Ông chủ Facebook tìm kiếm 3 năm mới có con và cách cho đi 99% tài sản để dạy con

Ngày 02/03/2018 12:06 PM (GMT+7)

Không mong con trở thành những người tài hoa, giỏi giang… Mark hi vọng 2 đứa trẻ cảm nhận được tuổi thơ là thứ vô cùng kì diệu ngay cả trong giấc ngủ.

Ông chủ Facebook tìm kiếm 3 năm mới có con và cách cho đi 99% tài sản để dạy con - 1

Sau 3 năm với 3 lần sảy thai, cuối cùng vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg mới có thể đón cô con gái đầu lòng Maxima (tên gọi ở nhà là Max) vào ngày 2/12/2015. Ông chủ đế chế Facebook từng ví Max như món quà tuyệt vời nhất mà mình nhận được trong cuộc sống.

Đến năm 2017, anh lại 1 lần nữa thông báo tin vui khi vợ anh mang thai con gái thứ 2 - August.

Ông chủ Facebook tìm kiếm 3 năm mới có con và cách cho đi 99% tài sản để dạy con - 2

Gia đình 4 thành viên của Mark

Cả 2 lần Mark đều viết cho con những lá thư gửi con khi chào đời. Qua những bức thư này người ta thấy rõ hơn về Mark - ông bố quyền lực, cũng là ông bố với cách dạy con tuyệt vời nhất.

Ông chủ Facebook tìm kiếm 3 năm mới có con và cách cho đi 99% tài sản để dạy con - 3

Trong niềm hạnh phúc vô bờ khi đón tin vui về sự chào đời của Max, vợ chồng Mark Zuckerberg chứng tỏ cho cả thế giới thấy họ có thể làm được những điều lớn lao như việc hiến tặng 99% số cổ phiếu sở hữu của mình cho từ thiện.

"Cũng nhờ có sự yêu thương ủng hộ từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, bố và mẹ mới có thể tiếp tục cống hiến cho cộng đồng, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ lớn lao này. Bố mẹ mong con cũng sẽ có được những mối quan hệ sâu sắc và đầy cảm hứng như chúng ta bây giờ.

Max à, bố mẹ yêu con và cảm thấy phải có trách nhiệm tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho con và tất cả những đứa trẻ khác", Mark viết.

Ông chủ Facebook tìm kiếm 3 năm mới có con và cách cho đi 99% tài sản để dạy con - 4

Vợ chồng tỷ phú quyết định tặng lại 99% số cổ phiếu cho từ thiện

Anh từng thừa nhận, từ khi có con, cách nhìn thế giới của anh cũng thay đổi hoàn toàn. Không còn sự gai góc, lạnh lùng sắc lẹm của ông chủ 1 đế chế lớn, Mark trở thành người cha ấm áp, mong muốn mang đến cho con 1 thế giới đầy tốt đẹp. Bắt đầu bằng việc để tất cả những đứa trẻ đều được yêu thương.

Anh muốn con hiểu rằng sự sẻ chia bao giờ cũng cần thiết, khi ta hạnh phúc hãy nhớ tới những người còn khó khăn. Có lẽ sau này khi lớn lên cô bé sẽ hiểu được điều này hơn ai hết.

Ông chủ Facebook tìm kiếm 3 năm mới có con và cách cho đi 99% tài sản để dạy con - 5

Theo trang web Name Berry chuyên về tên trẻ em, Max là từ viết tắt của Maxima và mang nghĩa “tuyệt vời”. Đây là một tên khá phổ biến, đáng yêu và có thể sử dụng cho cả bé trai và bé gái.

Trong sinh nhật lần đầu tiên của Max, Mark cũng đăng tải một bức ảnh cả nhà đang hạnh phúc bên nhau với hình ảnh Max mặc một chiếc áo phông màu xanh. Mà theo như tiến sỹ - giảng viên Nguyễn Phương Mai phân tích: “Em bé Maxima thường xuyên xuất hiện với quần áo màu xanh (một màu truyền thống của bé trai), phong cách unisex - tức là không phân định rõ giới tính, cùng những hình in áo rất phong cách, ví dụ như trong tấm ảnh này là người ngoài trái đất.”

Ông chủ Facebook tìm kiếm 3 năm mới có con và cách cho đi 99% tài sản để dạy con - 6

Ông chủ Facebook mong con lớn lên và trở thành bất kì ai mà con muốn

Có lẽ ngay từ khi con gái chào đời, vợ chồng Mark đã muốn gửi gắm đến con một thông điệp về sự tự do phát triển bản thân, không bị giới hạn bởi định nghĩa phái mạnh hay phái yếu, không nhất thiết phải bó buộc trong sự áp đặt con gái, con trai phải làm gì và không được làm gì.

Ông chủ Facebook tìm kiếm 3 năm mới có con và cách cho đi 99% tài sản để dạy con - 7

Là người bận rộn với rất nhiều công việc cần giải quyết trong 1 ngày, nhưng Mark Zuckerberg luôn tận dụng triệt để những khoảnh khắc để được ở bên con gái nhỏ.

Ông bố nổi tiếng với chiếc áo phông màu xám này sẵn sàng dành hàng giờ để đọc sách, thay tã, cho con uống sữa, chơi cùng hay đưa con đi tiêm phòng, đi dạo… Thậm chí, anh còn dành hẳn thời gian để nghiên cứu và hóa trang cho cả nhà trong ngày lễ Halloween.

Ông chủ Facebook tìm kiếm 3 năm mới có con và cách cho đi 99% tài sản để dạy con - 8

Anh có thể tự tay làm bánh, trang trí căn phòng hay đưa con đi dạo dù bận rộn

Trước đó, Mark từng gây sốt khi quyết định ngày Max chào đời sẽ nghỉ việc trong 2 tháng để có thể chăm lo tốt nhất cho vợ, con mình. Với anh, khoảng thời gian được về nhà và ở bên con gái luôn là lúc mà anh cảm thấy hạnh phúc, thoải mái nhất.

Ông chủ Facebook tìm kiếm 3 năm mới có con và cách cho đi 99% tài sản để dạy con - 9

Đứa con thứ 2 ra đời với cái tên - August (Tháng Tám và cũng có nghĩa là "được kính trọng" trong tiếng Anh).

Mark cho biết anh không quá hi vọng vào tương lai sau này của con, anh muốn con được sống đúng với lứa tuổi của mình và khẳng định sẽ giữ cho con 1 tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên nhất có thể.

Ông chủ Facebook tìm kiếm 3 năm mới có con và cách cho đi 99% tài sản để dạy con - 10

Mark hạnh phúc bên con gái của mình

Theo đó, trong bức thư gửi con anh viết:

Cha mẹ đầy lạc quan về thế hệ của các con và về tương lai. Nhưng thay vì viết về sự trưởng thành, cha mẹ muốn nói về thời thơ ấu.

Thế giới có thể là một nơi quá nghiêm túc. Đó là lý do con cần thời gian bước ra ngoài kia và chơi đùa. Con sẽ bận rộn khi trưởng thành, vì vậy lúc này cha hy vọng con sẽ dành thời gian để hít hà mùi hương của tất cả những bông hoa, hay xếp tất cả những chiếc lá mà con thích vào trong túi.”

“Cha mong con đọc những cuốn sách yêu thích của Dr Seuss nhiều lần trước khi con bắt đầu tự sáng tác những câu chuyện của riêng mình về Vipper of Vipp.

Cha hy vọng con sẽ cưỡi ngựa gỗ cùng chị Max đến chừng nào con chinh phục được mọi chú ngựa sắc màu.

Cha mong con sẽ thoải mái chạy bao nhiêu vòng quanh phòng khách và sân nhà chừng nào con muốn. Và rồi cha mong con sẽ ngủ thật nhiều. Cha hy vọng con là một “con sâu ngủ” tuyệt vời.”, anh nói thêm.

Ông chủ Facebook tìm kiếm 3 năm mới có con và cách cho đi 99% tài sản để dạy con - 11

Đừng lo nghĩ nhiều về tương lai, thứ con cần là 1 tuổi thơ trọn vẹn

Không phải bác sĩ, kĩ sư, hay nhà khoa học viễn tưởng, anh chỉ mong con lớn lên và nhận ra thời thơ ấu thật là diệu kỳ. Bởi con chỉ một lần được làm đứa trẻ, vì vậy đừng lãng phí thời gian để lo lắng quá nhiều cho tương lai.

Việc mang đến cho con một tương lai tốt đẹp, đó là việc của các bậc ông bố bà mẹ - trong đó có Mark.

Cách dạy con trai đặc biệt của quốc vương Bhutan - vua của đất nước hạnh phúc nhất thế giới
Không để quần thần gọi con là hoàng tử, không có sinh nhật cho tới năm 20 tuổi… hoàng tử Bhutan được nuôi dạy bằng tình yêu và sự khắt khe của 1 người...
Lê Lê/ Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách dạy con của người nổi tiếng