Người nổi đầy gân xanh như trong phim kinh dị, tất cả là bởi phương pháp làm đẹp này

Ngày 15/03/2019 13:00 PM (GMT+7)

Việc sở hữu một nước da trắng hồng có lẽ vẫn được coi là khát khao của nhiều cô gái. Tuy nhiên, không thể vì thế mà các nàng cứ thế lao đi tắm trắng, bất chấp mọi rủi ro có thể xảy đến với sức khỏe của bản thân được. Và trường hợp của cô gái dưới đây chính là ví dụ điển hình.

Làn da trắng nõn nà của Ngọc Trinh được coi là biểu tượng nhan sắc đối với nhiều cô gái.

Ở thời điểm hiện tại, dường như màu da đã hoàn toàn bị gạch khỏi danh sách tiêu chuẩn đánh giá vẻ đẹp một con người, đặc biệt là phái nữ. Nếu như ngày xưa, một cô gái đẹp tất lẽ dĩ ngẫu phải sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng hoàn hảo và đặc biệt là nước da trắng hồng mịn màng thì bây giờ, màu da gì cũng chẳng phải là vấn đề nữa. Những cô gái sở hữu nước da ngăm nâu bóng khỏe hay chỉ đơn giản là nước da hơi ngăm chuẩn con gái châu Á đều thừa sức ghi điểm trong mắt mọi người rồi.

Người nổi đầy gân xanh như trong phim kinh dị, tất cả là bởi phương pháp làm đẹp này - 1

"Trắng như Ngọc Trinh", đây là điều mà rất nhiều cô gái mong muốn, dẫu mọi quan niệm xấu, đẹp về màu da đã thay đổi từ lâu.

Quan niệm chung thay đổi, thế nhưng trong suy nghĩ của nhiều cô gái, dường như da trắng vẫn được coi là mục tiêu sắc đẹp mà họ luôn hướng tới. Tâm lý nôn nóng được cải thiện nhan sắc cộng thêm sự xuất hiện của phương pháp tắm trắng với đầy đủ các quảng cáo đường mật, hấp dẫn kiểu như “trắng bật tông sau một lần tắm” đã khiến một vài cô gái lao vào công cuộc thay đổi màu da. Đúng là có thể màu da sẽ được nâng tông đáng kể, tuy nhiên đã có không ít trường hợp gặp phải rắc rối lớn sau khi tắm trắng, điển hình như trường hợp của cô gái dưới đây.

Mới đây, trên một diễn đàn chuyên chia sẻ những câu chuyện thực tế về làm đẹp đã xuất hiện một bài đăng với những hình ảnh khá đáng sợ sau những màn tắm trắng không có điểm dừng. Được biết, hiện tại cô gái này đang mang bầu và sắp tới ngày lâm bồn.

Người nổi đầy gân xanh như trong phim kinh dị, tất cả là bởi phương pháp làm đẹp này - 2

Bài đăng thu hút sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng.

Cụ thể, bài đăng có nội dung: “Hôm nay có 1 cô bạn đến khám bệnh...trong lúc nói chuyện, vô tình mình nhìn ngay cổ và ngực của cô ta...sao lạ nhỉ, các mạch máu lớn bé nổi hằn khắp cổ ngực thế này, hỏi ra mới biết cô đi tắm trắng nhiều lần rồi, bây giờ da đã bị bào mòn dần tới mức độ này rồi. Kinh khủng quá các bạn ạ...cô ấy đang có bầu sắp sanh nữa, nhìn da bụng như sắp bung ra...các mạch máu nổi rõ mồn một..không biết đến ngày sanh, da có chịu đựng nổi không.??? Công nghệ làm đẹp của mấy chị em nè. Kinh quá!”

Người nổi đầy gân xanh như trong phim kinh dị, tất cả là bởi phương pháp làm đẹp này - 3

Gân xanh nổi chằng chịt ở phần bụng cô gái.

Người nổi đầy gân xanh như trong phim kinh dị, tất cả là bởi phương pháp làm đẹp này - 4

Không chỉ riêng bụng, người ta có thể thấy trên toàn cơ thể cô gái là những vết gân xanh nổi rõ rệt.

