Kim Tử Long hát 1 bài mà mua được cả căn nhà: Cầm 1.000 cây vàng, sống cùng vợ 3 trong biệt thự lớn

ANNE - Ngày 05/12/2023 15:03 PM (GMT+7)

Trong chương trình mới đây, Kim Tử Long gây bất ngờ khi cho biết: "Tôi hát bài này mà tôi kiếm tiền đủ để mua được một căn nhà".

XEM VIDEO: Kim Tử Long hát Tình anh bán chiếu.

Hát 1 bài mua được cả căn nhà, cuộc sống của Kim Tử Long sung túc thế nào?

Mới đây trong chương trình Có hẹn cùng thanh xuân NSƯT Kim Tử Long gây bất ngờ khi tiết lộ trước các khách mời rằng chỉ nhờ ca bài vọng cổ Tình anh bán chiếu mà anh kiếm đủ tiền để mua nhà. "Tôi hát bài này mà tôi kiếm tiền đủ để mua được một căn nhà", anh thổ lộ.

Nghe vậy, nữ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý đã trầm trồ: "Con chưa bao giờ làm được như vậy". Còn NSND Hồng Vân dí dỏm sẽ tập hát bài này để kiếm tiền như đồng nghiệp: "Hát bài này không mà mua được 1 căn nhà! Sau đây tôi đi tập cái bài này nè, mua được cái cánh cửa thôi cũng được".

Kim Tử Long gây ngạc nhiên khi tiết lộ chỉ với 1 bài hát mà mua được nhà.

Kim Tử Long gây ngạc nhiên khi tiết lộ chỉ với 1 bài hát mà mua được nhà.

Không chỉ "hái ra tiền", Kim Tử Long tiết lộ anh được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ khi hát ca cổ: "Một lần tôi đi diễn ở Mỹ, khi người ta giới thiệu tôi ra, khán giả rần rần dù tôi chỉ xuất hiện cùng với cây đàn. Sau khi tôi hát xong, ông đạo diên chương trình gặp tôi và nói lần đầu tiên trong đời ông ấy được nghe thể loại âm nhạc này.

Ông ấy nói với tôi rằng: Đất nước tôi có thể bắt chước được nhiều thể loại âm nhạc nhưng không bao giờ bắt chước được âm nhạc này. Ông ấy nói câu đó mà tôi hãnh diện dễ sợ luôn".

Có thể nói, Kim Tử Long đã có được sự nghiệp vang danh cùng khối tài sản "không phải dạng vừa". Được biết, "ông hoàng cải lương" này sống cùng vợ 3 Trinh Trinh và các con trong căn biệt thự rộng đến gần 300m2, có giá ước tính triệu đô tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trong chương trình Gõ cửa nhà sao, Kim Tử Long cho biết: "Tôi mua căn nhà này khi vợ có em bé. Chúng tôi muốn không gian sống rộng rãi hơn. Con gái và con rể cũng lên đây ở chung luôn". Anh tâm sự, căn nhà được xây dựng vào năm 2014 từ tài sản anh tích lũy trong nhiều năm đi hát.

Kim Tử Long hát 1 bài mà mua được cả căn nhà: Cầm 1.000 cây vàng, sống cùng vợ 3 trong biệt thự lớn - 2

Cơ ngơi gần 300m2 của Kim Tử Long, bên trong có nhiều nội thất sang trọng.

Cơ ngơi gần 300m2 của Kim Tử Long, bên trong có nhiều nội thất sang trọng.

Ngôi nhà còn có khu vườn rộng, bể bơi riêng, gắn camera giám sát và được bảo vệ 24/24.

Ngôi nhà còn có khu vườn rộng, bể bơi riêng, gắn camera giám sát và được bảo vệ 24/24.

Kim Tử Long còn gây choáng với thú chơi xe, anh thay đến 30 chiếc xe hơi. Nam nghệ sĩ nói trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi lúc nào cũng chỉ có một chiếc xe nhưng mà tôi đổi hoài. Từ trước đến giờ, chắc tôi phải đổi xe đến 30 cái, đủ loại".

Anh còn bộc bạch: "Tôi không có thói quen ăn chơi, nhậu nhẹt, không la cà quán xá. Cuộc đời tôi chỉ tốn tiền cho xe hơi, ngoài ra tôi không tốn tiền cho cái gì cả. Có 10 đồng thì tôi cố gắng xài 2 đồng, còn sẽ giữ lại lo cho gia đình". Trong nhà, Trinh Trinh là "tay hòm chìa khóa", giúp chồng giữ tiền.

Sau 2 lần đổ vỡ, Kim Tử Long đang có cuộc sống sung túc, hạnh phúc bên vợ 3 Trinh Trinh cùng các con.

Sau 2 lần đổ vỡ, Kim Tử Long đang có cuộc sống sung túc, hạnh phúc bên vợ 3 Trinh Trinh cùng các con.

