"Báo Mắt Biếc" Uyên Linh: Cuộc sống giờ ra sao sau mối tình sâu nặng với Dũng Đà Lạt?

Trần Anh - Ngày 29/10/2023 02:28 AM (GMT+7)

Là một nữ ca sĩ sở hữu giọng hát đẹp và được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng lại hạn chế tham gia gameshow, Uyên Linh gây bất ngờ khi xuất hiện trong chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa 1.

XEM VIDEO: Uyên Linh hát Giữa Đại Lộ Đông Tây cùng Hứa Kim Tuyền.

Nữ ca sĩ kín tiếng bất ngờ tham gia chương trình giải trí nổi nhất năm 2022

Chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa 1 nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả truyền hình theo dõi, với các giọng ca nội lực hóa thân thành nhiều nhân vật bí ẩn. Trải qua nhiều vòng tranh tài hấp dẫn và không kém khốc liệt, những giọng ca nội lực không ngừng chinh phục khán giả để có mặt tại chung kết. Đến tập 13, Top 6 của chương trình đã lộ diện gồm: Lady Mây, Tí Nâu, Hươu Thần, O Sen, Phượng Hoàng Lửa và Báo Mắt Biếc.

Tại tập này, Báo Mắt Biếc mang đến ca khúc Yêu xa đầy cảm xúc. Trước lựa chọn lần này, Báo Mắt Biếc gây vấn vương khi tiết mục làm hội đồng cố vấn chảy nước mắt lúc nào không hay. Khí chất ngút ngàn cùng giọng hát da diết của cô khiến mọi người có mặt tại chương trình được bước vào câu chuyện tình mà cô muốn truyền tải và ai cũng phải ngân nga theo ca khúc. Tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười với cô nàng, nhận được tỉ số bình chọn thấp nhật trong 6 mascot còn lại, cô  chính là nhân vật phải lộ diện tại tập 13.

Báo Mắt Biếc gây tiếc nuối khi phải ra về tại Ca sĩ mặt nạ mùa 1.

Báo Mắt Biếc gây tiếc nuối khi phải ra về tại Ca sĩ mặt nạ mùa 1.

Không ngoài dự đoán, Báo Mắt Biếc chính là nữ ca sĩ Uyên Linh. Trấn Thành cũng bày tỏ rằng Uyên Linh chia tay chương trình không phải vì cô hát dở. Ngược lại, cô hát quá hay, quá tốt, nhưng vì giọng ca quá đặc trưng nên đã không thể giấu được thân phận. Bởi thế nên khán giả muốn Uyên Linh phải lộ diện.

Chia sẻ về những màn trình diễn, Uyên Linh bày tỏ: “Thật sự từ đáy lòng của Linh thì gặp lại mọi người và đi một chặng đường cũng không phải là ngắn, có cả ban nhạc nữa… là những điều mà Linh rất là yêu và Linh cảm thấy bản thân mình có thêm rất nhiều cảm xúc trong quá trình làm nghề”. 

Khi được hỏi về lý do Uyên Linh lựa chọn tham gia cuộc thi, cô hé lộ luôn là vì bản thân cũng là fan của The Masked Singer quốc tế và cảm thấy format chương trình vô cùng thú vị. Khi trình diễn đằng sau lớp mặt nạ, cô sẽ không phải quan tâm đến những điều khác mà chỉ tập trung vào giọng hát.

Cô cảm thấy vui khi được tham gia một chương trình thú vị như Ca sĩ mặt nạ.

Cô cảm thấy vui khi được tham gia một chương trình thú vị như Ca sĩ mặt nạ.

Ca sĩ Uyên Linh tên thật là Trần Nguyễn Uyên Linh, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1987 tại Thái Bình. Sở hữu giọng hát nội lực hiểm có nên ngay từ khi còn là sinh viên, cô tham gia cuộc thi Sao Mai và lọt vào vòng chung kết Sao Mai 2009 khu vực miền Bắc. Năm 2007, cô quyết định tham gia thi Vietnam Idol mùa thứ nhất nhưng vì không có kinh nghiệm về thanh nhạc cũng như trình diễn nên không vào được top 100.

