Nghỉ việc sau khi lấy đại gia hơn 16 tuổi, 8X làm mẹ đơn thân còn bị cướp mất con

Ngày 15/04/2019 12:00 PM (GMT+7)

Những gì mà Châu Mỹ Nghi phải trải qua từ khi làm mẹ chẳng khác gì tấn bi kịch giữa đời thực.

Với một người phụ nữ, có lẽ không nỗi đau nào khốn cùng nhất hơn việc mang nặng đẻ đau sinh con mà lại không được làm mẹ, ôm ấp con mỗi ngày. Ấy thế mà đó là những gì ngôi sao bộ phim “Tân Hồng lâu mộng” (2010) – Châu Mỹ Nghị đang phải trải qua.

Bởi tưởng chừng như cuộc đời thăng hoa khi lấy được chồng đại gia, hơn 16 tuổi, thế nhưng Châu Mỹ Nghị lại bị chồng ngang nhiên phản bội, thậm chí cùng với nhân tình cướp đi 2 đứa con sinh đôi của cô đi, chia cắt tình mẹ con. Tiếng kêu khóc đầy bất lực của Châu Mỹ Nghị khi muốn tìm gặp con đang da diết hơn bao giờ hết và khiến công chúng đồng cảm sâu sắc.

Nghỉ việc sau khi lấy đại gia hơn 16 tuổi, 8X làm mẹ đơn thân còn bị cướp mất con - 1

Nghỉ việc sau khi lấy đại gia hơn 16 tuổi, 8X làm mẹ đơn thân còn bị cướp mất con - 2

 Người đẹp mới tố chồng giàu và nhân tình cướp con, đánh đập

Châu Mỹ Nghị vốn sinh năm 1986 tại Sơn Đông. Cô tốt nghiệp Học viện múa ballet Quảng Châu. Những bộ phim đáng chú ý của cô có Thời thượng trang uyển, Chân tình, Tân Hồng lâu mộng, Cẩm Tú Vị Ương… Sau khi bùng nổ với vai Lý Hoàn trong bộ phim Tân Hồng lâu mộng và ghi dấu ấn tiếp với vai diễn nha hoàn trong bộ phim Cẩm Tú Vị Ương, cô quyết định rời khỏi làng giải trí, lui về chăm sóc gia đình vào năm 2016.

Đó cũng là thời điểm Châu Mỹ Nghị quen với Trịnh Cương – một CEO giàu có trong lĩnh vực khoa học. Họ quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè vào năm 2016. Nửa năm sau cô mang thai và đăng kí kết hôn. Tuy nhiên, trước khi trở thành vợ của đại gia, Châu Mỹ Nghị lại bị bắt ép ký vào hợp đồng tiền hôn nhân, phân chia tài sản rõ ràng nếu ly hôn. Theo lời cô, Trịnh Cương lấy lý do “yêu cầu từ phía cổ đông” để ép Châu Mỹ Nghị ký hợp đồng. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi bi kịch của cuộc đời Châu Mỹ Nghị cũng bắt đầu từ đây.

Nghỉ việc sau khi lấy đại gia hơn 16 tuổi, 8X làm mẹ đơn thân còn bị cướp mất con - 3

Một tháng sau đăng ký kết hôn, nữ diễn viên 33 tuổi nhận được nhiều tin nhắn và hình ảnh từ Wechat của một phụ nữ tên Tào Lợi Lợi. Người này cho biết đã mang bầu với Trịnh Cương. Họ quan hệ tình ái ngay khi CEO họ Trịnh đang tán tỉnh Châu Mỹ Nghị.

Năm 2017, khi Châu Mỹ Nghị nhẫn nhục, nén nỗi đau sang Mỹ dưỡng thai và chờ sinh con, Trịnh Cương và người tình đã sống công khai như vợ chồng. Không những thế, Tào Lợi Lợi còn ngang nhiên phá nát những đồ dùng cá nhân của Mỹ Nghị. Khi nữ diễn viên trở về nhà, Mỹ Nghị phát hiện quần áo trong tủ đã bị cắt, nhẫn cưới bị đập vỡ.

Trong bài phỏng vấn trên Sina, Châu Mỹ Nghị còn tố rằng Trịnh Cương dung túng cho các hành động của Tào Lợi Lợi. Cô cho rằng người chồng đại gia này chỉ lừa cô kết hôn để sinh con.

Khi ở Mỹ sinh con, Châu Mỹ Nghị mong đợi hôn nhân sẽ sang trang khi cặp sinh đôi chào đời. Không ngờ, ngày bế con về nước, cô bị chồng ép ký đơn ly hôn.

Tháng 10/2018, cô dọn ra ngoài sống, chăm sóc hai con một mình. Cha mẹ từ quê cũng lên giúp đỡ Châu Mỹ Nghị. Cô chấp nhận sống cảnh mẹ đơn thân, không cần hỗ trợ tài chính từ người chồng giàu có.

Nghỉ việc sau khi lấy đại gia hơn 16 tuổi, 8X làm mẹ đơn thân còn bị cướp mất con - 4

Hình ảnh Trịnh Cương khi cặp bồ.

“Nhưng họ không để tôi yên. Hôm đó, Trịnh Cương cùng người phụ nữ đó mang theo vài gã đàn ông xông thẳng vào căn hộ của tôi. Anh ta lao vào phòng ngủ của các con rồi đoạt chúng ngay trước mắt tôi. Tôi cố gắng giữ các con lại thì bị đánh đập”, cô kể lại trải nghiệm đau đớn. Hai đứa con trai của cô đã bị chồng cũ và nhân tình cướp đi. Cũng kể từ đó, Châu Mỹ Nghị chưa được gặp lại con trai.

Mới đây, trên mạng cũng vừa lan truyền những hình ảnh vụ cướp con của Trịnh Cương như minh chứng cho những lời kể của nữ diễn viên 33 tuổi là thật. Trong đó rõ nét hình ảnh Trịnh Cương và nhân tình có mặt tại tòa nhà nơi Châu Mỹ Nghị ở. Đi cùng với Trịnh Cương còn có 2 người đàn ông có mang theo hung khí. Sau đó, Trịnh Cương và nhân tình mỗi người ôm một đứa trẻ chạy ra ngoài. Thậm chí, Trịnh Cương còn đánh đập bố vợ.

Nghỉ việc sau khi lấy đại gia hơn 16 tuổi, 8X làm mẹ đơn thân còn bị cướp mất con - 5

Nghỉ việc sau khi lấy đại gia hơn 16 tuổi, 8X làm mẹ đơn thân còn bị cướp mất con - 6

Nghỉ việc sau khi lấy đại gia hơn 16 tuổi, 8X làm mẹ đơn thân còn bị cướp mất con - 7

Trên Sina, Châu Mỹ Nghị còn đau khổ tâm sự: “Các con bị bắt đi từ tháng 10/2018. Đến nay đã 188 ngày, tôi không được gặp hai con. Hai con trai bị anh ta và cô người tình mang đi”. Nữ diễn viên kể những ngày qua, cô cố gắng tìm cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến Trịnh Cương. Cô hy vọng có thể tìm được hai con trai.

“Nhưng đến cuối cùng, tôi thật sự bất lực. Giờ đây, tôi chỉ có thể nhờ cậy truyền thông”, Châu Mỹ Nghị nói. Trên trang cá nhân, Châu Mỹ Nghị nhắn gửi đến hai con: "Trịnh Tử Huy, Trịnh Tử Dương, 2 anh em con hãy nhớ lấy, người mẹ ruột mang thai, nuôi dưỡng 2 con chính là mẹ - Châu Mỹ Nghị. Dòng máu 2 con chảy trong người chính là của mẹ. Nhớ lấy lời mẹ: Cả đời này phải luôn thành thực, lương thiện, dũng cảm, nhưng không được quên hận, không quên bản thân, càng không thể nhận kẻ trộm là mẹ. Mẹ đang trên đường tìm 2 con đây, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ".

Nghỉ việc sau khi lấy đại gia hơn 16 tuổi, 8X làm mẹ đơn thân còn bị cướp mất con - 8

Còn trong cuộc phỏng vấn, cô cũng không ngăn được những giọt nước mắt đầy xót xa: “Tôi muốn tìm con. Hai người bọn họ mang con tôi đến đâu, xin hãy trả lại cho tôi”. Nữ diễn viên cho biết muốn trình báo cảnh sát, tuy nhiên, cô không dám gọi cơ quan điều tra do lo sợ người nhà ở quê sốc và sinh bệnh.

“Tôi chỉ muốn nhắn với Trịnh Cương rằng quan hệ của chúng ta đã hết nhưng mong anh trả lại con cho tôi. Tôi muốn các con được lớn lên trong tình thương của mẹ. Chúng ta đã khiến các con tổn thương quá nhiều rồi”, Châu Mỹ Nghị không biết làm gì khác ngoài bất lực đàm phán với chồng cũ.

Đối diện những chỉ trích từ phía nữ diễn viên, đại diện CEO Trịnh Cương phản bác. “Hai người đang giải quyết thủ tục ly hôn. Ông Trịnh Cương không làm gì trái pháp luật với Châu Mỹ Nghị”, đại diện này trả lời Sina. Trịnh Cương giải thích lý do đưa hai con rời khỏi mẹ ruột xuất phát từ hành vi bất thường của Châu Mỹ Nghị. Ông này tố Châu Mỹ Nghị thường đánh con đến bầm tím.

Tuy vậy, dù cho Trịnh Cương có nói gì đi nữa, công chúng cũng hiểu được nỗi đau bất lực vì bị cướp con đi của Châu Mỹ Nghị mới là điều thật nhất. Những gì mà nữ diễn viên này phải chịu đựng khi bước vào cuộc sống hôn nhân chẳng khác gì tấn bi kịch giữa đời thực: chồng ngoại tình công khai và bạo hành, chồng cùng nhân tình cướp con của mình đi, bị chia cắt tình cảm mẹ con, nỗi nhớ con da diết không phút nào nguôi và bế tắc không biết làm gì để được gặp con, sống cùng con… Liên tiếp là những chuỗi ngày triền miên khủng hoảng, đến mức nhiều người gọi cô là nữ diễn viên khổ nhất showbiz.

Sau bi kịch anh trai là bố ruột, mỹ nhân 8X làm mẹ đơn thân vì chồng tù tội
Xinh đẹp, tài năng song cuộc đời của nữ diễn viên Pat lại đầy rẫy bi kịch chẳng khác nào tình tiết chỉ có ở trên màn ảnh.
Ocean (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân