Hoa hậu Phương Nga khai có bản hợp đồng tình cảm với đại gia

Ngày 21/09/2016 10:59 AM (GMT+7)

Hoa hậu Phương Nga trình bày rằng đã khiếu nại cáo trạng đến VKSND Tối cao cho rằng mình không phạm tội.

Sáng 21-9, TAND TP HCM đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử đối với Trương Hồ Phương Nga (SN 1987) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1987, bạn Nga) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bào chữa cho hoa hậu Phương Nga có 2 luật sư, bị cáo Dung cũng có 2 luật sư. Riêng bị hại C.T.M (SN 1977, ngụ quận 3, Giám đốc Công ty V.C) có 3 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Hoa hậu Phương Nga khai có bản hợp đồng tình cảm với đại gia - 1

Hoa hậu Phương Nga được dẫn giải đến tòa

Sau phần thủ tục, khi được HĐXX hỏi có ý kiến gì không về nội dung cáo trạng, hoa hậu Phương Nga nói bị cáo khiếu nại toàn bộ nội dung cáo trạng và cho rằng bị cáo không có tội. HĐXX cho biết ý kiến của bị cáo Nga sẽ được toà xem xét trong quá trình xét xử.

Bào chữa cho bị cáo Nga, các luật sư cho rằng một số nhân chứng vắng mặt tại tòa, cần thiết phải triệu tập. Liên quan đến khiếu nại của bị cáo Nga, luật sư cho rằng trước đó bị cáo đã khiếu nại nội dung cáo trạng lên VKSND Tối cao nhưng chưa được trả lời nên đề nghị HĐXX chờ công văn trả lời của VKS cho đúng trình tự.

Hoa hậu Phương Nga khai có bản hợp đồng tình cảm với đại gia - 2

Hoa hậu Phương Nga (bìa trái) và bị cáo Dung (áo trắng) tại tòa

Sau khi hội ý, HĐXX xét thấy trong suốt quá trình điều tra bị cáo Nga không khai bất cứ điều gì liên quan đến vụ án nên cần thiết phải mở phiên tòa để nghe lời trình bày của bị cáo. Đối với các yêu cầu còn lại của luật sư, HĐXX cho biết sẽ xem xét trong quá trình xét xử.

Theo cáo trạng, Nga quen biết với ông C.T.M qua mạng facebook từ năm 2009. Đến năm 2012, Nga rỉ tai ông M. rằng với tư cách hoa hậu, Nga có nhiều mối quan hệ và có bạn bè kinh doanh trong lĩnh vực địa ốc nên có thể mua nhà giá rẻ hơn thị trường.

Sau đó, Nga thông tin rằng có căn nhà mặt tiền ở đường Hùng Vương (quận 5) đang rao bán với giá 8 tỉ đồng.

Ông M. chuyển trước cho Nga 3 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng. Sau đó, Nga nại ra rằng ngôi nhà quận 5 đã có người mua nên Nga sẽ giới thiệu cho ông M. mua căn nhà quận 2 giá 20 tỉ nhưng Nga mua được chỉ 16,5 tỉ.

Tuy nhiên Nga lại nói ngôi nhà ở quận 2 có vấn đề pháp lý nên Nga sẽ giới thiệu ông M. mua căn nhà mặt tiền ở đường Nguyễn Trãi (quận 1) với giá tương đương 16,5 tỉ đồng.

Thấy ông M. vẫn muốn mua nhà, Nga đã nhờ một người đàn ông lớn tuổi đóng vai là người đang bán nhà, làm giả di chúc, giả nhiều giấy tờ khác để tạo dựng niềm tin cho ông M.

Sau khi xem nhiều giấy tờ, ông M. đã nhiều lần chuyển tổng cộng cho Nga 16,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, thấy Nga có vẻ bất thường nên ông M. tự tìm hiểu thì biết bị lừa nên đâm đơn tố cáo.