Năm 2008, Uyên Linh tiếp tục dự thi chương trình Giọng hát vàng – Soul of Melody 2008 với tư cách là sinh viên đại viện Học viện Ngoại Giao. Cô đã giành giải đặc biệt nhờ vào giọng hát tốt và phong thái biểu diễn tự nhiên với 2 ca khúc Dệt tầm gai A woman’s worth. 

Uyên Linh chinh chiến khá nhiều cuộc thi lớn nhỏ khác nhau. Cô từng nhận giải đặc biệt trong cuộc thi Let’s Get Loud 2008 với ca khúc Saving all my love for you và cũng từng lọt vào Top 3 Nghệ sĩ mới xuất sắc của Zing Music Award 2011.

Là tay ngang nhưng ca sĩ đạt nhiều giải tưởng tại nhiều cuộc thi âm nhạc.

Là tay ngang nhưng ca sĩ đạt nhiều giải tưởng tại nhiều cuộc thi âm nhạc.

Năm 2010 nữ ca sĩ tiếp tục trau dồi và quyết tâm thi lại Vietnam Idol. Trong cuộc thi này, Uyên Linh đã hoàn thành các phần thi của mình một cách xuất sắc, nhiều sáng tạo, thuyết phục, ngay cả khi cô trình bày lại các ca khúc của những ca sĩ nổi tiếng trước đó. Điều đó đã được ban giám khảo và giới chuyên môn đánh giá cao, đồng thời cũng tạo nên "cơn sốt" của chương trình. Nhờ sự thể hiện xuất sắc, cô là Quán quân của cuộc thi Vietnam Idol mùa 3. 

Bước ra khỏi cuộc thi, cô nhanh chóng có nhiều ca khúc hit như Chỉ là giấc mơ, Bài hát của em, Cảm ơn tình yêu, Chờ người nơi ấy… Trong sự nghiệp âm nhạc, Uyên Linh từng ra mắt một số album được đánh giá cao về nghệ thuật, có thể kể đến Ước sao ta chưa gặp nhau (2014), Portrait (2018)…

Cô thành công hơn sau khi trở thành Quán quân cuộc thi Vietnam Idol năm 2010.

Cô thành công hơn sau khi trở thành Quán quân cuộc thi Vietnam Idol năm 2010.

Uyên Linh nằm trong số những ca sĩ Việt thành danh nhờ thực lực. Suốt 12 năm làm nghề, cô luôn điềm tĩnh tập trung năng lượng sáng tạo để cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Nữ ca sĩ ít tham gia gameshow truyền hình và khá khép kín với truyền thông. Cô thừa nhận mình thích làm chuyên môn hơn,  cũng không có tài ăn nói hay tung hứng trên truyền hình.

Nhờ cũng cống hiến không ngừng nghỉ cho âm nhạc, Uyên Linh là một trong những nghệ sĩ trẻ đã từng giành được 4 đề cử cho giải Cống hiến.

Dù ít tham gia gameshow nhưng Uyên Linh vẫn có độ nổi tiếng nhất định khi chú tâm vào làm chuyên môn.

Dù ít tham gia gameshow nhưng Uyên Linh vẫn có độ nổi tiếng nhất định khi chú tâm vào làm chuyên môn.

Mối tình sâu nặng với Dũng Đà Lạt, giờ kín tiếng, tài sản khiêm tốn nhưng an yên

Là một giọng ca nổi tiếng nhưng Uyên Linh rất kín tiếng về đời tư. Trong một talkshow truyền hình, nữ ca sĩ hiếm hoi có những chia sẻ về mối duyên trong âm nhạc và cuộc sống với Dũng Đà Lạt - guitar đình đám. Uyên Linh gặp Dũng Đà Lạt khi tham gia chương trình Vietnam Idol 2012.

Lúc đó, nữ ca sĩ cảm nhận được tình cảm mà tay guitar nổi tiếng dành cho mình nhưng cô vẫn chưa xiêu lòng vì đang có nhiều "vệ tinh" vây quanh. Sau đó, trong quá trình làm việc chung, cô nhận ra tình cảm mình dành cho Dũng Đà Lạt và quyết định đến với anh.

