"Con ông cháu cha" ở Táo Quân từng bị NSND Công Lý gọi điện mắng, tự nhận là người thương vợ yêu con

Trần Anh - Ngày 15/01/2023 00:01 AM (GMT+7)

Nam diễn viên triển vọng với niềm tin mang nghệ thuật truyền thống đến gần các bạn trẻ, có đời tư kín tiếng ít ai biết

amp;#34;Con ông cháu chaamp;#34; ở Táo Quân từng bị NSND Công Lý gọi điện mắng, tự nhận là người thương vợ yêu con - 1

Minh Tít tên thật là Nguyễn Quang Minh, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Với đam mê diễn xuất từ nhỏ, anh quyết định theo học trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Có nền tảng chuyên nghiệp, Minh Tít có lối diễn thông minh, dí dỏm. Anh được biết đến là một diễn viên hài nổi tiếng trong Kem xôi Loa phường. Ngoài diễn hài trên các nền tảng mạng xã hội, Minh Tít còn là diễn viên trẻ tại nhà hát kịch Hà Nội. 

Với đam mê diễn xuất, chàng trai trẻ  quyết định theo học trường ĐH Sân khấu Điện ảnh.

Với đam mê diễn xuất, chàng trai trẻ  quyết định theo học trường ĐH Sân khấu Điện ảnh.

Trước khi được nhiều người biết tới, anh từng không ít lần gặp chuyện không may lúc khởi nghiệp. Mặc dù tài năng và có niềm đam mê lớn với nghiệp diễn nhưng Minh Tít đã từng bị đánh “trượt” khá nhiều lần khi đi casting.

Nam diễn viên từng kể lại, anh đi casting rất nhiều lần nhưng bị đánh trượt khá nhiều, thậm chí vừa bước vào chưa kịp giới thiệu đã bị đuổi ra bởi là gương mặt lạ ít người biết đến, ngoại hình hạn chế. Đã có thời điểm Minh Tít mất hết niềm tin vào nghề và có ý định không tiếp tục theo đuổi con đường diễn viên.

Minh Tít cũng có khoảng thời gian khó khăn khi mới bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất.

Minh Tít cũng có khoảng thời gian khó khăn khi mới bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất.

Sau nhiều cố gắng, từng bước đi lên, anh cùng bạn diễn là Trung Ruồi đã nổi lên từ 2 series đình đám một thời là Kem xôi Loa phường. Nam diễn viên cũng từng góp mặt trong một số phim truyền hình. Có được lối diễn hài hước tự nhiên, Minh Tít nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi của mình với những sản phẩm riêng. Năm 2018, anh và cặp bài trùng Trung Ruồi vinh dự được tham gia vào sân khấu hài mà khán giả chờ đợi nhất trong năm - Táo Quân. 

Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Táo Quân 2018 trong vai táo tập sự xuất thân con ông cháu cha, Minh Tít và Trung Ruồi khiến khán giả khá tò mò về thực lực khi được đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ gạo cội. Chính vì vậy, 2 nam diễn viên gặp khá nhiều áp lực và không tránh khỏi việc bị khớp trước dàn diễn viên gạo cội của Táo Quân. Sau chương trình, dù nhận được những đánh giá chê bai về diễn xuất chưa tốt nhưng bên cạnh đó vẫn có rất nhiều khán giả dành lời khen cho 2 nghệ sĩ trẻ. 

Minh Tít lần đầu được xuất hiện trên Táo Quân 2018, dù chưa thực sự xuất sắc nhưng anh đã dành được nhiều lời khen từ khán giả cho sự cố gắng của mình.

Minh Tít lần đầu được xuất hiện trên Táo Quân 2018, dù chưa thực sự xuất sắc nhưng anh đã dành được nhiều lời khen từ khán giả cho sự cố gắng của mình.

