Chị Huệ (Về nhà đi con) gây chú ý khi tự đăng ảnh lộ dấu hiệu tuổi tác

Ngày 08/07/2019 05:41 AM (GMT+7)

Đăng tải hình ảnh nhân vật của mình trong phim "Về nhà đi con", nữ diễn viên Thu Quỳnh tự thú nhận dấu hiệu tuổi tác vì gương mặt lộ nếp nhăn.

Thu Quỳnh là một trong những diễn viên đầy thực lực của màn ảnh phía Bắc. Cô bén duyên với điện ảnh từ khi còn là sinh viên bằng các vai diễn trong một số phim truyền hình như “Nhà có nhiều cửa sổ”, “13 nữ tù”. 

Năm 2018 đánh dấu sự lột xác và khẳng định tên tuổi của Thu Quỳnh qua vai diễn My “Sói” trong bộ phim truyền hình ăn khách “Quỳnh Búp Bê”. 

Thành công tiếp nối thành công, Thu Quỳnh một lần nữa khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng khi thoát xác My “Sói” để vào vai Thu Huệ trong bộ phim đình đám chiếu trên khung giờ vàng kênh VTV1 “Về nhà đi con”.

Chị Huệ (Về nhà đi con) gây chú ý khi tự đăng ảnh lộ dấu hiệu tuổi tác - 1

Tạo hình nhân vật Huệ của Thu Quỳnh trong bộ phim “Về nhà đi con”.

Nữ diễn viên nhận được rất nhiều sự yêu thích và cảm thông của khán giả khi vào vai Huệ - một người chị cả tháo vát, hiền thục và giàu đức hi sinh, luôn quan tâm chăm sóc bố và 2 cô em gái khi mẹ chẳng may mất sớm. Mới đây, trên mạng xã hội, Thu Quỳnh đã đăng tải ảnh chụp nhân vật Huệ trong phim cùng lời nhận xét: “Huệ phúc hậu quá Huệ ơi! Nghĩ ít thôi, nếp nhăn đầy ra rồi đây này!”.

Chị Huệ (Về nhà đi con) gây chú ý khi tự đăng ảnh lộ dấu hiệu tuổi tác - 2

Bọng mắt “đầy nếp nhăn” được Thu Quỳnh tự thú nhận qua hình ảnh "chị Huệ".

Bức ảnh nhanh chóng gây được nhiều sự chú ý và bình luận của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến cho rằng dù lộ dấu hiệu tuổi tác nhưng trông cô nàng vẫn vô cùng xinh đẹp và phúc hậu khác hẳn so với tạo hình nhân vật My “Sói” trong phim “Quỳnh Búp Bê”.

Khác hẳn trong phim, ngoài đời, Thu Quỳnh là bà mẹ đơn thân luôn khiến dân tình “trông mòn con mắt” với phong cách ăn mặc vô cùng gợi cảm cùng body săn chắc, không chút mỡ thừa.

Chị Huệ (Về nhà đi con) gây chú ý khi tự đăng ảnh lộ dấu hiệu tuổi tác - 3

Nữ diễn viên tự tin diện áo croptop khoe vòng 1 sexy và vùng bụng phẳng lì, săn chắc.

Chị Huệ (Về nhà đi con) gây chú ý khi tự đăng ảnh lộ dấu hiệu tuổi tác - 4

Nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái sang chảnh “không phải dạng vừa đâu” của Thu Quỳnh bên cô em màn ảnh Bảo Hân.

Tuy sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình vô cùng săn chắc, gợi cảm nhưng thỉnh thoảng nữ diễn viên vẫn để lộ dấu hiệu tuổi tác qua những bức ảnh khoe mặt mộc.

Chị Huệ (Về nhà đi con) gây chú ý khi tự đăng ảnh lộ dấu hiệu tuổi tác - 5

Khoe ảnh mặt mộc xinh đẹp với làn da mịn màng nhưng vùng mắt “đầy nếp nhăn” lại khiến Thu Quỳnh trở nên mất điểm.

Chị Huệ (Về nhà đi con) gây chú ý khi tự đăng ảnh lộ dấu hiệu tuổi tác - 6

Minh chứng cho câu nói “Thời gian không tha một ai”, ở tuổi 31, nữ diễn viên đã xuất hiện nếp nhăn ở vùng bầu mắt và khóe mắt trong ảnh chụp cùng con trai.

Chị Huệ (Về nhà đi con) gây chú ý khi tự đăng ảnh lộ dấu hiệu tuổi tác - 7

Lối make up đơn giản, nhẹ nhàng “có mà như không” càng làm lộ dấu hiệu lão hóa nơi khóe mắt của "vợ cũ Chí Nhân".