Uyên Linh và Dũng Đà Lạt quen nhau khi tham gia chương trình Vietnam Idol.

Uyên Linh và Dũng Đà Lạt quen nhau khi tham gia chương trình Vietnam Idol.

Trong những lần hiếm hoi kể về chuyện cũ, Uyên Linh thừa nhận đây là mối tình sâu đậm nhất của cô. Tuy nhiên thời gian đầu, Uyên Linh từng bị làm phiền bởi tin đồn cô là người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của Dũng Đà Lạt. Nữ ca sĩ chọn cách im lặng, chỉ tuyên bố sẽ làm việc trực tiếp với ai tạo nên những thông tin sai sự thật.

Cuộc tình kéo dài 5 năm giữa cô và tay guitar Dũng Đà Lạt đã kết thúc. Dù không còn sánh bước cùng nhau nhưng giọng ca Đại lộ tan vỡ thừa nhận, đây là mối tình sâu nặng nhất của cô.

Chia tay sau 5 năm quen nhau, nữ ca sĩ thừa nhận đây là mối tình sâu đậm nhất của cô.

Chia tay sau 5 năm quen nhau, nữ ca sĩ thừa nhận đây là mối tình sâu đậm nhất của cô.

Sau mối tình tan vỡ với nhạc sĩ Dũng Đà Lạt, Uyên Linh ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm. Ở tuổi 36, nữ ca sĩ vẫn hài lòng với cuộc sống độc thân. Những khi có thời gian rảnh, Uyên Linh tìm niềm vui bên gia đình, bạn bè hay đi du lịch để khám phá những địa điểm đẹp trong và ngoài nước.

Dù ít đi hát và gần như không tham gia nhiều gameshow truyền hình nhưng Uyên Linh vẫn có cuộc sống dư dả khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô tiết lộ, cô được nhiều bạn bè khen có cuộc sống sướng khi Facebook lìu tìu mấy chục "like" mỗi post mà vẫn sống khỏe sống vui.

Uyên Linh chia sẻ: “Ngoài những người sống dư dả trong showbiz bằng việc khai thác hình ảnh, vẫn có những người chỉ làm chuyên môn đơn thuần như tôi. Xung quanh tôi có rất nhiều đồng nghiệp như thế. Tôi không đánh giá trường phái nào hay ho hơn nhưng tôi tin chắc rằng, sống nhờ vào khai thác hình ảnh hay sống chỉ nhờ vào chuyên môn đều sống ổn, thậm chí khó mà khẳng định ai hạnh phúc hơn ai.”

amp;#34;Báo Mắt Biếcamp;#34; Uyên Linh: Cuộc sống giờ ra sao sau mối tình sâu nặng với Dũng Đà Lạt? - 8

amp;#34;Báo Mắt Biếcamp;#34; Uyên Linh: Cuộc sống giờ ra sao sau mối tình sâu nặng với Dũng Đà Lạt? - 9

Cô hạnh phúc khi sống nhờ chuyên môn, dù không có quần áo hay túi xách hàng hiệu nhưng cuộc sống luôn bình yên.

Cô hạnh phúc khi sống nhờ chuyên môn, dù không có quần áo hay túi xách hàng hiệu nhưng cuộc sống luôn bình yên.

Cô cũng cho hay, mình là người khá tiết kiệm vì từ nhỏ đã được cha mẹ giáo dục rất nghiêm khắc về tiền bạc. Vậy nên có ít xài ít, có nhiều xài nhiều và chưa bao giờ thèm khát những thứ mình không mua được. Chính vì vậy, cô có cuộc sống an yên, ít xô bồ vì biết hài lòng với cuộc sống.

                              Uyên Linh lỡ miệng nhắc tên tình cũ khiến bao người ngỡ ngàng
Nữ ca sĩ lập tức “chữa cháy” phút lỡ miệng của mình sau khi bị đồng nghiệp trêu chọc.

Ca sĩ Uyên Linh

Theo Trần Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vietnam Idol