nhân Đại sứ Ukraine cho biết, ở quê nhà, bà cũng kỷ niệm Ngày Thánh Nicholas bằng việc chuẩn bị trước quà cho con cháu (thường là bánh kẹo hoặc sách), đặt dưới gối chúng vào ban đêm. Sáng ra, tất cả trẻ em đều vui sướng khi tìm thấy những món quà. Giờ đây, khi các con đã lớn và sống xa cha mẹ, bà vẫn thường nhớ lại khoảng thời gian đó với niềm vui xen lẫn chút buồn. Khi tổ chức những ngày lễ dành cho trẻ em ở Đại sứ quán Ukraine, bà muốn những khoảnh khắc này sẽ để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng các em nhỏ.

"Vào ngày lễ này, chúng ta, người lớn và trẻ em, cầu xin Thánh Nicholas bảo vệ người thân và đất nước của chúng ta, cầu xin hòa bình và sự yên bình. Vào ngày này, người lớn cũng trở thành những đứa trẻ nhỏ, và cùng với họ, chúng ta tin vào những điều kỳ diệu. Không phải vô cớ mà Thánh Nicholas còn được gọi là 'người làm nên những phép màu'", bà Iryna Gaman chia sẻ.

Những phong tục Giáng sinh kỳ lạ nhất thế giới
Nhiều quốc gia trên thế giới có truyền thống Giáng sinh rất kỳ lạ và thú vị, hãy cùng khám phá.

Du lịch thế giới

Theo Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hàng không là phương tiện di chuyển tiện lợi và hiện đại bậc nhất nên các sân bay tại các quốc gia luôn được mở rộng với diện tích ngày càng...

Tin bài cùng chủ đề Du lịch thế giới