Khác đàn em Trung Ruồi, Minh Tít lựa chọn con đường khó khăn hơn, anh theo đuổi con đường sân khấu chính thống dưới sự dìu dắt của NSND Công Lý tại Nhà hát kịch Hà Nội, cùng định hướng thiên về những sản phẩm mang giá trị nghệ thuật nhân văn. Anh tâm sự, dù biết hiện tại làm hài trên các nền tảng mạng xã hội dễ mang đến sự nổi tiếng và thu nhập cao cho nghệ sĩ nhưng anh lại say đắm với nghề theo một hướng khác. Anh muốn góp sức cùng các đàn anh, đàn chị đi trước để vực dậy và duy trì các sân khấu.

Tuy nó không đem lại thu nhập cao nhưng đó là nơi để Minh Tít và các anh chị em thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật chân chính. Nam diễn viên trăn trở: “Nhưng nếu ai cũng nghĩ rằng sân khấu không mang lại thu nhập, sân khấu không mang lại sự nổi tiếng, sân khấu không phát triển vậy thì sau 100 năm sân khấu Việt Nam sẽ bị xóa sổ hay sao? Ai sẽ là người tiếp tục và duy trì? Thế hệ đi trước đã để lại cho chúng ta một kho tàng văn hóa nghệ thuật phong phú, tại sao chúng ta không giữ gìn? Chính vì vậy mà tôi quyết bám giữ sân khấu, cố gắng phát triển thêm hình ảnh bên ngoài để bằng sức ảnh hưởng của mình kéo khán giả trẻ về với sân khấu, duy trì truyền thống nghệ thuật của các thế hệ nghệ sĩ đi trước.”

amp;#34;Con ông cháu chaamp;#34; ở Táo Quân từng bị NSND Công Lý gọi điện mắng, tự nhận là người thương vợ yêu con - 5

Minh Tít có lựa chọn khác với Trung Ruồi khi quyết bám giữ sân khấu để duy trì nghệ thuật truyền thống.

Minh Tít có lựa chọn khác với Trung Ruồi khi quyết bám giữ sân khấu để duy trì nghệ thuật truyền thống.

Trong năm 2019, Minh Tít quyết định không tham gia Táo Quân để tập trung cho series phim giáo dục giới tính mà anh dành nhiều tâm huyết. Chia sẻ về điều này, Minh Tít cho biết: "Nếu tính theo đường xa tham gia Táo Quân, tôi sẽ có được rất nhiều thứ thuận lợi, nhưng chỉ cho riêng bản thân mình, còn ê-kíp của tôi lại không có được điều gì vì họ không tham gia sản xuất Táo Quân.

Tại thời điểm này, họ đang hy sinh rất nhiều thứ cho tôi và công ty. Nếu tôi chọn bỏ họ để làm Táo Quân, sau này kiếm thêm được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn và cùng các anh em thực hiện, nhưng chờ đến lúc đó thì mọi người cũng chết đói cả rồi".

Anh tâm sự về quyết định định khó khăn khi lựa chọn giữa giải trí và nghệ thuật.

Anh tâm sự về quyết định định khó khăn khi lựa chọn giữa giải trí và nghệ thuật.

Giữa mùa dịch Minh Tít bất ngờ tiết lộ làm một bộ phim ngắn mang tính nghệ thuật khiến nhiều người bất ngờ. Lý giải việc làm phim giữa mùa dịch, Minh Tít tâm sự: "NSND Công Lý đã tác động rất nhiều đến suy nghĩ nghệ thuật của tôi. Thời gian trước, vì cơm áo gạo tiền, con mới chào đời nên tôi phải lo rất nhiều cho cuộc sống gia đình. Sân khấu thưa vắng khán giả, dịch bệnh khiến mọi thứ trì hoãn, không có nhiều show nên tôi phải nhận lời làm đạo diễn cho nhiều MV chỉ mang tính giải trí đơn thuần. Vì thế, NSND Công Lý đã điện thoại và mắng tôi một trận.

Tôi đã đến gặp anh và nhiều lần ngồi tâm sự, anh hiểu rõ việc áp lực kinh tế của người giữ trụ cột trong gia đình. Nhưng anh muốn tôi phải hiểu rõ, dù có làm gì thì người nghệ sĩ vẫn phải cho ra mắt những sản phẩm mang ý nghĩa, truyền cảm hứng đến khán giả. Vì những lời khuyên dạy của anh nên tôi đã quyết tâm thực hiện những sản phẩm tốt đến cho khán giả".

Dù phải lo cơm áo gạo tiền nhưng nam diễn viên trẻ không bao giờ quên tâm niệm thuở ban đầu của mình.

Dù phải lo cơm áo gạo tiền nhưng nam diễn viên trẻ không bao giờ quên tâm niệm thuở ban đầu của mình. 

Đến hiện tại, Minh Tít không có sự nổi tiếng như những người bạn cùng lứa là Trung Ruồi và Đỗ Duy Nam song anh vẫn luôn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật sân khấu truyền thống. Đây là một điểm ít nghệ sĩ trẻ nào có thể làm được.

amp;#34;Con ông cháu chaamp;#34; ở Táo Quân từng bị NSND Công Lý gọi điện mắng, tự nhận là người thương vợ yêu con - 9

Dù là một diễn viên trẻ triển vọng của sân khấu hài miền Bắc nhưng cuộc sống riêng tư của Minh Tít đặc biệt kín tiếng. Trên các trang mạng xã hội hay trên truyền thông anh đều giấu kín danh tính của người vợ tào khang. Theo nam diễn viên chia sẻ, anh và bà xã yêu nhau từ thời cấp 3 rồi kết hôn vào năm 2015. 

 Là một diễn viên có tên tuổi nhưng cuộc sống cá nhân của Minh Tít khá kín tiếng.

 Là một diễn viên có tên tuổi nhưng cuộc sống cá nhân của Minh Tít khá kín tiếng. 

Quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nên cặp đôi luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nhau. Đặc thù của nghề diễn là luôn phải tiếp xúc thân mật với nhiều bạn diễn khác giới nên nhiều khi Minh Tít sợ làm vợ ghen và buồn. Tuy nhiên, vợ anh luôn là người đứng sau cổ vũ anh.

"Từ trước đến nay, cô ấy luôn theo dõi, ủng hộ các sản phẩm của tôi. Khi thấy tôi còn ngượng ngùng khi diễn cảnh hôn, cảnh 'nóng', vợ sẵn sàng góp ý phải diễn nhiệt tình thế nào, ra sao. Cô ấy luôn đứng về phía khán giả để nhận xét khách quan, giúp tôi ngày một hoàn thiện", nam diễn viên cho hay.

 Vợ Minh Tít luôn là hậu phương vững chắc, đứng phía sau ủng hộ sự nghiệp của chồng.

 Vợ Minh Tít luôn là hậu phương vững chắc, đứng phía sau ủng hộ sự nghiệp của chồng. 

Được vợ hậu thuẫn và ủng hộ hết mình nên Minh Tít đi đâu, làm gì cũng luôn nghĩ về gia đình đầu tiên. Anh tiết lộ: “Tôi tự nhận là người thương vợ yêu con. Tôi chưa bao giờ có tình cảm với bạn diễn nữ dẫn đến hai vợ chồng phải mâu thuẫn. Tôi luôn giữ khoảng cách, việc gì ra việc đó.”

Nam diễn viên là một người yêu vợ, thương con hết mực.

Nam diễn viên là một người yêu vợ, thương con hết mực.

Không nổi đình đám như các hiện tượng hài gần đây nhưng nam diễn viên luôn biết đủ và hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Chàng trai xấu lạ thành Bắc Đẩu trẻ nhất Táo Quân: Có vợ xinh xắn, nhìn sang con gái mới bất ngờ
Nam diễn viên Trung Ruồi bị nhiều người chê cười vì vẻ ngoài “xấu lạ” nay có thành công khiến mọi người ao ước.

Hiện tượng làng hài

Trần Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Táo Quân 2024