Có thể nói, nếp nhăn chính là kẻ thù chung của chị em phụ nữ, vì khi bước sang tuổi 30, các chất giúp da mịn màng như: collagen, elastin và hyaluronic acid càng ngày càng suy giảm và khó tái tạo trở lại. Cùng với quá trình oxy hóa gây thiếu hụt collagen, quá trình sản sinh Hyaluronic chậm cũng là nguyên nhân khiến cấu trúc da trở nên lỏng lẻo, độ kết dính bên ngoài của da yếu khiến những vùng da mỏng và nhạy cảm, đặc biệt là vùng mắt xuất hiện nếp nhăn và bị chảy xệ. 

Thế nên, để ngăn chặn và cải thiện tình trạng này, Eva sẽ mách nhỏ cho Thu Quỳnh và các chị em độc giả những phương pháp xóa mờ nếp nhăn bằng các nguyên liệu sẵn có tại nhà vô cùng hiệu quả và dễ làm như sau:

1. Sử dụng nước cốt chanh

Chị Huệ (Về nhà đi con) gây chú ý khi tự đăng ảnh lộ dấu hiệu tuổi tác - 8

Chanh là 1 trong những nguyên liệu vô cùng dễ kiếm và có thể thực hiện đơn giản tại nhà.

Nước cốt chanh có rất nhiều công dụng đối với việc chăm sóc da như: giúp trẻ hóa da, làm sạch da, xóa mờ vết thâm nám, làm mờ nếp nhăn vùng mắt và giảm thâm quầng mắt hiệu quả.

Cách thực hiện: Mỗi sáng khi thức dậy, rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt, sau đó dùng bông tẩy trang thấm nước cốt chanh thoa đều vào vùng da xung quanh mắt, để khoảng 10 phút rồi rửa sạch lại bằng nước lạnh. 

Lưu ý: Không nên lạm dụng quá nhiều và phải rửa mặt lại thật sạch bằng nước vì trong nước cốt chanh có lượng axit tự nhiên có thể gây bào mòn da, làm mỏng da khiến da dễ bị bắt nắng.

2. Sử dụng sữa tươi và đường nâu

Chị Huệ (Về nhà đi con) gây chú ý khi tự đăng ảnh lộ dấu hiệu tuổi tác - 9

Đường nâu và sữa tươi là bộ đôi "thần thánh" giúp da chống lão hóa.

Đường nâu là thần dược tẩy da chết, làm trắng da, trị mụn, xóa nám và chống lão hóa. Bên cạnh đó, sữa tươi cũng chứa nhiều dưỡng chất giúp da sáng mịn, giảm thiểu quá trình lão hóa, xóa bỏ nếp nhăn vùng mắt.

Cách thực hiện: Chuẩn bị một lượng đường nâu và sữa tươi vừa đủ, sau đó nấu cho đến khi hỗn hợp này tan chảy thành dung dịch, để nguội và dùng bông tẩy trang thấm dung dịch này thoa lên vùng da mắt bị chùng nhão giúp làm mờ nếp nhăn hiệu quả. 

Lưu ý: Cần thực hiện thường xuyên và đều đặn để mang lại hiệu quả tốt nhất.

3. Sử dụng trà túi lọc

Chị Huệ (Về nhà đi con) gây chú ý khi tự đăng ảnh lộ dấu hiệu tuổi tác - 10

Trong thành phần của trà xanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp trẻ hóa làn da và phòng chống ung thư.

Sử dụng trà xanh đắp lên mắt mỗi ngày giúp xóa tan vết chân chim, quầng thâm ở mắt do thức khuya nhiều, đồng thời cũng làm giảm quá trình lão hóa da và mờ nếp nhăn vùng mắt hiệu quả. Vì vậy hãy tận dụng những túi trà sau khi đã sử dụng làm nước uống để làm đẹp theo cách sau:

Cách thực hiện: Đặt túi trà đã qua sử dụng vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 15 phút, sau đó đắp lên vùng mắt nằm thư giãn khoảng 15 phút. 

Lưu ý: Nên áp dụng đều đặn một tuần 2 - 3 lần để giảm nếp nhăn và quầng thâm mắt hiệu quả.

Tóc khô, xơ không còn là nỗi lo nếu biết tận dụng những nguyên liệu rẻ tiền này
Tóc khô, xơ rối và gãy rụng là tình trạng mà rất nhiều chị em gặp phải trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay. Để tiết kiệm thời gian và chi...
Theo Khánh Huyền
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thu Quỳnh