Người nổi đầy gân xanh như trong phim kinh dị, tất cả là bởi phương pháp làm đẹp này - 5

Đặc biệt, ở vùng ngực của cô gái, phần mạch máu như nổi hẳn lên trên bề mặt da.

Người nổi đầy gân xanh như trong phim kinh dị, tất cả là bởi phương pháp làm đẹp này - 6

Theo chia sẻ của chủ nhân bài đăng, chính cô gái đã tự nhận rằng từng trải qua nhiều lần tắm trắng trước khi tình trạng này xuất hiện.

Theo chia sẻ của chủ nhân bài đăng, cô gái này trước đó đã thực hiện rất nhiều lần tắm trắng nhằm cải thiện, nâng tông màu da. Tuy nhiên, chưa biết trắng hơn thì có xinh đẹp hơn không, thế nhưng, cho tới thời điểm hiện tại, khi đang mang bầu, cơ thể cô gái bắt đầu nổi chằng chịt gân xanh, trông vô cùng mất thẩm mỹ và hơn nữa là khá đáng sợ. Trong các bức hình, ai cũng có thể thấy rõ từng đường gân xanh chi chít, nổi rõ trên tay, ngực, bụng, cổ... hay nói ngắn gọn hơn là gần như toàn bộ cơ thể cô gái.

Bên dưới bài đăng, có hàng ngàn cư dân mạng đã để lại bình luận tỏ ý không đồng tình trước sở thích làm đẹp bất chấp mọi ảnh hưởng tới sức khỏe của cô gái, cùng với đó là những nhận xét tiêu cực về phương pháp tắm trắng.​

Người nổi đầy gân xanh như trong phim kinh dị, tất cả là bởi phương pháp làm đẹp này - 7

Rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận tỏ ý không đồng tình với sở thích làm đẹp đến mù quáng của cô gái.

Người nổi đầy gân xanh như trong phim kinh dị, tất cả là bởi phương pháp làm đẹp này - 8

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người cho rằng bản thân chấp nhận màu da ngăm thay vì đánh đổi sức khỏe để có được làn da trắng.

Trước sự việc này, chuyên mục Làm đẹp Eva đã có một cuộc trao đổi ngắn với Bác sĩ Bùi Thị Thu Phương, Chuyên về Laser thẩm mỹ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xoay quanh phương pháp tắm trắng.

Trước tiên, theo bác sĩ Bùi Thị Thu Phương, tắm trắng da (skin bleaching, skin lightening) là phương pháp nhằm loại bỏ các tế bào chết, xỉn màu trên bề mặt da (melanin + tế bào sừng) từ đó tái tạo làn da non mới hồng hào và trắng mịn. Có thể chia các phương pháp tắm trắng ra thành 3 nhóm: Tắm trắng bằng nguyên liệu tự nhiên, tắm trắng bằng hoá chất, tắm trắng bằng công nghệ cao.

Trong đó, tắm trắng bằng nguyên liệu tự nhiên là phương pháp an toàn nhất, thế nhưng tác dụng làm trắng da lại khá hạn chế. Trái lại, tắm trắng bằng hoá chất với các chất có tính lột tẩy mạnh như: Hidroquinol, Mecury, Cortisteroid… sẽ đem đến tác dụng sáng da vô cùng nhanh chóng. Tuy nhiên, các hoá chất này đều đã bị FDA Châu Âu và Hoa kỳ cấm sử dụng trong mỹ phẩm với hàm lượng cao. Một phần là bởi nếu dùng lâu dài, chúng sẽ để lại những biến chứng trên da từ vừa đến nặng. Cuối cùng, hiệu quả và an toàn nhất là phương pháp tắm trắng bằng công nghệ cao: dùng công nghệ laser như Pico Plus,Nd YAG QS để làm sáng da bằng cách tác động chọn lọc vào melanin mà không ảnh hưởng đến các tế bào da bình thường xung quanh.

