Lê Phương ước mơ con trai lớn lên trong sự bình yên

Ngày 10/03/2017 17:14 PM (GMT+7)

Lê Phương chỉ ước mong bé Cà Pháo được lớn lên mỗi ngày, có giấc ngủ bình yên, bỏ mặc ngoài tai bao nỗi buồn, sóng gió và thị phi…

Lê Phương ước mơ con trai lớn lên trong sự bình yên

Lê Phương và bạn trai Trung Kiên đang cùng nhau tham gia chương trình Ngôi sao phương Nam. Trong tập 3, Lê Phương, Trung Kiên, MC Minh Toàn, biên đạo Vĩnh Khương và vũ đoàn sẽ cùng nói lên ước mơ của mình qua tiết mục. MC Minh Toàn dùng câu chuyện về chính ước mơ của mình để làm chất liệu dẫn dắt tiết mục. Anh kể: “Cách đây 9 năm 3 tháng 6 ngày có 1 chàng trai ở quê lên TP.HCM lập nghiệp để kiếm nhiều tiền giúp đỡ cho mẹ. Chàng trai đó đã làm đủ mọi công việc từ bồi bàn, phục vụ, MC dẫn chương trình ở trung tâm đám cưới, trung tâm hát với nhau. Số tiền đầu tiên 60 ngàn đồng, chàng trai đó đã ép nhựa lưu lại để nhắc bản thân không bao giờ từ bỏ ước mơ. Chàng trai đó chính là tôi và đến hôm nay có thể tôi chưa giàu có nhưng được giúp đỡ ba mẹ mình và đó là hạnh phúc viên mãn”.

Anh cũng bật mí về ước mơ của ca sĩ Lê Phương là con trai của cô - bé Cà Pháo được lớn lên mỗi ngày, có giấc ngủ bình yên, bỏ mặc ngoài tai bao nỗi buồn, sóng gió và thị phi…

Lê Phương ước mơ con trai lớn lên trong sự bình yên - 1

Lê Phương ước mơ con trai lớn lên trong sự bình yên - 2

Cũng như MC Phương Thảo – người đã từng “dị ứng” với sự thể hiện tình cảm tình tứ của Lê Phương và Trung Kiên, khi bắt cặp cùng với cặp đôi, MC Minh Toàn cũng thừa nhận mình đã tủi thân đến phát khóc khi thấy đôi này rất tình cảm trong hậu trường. Lê Phương thừa nhận khi tham gia Ngôi sao phương Nam, cô hạnh phúc khi được sống thật với những cảm xúc của mình, làm công việc mình yêu thích cùng với người mình yêu thương. Đó có lẽ cũng là lý do cặp đôi Lê Phương và Trung Kiên hay được chọc là cặp ca sĩ bị ghen tỵ  nhiều nhất trong chương trình.

Lê Phương ước mơ con trai lớn lên trong sự bình yên - 3

Lê Phương ước mơ con trai lớn lên trong sự bình yên - 4

Bằng Cường mơ có gia đình hạnh phúc sau nhiều biến cố

Ca sĩ Bằng Cường được khán giả biết đến là cháu của nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn, cùng với thành công sau khi thể hiện các ca khúc nhạc trẻ như Tôn thờ một tình yêu, Ngày hạnh phúc, Tình yêu và nỗi nhớ...  Đằng sau chàng trai nhỏ bé Bằng Cường, ít ai biết rằng đó là cả tuổi thơ nhiều nỗi đau mà anh đã rất mạnh mẽ để đối diện và vượt qua. Gia đình phá sản, mẹ và hai anh trai mất sớm, Bằng Cường cho biết có lẽ vì sống 1 mình từ bé nên nhìn anh lúc nào cũng trầm lặng hơn người khác.

