Đưa con đi học cách gói bánh chưng, xin chữ đầu năm từ các nghệ nhân

Ngày 09/02/2018 10:00 AM (GMT+7)

Ngày 8/2/2018 vừa qua, tại Bảo tàng Dân tộc học đã tổ chức chương trình "Vui Tết Mậu Xuân" với nhiều hoạt động cực hấp dẫn và lành mạnh dành cho các em nhỏ tìm hiểu văn hóa dân tộc mỗi dịp Tết đến xuân về.

Đây là một sân chơi vô cùng thú vị, giúp các em nhỏ học hỏi và tìm hiểu rõ nét hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc không chỉ thông qua sách vở, những lý thuyết thô ráp, mà còn qua thực tế, những lời hướng dẫn của các nghệ nhân.

Đưa con đi học cách gói bánh chưng, xin chữ đầu năm từ các nghệ nhân - 1

Đến đây, các em được tận mắt nhìn thấy chiếc bánh chưng được tạo ra từ những thành phần gì, công đoạn gói bánh, luộc bánh ra sao; được xin chữ và tìm hiểu phong tục xin chữ lấy may đầu năm; tận tay in cho mình một bức tranh Đông Hồ mà trước đó chỉ biết trên sách vở; không chỉ vậy, các em còn được tham gia chơi những trò chơi dân gian như đánh đu, nặn pháo đất, múa sạp,...

Đưa con đi học cách gói bánh chưng, xin chữ đầu năm từ các nghệ nhân - 2

Các nghệ nhân giảng giải về nguyên liệu, công đoạn làm bánh chưng

Đưa con đi học cách gói bánh chưng, xin chữ đầu năm từ các nghệ nhân - 3

Đưa con đi học cách gói bánh chưng, xin chữ đầu năm từ các nghệ nhân - 4

Đưa con đi học cách gói bánh chưng, xin chữ đầu năm từ các nghệ nhân - 5

Chăm chú xem nghệ nhân làm giò

Đưa con đi học cách gói bánh chưng, xin chữ đầu năm từ các nghệ nhân - 6

Xếp hàng chờ xin chữ

Đưa con đi học cách gói bánh chưng, xin chữ đầu năm từ các nghệ nhân - 7

Các em nhỏ xếp hàng để cô giáo chụp ảnh lưu niệm

Đưa con đi học cách gói bánh chưng, xin chữ đầu năm từ các nghệ nhân - 8

Đưa con đi học cách gói bánh chưng, xin chữ đầu năm từ các nghệ nhân - 9

Tự tay in tranh Đông Hồ...

Đưa con đi học cách gói bánh chưng, xin chữ đầu năm từ các nghệ nhân - 10

... và mang thành quả về nhà

Đưa con đi học cách gói bánh chưng, xin chữ đầu năm từ các nghệ nhân - 11

Chơi đu là trò được các em háo hức thử

Đưa con đi học cách gói bánh chưng, xin chữ đầu năm từ các nghệ nhân - 12

Nặn pháo đất

Là một chương trình vui Tết thường niên được tổ chức bởi Bảo tàng Dân tộc học, chương trình đã thu hút rất nhiều em nhỏ đến từ các trường tiểu học, mẫu giáo khác nhau trên địa bàn Hà Nội. Đây là dịp cho các em vừa được vui chơi, vừa được học hỏi những điều mới mẻ, bổ ích.

Đưa con đi học cách gói bánh chưng, xin chữ đầu năm từ các nghệ nhân - 13

Múa sạp - điệu múa đặc trưng của dân tộc Thái - Mường

Tiếp nối chuỗi sự kiện, Bảo tàng Dân tộc học tiếp tục tổ chức những hoạt động vui chơi khác từ ngày mồng 4 - 8 Tết (19 - 23/2/2018) và chương trình Sắc thái văn hóa Bình Phước ngày mồng 9 - 10 Tết (24 - 25/2/2018), hứa hẹn sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa chờ đón các em nhỏ. Đặc biệt còn có màn đốt pháo bông mừng năm mới hết sức được mong chờ nữa đấy!

Những địa điểm chụp ảnh đẹp nhất ở Hà Nội dịp Tết này
Sau đây là những điểm chụp ảnh đẹp nhất để bạn lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân giữa mùa xuân đất trời.
H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Hà Nội