Con đường đi lên đỉnh cao hoàng tộc của công nương Kate Middleton

Ngày 26/02/2016 00:05 AM (GMT+7)

Kate Middleton, công nương được mến mộ nhất hiện nay đã có những bước đi trong cuộc đời khiến nhiều người nể phục.

Kate Middleton sinh vào ngày 9 tháng 1 năm 1982, ở vùng Reading, Berkshire, Anh Quốc. Middleton có một em gái tên là Philippa ("Pippa") và một người em trai, James.

Kate xuất thân từ tầng lớp lao động và có nhiều người thân trong nhà làm công nhân thợ mỏ than và nhà thầu xây dựng. Bà ngoại của cô, Dorothy Goldsmith, đã rất cố gắng để thay đổi tình trạng kinh tế của gia đình. Dorothy đã hướng con mình đến những mục tiêu cao hơn so với những người phụ nữ đương thời. Kết quả là mẹ của Kate đã trở thành tiếp viên của một hãng hàng không nổi tiếng. Vào thời điểm đó, đây là một công việc vô cùng hấp dẫn và nhờ vào điều này mà mẹ của Kate là bà Carole đã gặp được người đàn ông của đời mình là Michael Middleton, cũng đang làm điều phối viên tại hãng hàng không. Hai người đã kết hôn một thời gian ngắn sau đó.

Trước khi Kate được sinh ra, mẹ cô cố gắng tìm kiếm để leo cao hơn trên nấc thanh xã hội. Năm 1987, bà Carole thành lập công ty chuyên cung cấp dịch vụ đặt hàng qua thư với mong muốn kiếm thêm chút tiền cho con mình có được điều kiện học trường tư thục. Tuy nhiên, công ty này đã bất ngờ thành công nhanh chóng và khiến cho gia đình Middleton trở thành triệu phú.

Con đường đi lên đỉnh cao hoàng tộc của công nương Kate Middleton - 1

Kate xuất thân từ tầng lớp lao động và có nhiều người thân trong nhà làm công nhân thợ mỏ than và nhà thầu xây dựng. (ảnh internet)

Như một sự đẩy đưa của số phận, Kate và các anh chị em đã sớm gia nhập vào tầng lớp thượng lưu từ khi còn nhỏ. Họ được học ở các trường nội trú tư thục cao cấp như St. Andrew, Down House, và Marlborough College. Tuy nhiên, Kate lại trở thành nạn nhân của tệ nạn bạo lực học đường và thường xuyên bị bạn bè bắt nạt cũng như cô lập. Tuy vậy, cô vẫn luôn cố gắng giành được thứ hạng cao trong học tập.

Năm 2001, Middleton trở thành sinh viên của Đại học St Andrews ở vùng Fife, Scotland. Cô là người đầu tiên trong gia đình vào được đại học. Trong năm học đầu tiên, Middleton đã được ở cùng ký túc xá Hall với  Hoàng tử William của xứ Wales. Middleton và Hoàng tử William đã cùng nhau học chung khá nhiều lớp và nhanh chóng trở thành bạn thân. Tuy vẫn luôn đi ăn sáng và đến lớp cùng nhau nhưng giữa họ lại không nảy sinh tình cảm. Middleton lúc đó đang hẹn hò với một nam sinh khóa trên là Rupert Finch. Trong khi đó William lại khá bận rộn với những buổi họp báo và làm quen với ngôi trường mới.

Vào năm 2002, Middleton xuất hiện trong một  diễn thời trang gây quỹ từ thiện với một chiếc váy khá sexy. Hoàng tử William cũng có mặt tại sự kiện này và nhanh chóng bị thu hút bởi nhan sắc của Kate. Ông cố gắng quyến rũ Kate trong buổi tối hôm đó nhưng bất thành. Kate vẫn đang yêu Finch và từ chối những lời yêu đương đường mật của vị vua tương lai.

Đến cuối năm 2002, bạn trai của Middleton đã tốt nghiệp. Cặp đôi bắt đầu xảy ra tranh cãi và cuối cùng chia tay do vấn đề yêu xa. Sau khi bước vào năm học mới, Kate được William mời về sống chung căn hộ cao cấp trong khu kí túc xá của mình. Hai người đã dần dần yêu nhau sau đó.

Lúc đầu, cuộc sống Middleton không thay đổi nhiều. Đôi trẻ giữ kín bí mật về mối tình của mình trong suốt nhiều năm do Hoàng Tử luôn sợ miệng lưỡi đồn thổi của giới báo chí. Họ không bao giờ nắm tay nhau ở nơi công cộng và ngồi cùng bàn tiệc. Vì thế, vào tháng 6 năm 2003, Kate tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân danh dự trong lĩnh vực lịch sử nghệ thuật mà không bị bất kì ảnh hưởng nào do việc yêu đương gây ra.

Con đường đi lên đỉnh cao hoàng tộc của công nương Kate Middleton - 2

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2010, Kate và Hoàng tử William bất ngờ tuyên bố đính hôn.
(Ảnh internet)

Nhưng vào năm 2004, Kate đã bị các paparazzi bắt gặp đi trượt tuyết cùng gia đình hoàng gia. Mối quan hệ của cô với William trở thành chủ đề bàn tán của báo chí. Đến năm 2005, cô là nhân vật cực kì yêu thích của các tờ báo lá cải. Đến tháng 2 năm 2006, nguồn tin thân cận cho biết Kate sẽ được bảo vệ 24/7 bởi Tổng cục an ninh Hoàng Gia phối hợp với Bộ Ngoại giao. Điều này làm dấy lên tin đồn mãnh liệt rằng Kate đã chắc chắn trở thành một thành viên của gia đình hoàng gia.

Năm 2006, Hoàng tử William bắt đầu gia nhập học viện quân sự. Kate không còn được bảo vệ tốt như trước và bị các tay săn ảnh theo đuôi ráo riết. Quan hệ cao cấp với Hoàng Tộc của Kate đã khiến cô khá lao đao trong việc tìm cho mình một công việc thích hợp. Đến tháng 11 năm 2006, sau một thời gian dài tìm kiếm, Kate đã trở thành trợ lý cho một cửa hàng thời trang tại Luân Đôn. Nhưng sau đó, cô đã rời công ty để nghiên cứu sâu về mảng chụp ảnh chân dung.

Vào tháng Tư năm 2007, Middleton và Hoàng tử William công khai chia tay. Báo chí cáo buộc Kate bị áp lực bởi gia đình hoàng gia vì phải lựa chọn giữa cuộc sống vương giả hoặc sự tự do. Tuy nhiên, Kate lại bị phát hiện là đi cùng với Hoàng tử William chỉ một vài tháng sau đó. Công luận cho rằng Hoàng tử đã dùng chiêu chia tay để lừa báo chí, khiến cho họ bớt làm phiền Kate.

Vào năm 2010, Kate bắt đầu xây dựng công ty riêng cùng với em trai cô, James. Hai người đã thành lập công ty The Cake Kit, giúp tạo ra những dụng cụ khuyến khích trẻ em tự mình nấu ăn và làm bánh.

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2010, Kate và Hoàng tử William bất ngờ tuyên bố đính hôn. Hoàng tử đã cầu hôn cô trong một kỳ nghỉ ở Kenya và ông đã đưa cho Kate chiếc nhẫn đính hôn truyền thống của gia tộc. Hai người thông báo sẽ chuyển về sống ở phía Bắc xứ Wales, nơi Hoàng tử William đang đóng quân trong Không quân Hoàng gia.

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2011, đôi vợ chồng chính thức kết hôn tại Westminster Abbey ở London. Một thời gian ngắn trước khi đám cưới, Nữ hoàng Elizabeth tấn phong Kate trở thành Catherine, nữ công tước xứ Cambridge.

Con đường đi lên đỉnh cao hoàng tộc của công nương Kate Middleton - 3

Catherine đã có tác động lớn vào thời trang Anh đã được gọi là "Kate Middleton effect", và vào năm 2012, cô được chọn là một trong số 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới theo thời gian.(Ảnh internet)

Kate đã gây ra một cú sốc lớn vào tháng 9 năm 2012 khi hình ảnh cô đang tắm nắng với phần ngực để trần đã bị các tay săn ảnh chụp lại. Bức ảnh đã bị lan đi với tốc độ chóng mặt trên thế giới và Hoàng gia Anh đã rất khổ sở để ngăn chặn sự phát tán.

Catherine đã có tác động lớn vào thời trang Anh đã được gọi là "Kate Middleton effect", và vào năm 2012, cô được chọn là một trong số 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới theo thời gian.

Ngày 03 tháng 12 năm 2012, Hoàng cung thông báo rằng Kate đã mang thai. Cùng ngày, cô đã phải cùng William nhập viện vì ốm nghén dữ dội.

Cô và Hoàng tử William đã cùng nhau có hai người con, Hoàng tử George và Công chúa Charlotte, xếp thứ ba và thứ bốn trong thứ tự kế vị ngôi vua của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland và 15 vùng đất khác thuộc Khối thịnh vượng chung.

Phan Thanh/Theo biography
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Những nhan sắc một thời