Thả khinh khí cầu và các hoạt động giải trí hấp dẫn ở TPHCM dịp lễ 2/9

Ngày 31/08/2023 11:11 AM (GMT+7)

Hàng loạt hoạt động biểu diễn nghệ thuật, võ thuật, vui chơi giải trí phục vụ người dân dịp lễ Quốc khánh 2/9 sẽ được diễn ra tại nhiều địa điểm tại TPHCM.

Sở Du lịch TPHCM vừa thông tin cụ thể về những loạt hoạt động, sản phẩm du lịch đón du khách dịp Quốc khánh 2/9.

Theo đó, từ ngày 17/8-6/9 diễn ra các triển lãm ảnh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi.

Lúc 18h-19h15 ngày 2/9 tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Tôn Thất Thiệp đến Huỳnh Thúc Kháng), sẽ có biểu diễn lân sư rồng, trống hội, đồng diễn các bộ môn võ thuật Vovinam, Wushu, Võ cổ truyền và Teawondo...

Tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thành (Khu đô thị Thủ Thiêm) có hoạt động thả khinh khí cầu vào các khung giờ từ 6 - 9 giờ và 16 giờ - 18 giờ 30 phút ngày 2 và 3/9.

Đêm hoa đăng khinh khí cầu sẽ diễn ra từ 19h - 21h ngày 2/9. Ngoài ra, tại Khu vực đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Tôn Thất Thiệp đến Huỳnh Thúc Kháng) có biểu diễn lân sư rồng, trống hội, đồng diễn các bộ môn võ thuật Vovinam, Wushu, Võ cổ truyền và Teawondo khung giờ từ 18 giờ đến 19 giờ 15 phút.

Lúc 21h ngày 2/9, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11) có các hoạt động biểu diễn kết hợp giữa pháo hoa hỏa thuật và hệ thống laser nhạc nước khổng lồ trình chiếu những thước phim 3D hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam trên mặt hồ rộng 5ha.

Với chủ đề “Đầm Sen – Rực rỡ sắc màu”, trong suốt 4 ngày nghỉ lễ, người dân và du khách khi đến Công viên văn hóa Đầm Sen sẽ được tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như hoạt động đường phố (biểu diễn võ nhạc, cờ người, nhạc dân tộc đường phố, show hoạt náo - xiếc ảo thuật, xe kẹo ngọt khổng lồ, show cà kheo dân gian…); các hoạt động tại Sân khấu Dế Mèn (show rối Phù Đổng Thiên Vương), Sân khấu Ngôi Sao, chương trình DJ Show, Lân Sư Rồng Led, xiếc ảo thuật…

Tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (thành phố Thủ Đức), trong dịp nghỉ lễ 2/9, ngoài giải trí ở các khu trò chơi, biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ, du khách có thể tham quan Đền thờ Vua Hùng, Sân khấu hóa Sơn Tinh, Thủy Tinh, nông trại nông nghiệp Cừu xanh mát, công trình mới Cánh đồng hoa với quy mô rộng lớn, thưởng thức các chương trình âm nhạc Đờn ca tài tử....

Các pha hành động gay cấn của chương trình sân khấu hóa Sơn Tinh, Thủy Tinh hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm ấn tượng cho các bé ngày nghỉ lễ.

Các pha hành động gay cấn của chương trình sân khấu hóa Sơn Tinh, Thủy Tinh hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm ấn tượng cho các bé ngày nghỉ lễ.

Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm các chương trình nghệ thuật sắc màu các nước Asean, xiếc, múa lửa, ảo thuật…

Ở lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, trong các ngày 1- 4/9, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam giới thiệu tới công chúng suất múa rối nước “Cá chép hoá rồng” với các khung giờ như 10h, 11h và 14h30 tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (quận 1).

Đại diện Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam cho biết, để phục vụ cho dịp nghỉ lễ sắp tới, đoàn tập trung thêm nhiều diễn viên, nhân lực chuẩn bị biểu diễn. Ngoài ra, nhà hát có các hoạt động tương tác cho trẻ em như trải nghiệm làm nghệ sỹ múa rối nước, thử sức với chương trình dân gian…

Đại diện Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam cho biết, để phục vụ cho dịp nghỉ lễ sắp tới, đoàn tập trung thêm nhiều diễn viên, nhân lực chuẩn bị biểu diễn. Ngoài ra, nhà hát có các hoạt động tương tác cho trẻ em như trải nghiệm làm nghệ sỹ múa rối nước, thử sức với chương trình dân gian…

Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh (quận 10) diễn vở Trả lại lia thia từ ngày 2/9 đến hết tháng 9. Đây là vở diễn được cảm tác từ tác phẩm văn học “Củi mục trôi về” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Trong các ngày 2-4/9, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ có các vở kịch ca nhạc – giáo dục, đại dương, tương tác… phục vụ trẻ em như Ve ve chành chành và hai cục bướu, Đại náo long cung, Vương quốc những người xấu xí…

Dịp này, Sân khấu kịch Idecaf ra mắt vở diễn mới Lạc lối Bangkok vào ngày 30/8. Các suất diễn tiếp tục được diễn ra trong 2 ngày 3-4/9 vào lúc 19h tại Nhà hát Thanh niên (quận 1).

Khám phá thủ đô Putrajaya: Thiên đường du lịch, giấc mơ tương lai của Malaysia
Nhắc đến thủ đô của Malaysia, chúng ta thường chỉ nhớ tới Kuala Lumpur. Tuy nhiên, thủ đô hành chính Putrajaya mới là thành phố hiện đại, xanh đẹp hơn, là biểu tượng để đất nước Malaysia hướng tới tương lai.

Clip HOT nhất tuần

Theo Phạm Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quốc khánh 2-9