Võ Hoàng Yến: "Tôi không phải người mẫu hết thời"

Ngày 10/03/2016 00:06 AM (GMT+7)

Võ Hoàng Yến chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như lý do cô từ bỏ nghề mẫu để chuyển sang làm DJ.

Là người mẫu đình đám trên sàn catwalk, từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi HH Hoàn vũ VN, tuy nhiên, mới đây, Hoàng Yến gây bất ngờ khi cô tuyên bố chuyển sang làm nghề DJ. Gặp khá nhiều điều tiếng và những lời bình luận cho rằng, cô "hết thời" hoặc muốn gây chú ý thì mới tuyên bố bỏ nghề, mới đây, Hoàng Yến đã dành một buổi trải lòng về lý do cô yêu mến công việc mới này.

 Tôi không phải người mẫu hết thời

Đang là một người mẫu đình đám, vì sao chị không tiếp tục với công việc này?

Đúng là tôi đã từng gặt hái nhiều vinh quang trong nghề người mẫu. Tính cho đến nay, tôi cũng có hơn 10 năm theo đuổi công việc này và nó gắn bó với tôi khá nhiều kỷ niệm, cho tôi nhiều vinh quang cũng như gặp phải không ít muộn phiền. Tuy nhiên, ai cũng biết, nghề người mẫu là rất ngắn ngủi, do đó, tôi cần phải có những kế hoạch khác cho mình.

Như vậy chị thừa nhận mình "hết thời" nên mới chuyển nghề?

Không, tôi tự tin nếu còn làm người mẫu, tôi vẫn sẽ hot. Tuy nhiên, ngay khi trên đỉnh vinh quang, tôi vẫn muốn chuẩn bị dự phòng công việc tới của mình. Và tôi đã nghĩ tới nghề DJ từ khá lâu rồi.

Võ Hoàng Yến: quot;Tôi không phải người mẫu hết thờiquot; - 1

Võ Hoàng Yến cho biết, cô tự tin với vai trò mới là DJ

Rất nhiều người mẫu khi hết thời chuyển sang đóng phim, tại sao chị lại làm DJ?

Tôi không có năng khiếu nghệ thuật về diễn xuất, hát thì chỉ tàm tạm nhưng không đủ làm ca sĩ. Nhưng riêng DJ thì tôi đã đam mê từ rất lâu. Tôi thấy mình có nhạc cảm tốt. Xưa khi làm mẫu, nghe theo tiếng nhạc để đi trên sàn catwalk tôi diễn rất "sung" và được nhiều người khen ngợi, vì thế, tôi tự tin rằng mình sẽ làm tốt nghề mới này. Tất nhiên, không phải tự nhiên chuyển nghề là được, mà thời gian qua tôi đã phải trải qua một quá trình học tập nghiêm túc với công việc DJ.

Nhưng đam mê không đủ, chị sẽ làm sao để biến đam mê thành hiện thức và trở thành DJ được công chúng đón nhận?

Đúng vậy, và đó cũng chính là lý do quãng thời gian vừa qua im ắng của tôi. Tôi đã tìm đến những ê kíp tốt và được hỗ trợ khá nhiều. Thời gian tới, tôi sẽ phối hợp với nhiều nhà sản xuất âm nhạc để ra mắt những sản phẩm âm nhạc EDM cực chất, phục vụ các bạn trẻ yêu nhạc điện tử khắp mọi miền đất nước. Trong năm 2016 này, tôi cũng sẽ mau chóng trình làng những sản phẩm mới của tôi nói riêng và của DJ BoB (Kaiser T & Võ Hoàng Yến) nói chung. Không chỉ vậy, dự án Miss On The Mix của tôi và các cộng sự thời gian qua được công chúng và truyền thông đánh giá tốt, đó là những động lực để tôi cố gắng hơn.

Như vậy là chị từ bỏ hẳn nghề mẫu và không hề cảm thấy nuối tiếc nó?

Tất nhiên là cũng tiếc, nhưng tôi đã có những con đường mới của mình nên không phải hối hận vì quyết định này. Với nghề mẫu, tôi vẫn gắn bó nhưng ở một dạng thực khác - đó là người hướng dẫn các bạn trẻ. Nhờ những năm làm người mẫu trong nghề, tôi đã tạo được dấu ấn nên vừa qua được kênh Fashion TV Việt Nam mời làm tư vấn chiến lược và phụ trách chương trình F-Academy - Dự án đào tạo người mẫu uy tín và chất lượng, đánh dấu sự “lan tỏa” của FashionTV toàn cầu tại Việt Nam trong năm 2016... Như vậy với tôi là quá đủ rồi.

Võ Hoàng Yến: quot;Tôi không phải người mẫu hết thờiquot; - 2

Bên cạnh đó, nữ người mẫu còn làm huấn luyện viên để đào tạo những mẫu trẻ cho kênh truyền hình FashionTV

Không bị áp lực chuyện kết hôn

Bận rộn với công việc như vậy, còn chuyện tình yêu của chị thì sao?

Tình yêu là duyên số, tôi nghĩ khi nó đến thì cũng khó tránh được, còn khi đã không đến thì muốn cũng chịu thôi (cười).

Nhưng chị hiện nay cũng gần 30, bố mẹ chị không sốt ruột chuyện con gái lấy chồng?

Bố mẹ tôi là những người hiện đại và hiểu chuyện nên không áp lực chuyện đó lên tôi. Tôi hoàn toàn vui vẻ và thoải mái về điều này. Với tôi, việc kết hôn sớm hay muộn không quan trọng. Tôi không đặt nặng vấn đề tuổi tác khi yêu và kết hôn. Tôi nghĩ kết hôn muộn mà hạnh phúc còn hơn lấy sớm mà ly dị.

Thế còn chuyện làm mẹ đơn thân thì sao? Nếu không tìm được đối tượng để cưới chị có định làm mẹ đơn thân như người bạn thân Diệu Huyền?

Tôi nghĩ làm mẹ là một điều thiêng liêng và cao quý. Những người làm mẹ đơn thân mỗi người đều có một hoàn cảnh và số phận khác nhau. Tôi không bình luận gì về điều này. Với Diệu Huyền cũng thế. Tôi không có thói quen nói về chuyện của người khác dù đó là bất cứ ai. Còn về việc làm mẹ đơn thân, tôi không lựa chọn gì cả mà tin vào số phận của mỗi người.

Xin cảm ơn Võ Hoàng Yến và chúc chị hạnh phúc.

Võ Hoàng Yến: quot;Tôi không phải người mẫu hết thờiquot; - 3

Là bạn thân của Diệu Huyền nhưng Võ Hoàng Yến không muốn chia sẻ nhiều về việc làm mẹ đơn thân của Diệu Huyền

An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan