Động thái của Hoài Linh giữa "cơn bão" bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam 3 tháng

Công Tuấn - Ngày 25/03/2022 12:12 PM (GMT+7)

Trong khi hầu hết các sao Việt có "ân oán" với nữ đại gia đều đã có chia sẻ trên mạng xã hội, thì nam nghệ sĩ gạo cội vẫn "mất tích".

Hôm qua (24/3), mạng xã hội xôn xao thông tin nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam. Cụ thể, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương). Được biết, nữ doanh nhân bị khởi tố ở khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam vào hôm qua (ngày 24/3).

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam vào hôm qua (ngày 24/3).

Nhiều nghệ sĩ Vbiz như Công Vinh, Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, Trang Trần, Anh Đức… đều đã có chia sẻ liên quan đến vụ việc. Trên trang cá nhân, Vy Oanh hân hoan: "Rồi ngày đó cũng đã tới".

Công Vinh cũng xác nhận anh đã biết tin thông qua báo chí và khẳng định: "Cả 2 vợ chồng tôi đặt niềm tin vào sự thượng tôn của pháp luật".

Riêng NSƯT Hoài Linh - nhân vật từng vướng scandal lớn liên quan đến bà Phương Hằng - lại không có bất cứ động thái nào trên mạng xã hội. Kể từ vụ lùm xùm xoay quanh vấn đề giải ngân tiền từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung hồi giữa năm 2021, nam nghệ sĩ gạo cội đã "mất tích" hoàn toàn.

Tất cả tài khoản mạng xã hội của Hoài Linh như Facebook cá nhân, fanpage, kênh YouTube, Tik Tok đều không có cập nhật mới từ tháng 4/2021. 

Hoài Linh gần như biến mất hoàn toàn khỏi mạng xã hội sau lùm xùm từ thiện.

Hoài Linh gần như "biến mất" hoàn toàn khỏi mạng xã hội sau lùm xùm từ thiện.

Trong khoảng thời gian "im hơi lặng tiếng" này, Hoài Linh có tham gia bộ phim điện ảnh của cháu trai Võ Đăng Khoa. Trong phim, nam danh hài xuất hiện với hình tượng "má Bảy". Đây là lần đầu tiên sau thời gian khá lâu anh quay lại với vai giả gái. 

Thế nhưng tại buổi công chiếu phim diễn ra tối qua (24/3), nam nghệ sĩ cũng vắng mặt dù đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của anh. Nhiều khán giả cho rằng Hoài Linh vẫn chưa sẵn sàng xuất hiện trước công chúng sau ồn ào từ thiện miền Trung.

Dù trở lại màn ảnh rộng qua một bộ phim nhưng nam diễn viên hài đã không góp mặt trong sự kiện ra mắt mới diễn ra.

Dù trở lại màn ảnh rộng qua một bộ phim nhưng nam diễn viên hài đã không góp mặt trong sự kiện ra mắt mới diễn ra.

Suốt 1 năm qua, cái tên Nguyễn Phương Hằng liên tục "chiếm sóng" mạng xã hội khi có những màn "đấu đá" căng thẳng với hàng loạt nghệ sĩ trong showbiz Việt. Việc vợ ông Dũng "lò vôi" dùng từ "đám nghệ sĩ" khi nhắc đến những người nổi tiếng đã khiến họ phải bức xúc lên tiếng. Cựu người mẫu Trang Trần thậm chí còn tung video đáp trả bà Phương Hằng hồi tháng 4/2021.

Không ngại đụng chạm, bà Nguyễn Phương Hằng cũng gọi tên Trang Trần trong livestream, dùng những từ ngữ nhạy cảm để "cảnh cáo" cựu mẫu: "Tôi có dịp hẹn cô ngoài đó tôi táng cho cô vỡ mặt, cô đừng có ngồi đó chõ mõm chửi người ta. Chị Hằng không dám dẹp tiệm bún đậu, đâu dám dẹp cái hàng online của cô, để cộng đồng dẹp. Mà ai đi mua hàng của cô, tôi nghe cô chửi khách khủng khiếp luôn. Cho nên tôi nói cô: 'Cái miệng nó kiện cái thân'".

Trang Trần mỉa mai rằng mình sợ hãi trước màn hăm dọa của bà Nguyễn Phương Hằng.

Trang Trần mỉa mai rằng mình "sợ hãi" trước màn "hăm dọa" của bà Nguyễn Phương Hằng.

Trong livestream đầu tháng 5/2021, bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. "Bây giờ biết ra người ta càng sợ giới ca sĩ, nghệ sĩ, kịch sĩ. Người ta sợ quá, đụng vô giống như đụng ổ kiến lửa vậy. Chính giới nghệ sĩ tự thừa nhận điều đó mà. Nghệ sĩ các người kết bè kết phái với nhau, nhất là Đàm Vĩnh Hưng. Có người nói, tôi mà đụng vào Đàm Vĩnh Hưng sẽ bị Đàm Vĩnh Hưng vạch mặt ra. Đàm Vĩnh Hưng có giỏi thì cứ vạch đi, vạch 1000 lần cũng không làm gì được tôi", nữ đại gia từng tuyên bố.

Trước đó, trong livestream ngày 30/4, bà Hằng cho rằng Đàm Vĩnh Hưng nói mình "kém sang" trên mạng xã hội: "Đàm Vĩnh Hưng em đâu lạ gì chị. Nhiều khi thấy chị nói Hoài Linh em cũng đau lòng lắm nên em không kêu thẳng mặt chị ra chửi, mà em nói chị 'kém sang'. Tôi với Đàm Vĩnh Hưng có chung sở thích kim cương, nhưng tôi sang hơn Đàm Vĩnh Hưng là tôi mua xong tôi trả tiền mặt. Còn Đàm Vĩnh Hưng thì mua trả góp".

Trước phát ngôn này của bà Nguyễn Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng đáp trả bằng dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Vâng, em nghèo nên em phấn đấu theo cách của người nghèo. Em có góp hay không thì cũng là tiền em đánh đổi bằng mồ hôi và sức lực của em hằng đêm. Khi em báo lương hát cho chị, chị cũng mặc cả trả giá 5 lần 7 lượt mới chịu mà chị? Em cũng không lấy không tiền của chị Hằng hay phải đi cướp giật của ai để phục vụ đam mê hột xoàn của mình".

Bà Phương Hằng từng gây chiến với Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh và hàng loạt cái tên khác của showbiz Việt.

Bà Phương Hằng từng "gây chiến" với Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh và hàng loạt cái tên khác của showbiz Việt.

Đáng nói nhất là câu chuyện giữa bà Nguyễn Phương Hằng và nghệ sĩ Hoài Linh, khi nữ doanh nhân cho rằng nam danh hài và ông Võ Hoàng Yên có mối quan hệ thân thiết. Không chỉ vậy, bà Phương Hằng còn "tố" Hoài Linh lợi dụng nhà thờ Tổ để tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan.

Đỉnh điểm là tháng 5/2021, bà Hằng "tố" Hoài Linh "ngâm" tiền từ thiện. Nam danh hài ngay sau đó đã làm clip giải thích nguyên nhân chậm trễ và thực hiện giải ngân số tiền 15,2 tỷ đồng trong 6 ngày. Vốn là người kín tiếng về đời tư, Hoài Linh chọn cách im lặng trước sóng gió. Thế nhưng sự việc liên quan đến nam nghệ sĩ vẫn không có dấu hiệu "hạ nhiệt" sau hàng loạt những buổi livestream tố cáo của bà Hằng.

Sau những buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh trở thành tâm điểm mạng xã hội trong suốt một thời gian.

Sau những buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh trở thành tâm điểm mạng xã hội trong suốt một thời gian.

Kể từ sau livestream "tố" Hoài Linh "ngâm" hơn 14 tỷ đồng tiền từ thiện, nhiều cái tên khác cũng bị bà Phương Hằng lôi vào lùm xùm. Đầu tiên là vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh khi cặp đôi này liên tục được nữ doanh nhân nhắc tới trong các buổi phát sóng trực tiếp, cho rằng họ "ăn chặn" tiền từ thiện, thậm chí khẳng định chắc nịch con số quyên góp được trong tài khoản của Thủy Tiên cao gấp đôi số tiền mà cô công bố trước đó.

Chiều 17/9/2021, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh có mặt tại một ngân hàng ở Quận 7, TP HCM để tiếp nhận sao kê tài khoản từ thiện miền Trung. Thủy Tiên cho biết cô đã làm việc với ngân hàng để in sao kê, nhưng vì số trang quá nhiều, lên đến 18.107 trang chia làm 8 thùng, nên ngân hàng đã mất nhiều ngày để hoàn tất công việc này. Do đó, đến 17/9, Thủy Tiên và Công Vinh mới có thể ra ngân hàng nhận và công bố sao kê.

Dưới áp lực dư luận, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã phải in sao kê hơn 18.000 trang.

Dưới áp lực dư luận, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã phải in sao kê hơn 18.000 trang.

Một nhân vật khác cũng bị "réo gọi" là MC Trấn Thành. Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng Trấn Thành mập mờ trong chuyện làm từ thiện khi kêu gọi nhưng không trực tiếp đi từ thiện, mà phải chuyển tiền nhờ người này người kia. Tuy nhiên, nam diễn viên là nghệ sĩ đầu tiên tung 1.000 trang sao kê từ thiện để chứng tỏ sự trong sạch của mình, làm rõ những vấn đề đang bị nhiều người hiểu lầm.

Trấn Thành nhanh chóng tung sao kê để minh oan cho bản thân.

Trấn Thành nhanh chóng tung sao kê để "minh oan" cho bản thân.

Vào đầu tháng 6/2021, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng ca sĩ Phi Nhung là người đứng sau "giật dây" đánh sập các trang mạng, hội nhóm của mình để bảo vệ Hoài Linh. Ngoài ra, bà còn kể loạt quá khứ của nữ ca sĩ.

Giữa tháng 9/2021, trong lúc Phi Nhung đang điều trị COVID-19, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip được cho là phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng, trong đó sử dụng nhiều từ ngữ nặng nề để nói về nữ ca sĩ. Ngay sau khi Phi Nhung vừa qua đời, bà Hằng tiếp tục có phát ngôn gây tranh cãi, yêu cầu quản lý của cô trả tiền cho Hồ Văn Cường.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung cũng từng bị réo tên trong ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung cũng từng bị "réo tên" trong ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng.

Cuối tháng 10/2021, ca sĩ Vy Oanh đến cơ quan công an nộp đơn đề nghị khởi tố vụ án đối với bà Nguyễn Phương Hằng vì hành vi dùng mạng xã hội để livestream, đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của cô.

Trong đơn, Vy Oanh cho biết bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi livestream, từ hôm 16/5 đến 9/10 với nội dung làm nhục, thóa mạ cô bằng những ngôn từ có tính bôi nhọ, xúc phạm, như "đẻ thuê" được lặp lại 10 lần, "làm gái bao" lặp lại 2 lần, "làm vợ bé" lặp lại 2 lần, "giật chồng" và "giựt chồng" lặp lại 3 lần, "zĩ zãng zơ záy" ("dĩ vãng dơ dáy") lặp lại 9 lần…

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng khi livestream đã nói: "Vy Oanh thưa tôi là nói nó đẻ thuê, rồi lên công an thì nói nó đưa khai sinh ra thì khai sinh không có cha, chồng nó thì kết hôn sau này nên công an phải đuổi nó về. Trời ơi, nhục ơi là nhục", "Ca sĩ Vy Oanh không có đẻ thuê mà không có cha"…

Cuộc khẩu chiến giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Phương Hằng cũng là một trong nhưng sự việc khiến báo giới tốn nhiều giấy mực.

Cuộc "khẩu chiến" giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Phương Hằng cũng là một trong nhưng sự việc khiến báo giới tốn nhiều "giấy mực".

Con gái Thủy Tiên bị lập nhóm nói xấu, mẹ chồng nức nở khi nghe tin về con dâu
Gia đình ca sĩ Thuỷ Tiên hứng chịu không ít sự công kích từ dư luận trong suốt quãng thời gian nữ ca sĩ bị nghi "ăn chặn" tiền từ thiện, sau khi được "giải oan" mới có thể thở phào.

Thủy Tiên

Công Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Scandal sao Việt