Andy Cohen từ chối đến Nga dẫn Miss Universe

Ngày 15/08/2013 09:46 AM (GMT+7)

MC nổi tiếng cảm thấy lo ngại sự kỳ thị người đồng tính tại Nga.

Sau những "rùm beng" về địa điểm tổ chức Miss World, đến lượt cuộc thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2013 vướng phải lùm xùm về nơi đăng cai. Theo thông báo từ cách đây hai tháng, thủ đô Moscow, Nga sẽ là địa điểm diễn ra Hoa hậu Hoàn vũ 2013. Thông tin này gây bất ngờ cho người hâm mộ bởi Nga cũng là một đất nước rất "cuồng" hoa hậu và luôn có nhiều nhan sắc nổi trội hiện diện hàng năm.

Tuy nhiên, địa điểm đăng cai Miss Universe đang xảy ra "trục trặc" lớn hơn cả cuộc thi đối thủ là Miss World. Có đến 19.000 người tại thủ đô Moscow đã ký tên ủng hộ việc hủy bỏ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra tại Nga. Lý do được đưa ra là vì Nga là đất nước kỳ thị người đồng tính và đã có rất nhiều cuộc tấn công những cuộc thuộc giới tính thứ 3 liên tiếp xảy ra gần đây.

Andy Cohen từ chối đến Nga dẫn Miss Universe - 1
Hoa hậu Hoàn vũ 2013 sẽ không được tổ chức tại Nga?

Vấn đề kỳ thị người đồng tính là điều được chính phủ nước này công nhận, thậm chí ngay cả khách du lịch cũng không được phép để lộ giới tính thật hoặc công khai âu yếm đồng tính trên phố. Những người đồng tính tại Nga luôn phải sống trong sự sợ hãi bởi nếu để lộ thân phận, cuộc đời họ được ví như "lĩnh án tử hình".

Trong khi đó, Miss Universe là cuộc thi sắc đẹp toàn cầu do người Mỹ tổ chức. Cuộc thi này mới đây đã tuyên bố chấp nhận thí sinh dự thi là người chuyển giới và đây được coi là một tin vui đối với cộng đồng LGBT trên toàn thế giới. Không dừng lại ở đó, người dẫn chương trình nổi tiếng của cuộc thi trong 2 năm vừa qua - Andy Cohen cũng thừa nhận anh là người đồng tính.

Andy Cohen từ chối đến Nga dẫn Miss Universe - 2
Andy Cohen và Giuliana Rancic - cặp đôi MC nổi tiếng của Miss Universe.

Hôm qua, 14/8, Andy Cohen đã đưa ra thông báo từ chối dẫn dắt cuộc thi Miss Universe nếu cuộc thi này tổ chức tại Nga vào cuối năm nay. Andy thực sự cảm thấy lo ngại cho sự an toàn của mình nếu đặt chân đến quốc gia kỳ thị người đồng tính này.

"Tất cả những ai bị nghi ngờ đồng tính đều có thể bị bắt giữ. Tôi sẽ cảm thấy mình như một kẻ phạm tội nếu bước chân vào nước Nga" - Andy Cohen trả lời phỏng vấn trên một kênh truyền thông có uy tín.

Luật cấm vận đối với người đồng tính tại Nga đã gây nên nhiều cuộc tranh cãi trên toàn thế giới. Không riêng gì Miss Universe, Thế vận hội mùa đông 2014 cũng đang bị kêu gọi tẩy chay việc tổ chức tại quốc gia này. Nhiều người nổi tiếng toàn cầu đã lên tiếng phản đối quyết định kì thị người đồng tính tại Nga, trong đó có Lady Gaga.

Andy Cohen từ chối đến Nga dẫn Miss Universe - 3

Andy Cohen từ chối đến Nga dẫn Miss Universe - 4
Andy Cohen từ chối dẫn Miss Universe 2013 để bảo vệ chính mình.

Cũng trong ngày hôm qua, bà Dara Busch - đại diện truyền thông của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã đưa ra thông báo mới về việc thay thế địa điểm đăng cai cuộc thi năm nay. "Sẽ là không phải khi tổ chức ở một nơi kỳ thị người đồng tính trong khi họ là lượng fan không hề nhỏ của cuộc thi" - Dara cho biết.

Một số địa điểm được gợi ý đăng cai Miss Universe 2013 thay thế nước Nga là Philippines, Paraguay, Ba Lan, Guatemala, Mexico, Pháp và Úc.

H.M (Theo Eonline)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam