Con uống hết sữa mẹ đừng vứt lon: đang rần rần mốt “đồ chơi 0 đồng” bé nào cũng mê

Ngày 16/11/2020 08:00 AM (GMT+7)

“Thích hơn cả mấy đồ chơi 400-500k mua trong siêu thị!” – chị Nguyễn Linh An đã phải gật gù công nhận khi tái chế thành công đồ chơi cho con từ những vỏ bao bì đã qua sử dụng.

1001 ý tưởng làm đồ chơi cho con từ vỏ lon sữa, hộp bột, chai lọ thủy tinh,… đã qua sử dụng

Không chỉ dùng mỗi vỏ lon sữa, các ba mẹ hiện nay rất sáng tạo khi tái chế vỏ bao bì của nhiều đồ vật cũ khác để tạo thành nhiều món đồ chơi độc lạ. Xu hướng tái chế này đang rất phổ biến và đa phần các em bé còn thích thú với đồ chơi tái chế còn hơn cả đồ chơi đắt tiền mua từ cửa hàng, siêu thị, mặc dù về chi phí thì đồ chơi tái chế rẻ hơn rất nhiều, thậm chí có những món được làm ra theo đúng nghĩa nhà-có-gì-dùng-nấy, chỉ tốn 0 đồng.

Con uống hết sữa mẹ đừng vứt lon: đang rần rần mốt “đồ chơi 0 đồng” bé nào cũng mê - 1

Tận dụng lon sữa đã uống hết làm thành thú đồ chơi cho con, thật sáng tạo đúng không các mẹ?

Con uống hết sữa mẹ đừng vứt lon: đang rần rần mốt “đồ chơi 0 đồng” bé nào cũng mê - 2

Hai em bé nhà mẹ Vũ Quỳnh Trang rất thích thú với chú cú vọ và voi con xinh xắn làm từ vỏ lon sữa

Chị Vũ Quỳnh Trang (Bắc Giang) có 2 em bé đang độ tuổi uống sữa, số lượng vỏ lon sữa rất nhiều nên chị đã nghĩ cách trang trí, tô vẽ thêm bằng giấy màu, bút dạ và súng bắn keo để tạo thành các con vật dễ thương như cú vọ, voi,… cho bé chơi. Cách làm và nguyên vật liệu cần dùng đến cực kì đơn giản, chi phí để làm nên món đồ chơi này rất ít nhưng kết quả thu được thì tuyệt vời ngoài sức mong đợi. Hai em bé nhà chị Trang thích thú với những con vật xinh xắn này vô cùng. Chị Trang chia sẻ: “Tái chế lại làm đồ chơi cho các con tuy có hơi mất thời gian nhưng bù lại vừa nâng cao tay nghề cho mẹ, vừa hứng thú cho con,vừa bảo vệ môi trường, vừa kích thích sự khám phá của các con nên mình thấy rất bổ ích.”

Vợ chồng chị Phạm Thị Ngọc Mỹ (Khoái Châu, Hưng Yên) còn tận dụng đặc điểm dễ lăn của vỏ lon sữa để tỉ mỉ lắp ráp thành chiếc “siêu xe” 4 bánh cho em bé đang độ tuổi tập đi. Những khoảnh khắc cả nhà hò reo vui cười khi bé “lái” chiếc xe đầu đời do chính tay bố chế tạo chứ không phải mua sẵn từ một cửa hàng đồ chơi nào chắc chắn sẽ là kỉ niệm gia đình quý giá.

Con uống hết sữa mẹ đừng vứt lon: đang rần rần mốt “đồ chơi 0 đồng” bé nào cũng mê - 3

“Siêu xe 4 bánh” cho bé tập đi của gia đình mẹ Phạm Thị Ngọc Mỹ. Chồng chị đã tự lắp ráp chiếc xe này cho con.

Con uống hết sữa mẹ đừng vứt lon: đang rần rần mốt “đồ chơi 0 đồng” bé nào cũng mê - 4

Tác phẩm đèn Trung Thu cho bé từ vỏ lon sữa đục lỗ của mẹ Trần Thị Nụ

“Thích hơn cả mấy đồ chơi 400-500k mua trong siêu thị!” – chị Nguyễn Linh An (Hà Nội) đã phải gật gù công nhận khi thấy đợt Trung thu vừa rồi, bé Shi con chị thay vì thích đèn ông sao, đèn lồng sặc sỡ mua ở Hàng Mã thì lại mê mẩn mấy cái lọ thủy tinh ăn dặm chị chỉ rửa sạch, lấy cọ vẽ tô màu lên rồi thắp nến bên trong. Có lẽ vì trong quá trình làm “đèn Trung thu tự chế”, chị dụ con cùng mẹ đóng góp vào quá trình tô màu, chọn màu vẽ nên bé thích thú và trân trọng thành quả mình làm ra hơn những chiếc đèn mua sẵn ngoài hàng.