Lê Phương ước mơ con trai lớn lên trong sự bình yên - 5

Đi hát ở Hà Nội từ năm 1996 nhưng mãi đến năm 2006, Bằng Cường mới quyết định vào Tp.HCM và được nhiều người biết đến hơn. Sau hơn 10 năm Nam tiến, bằng sự nỗ lực, cố gắng của mình Bằng Cường đã trình làng được 20 album và được khán giả đón nhận ở dòng nhạc trẻ. Anh tham gia chương trình Ngôi sao phương Nam 2017 như một sự thử thách bản thân với dòng nhạc quê hương trữ tình. Sau tất cả những biến cố của cuộc sống, Bằng Cường chiêm nghiệm: “Bây giờ Bằng Cường chỉ mong có một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống đã qua của Bằng Cường có nhiều bước ngoặt, nếu một người yếu chắc đã buông xuôi theo dòng đời, còn với Bằng Cường thì dù thân hình bé nhỏ nhưng lúc nào cũng cố gắng vượt lên phía trước dù mọi thứ rất khó khăn”. Những tâm sự đầy xúc động này được Bằng Cường chia sẻ trong tiết mục “Vẽ giấc mơ tôi”.

Tiết mục do Bằng Cường và nữ ca sĩ Sơn Ca, MC Phương Thảo, biên đạo Nam Long và vũ đoàn Mộc biểu diễn. Tiết mục sẽ gồm 3 ca khúc: Sắc Màu (sáng tác Trần Tiến), Nếu chỉ còn một ngày để sống (sáng tác Hoài An) và Để gió cuốn đi (sáng tác Trịnh Công Sơn).

Trung Hậu bị khàn giọng trước đêm thi

Trong chủ đề , NSƯT Trọng Phúc, ca sĩ Trung Hậu, MC Phương Hiếu, biên đạo Lương Hòa và vũ đoàn HGH sẽ thể hiện tiết mục Ước mơ và hạnh phúc với trích đoạn cải lương Lan và Điệp (sáng tác: Loan Thảo) và ca khúc Lâu đài tình ái (sáng tác: Trần Thiện Thanh). Tiết mục là câu chuyện về 2 người nông dân chân lấm tay bùn ước mơ trở thành ca sĩ đã cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của mình bằng cách đi thi Ngôi sao phương Nam. MC Phương Hiếu của đội cũng sẽ “soán ngôi” MC của diễn viên Đại Nghĩa trở thành MC chính của Ngôi sao phương Nam trong tiết mục của đội mình. Biên đạo Lương Hòa sẽ tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất của mình khi vào vai bố NSƯT Trọng Phúc. Trước ngày ghi hình, đội thi cũng gặp khó khăn khi ca sĩ Trung Hậu bị bệnh hơn 1 tuần chưa khỏi khiến giọng bị khàn khó hát. Nhưng với sự giúp sức của cả đội, ca sĩ Trung Hậu tuyên bố còn bao nhiêu sức sẽ hát bấy nhiêu.

Đặc biệt, NSƯT Trọng Phúc chính là người lên ý tưởng cho tiết mục từ chính câu chuyện về ước mơ và hành trình trở thành ca sĩ của mình. NSƯT Trọng Phúc quê tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Anh đam mê ca hát từ ngày còn nhỏ khi đi theo những đoàn hát nhưng nhà nghèo quá, anh chỉ hay hát nghêu ngao cho vui và anh ước mơ trở thành ca sĩ để đi hát phục vụ cho bà con. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, NSƯT Trọng Phúc gia nhập đoàn cải lương Tháp Mười ca tân nhạc phụ diễn và bắt đầu hành trình trở thành ca sĩ. Sau những năm tháng đi theo các đoàn hát các tỉnh vất vả, anh lên Tp.HCM tìm cơ hội ca hát vì có khiếu hát dân ca trữ tình.