Vô tình thành làm cò đất, từng cầm cả nghìn cây vàng 

Khi đi làm giám khảo một chương trình truyền hình, Kim Tử Long từng tiết lộ: "Thời điểm đỉnh cao của nghề, một lần tôi đi xem bói, thầy phán tôi sẽ có thêm một nghề tay trái trong vòng 2 năm tới. Tôi không tin, bởi nghĩ bản thân chỉ có nghề hát để kiếm sống. Sau đó, gia đình tôi bán căn nhà ở đường Nguyễn Tất Thành. Một tuần sau, có người gọi điện hỏi mua lại căn nhà tôi vừa mua ở đường Nguyễn Tri Phương giá cao hơn. Tôi bán và lời được 10 cây vàng.

Tôi mua căn nhà khác giá 110 cây vàng, chuẩn bị xây dựng thì lại có người gọi điện hỏi mua ngay căn ấy với giá 150 cây vàng. Khoảng hơn 1 năm, vô tình tôi trở thành cò đất, cò nhà. Những năm 2000, tôi từng cầm trong tay 1.000 cây vàng".

Không chỉ kiếm tiền bằng nghề hát, Kim Tử Long còn có nghề tay trái.

Không chỉ kiếm tiền bằng nghề hát, Kim Tử Long còn có nghề tay trái.

Không chỉ môi giới nhà đất, Kim Tử Long còn làm chủ nhà hàng, quán cà phê, spa... Anh từng thổ lộ khi bị cho là hết thời mới đi làm kinh doanh: "Đến hiện tại, tôi đọc được nhiều nhận xét, nhiều người nói rằng tôi hết thời, hát không còn hơi, hoặc nghèo nên mới mở nhà hàng kinh doanh nhưng tôi nghĩ mọi thứ do cơ duyên, ông trời cho tôi một nghề khác. Hiện tại, tôi đam mê kinh doanh cũng như đi hát".

Trong chương trình Gương mặt showbiz, Ngọc Huyền cũng từng hé lộ chuyện ăn nên làm ra của đàn anh khi mở nhà hàng: "Lúc đầu quán chỉ có 2 tầng thôi, sau đó đã mở thêm tầng thứ 3 để đón khách". Đặc biệt, khi nữ nghệ sĩ thực hiện thử thách vui gọi điện vay tiền đàn anh để mở quán ăn thì nhận được câu trả lời rằng: "2 tỷ đồng với anh là chuyện nhỏ thôi!"

Ít ai biết, Kim Tử Long đã có "máu" kinh doanh từ khi còn nhỏ. Nhưng là để kiếm tiền theo đuổi đam mê ca hát. Vì quá mê hát nên anh thường xuyên trốn học để đi hát đám tiệc. Dù "cát-xê" lúc đó chỉ đủ mua tô phở nhưng nó lại là niềm vui rất lớn với anh. 

Để có tiền học hát, hồi bé Kim Tử Long đã đi bán bánh in.

Để có tiền học hát, hồi bé Kim Tử Long đã đi bán bánh in.

Bố anh là người miền Bắc, không thích cải lương nên cực lực phản đối việc con trai mê hát bỏ học. Có lần, vì trốn học đi hát mà Kim Tử Long bị cô giáo báo với bố mẹ và nhận trận đòn nhừ tử. Dù gia đình thuộc hàng khá giả, nhưng do học lén hát nên Kim Tử Long đã nghĩ ra việc đi bán bánh in để có tiền đóng học phí.

Mỗi mâm bánh có giá vốn là 10 ngàn đồng, nếu bán hết thì anh lời được 10 ngàn đồng. Tuy nhiên, “công việc kinh doanh” ấy không được suôn sẻ lắm. Một lần bưng bánh đi bán ngang cầu chữ Y (TP.HCM), ngay lúc trời chuyển mưa, để bánh không bị ướt, Kim Tử Long đội bánh chạy thật nhanh. Một cơn gió thổi qua, mâm bánh bay hết xuống sông. Cuối cùng, anh mất luôn cả vốn.

Sau lần kinh doanh thất bại này, Kim Tử Long bị bố phát hiện và đã có cuộc trò chuyện nghiêm túc. Ông hỏi con trai chọn cái nào giữa học và hát, Kim Tử Long vẫn kiên quyết chọn hát. Trước sự kiên định của Kim Tử Long, bố đã cho anh thi vào trường Đào tạo diễn viên Nhà hát Trần Hữu Trang, may mắn Kim Tử Long đỗ với số điểm cao nhất trong gần 1000 thí sinh dự thi.

Con gái thứ 3 của Kim Tử Long đẹp gợi cảm trong sinh nhật chung với bố: Đang học thanh nhạc, thân thiết mẹ kế
Kim Tử Long đã nói với con gái Hoàng Gia Hân: "Ba hy vọng con sẽ là một đứa con nối nghiệp ba".

Kim Tử Long

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình