Hoàng Mèo ly hôn vợ diễn viên sau 10 năm sống chung

Ngày 11/04/2023 14:29 PM (GMT+7)

Nam diễn viên xác nhận đã ly hôn vợ Ngọc Trâm từ năm 2020.

Diễn viên Hoàng Mèo vừa có buổi giới thiệu phim chiếu mạng mang tên Tiểu thư và ba đầu gấu. Đông đảo đồng nghiệp đã đến chung vui như Hứa Minh Đạt, Lê Nam, Tân Trề, Như Quỳnh, Đại Nam…

Lần này Hoàng Mèo xuất hiện một mình không có vợ bên cạnh. Khi được hỏi về vợ, diễn viên nói anh và Ngọc Trâm đã ly hôn từ năm 2020, nhưng giấu kín suốt thời gian qua.

Hoàng Mèo và Ngọc Trâm đã ly hôn từ năm 2020.

Hoàng Mèo và Ngọc Trâm đã ly hôn từ năm 2020.

Về nguyên nhân hôn nhân 10 năm rạn nứt, Hoàng Mèo nói chủ yếu xuất phát từ anh. Thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, bố anh lâm bệnh rồi qua đời, tâm trạng nam diễn viên bất ổn. "Vợ chồng khắc khẩu do tôi có phần vô tâm. Với tôi, khi gia đình có mâu thuẫn, người đàn ông bao giờ cũng có lỗi nhất. Do đó, chúng tôi quyết định dừng lại", Hoàng Mèo nói.

Theo Hoàng Mèo, anh chủ động đưa hai con cho vợ cũ chăm sóc cho chu đáo. Sau đổ vỡ, anh và Ngọc Trâm vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc. Thậm chí, khi làm phim mới, Hoàng Mèo vẫn tham khảo ý kiến từ phía vợ cũ do cô từng học đạo diễn.

Hoàng Mèo (sinh năm 1982) và Đại Ngọc Trâm (sinh năm 1987) được khán giả biết đến khi hoạt động ở sân khấu Nụ Cười Mới. Cả hai có 6 năm yêu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Sau hơn 10 năm chung sống, cặp đôi có 2 con chung.

Trong một chương trình vào năm 2020, mẹ vợ Hoàng Mèo tiết lộ trước khi sinh con thứ 2, Ngọc Trâm từng viết đơn ly hôn, ôm bụng bầu 8 tháng cùng con trai lớn bỏ đi khiến cả nhà lo sốt vó. Nhờ sự hỗ trợ của mẹ vợ, Hoàng Mèo đã lên Đà Lạt để rước vợ con về.

Ở thời điểm hiện tại, phim chiếu mạng đang bão hòa, làm web drama có thể coi là quyết định liều lĩnh, nhất là khi Hoàng Mèo thậm chí còn chưa có kênh YouTube riêng. Phim Tiểu thư và ba đầu gấu của Hoàng Mèo được chiếu trên kênh YouTube của bạn thân - Tân Trề.

Hoàng Mèo trong buổi ra mắt web drama Tiểu thư và ba đầu gấu.

Hoàng Mèo trong buổi ra mắt web drama "Tiểu thư và ba đầu gấu".

Theo đó, lợi nhuận thu về từ phim trên kênh YouTube của Tân Trề sẽ được chia cho Hoàng Mèo. Riêng về phần tương tác với khán giả, Hoàng Mèo chưa nghĩ tới.

Hoàng Mèo tâm sự: "Tôi chỉ mong khán giả xem phim thấy hay, thấy vai của tôi hay là tôi vui rồi. Mọi người quan niệm, khi mình bỏ tiền ra làm phim thì mình phải đóng chính và phát trên kênh của mình. Điều đó không sai nhưng tôi quan trọng nội dung phim hơn. Đối với tôi, vai lớn hay vai nhỏ, vai chính hay vai phụ không quan trọng. Được khán giả nhớ và yêu thích vai diễn đó mới quan trọng.

Nếu có một diễn viên nào đó thành công từ phim do tôi sản xuất, tôi càng vui vì mình đã cống hiến, góp phần tạo ra bước tiến trong sự nghiệp của diễn viên đó. Từ xưa đến giờ, tôi thích công tác đào tạo, truyền nghề và làm cho người khác hơn là bản thân mình".

Vợ Hoàng Mèo tiết lộ mẹ ruột sốc vì em gái, Lê Hoàng phát ngôn dậy sóng
Trong khi Đức Thịnh cho rằng, “Có con thuộc giới tính thứ 3 tài năng hãnh diện hơn con bình thường hư hỏng”.

Lê Hoàng

Theo Phan Trai
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao