Nhà vô địch Olympic bán khỏa thân cho con bú trong tư thế kỳ lạ, ai cũng thắc mắc

Hạ Mây - Ngày 30/05/2021 09:30 AM (GMT+7)

Làm mẹ là thiên chức lớn lao của người phụ nữ, và nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao của những người mẹ.

Về vấn đề này, gần đây một nữ vận động viên trượt tuyết người Úc Torah Bright đã nhận không ít ý kiến trái chiều.

Cụ thể, vào Ngày của Mẹ, khi hầu hết bà mẹ trên thế giới đều tổ chức ngày lễ dành riêng cho mình, Torah Bright - bà mẹ sinh năm 1986 cũng đã tự mình gửi lời chúc mừng đến bản thân. Nữ vận động viên đã chia sẻ bức ảnh mình đang cho con bú, tuy nhiên, tư thế có chút khác lạ vì cô cho con bú khi đang thực hiện tư thế trồng chuối trong yoga trong trạng thái bán khỏa thân.

Sau khi bức ảnh được chia sẻ, không ít cư dân mạng trầm trồ, bày tỏ sự thích thú cũng như ngưỡng mộ về độ dẻo dai của Tora. Nhiều người còn tò mò thắc mắc rằng không biết bà mẹ một con có thể giữ tư thế này trong bao lâu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít dân mạng bày tỏ ý kiến gay gắt về hành động của nữ vận động viên. Họ cho rằng hành động này có chút táo bạo và phản cảm. Nhiều người còn cáo buộc cô chỉ đang cố gắng gây sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Nhà vô địch Olympic bán khỏa thân cho con bú trong tư thế kỳ lạ, ai cũng thắc mắc - 1

Bức ảnh của nữ vận động viên người Úc nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Trước những bình luận trái chiều đó, Tora không hề giận dữ hay gay gắt, cô chỉ bình thản đáp trả: “Đó là việc cá nhân của tôi, các bạn không có quyền can thiệp”. Sau đó, Tora cũng cho biết thêm. Cô cho rằng việc làm của mình không hề vi phạm pháp luật hay bất kỳ quy định nào.

Hơn nữa, Tora không hề có ý định và không cần sự quan tâm hay khen ngợi từ người lạ, chỉ là cô mong muốn dùng hình ảnh của mình để tri ân những người mẹ trên thế giới. Cô cũng muốn đăng tải khoảnh khắc này như là một kỷ niệm để sau này con lớn, hai mẹ con có thể cùng nhau nhìn lại khoảnh khắc thiêng liêng này. Đây hoàn toàn là quyền tự do của Tora, dân mạng không có quyền phán xét.

Lời chia sẻ của bà mẹ một con nhận được không ít ý kiến ủng hộ từ nhiều bà mẹ khác. Một số bà mẹ bày tỏ quan điểm rằng có thể với tư thế lộn ngược này, con trai Tora có thể dễ dàng ti sữa mẹ hơn. Một số người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ vì sức khỏe và sự dẻo dai của Tora, dù sinh con ngoài 30 tuổi, Tora vẫn vô cùng khỏe mạnh, thật không hổ danh là nhà vô địch Olympics.

Nhà vô địch Olympic bán khỏa thân cho con bú trong tư thế kỳ lạ, ai cũng thắc mắc - 2

Tora không hề giận dữ hay gay gắt, cô chỉ bình thản đáp trả: “Đó là việc cá nhân của tôi, các bạn không có quyền can thiệp”.

Có thể nói, sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ trong 6 tháng đầu đời. Thế nhưng, dù vậy, nhiều mẹ vẫn lựa chọn cho con bú bình sau sinh bởi gặp khó khăn trong việc cho con bú hoặc lo ngại cho con bú khiến “vòng 1” chảy xệ. Mặc dù quyết định cho con bú mang tính cá nhân nhưng nếu các mẹ vẫn còn “lăn tăn”, dưới đây là những lợi ích vượt trội của việc nuôi con bằng sữa mẹ:

Giúp bé phát triển hệ thống miễn dịch

Em bé mới sinh ra thực sự không có hệ thống miễn dịch. Các kháng thể trong sữa mẹ giúp trẻ sơ sinh hình thành hệ thống phòng thủ tự nhiên trong cơ thể nhanh hơn.

Đặc biệt là giai đoạn sáu tháng đầu, nếu được uống sữa mẹ hoàn toàn, bé sẽ ít có nguy cơ bị nhiễm trùng tai, nhiễm trùng dạ dày. Vì tất cả các kháng thể tuyệt vời trong sữa mẹ giúp bé chống chọi lại với môi trường xung quanh nên bé sẽ ít bệnh vặt hơn.

Giảm nguy cơ hen và bệnh dị ứng ở trẻ

Tần suất bệnh hen và dị ứng cũng giảm nhờ được bú mẹ lâu hơn. Một nghiên cứu tiến hành tại Úc theo dõi 2.187 trẻ dưới 6 tuổi cho thấy nguy cơ bị hen khi 6 tuổi giảm đáng kể nếu trẻ được bú mẹ hoàn toàn ít nhất 4 tháng sau khi sinh. Nguyên nhân của hiện tượng này còn chưa rõ ràng, nhưng người ta ngờ rằng tác dụng bảo vệ có được là do trẻ bú mẹ hoàn toàn ít bị tiếp xúc với các kháng nguyên ngoại lai trong thực phẩm (ví dụ trong sữa bò). Các đặc tính của sữa mẹ cũng có thể giúp hệ miễn dịch của bé hoạt động hiệu quả hơn.

Giúp bé phát triển tinh thần

Một số nghiên cứu cho rằng bú mẹ cũng có thể tác động tích cực tới sự phát triển tinh thần của trẻ. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa bú mẹ và sự gia tăng khả năng nhận thức và trí thông minh còn là vấn đề tranh cãi. Khó có thể kết luận rằng một trẻ thông minh hơn là hoàn toàn nhờ bú mẹ bởi vì các yếu tố môi trường khác cũng có thể có ảnh hưởng nhất định. Ví dụ, một nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng của bú mẹ với chỉ số IQ ở trẻ mẫu giáo cho thấy cả hình thức nuôi con (bằng sữa mẹ hay sữa công thức) cũng như thời gian cho con bú đều không liên quan tới IQ của trẻ khi lên 4 tuổi trong khi chất lượng môi trường và hoàn cảnh kinh tế xã hội của gia đình mới là những yếu tố quan trọng.

Nhà vô địch Olympic bán khỏa thân cho con bú trong tư thế kỳ lạ, ai cũng thắc mắc - 3

Ảnh minh họa.

Giảm nguy cơ béo phì ở trẻ

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy trẻ ít bị thừa cân hay béo phì nếu được bú mẹ khi còn nhỏ. Bé bú mẹ ít nhất 3 tháng có tỷ lệ béo phì thấp hơn trong thời niên thiếu, khả năng được bảo vệ cũng gia tăng nếu bé bú mẹ tới 6 tháng. Tác dụng bảo vệ có thể kéo dài tới tận khi trưởng thành.

Bú mẹ làm giảm nguy cơ béo phì theo nhiều cách. Một giả thuyết cho rằng trẻ bú mẹ tăng trưởng với tốc độ thấp hơn. Tăng cân quá nhanh có thể làm giảm cơ hội có thân hình mảnh mai hơn sau này. Nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ sử dụng sớm và đều đặn sữa công thức sẽ tăng cân nhiều hơn khi được 1 tuổi.

Lợi ích cho mẹ

Có nhiều bằng chứng thuyết phục về ảnh hưởng tốt của việc cho con bú lên sức khỏe của mẹ. Cho con bú giúp mẹ bình phục nhanh hơn sau sinh, khiến kinh nguyệt xuất hiện trở lại muộn hơn, giảm nguy cơ mang thai và giảm đáng kể nguy cơ ung thư vú thời kỳ tiền mãn kinh. Cho con bú giúp tử cung nhanh chóng trở lại tình trạng trước khi mang thai. Bú mẹ kích thích sản xuất hoóc môn oxytocin, làm co tử cung và giảm nguy cơ chảy máu sau sinh.

Tác dụng bảo vệ chống lại ung thư vú giai đoạn tiền mãn kinh đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu. Tác dụng bảo vệ phụ nữ khỏi ung thư vú sau mãn kinh cũng là điều có thể. Một nghiên cứu tổng quan dựa vào 47 nghiên cứu tại 30 quốc gia cho thấy tương ứng với mỗi 12 tháng cho con bú, nguy cơ ung thư vú của mẹ giảm 4,3%.

Xưa gầy lép, sau có con với bạn học, nữ sinh tự nhận ngực như đại bác cho con bú
Giờ đây khi hai con đã lớn, nhìn lại hình ảnh của mình lúc còn trẻ và mới ngày đầu làm mẹ, Thanh Trần không khỏi ngỡ ngàng.
Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cho con bú