Con uống hết sữa mẹ đừng vứt lon: đang rần rần mốt “đồ chơi 0 đồng” bé nào cũng mê - 5

Tác phẩm đèn Trung thu của mẹ Nguyễn Linh An và bé Shi

Con uống hết sữa mẹ đừng vứt lon: đang rần rần mốt “đồ chơi 0 đồng” bé nào cũng mê - 6

Một tác phẩm tương tự từ lọ thủy tinh ăn dặm, cũng rất đơn giản, tiết kiệm khi chỉ dùng màu vẽ và nến, mang phong cách chào đón Halloween của mẹ Nguyễn Hà và bé Mỡ (Bỉm Sơn, Thanh Hóa)

Con uống hết sữa mẹ đừng vứt lon: đang rần rần mốt “đồ chơi 0 đồng” bé nào cũng mê - 7

Làm ô tô cho bé chơi từ vỏ bìa hộp các tông và nắp lọ dinh dưỡng ăn dặm – sản phẩm của gia đình mẹ Huỳnh Thị Thanh Nhung

Không chỉ là thú vị hơn hay tiết kiệm hơn, tái chế là bảo vệ môi trường

Chưa bao giờ xu hướng tái chế đồ vật cũ để làm đồ chơi cho con lại trở nên hot như hiện nay. Nguyên nhân chính là do cách làm đơn giản, tiết kiệm chi phí mua đồ chơi đắt tiền, các bé cũng thích thú và trân trọng món đồ chơi hơn, gia đình gắn kết hơn hẳn khi cả gia đình cùng bắt tay vào làm khiến tuổi thơ con trẻ càng trở nên ý nghĩa.

Tuy nhiên, phong trào tái chế này còn có ý nghĩa bảo vệ môi trường rất to lớn trong tình hình hiện nay khi năm 2020 là một năm tràn ngập tin buồn về dịch bệnh, thiên tai. Thiên nhiên nổi giận cũng là kết quả từ những hành động của con người mà ra.

Mỗi người chỉ cần chung tay làm một hành động nhỏ để bảo vệ môi trường cũng sẽ giúp thế giới này tốt đẹp hơn rất nhiều. Hãy bắt đầu từ:

- Không xả rác bừa bãi

- Mua sắm đúng đủ theo nhu cầu (Mỗi một lần chán món đồ đang dùng, vứt đi và mua tiếp cái mới trong thời gian ngắn là một lần chúng ta gia tăng gánh nặng cho môi trường vì phải hứng chịu rác thải)

- Tái chế những đồ vật đã sử dụng để chúng lại được tiếp tục phục vụ con người chứ không phải rơi vào bãi rác.

Cuộc thi HiPP – Không chỉ là Organic

Thực phẩm hữu cơ (organic) dành cho trẻ em HiPP đến từ Đức – không chỉ mang đến nguồn dinh dưỡng organic lành mạnh, tốt đẹp nhất cho trẻ em trong hiện tại, mà còn luôn quan tâm đến cuộc sống của các thế hệ tương lai. Trong suốt hơn 120 năm qua, HiPP đã làm gì để bảo vệ môi trường

  • Lọ thủy tinh HiPP khả năng tái chế lên đến gần 100%
  • Bao bì bột HiPP sử dụng giấy tái chế, mực in trên toàn bộ tem nhãn sản phẩm là loại mực đảm bảo không gây độc hại tới môi trường
  • Quy trình sản xuất đảm bảo cân bằng cacbon ở tất cả khu vực nhà máy sản xuất của HiPP
  • Các nhà máy của HiPP được cấp chứng chỉ EMAZ

Tất cả những gì mà HiPP theo đuổi với mục đích bảo vệ khí hậu, bảo vệ môi trường để lại thế giới đáng sống và đáng để yêu thương cho thế hệ con cháu.

Cùng lan tỏa thông điệp này tất cả mọi người  bằng cách tham gia cuộc thi : HiPP – Không chỉ là organic, nhằm khuyến khích các ba mẹ sáng tạo, tái chế các sản phẩm mẹ và bé đã qua sử dụng để trở thành đồ dùng, đồ chơi cho con.

Tham dự cuộc thi bằng cách chụp ảnh hoặc quay lại video tái chế nhé ba mẹ!

GIẢI THƯỞNG:

1 Giải nhất: 1 Voucher mua sắm các sản phẩm HiPP trị giá 5 triệu đồng

1 Giải nhì: 1 Voucher mua sắm các sản phẩm HiPP trị giá 3 triệu đồng

3 Giải ba: Mỗi giải là 1 voucher mua sắm các sản phẩm HiPP trị giá 1 triệu đồng

Và rất nhiều giải khuyến khích: Mọi bài thi tham gia cuộc thi nếu được BTC lựa chọn để đăng tải trên Fanpage HiPP Việt Nam đều sẽ nhận được 1 voucher mua sắm các sản phẩm HiPP trị giá 500.000 đồng

THỂ LỆ CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY

THỜI HẠN THAM GIA: Đến hết 31/12/2020.

Nguồn: [Tên nguồn].