Vi vu Đài Loan về hài lòng tuyệt đối, Minh Hằng bật mí 8 trải nghiệm không thể bỏ lỡ

H.M - Ngày 17/11/2020 14:51 PM (GMT+7)

Dạo quanh các khu chợ đêm, đến dự lễ hội đèn lồng và thưởng thức những món ăn đường phố,... ca sĩ Minh Hằng sẽ tiết lộ những điều khiến cô nàng mê mẩn xứ Đài.

Đài Loan là một điểm đến nổi lên trong vài năm gần đây. Không chỉ thu hút giới trẻ Việt bởi những cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt, Đài Loan còn làm hài lòng những tín đồ ẩm thực và cả những tín đồ mua sắm.

Nữ ca sĩ Minh Hằng đã cùng mẹ và nhóm bạn thân ghé thăm Đài Loan. Cô nàng cũng đã để lại những kinh nghiệm vô cùng quý giá sau những ngày vi vu ở nơi đây.

Vi vu Đài Loan về hài lòng tuyệt đối, Minh Hằng bật mí 8 trải nghiệm không thể bỏ lỡ - 1

Vi vu Đài Loan về hài lòng tuyệt đối, Minh Hằng bật mí 8 trải nghiệm không thể bỏ lỡ - 2

Quyết định không đi theo tour, Minh Hằng tự lên lịch trình để thực sự tận hưởng chuyến đi theo cách của mình. Trải nghiệm đầu tiên mà nữ ca sĩ cho rằng tất cả du khách đều nên thử đó là đi tàu cao tốc Đài - Đài Trung. Được biết, đây là một trong những tuyến tàu cao tốc hiện đại bậc nhất ở Đài Loan. Tàu cao tốc rất thuận tiện giúp khách du lịch di chuyển nhanh chóng trên những quãng đường xa. Đồng thời, giá vé tàu cao tốc ở Đài Loan cũng rẻ hơn so với loại hình tương đương ở các quốc gia khác.

Vi vu Đài Loan về hài lòng tuyệt đối, Minh Hằng bật mí 8 trải nghiệm không thể bỏ lỡ - 3

Khi đến Đài Trung, Minh Hằng gợi ý mọi người nhất định phải tới tham quan hồ Nhật Nguyệt ở thành phố này. Cô nàng chia sẻ: “Cứ bị mê ly không muốn rời đi luôn. Mọi người nếu có đi Đài Trung nhớ ghé Sun Moon Lake nhé, đẹp ngất ngây luôn ấy".

Hồ Nhật Nguyệt là hồ nước tự nhiên lớn nhất ở Đài Loan, với diện tích gần 8 km2, nằm ở độ cao hơn 740 m so với mực nước biển. Thuộc địa phận xã Yuchi huyện Nantou của miền Trung Đài Loan, bốn bề hồ Nhật Nguyệt được bao bọc bởi núi non điệp trùng, đem lại cảnh đẹp hùng vĩ và mơ màng.

Vẻ đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh đã hớp hồn nhiều du khách khi ghé thăm hồ Nhật Nguyệt.

Vi vu Đài Loan về hài lòng tuyệt đối, Minh Hằng bật mí 8 trải nghiệm không thể bỏ lỡ - 4

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của Minh Hằng cũng như rất nhiều du khách khi tới Đài Loan đó là ngập chìm trong hàng loạt những món ăn đường phố. Bạn có thể thưởng thức đủ các món ăn ngon lành với giá khá rẻ như dimsum, các loại mỳ, chè, trà sữa,...

Vi vu Đài Loan về hài lòng tuyệt đối, Minh Hằng bật mí 8 trải nghiệm không thể bỏ lỡ - 5

Vi vu Đài Loan về hài lòng tuyệt đối, Minh Hằng bật mí 8 trải nghiệm không thể bỏ lỡ - 6

Không ghé thăm làng Cửu Phần như nhiều du khách khác, nhóm của Minh Hằng quyết định lựa chọn làng cổ Thập Phần. Cô nàng đã tới đây để tham quan, thả đèn trời và tận hưởng bầu không khí cổ kính xen lẫn hiện đại tại ngôi làng này.

Vi vu Đài Loan về hài lòng tuyệt đối, Minh Hằng bật mí 8 trải nghiệm không thể bỏ lỡ - 7

Hoạt động không thể bỏ lỡ khi tới đây là thả đèn trời, ăn các món quà vặt, tham quan những cửa hàng lưu niệm, chụp ảnh ở đường ray xe lửa,... Trước khi thả đèn trời, bạn sẽ được ghi lên trên đèn trời một điều ước. Ngôi làng cổ Thập Phần được xây dựng dọc theo đường ray xe lửa mang tên Pingxi, nay không còn hoạt động mà trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng nhất Đài Loan. Đến đây bạn cũng đừng quên tham quan cây cầu treo khá hút du khách.

Vi vu Đài Loan về hài lòng tuyệt đối, Minh Hằng bật mí 8 trải nghiệm không thể bỏ lỡ - 8

Trải nghiệm thứ 6 mà Minh Hằng gợi ý cho mọi người đó là hãy dành thời gian để đi chợ. Chợ, đặc biệt là chợ đêm được coi là nơi gìn giữ nhiều giá trị về đời sống nhất của người dân Đài Loan. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều khu chợ ở Đài Loan, từ bé đến nhỏ, lúc nào cũng tấp nập từ sáng tới đêm, bày bán đủ thứ đồ. Những cửa hàng ở đây đều mang màu sắc đặc trưng, thu hút.

Vi vu Đài Loan về hài lòng tuyệt đối, Minh Hằng bật mí 8 trải nghiệm không thể bỏ lỡ - 9

Khi ghé thăm Đài Bắc, Minh Hằng đã chết mê chết mệt tòa tháp Taipei 101. Đây là một biểu tượng đầy tự hào của người dân xứ Đài. Tòa nhà này cao 509m, và nó từng là tòa nhà cao nhất thế giới thời điểm khánh thành vào năm 2010. Khi đến đây, bạn có thể lên đài quan sát trên tầng cao nhất và ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh thành phố Đài Bắc. Càng ấn tượng hơn nếu bạn tới đây vào ban đêm.

Vi vu Đài Loan về hài lòng tuyệt đối, Minh Hằng bật mí 8 trải nghiệm không thể bỏ lỡ - 10

Trải nghiệm cuối cùng mà bạn nên làm ở Đài Loan đó là tham quan bảo tàng Tưởng Giới Thạch. Đây là một trong những công trình đồ sộ và được du khách "check in" nhiều nhất ở Đài Bắc. Bảo tàng có kiến trúc công phu, cầu kỳ mang phong cách Trung Hoa phong kiến. Tìm hiểu sâu, du khách sẽ thích thú với ý nghĩa của công trình này: đài tưởng niệm có dạng hình số 8 tượng trưng cho sự giàu có, hai cầu thang lớn đi lên có 89 bậc tượng trưng cho số tuổi thọ của Tưởng Giới Thạch. 

Không phải trà sữa, đây mới là 5 món đặc sản nức tiếng Đài Loan
Các món ăn của Đài Loan nhìn chung đều có vị nhẹ nhàng, dễ ăn đối với bất cứ thực khách nào.
H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Minh Hằng