Khánh Ngọc chuẩn bị "nâng cấp" bản thân

Ngày 10/05/2013 00:02 AM (GMT+7)

Khánh Ngọc nói cô sắp “nâng cấp” bản thân bằng cách thử sức với thể loại nhạc khó.

So với các ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi Tiếng hát Truyền hình như Đàm Vĩnh Hưng, Đoan Trang, Đức Tuấn… Khánh Ngọc không phải là một cái tên đình đám. Tuy vậy, khả năng chuyên môn của cô chưa bao giờ bị nghi ngờ. Sự trở lại của Khánh Ngọc ở sân chơi Cặp đôi hoàn hảo vừa qua là một minh chứng, bởi cô cùng bạn diễn đã mang đến cho khán giả rất nhiều bất ngờ thú vị trong vai trò thí sinh.

Sẽ “lột xác” với âm nhạc

- Có xuất phát điểm từ một cuộc thi âm nhạc chính thống nhưng Ngọc lại chọn con đường ca hát đại chúng. Bạn có hối tiếc như nhiều khán giả vẫn đang tiếc cho bạn không?

Thực sự là không. Sau khi đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình 2004, Ngọc trở thành ca sĩ độc quyền của Công ty Nhạc Xanh. Ngay từ album đầu tiên, Ngọc đã được người nghe nhớ đến qua các ca khúc song ca cùng Nhật Tinh Anh. Ngọc thấy mình đi đúng đường nên chọn dòng nhạc trẻ làm hướng đi. Bây giờ, chắc chẳng còn ai nhớ tên thật của Ngọc là Hồng Thanh nữa.

Thật ra, Ngọc vẫn thực hiện các album nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, nhạc tiền chiến. Tuy chúng được khán giả trung niên yêu thích nhưng có lẽ không hợp với các bạn trẻ. Sắp tới, Ngọc sẽ làm mới mình và “nâng cấp” bản thân, bạn đợi nhé!

Khánh Ngọc chuẩn bị quot;nâng cấpquot; bản thân - 1

- Cụ thể, bạn “nâng” cấp thế nào?

Ngọc sẽ phát hành một album tổng hợp các ca khúc chưa quá cũ nhưng không còn mới, dạng như Những mùa hoa bỏ lại của Việt Anh. Vẫn là các ca khúc nhẹ nhàng, bay bổng, đầy chất tự sự nhưng khi nghe, khán giả sẽ nhận ra đó là Khánh Ngọc chứ không phải ai khác.

- Tại sao Ngọc lại chọn con đường mà nhiều người dã thành công với nó, ca sĩ Thu Phương chẳng hạn? Thay vào đó, bạn có thể chọn dance hoặc RnB, cũng hợp với chất giọng bạn mà.

Tính Ngọc vậy, muốn tìm đường riêng cho mình vì thích mạo hiểm. Hơn nữa, Ngọc không thích theo trào lưu. Người ta đổ xô đi làm điều này, Ngọc sẽ làm điều ngược lại. Bên cạnh đó, sức khỏe của Ngọc không tốt sau khi sinh con nên không thể vừa nhảy vừa hát nhạc dance. Phụ nữ có gia đình rồi phải giữ gìn sức khỏe để chăm sóc chồng con chứ (cười lớn).

Là vợ chồng, hãy đứng song song nhau

- Ngọc quan niệm thế nào về hôn nhân và hạnh phúc?

Hôn nhân và hạnh phúc là một hành trình của cả hai người chứ không phải đích đến. Khi cùng nhau thực hiện cuộc hành trình này, có lúc vợ chồng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng có khi cáu giận, mệt mỏi. Lúc đó, người trong cuộc phải biết cách giải quyết hay thỏa hiệp chứ không thể bỏ cuộc khi chưa cố gắng hết sức.

Ngọc và chồng thường nói vui với nhau là hãy đứng song song chứ đừng đối mặt. Song song để còn dắt nhau đi chứ đối mặt sẽ nhìn ra điểm dở, điểm chưa được của nhau, mau thất vọng về nhau lắm.

Khánh Ngọc chuẩn bị quot;nâng cấpquot; bản thân - 2

- Phụ nữ có gia đình thiệt thòi hơn chồng ở chỗ dần ít bạn bè đi, trong khi với đàn ông thì việc đó ít xảy ra, Ngọc có nghĩ vậy không?

Điều này có phần đúng bởi phụ nữ sinh ra đã thuộc về gia đình, con cái, bếp núc. Thời gian dành cho bạn bè ngày càng ít hơn so với thời son rỗi. Tuy nhiên, Ngọc thấy đây là một điều hay bởi ai là bạn thân sẽ ở lại bên mình, không trách móc, hờn giận.

Đồng thời, họ cũng là người để mình sẻ chia, học hỏi kinh nghiệm nuôi con, chăm chồng. Dù không thường xuyên gặp nhau nhưng tình cảm chẳng vì thế mà phai nhạt. Hơn nữa, gặp nhau ít mới vui chứ ngày nào cũng nhìn thấy nhau thì… biết lấy chuyện gì để nói bây giờ (cười lớn).

- Phụ nữ thường đặt tiêu chuẩn cao cho người chồng tương lai nhưng khi kết hôn, thực tế không như họ mơ ước. Có thể không tồi nhưng chẳng còn là giấc mơ “công chúa và bạch mã hoàng tử”. Ngọc có rơi vào tình trạng này?

Thời con gái, ai chẳng mơ mộng về tình yêu. Khi trưởng thành, va chạm nhiều với cuộc sống, giấc mơ không còn phi thực tế như ngày xưa nữa. Ngọc thấy điều này rất cần thiết bởi kinh nghiệm sống giúp ta nhận biết và sàng lọc tốt – xấu, từ đó tỉnh táo hơn. Hoàng từ - lọ lem không phải câu chuyện cổ tích dành cho mọi người.

Khánh Ngọc chuẩn bị quot;nâng cấpquot; bản thân - 3

- Ngọc có ghen không?

Có nhưng không nhiều, vừa đủ để bảo toàn hạnh phúc gia đình. “Ớt nào mà ớt chẳng cay/ Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”, người xưa đã dạy rồi mà, quan trọng là liều lượng (cười).

- Thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của Ngọc là khi nào?

Là lúc Ngọc đi hát xong, về nhà với con, dù bé còn thức hay đã ngủ. Nếu thức, bé mừng rỡ đón mẹ. Nếu con ngủ, mình lại gần nằm ôm hôn con, thấy nhẹ nhàng và ấm áp lắm.

Cám ơn và chúc Khánh Ngọc hạnh phúc.

Khánh Ngọc chuẩn bị quot;nâng cấpquot; bản thân - 4

Góc khác trong cuộc sống của Khánh Ngọc

- Khánh Ngọc tự tin khoe không có thói quen xấu nào mà cô không bỏ được. Ngày trước, Ngọc thức dậy rất muộn, khoảng 11 – 12h nhưng bây giờ, 7h cô đã ra khỏi giường để chuẩn bị thức ăn cho con.

- Khánh Ngọc biết nấu ăn nhưng chỉ giỏi nấu những món ăn đồ nhậu phục vụ ông xã và bạn bè, chứ cô không khéo nấu những món ăn hàng ngày.

- Cuối tuần nếu không bận, vợ chồng Khánh Ngọc thường đưa con đi ăn uống, vui chơi ở ngoài. Cô gọi đó là “hạnh phúc đơn sơ”.

- Con trai của Khánh Ngọc và xạ thủ bắn súng Trung Hiếu đã được hơn một tuổi, tên là Nguyễn Nhật Huy, ở nhà thường gọi là Kuny. Cậu bé có vẻ muốn theo nghề mẹ khi trong dịp thôi nôi đã chọn micro dù bố có nhăn nhó cỡ nào. Còn Khánh Ngọc thì rất sung sướng vì sự lựa chọn của con.

- Gia đình nhà chồng có hai anh em, chồng Khánh Ngọc là út, người anh lớn đang sống tại Bồ Đào Nha. Mặc dù chỉ có mình Ngọc là dâu ở đây nhưng cô không phải làm nhiều công việc của dâu “xứ Bắc”. Bố mẹ chồng Ngọc rất hiểu và thương cô.

Cứ mỗi dịp ra Hà Nội biểu diễn, Khánh Ngọc đều sắp xếp thời gian về thăm gia đình chồng. Tết vừa rồi, vợ chồng cô ra Bắc từ rất sớm.

Theo Du Miên (Her World)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cặp đôi hoàn hảo