Hoàng Hải: "Tôi cá độ đá banh để kiếm cớ... nhậu"

Ngày 16/06/2014 00:00 AM (GMT+7)

"Tôi cũng hay cá độ với bạn bè, ai thua thì đãi một chầu, còn nếu cá độ mang tính sát phạt thì không nên".

Dù đang tất bật với chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài, nhưng Hoàng Hải vẫn không cưỡng được sức hút của mùa giải World Cup 2014 vừa khai mạc.

Trong cuộc trò chuyện dưới đây với phóng viên, ngoài việc chia sẻ cảm xúc về một mùa giải World Cup mới, "hoàng tử V-pop" còn nhiệt tình mách "chiêu" giúp chị em phụ nữ có chồng "cuồng" bóng đá đến mức "bỏ vợ, quên con", thậm chí là mê cá độ đá banh dẫn đến tan cửa, nát nhà.

Hoàng Hải: quot;Tôi cá độ đá banh để kiếm cớ... nhậuquot; - 1

Ca sĩ Hoàng Hải là một tuyển thủ "tay ngang" nổi tiếng trong showbiz.

- Đang rất bận bịu với lịch tập chương trình "Tuyệt đỉnh tranh tài", nhưng anh có dành sự quan tâm đến sự kiện “World Cup 2014”?

Có chứ (Cười). Đối với tôi, bất cứ kì World Cup nào cũng đều mang tâm trạng nóng lòng để chờ đợi. Năm nay bận với chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài, nhưng tôi tôi vẫn cố gắng dành thời gian rảnh để xem trực tiếp hoặc xem lại.

- Thế đêm khai mạc vừa rồi, anh có xem không? 

Thú thật là tôi cũng có bật tivi lên để xem trận khai mạc giữa Brazil và Croatia, nhưng chẳng hiểu sao, khi đang xem chưa hết hiệp 1 thì tôi bỗng dưng ngủ quên mất. Chắc tại vì gần đây tôi làm việc quá nhiều nên thèm ngủ.

- Nhưng liệu anh có mê bóng đá tới mức “quên ăn, quên ngủ” bao giờ chưa?

Có chứ! Thường là tôi phải xem xong rồi mới tính đến chuyện ăn và ngủ.

- Niềm đam mê của anh dành cho bóng đá được so sánh như thế nào?

Tôi rất thích chơi bóng đá cùng với bạn bè nhưng có lẽ cũng chưa thể gọi là đam mê như âm nhạc được. Nếu đam mê mình sẽ theo đuổi nó một cách chuyên nghiệp giống con đường ca hát. Đứng trên góc độ là một khán giả thì tôi rất đam mê bóng đá. Nếu công việc không quá nhiều thì tôi quyết không bỏ sót bất cứ trận đấu nào bao giờ.

- Anh có nghĩ, vì môn bóng đá quy tụ khá nhiều tuyển thủ đẹp trai, nên đấy cũng là lý do giúp môn thể thao nào thu hút được một lượng fan hâm mộ là nữ?  

Có thể, nhưng đấy chỉ là lí do rất nhỏ. Tôi nghĩ bất kì mốn thể thao gì đàn ông có thể chơi được thì phụ nữ cũng đều có thể chơi được. Bản thân tôi và đội bóng nghệ sĩ Hà Nội cũng đã từng là "bại tướng" của đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam. Tôi có nhớ hôm đó các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam đã sút vào lưới của đội bóng nghệ sĩ Hà Nội 5 bàn không gỡ. 

- Theo anh, vì sao bóng đá hay "world Cup" lại có sức hút kỳ lạ đến vậy?

Đương nhiên rồi, bởi vì tại nơi này các siêu sao sân cỏ hàng đầu thế giới xuất hiện và các đội bóng cũng chơi hết mình vì màu cờ sắc áo. Chính vì vậy sức nóng trên sân cỏ này càng lớn hơn.

- Năm nay, anh dự đoán quốc gia nào sẽ vô địch?

Bây giờ còn qua sớm để dự đoán. Khi nào tôi xem hết màn ra mắt của các đội tuyển thì lúc đó tôi mới có thể đưa ra nhận định được.

- Anh có yêu thích đất nước Brazil?

Tôi chưa từng đế Brazil nhưng cũng thông qua bóng đá mà tôi biết đến đất nước này là đất nước của bóng đá và vũ điệu Samba. Tôi rất thích những cô gái Brazil có làn da rám nắng và thân hình nóng bỏng.

Hoàng Hải: quot;Tôi cá độ đá banh để kiếm cớ... nhậuquot; - 2

Mặc dù bận với "Tuyệt đỉnh tranh tài' nhưng anh vẫn dành thời gian quan tâm "World Cup 2014".

- Anh tìm thấy điều gì đặc biệt ở các tuyển thủ nước ngoài mà tuyển thủ Việt Nam chưa có và ngược lại?

Nếu so sánh cầu thủ nước ngoài và và cầu thủ Việt Nam thì tôi thấy cầu thủ nước ngoài đặc biệt là ở những nước có nền bóng đá phát triển thì họ có tầm vóc và thể lực tốt hơn các cầu thủ của chúng ta về sự tự tin họ cũng có sự tự tin hơn chúng ta, các cầu thủ Việt Nam tuy chưa có được điều đó bù lại chúng ta có kĩ thuật tốt và tính đòng đội rất cao.

- Liệu rằng anh cũng là một tuyển thủ "tay ngang" trên sân bóng?

Tôi chơi bóng cũng tàm tạm thôi. Tôi từng tham gia vào một vài đội bóng nghệ sĩ Hà Nội và tôi cũng từng thi đấu trong một số giải nghiệp dư và dành được một số giải thưởng.

- Nếu ra trận đấu, anh giỏi nhất khi đảm nhận vị trí nào?

Tôi thường đá ở vị trí chạy cánh. Ví dụ tiền vệ cánh hoặc là tiền đạo, đôi khi cũng đá vị trí hậu vệ biên.

- Có mối liên hệ và sự giống nhau như thế nào giữa người tuyển thủ và một ca sĩ như anh?

Tôi nghĩ đó là niềm đam mê ở một cầu thủ là niềm đam mê với trái bóng, còn với một ca sĩ như tôi thì đó là niềm đam mê âm nhạc, đam mê với những bài hát.

- Anh hâm mộ đội tuyển nào nhất trong mùa giải World Cup 2014”? 

Tôi thích Tây Ban Nha nhất.

- Ngôi sao bóng đá nào mà anh hâm mộ nhất? 

Messi, vì đây là cầu thủ có lối chơi rất thông minh và đầy kĩ thuật.

- Nhiều người vì mê bóng đá quá nên chẳng ngại chơi cá độ đá banh. Anh thì sao?

Tôi nghĩ rằng, nếu cá độ vui với nhau thì được. Tôi cũng hay cá độ với bạn bè, ai thua thì phải chiêu đãi một chầu. Còn nếu cá độ mang tính sát phạt thì hoàn toàn không nên.

Hoàng Hải: quot;Tôi cá độ đá banh để kiếm cớ... nhậuquot; - 3

Nam ca sĩ chia sẻ về "chiêu" giúp chị em "đối phó" nếu có chồng mê cá độ.

- Anh từng gặp trường hợp một người nào đó mê bóng đá đến mức độ quên vợ, bỏ con chưa?

Tôi cũng thấy trường hợp chỉ vì cá độ mà đi vào con đường phá sản gia đình tan nát, nói chung điều đó rất đáng tiếc.

- Anh nghĩ, các bà vợ nên ứng xử thể nào nếu có ông chồng mê bóng đá mà quên cả việc làm và bỏ bê chuyện gia đình?

Các chị em phụ nữ phải tâm lý và tìm cách nhẹ nhàng khuyên chồng. Nếu khuyên không được thì phải nhờ đến người thân khác nữa khuyên nhủ.

Xin cảm ơn ca sĩ Hoàng Hải và chúc anh thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan