5 ‘không’ cần lưu ý khi mẹ chọn kem chống nắng cho trẻ

Ngày 23/05/2019 12:00 PM (GMT+7)

Hai thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu sử dụng sản phẩm chống nắng chính là: một, ngay hôm nay. Và hai, càng sớm càng tốt, thậm chí là từ 12 tháng tuổi.

Chống nắng càng sớm, càng tốt cho da

5 ‘không’ cần lưu ý khi mẹ chọn kem chống nắng cho trẻ - 1

Chắc ai trong chúng ta cũng từng có lần ghen tị với làn da đẹp không tì vết của phụ nữ Nhật, Hàn. Da trắng mịn, không có các dấu hiệu lão hoá là vũ khí giúp phụ nữ ở hai đất nước này trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Thành tựu này được quy cho việc chăm sóc da từ rất sớm, thậm chí trước cả độ “tuổi teen”. Thế nhưng có một chi tiết quan trọng mà ít ai để ý, đó là bên cạnh việc chăm sóc da thì chính thói quen dùng kem chống nắng từ sớm và hàng ngày đã tạo nên những làn da kỳ tích ấy. Thói quen chống nắng thậm chí còn được xây dựng sớm hơn cả thói quen dưỡng da. Bạn có đoán ra “sớm” là khi nào chưa?

Đó là vào… 12 tháng tuổi. Ngạc nhiên chưa?

Chống nắng không chỉ để đẹp, còn để ngăn ung thư da

5 ‘không’ cần lưu ý khi mẹ chọn kem chống nắng cho trẻ - 2

Chúng ta thường nghĩ về chống nắng như một sản phẩm bảo vệ da khỏi lão hoá, cháy nắng, đen da, tàn nhang. Nhưng thực ra, chống nắng còn có một vai trò quan trọng hơn hết. Nó được các bác sĩ da liễu khuyên dùng để phòng ngừa nguy cơ ung thư da từ tia UV. Các nhà khoa học đã khuyến cáo rằng làn da trẻ em dễ bị tổn thương bởi tia UV hơn da người lớn. Đặc biệt ở độ tuổi dưới 3, làn da bé hoàn toàn không có khả năng chống lại tia này.

Phải đến 12 tuổi, cấu trúc da của trẻ mới hoàn thiện và có chức năng tương tự da người lớn. Trong khi đó, những tổn thương do UV gây ra ở trẻ em lại nguy hiểm hơn ở người lớn vì có nguy cơ cao dẫn đến ung thư da khi trưởng thành. Chính vì vậy, hơn cả việc làm đẹp, chống nắng còn là phương pháp hiệu quả trong việc bảo vệ da khỏi mọi tổn thương từ tia UV. Sử dụng chống nắng cho trẻ em cũng vì thế mà trở thành thói quen quan trọng và cần thiết cho sức khoẻ.

Chống nắng cho trẻ em “khó” hơn cho người lớn

5 ‘không’ cần lưu ý khi mẹ chọn kem chống nắng cho trẻ - 3

Cũng chính vì làn da trẻ non nớt, dễ bị tổn thương nên bạn cần cẩn trọng hơn khi chọn chống nắng cho bé. Nhiều mẹ chủ quan, chỉ dùng một sản phẩm cho cả hai mẹ con mà không chú ý rằng sản phẩm mình dùng không phù hợp với trẻ em. Thậm chí có trường hợp mẹ dùng chống nắng và bế bồng bé, khiến chất chống nắng dính lên da bé cũng có thể gây kích ứng.

Muốn chống nắng hiệu quả và an toàn, mẹ hãy tập thói quen mua sản phẩm dành riêng cho bé, hoặc có ghi chú là phù hợp với làn da của bé. Một gợi ý cho mẹ là bộ sản phẩm Mild Milk của Anessa - thương hiệu chống nắng tốt và uy tín nhất Nhật Bản. Dòng Mild Milk gồm 2 loại: Sữa chống nắng dịu nhẹ dùng được cho bé từ 3 tuổi trở lên và da nhạy cảm & Tinh chất chống nắng dịu nhẹ dùng được cho bé từ 1 tuổi trở lên và da cực kỳ nhạy cảm. Sản phẩm này được đánh giá cao nhờ những yếu tố như:

- Đảm bảo 5 KHÔNG: không màu, không mùi, không cồn, không dầu khoáng và không Paraben, nhờ vậy không gây kích ứng.

- Dùng được cho cả da người lớn, da trẻ em và da cực kỳ nhạy cảm

- Sản phẩm của thương hiệu Anessa chuyên sâu về chống nắng của Nhật Bản với 100 năm phát triển và 18 năm liền giữ vị trí số 1 do người Nhật bình chọn.

- Trải nghiệm sử dụng sản phẩm tốt: Không tan trong nước và ma sát, nhờ vậy bảo vệ toàn diện hơn khi cho bé vui chơi trong nước hay ngoài trời, thành phần dịu nhẹ dễ thẩm thấu không gây khó chịu bết dính nên bé không “ghét" dùng.

5 ‘không’ cần lưu ý khi mẹ chọn kem chống nắng cho trẻ - 4

Với tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay, nguy cơ ung thư da do tia UV đang lên đến mức báo động đỏ. Ngay hôm nay, hãy sử dụng chống nắng cho mình và cho bé nhà bạn. Tin rằng khi tập cho con “chống nắng từ thuở còn thơ", chính là khi bạn trang bị cho con một vũ khí tuyệt vời không chỉ để đẹp, mà còn để khoẻ.

Anessa là thương hiệu chống nắng chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản với lịch sử hơn 100 năm phát triển. Sữa chống nắng dịu nhẹ Anessa Perfect Mild có chỉ số chống nắng SPF 50+/PA++++ phù hợp với da nhạy cảm và em bé trên 3 tuổi. Tinh chất chống nắng Anessa có chỉ số SPF 35/PA+++ cho da cực kì nhạy cảm và bé từ 1 - 3 tuổi. Sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, không gây bí da bé. Thành phần dịu nhẹ an toàn với 5 KHÔNG: Không Màu, Không Mùi, Không Cồn, Không Dầu Khoáng, Không Paraben. Công thức đặc biệt không trôi trong nước và mồ hôi, giúp bảo vệ hoàn hảo trong các hoạt động ngoài trời.

Nguồn: [Tên nguồn].