Cũng theo bác sĩ, bản chất của tắm trắng da (skin bleaching) là khoa học và an toàn nếu được thực hiện đúng cách. Thế nhưng, sự biến đổi của thị trường làm đẹp và sự lạm dụng của người dùng đã biến nó trở thành một lối quan ngại của y tế nói chung và da liễu nói riêng.

Như đã nói ở trên, việc áp dụng theo các phương pháp như tắm trắng an toàn bằng nguyên liệu tự nhiên hay bằng công nghệ cao đúng cách sẽ giúp chị em có được làn da trắng đẹp hơn, trắng mịn hơn. Ngược lại, nếu tắm trắng bằng các hoá chất không an toàn, chị em có thể sẽ phải đối mặt với những hậu quả khó lường. Điển hình như việc sử dụng các loại kem làm trắng được trộn rất nhiều các chất có tính ức chế hình thành melanin và loại bỏ các tế bào sắc tố cũ như Hydroquinon, Mecury, Corticoid…  nhưng với hàm lượng rất cao vượt quá giới hạn an toàn được cho phép, các chất này lần lượt có thể gây đột biến tế bào dẫn đến biến chứng mất sắc tố da hay loang lổ sắc tố, thậm chí ung thư da; ảnh hưởng đến chức năng cơ quan gây suy thận, gan, rối loạn tuần hoàn não; gây teo da và hiện tượng nhiễm trùng.

Bên cạnh đó, theo bác sĩ Bùi Thị Thu Phương, tắm trắng thực chất chỉ là sử dụng mỹ phẩm để lột bỏ lớp da đen chết bên ngoài lớp sừng. Trong khi đó, melanin vẫn được các tế bào melanocytes ở lớp đáy thượng bì da sản sinh liên tục. Nói tóm lại, tắm trắng chỉ có thể làm cho da tạm thời sáng hơn, sau đó nếu không bảo vệ lớp tế bào da non mới thì da lại đen sạm trở lại (dẫn đến phải đi tắm trắng liên tục để duy trì kết quả). Đồng thời khi đó da mất đi lớp melanin bảo vệ, dẫn tới việc dễ hấp thụ tia cực tím hay tác động của môi trường, nguyên nhân trực tiếp gây ung thư da.

Còn đối với trường hợp của cô gái này, có thể tình trạng nổi gân xanh là do tắm trắng nhiều lần gây ra. Bởi theo lý giải của bác sĩ Bùi Thị Thu Phương, sau khi tắm trắng nhiều lần, làn da qua nhiều lần bị lột tẩy sẽ mỏng dần đi, dẫn đến việc nhìn rõ những mạch máu dưới da. Cùng với đó, quá trình mang thai sẽ làm da của toàn bộ cơ thể, đặc biệt là phần ngực, bụng bị giãn ra theo sự tăng kích thước của tuyến vú và tử cung, đồng thời khiến cơ thể tiết ra nhiều hoóc môn estrogen hơn, gây giãn mạch. Từ tất cả những lý do đó, cơ thể cô gái mới xảy ra hiện tượng trên.

Theo lời khuyên của bác sĩ Phương, cô gái trong trường hợp này nên lập tức dừng hết tất cả các loại kem và liệu trình tắm trắng đang sử dụng trước đó. Tiếp theo, cô gái nên tới các cơ sở có chuyên môn và laser và da liễu, điển hình như Khoa laser thẩm mỹ công nghệ cao - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để được thăm khám và điều trị. Ngoài ra, sau khi điều trị, cô gái nên thực hiện các biện pháp chăm sóc da cả bên ngoài và bên trong để duy trì làn da trắng mịn như mong muốn.

Giảm cân thần kỳ bằng phương pháp hút mỡ, liệu trên đời thực sự có phép màu đó?
Ngày nay, nhiều chị em đã biết đến hút mỡ như một cách giúp cải thiện vóc dáng, thế nhưng không phải ai cũng hiểu cặn kẽ về nó cũng như những mặt trái...

Làm đẹp cùng chuyên gia

Theo Bảo Hân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tips Làm Đẹp