Biết ông M. tố cáo mình, Phương Nga đã thuê vợ chồng Thân Tấn Dũng và Nguyễn Thị Bạch Kiều giá 200 triệu đồng để đe dọa, yêu cầu ông M. rút đơn tố cáo.

Nga đưa trước cho Dũng 120 triệu đồng và khẳng định xong việc sẽ đưa thêm số tiền còn lại. Thấy ông M. vẫn chưa rút đơn, Nga đến gặp vợ chồng Dũng thì Dũng yêu cầu phải chung 80 triệu đồng mới tiếp tục hành vi đe dọa ông M. Từ đây giữa Dũng và Nga phát sinh mâu thuẫn nên chấp dứt hợp đồng đe dọa ông M. Đối với Dũng và Kiều, công an xác định chưa đủ căn cứ xử lý hình sự nên không khởi tố.

Được biết, sau khi đoạt vương miện hoa hậu thế giới người Việt tại Nga năm 2007, Phương Nga về Việt Nam và hoạt động trong lĩnh vực giải trí như người mẫu sự kiện, MC…nhưng không gặt hái được nhiều thành công.

Tại tòa, bị cáo Dung cho rằng trong lúc bị tạm giam, điều tra thì tâm lý không ổn định, muốn sớm kết thúc điều tra nên khai.

Dung thừa nhận rằng chơi rất thân với hoa hậu Phương Nga được 5 năm. Giữa Nga và ông M. có mối quan hệ bạn bè, giữa ông M. và hoa hậu Phương Nga có bản hợp đồng tình cảm. Bản hợp đồng này được gởi qua Mail cungtimhieu@gmail.com.

Dung nói rằng những lúc Nga và ông M. giận dỗi thì ông M. đều nhờ Dung làm cầu nối để hai người giảng hoà.

Còn hoa hậu Phương Nga khai rằng được nghe từ hai người phụ nữ tên Tâm và Mai Phương hoạt động trong lĩnh vực giải trí nói rằng "cứ yên tâm đi, không sao đâu". Bị cáo Nga còn khai Mai Phương và Tâm nói rằng ông C.T.M cũng có mối quan hệ rất mạnh sẽ làm cho ra lẽ. Tuy nhiên, Mai Phương nói rằng Phương cũng có mối quan hệ, có thể dàn xếp được. "Nhưng đến khi bị bắt bị cáo mới biết rằng mình bị lừa nên tại công an bị cáo không khai gì thêm".

Hoa hậu Phương Nga khai ông M. chủ động kết bạn qua facebook, ban đầu là bạn bè nhưng sau đó yêu thương. Bị cáo biết ông M. là người có gia đình nên cũng không cần danh phận gì. Số tiền 16,5 tỉ là tiền hợp đồng tình cảm, là số tiền để duy trì tình cảm 7 năm.

Nếu trong 7 năm mà bị cáo quen người khác thì phải trả lại số tiền này. Ông M. còn ép bị cáo lăn tay trong bản hợp đồng rồi đưa ông M. giữ, hợp đồng này bị cáo giao cho ông M. và chỉ có một bản duy nhất. Về việc sử dụng số tiền 16,5 tỉ đồng như thế nào thì Phương Nga từ chối trả lời HĐXX. Nga khai có lần được hẹn ra quán Karaoke thì bị bốn người đàn ông lạ mặt ép bị cáo viết vào giấy dùng số tiền 16,5 tỉ đồng mua nhà cho ông M., lời khai này bị cáo đã trình bày với công an.

Ngoài ra, Nga còn khai có người còn nói rằng bị cáo bán dâm cho ông M.,còn Dung môi giới mại dâm. Bị cáo không thể tưởng tượng rằng có phi vụ bán dâm nào lên tới 16,5 tỉ hay không. Chỉ có là mỗi tháng bị cáo và ông M. đi du lịch 2 lần thôi.

Theo Phạm Dũng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự