Không mất một đồng tiền thuốc mà con khỏi bệnh nhờ bài thuốc dân gian từ... cỏ dại

Ngày 12/05/2017 05:00 AM (GMT+7)

Nhà nào có con nhỏ, nhất là các bé hay bị bệnh mà không biết loại cây thuốc mọc lan này thì thật là đáng tiếc.

Nếu những ai đã từng sinh ra và lớn lên ở các vùng miền quê chắc hẳn không còn lạ lẫm với một loại cỏ dại mọc ven bờ ruộng hoặc khu đất hoang có tên là cỏ mần trầu.

Không mất một đồng tiền thuốc mà con khỏi bệnh nhờ bài thuốc dân gian từ... cỏ dại - 1

Cây cỏ mần trầu. Ảnh minh họa

Cỏ mần trầu còn có tên gọi khác là ngưu cân thảo, thanh tâm thảo, cỏ chỉ tía, cỏ dáng, cỏ bắc, cỏ vườn trầu... Đây là một loại cỏ thuộc họ Lúa.

Loại có này có đặc điểm thân cây cao tầm khoảng ngang đầu gối người lớn, cây thấp mọc lan rộng dưới mặt đất. Chúng thường mọc thành cụm chẻ thành nhiều nhánh.

Không mất một đồng tiền thuốc mà con khỏi bệnh nhờ bài thuốc dân gian từ... cỏ dại - 2

Cỏ mần trầu thường mọc thành cụm, khóm cao không quá đầu gối. Ảnh minh họa

Loại cỏ này thường được trẻ nhỏ trong làng hái để làm đồ chơi, cũng có nhiều người nhổ phơi khô để làm chất đốt. Tuy nhiên, thật là lãng phí khi mọi người chưa biết đến công dụng chữa bệnh của nó. Thực ra, cỏ mần trầu là một cây thuốc quý có thể chữa được rất nhiều bệnh mà trong một số sách y học đã nghiên cứu và cho thử nghiệm.

Theo đó, trong đông y, cây cỏ mần trầu có tác dụng thanh nhiệt giải độc, chữa sốt, gia tăng tiết mồ hôi, mát gan... Tất cả bộ phận của cỏ từ rễ đến thân, hoa, quả đều có thể dùng làm thuốc.

Không chỉ với người lớn mà cả trẻ nhỏ cũng có thể sử dụng loại cỏ này như một bài thuốc để điều trị bệnh.

Dưới đây là một số bài thuốc dân gian điều trị bệnh cho trẻ nhỏ từ cây cỏ mần trầu được các sách y học ghi chép lại:

1. Chữa cảm, sốt nóng, người mẩn đỏ, tiểu tiện vàng ít

Cách sử dụng: Cỏ mần trầu 16g, Cỏ tranh 16g. Sắc uống trong ngày.

2. Chữa kiết lỵ

Cách sử dụng: Cỏ mần trầu 40-80g, sắc nước hòa đường đen uống, ngày 2 lần.

3. Trị trẻ em nhiệt kết, bụng dưới đầy trướng, tiểu tiện không thông

Cách sử dụng: Rễ tươi cỏ mần trầu 80g, đổ 3 chén nước sắc còn 1 chén, chia 3 lần, uống trước bữa ăn.

4. Chữa sán khí (thoát vị bẹn)

Cách sử dụng: Cỏ mần trầu tươi 160g, cùi vải khô 14 quả, đổ nửa nước nửa rượu, nấu cách thủy 1 giờ, uống trước bữa ăn, ngày 2 lần.

5. Chữa viêm da, vàng da cho trẻ

Cách sử dụng: Lấy 60g cỏ mần trầu sắc lấy nước cho bé uống hoặc lấy nước tắm. Để tăng công hiệu, có thể tìm cây tổ kén đực (1 loài cây dó) khoảng 30g để sắc nước cùng.

6. Chữa sốt cao co giật

Cách sử dụng: Lấy 120g cỏ mần trầu sắc với 500ml nước, còn lại 300ml. Sau đó thêm ít muối và cho bé uống liên tục trong vòng 12 tiếng đầu.

7. Phòng ngừa viêm màng não truyền nhiễm

Cách sử dụng: Mỗi ngày sắc khoảng 30g cỏ mần trầu và cho bé uống liên tiếp trong 3 ngày vào thời điểm dịch viêm màng não xuất hiện. Sau đó, cách 10 ngày lại cho bé uống với liều lượng tương tự.

Không mất một đồng tiền thuốc mà con khỏi bệnh nhờ bài thuốc dân gian từ... cỏ dại - 3

Nước cỏ mần trầu có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Ảnh minh họa

8. Điều trị chứng đái dầm cho trẻ

Cách sử dụng: Lấy 20g cỏ mần trầu, 20g mùi tàu, 20g rau ngổ, 10g cỏ sữa lá nhỏ đem rửa sạch và sắc cho bé uống sau bữa ăn chiều.

9. Điều trị độc trong, ghẻ lở, mẩn ngứa

Cách sử dụng: Lấy 50g mần trầu tươi giã lấy nước cho bé uống ngày 2 – 3 lần.

10. Trị bong gân

Bé vui chơi, chạy nhảy bị té ngã, bong gân.

Cách sử dụng: Lấy cỏ mần trầu giã nhỏ và đắp trực tiếp lên chỗ bị bong gân. Sau đó dùng vải sạch quấn lại. Sau khoảng 3 ngày trị, trẻ sẽ khỏi.

11. Chữa chứng viêm tinh hoàn ở các bé trai

Cách sử dụng: Cỏ mần trầu 60g. Cùi vải 10 cùi. Sắc uống.

* Lưu ý: Các bài thuốc dân gian kể trên chỉ mang tính chất tham khảo, nếu muốn sử dụng mẹ nên tham khảo ý kiến trực tiếp từ bác sĩ trước khi sử dụng hoặc cho con sử dụng với liều lượng từ ít tới nhiều để theo dõi các phản ứng.

Vũ Nga (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ nhỏ và bệnh thường gặp