Lê Phương ước mơ con trai lớn lên trong sự bình yên - 6

Thành công ở lĩnh vực tân nhạc, trong một lần lưu diễn tại Úc, anh gặp hai nghệ sĩ Lệ Thủy và Minh Vương cũng đang lưu diễn tại đây. Vì nghệ sĩ Minh Vương bị bệnh trở về nước, nghệ sĩ Lệ Thủy đã nhờ Trọng Phúc đóng thế Minh Vương vai Tần Lĩnh Sơn trong trích đoạn “Đêm lạnh chùa hoang”. Đã biết cải lương từ khi theo đoàn Tháp Mười nên Trọng Phúc đã tập rất nhanh và thế vai rất thành công. Từ sau lần thế vai đó anh nhận ra khả năng hát ca cổ của mình nên tập luyện thêm vũ đạo và gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực cải lương. Anh đã tạo được dấu ấn qua các tác phẩm với hình ảnh chàng ca sĩ đẹp trai, hát mùi mẫn và gần gũi với bà con mọi miền. Cũng vì vậy mà NSƯT Trọng Phúc luôn đắt các show lưu diễn các tỉnh và phục vụ bà con kiều bào ở các nước.

Dương Hồng Loan nhớ lại thời hát ở làng nướng

Tuần này, ca sĩ Quang Đại, Dương Hồng Loan sẽ kết hợp cùng với MC Tú Trinh, biên đạo Trung Thảo và vũ đoàn Rạng Đông để thể hiện tiết mục Còn đó một tình yêu, nói về  chuyện tình yêu trắc trở giữa cô thôn nữ và anh chàng chân quê khi cô gái quyết định tha phương lập nghiệp để theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ. Ca sĩ Quang Đại và Dương Hồng Loan vào vai cặp đôi trắc trở này và sẽ thể hiện 2 ca khúc Hương tóc mạ non (sáng tác Thanh Sơn) và Buồn con sáo sậu (sáng tác Minh Vy). Khi dàn dựng tiết mục, biên đạo Trung Thảo cho biết anh lấy cảm hứng từ những cái gì không trọn vẹn, những mối tình dang dở nhưng sẽ thể hiện không bi lụy.

Lê Phương ước mơ con trai lớn lên trong sự bình yên - 7

Ca sĩ Dương Hồng Loan cũng trải lòng về con đường trở thành ca sĩ nhiều khó khăn của mình. Từng yêu ca hát từ nhỏ và có khiếu ca hát nhưng Dương Hồng Loan theo học ngành công nghệ thông tin. Năm 2008, Dương Hồng Loan lên Tp.HCM học nhưng mỗi lần đi qua các làng nước hay quán có sân khấu chị cứ đứng nhìn say mê. Cho đến 1 lần vô tình đọc được tờ báo đăng tin tuyển ca sĩ, Dương Hồng Loan đã bất chấp mọi thứ đăng ký đi hát. Kể từ đó, chị miệt mài đi hát hơn 3 năm ở các quán, làng nướng. Cát-xê của chị là những cành hoa khán giả gửi tặng (kèm theo tiền) và được sân khấu chia lại 70%. Đến nay sau gần 10 năm đi hát, Dương Hồng được rất nhiều khán giả yêu thích với giọng hát ngọt ngào.

Nghệ sĩ Thanh Hằng hãnh diện khi làm giám khảo

Ngoài 2 giám khảo cố định là Thạc sĩ - NSND Hà Thế Dũng (Hiệu trưởng trường Múa Tp.HCM) và BTV - MC Quỳnh Hoa, tập 3 sẽ có thêm sự góp mặt của nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng. Sau 15 năm định cư ở nước ngoài để chăm lo cho gia đình, nghệ sĩ Thanh Hằng hạnh phúc khi được về nước tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Chị chia sẻ: “Được trở thành giám khảo Ngôi sao phương Nam là niềm hãnh diện và hạnh phúc vô cùng của Thanh Hằng. Nhất là khi chương trình Ngôi sao phương Nam là nơi anh chị em nghệ sĩ hội ngộ nhau để cùng với nhau chia sẻ nghề nghiệp chứ ko phải thi thố. Đó là điều Thanh Hằng ấp ủ bao nhiêu năm nay”.

Lê Phương ước mơ con trai lớn lên trong sự bình yên - 8

Ban giám khảo của chương trình

An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chương trình truyền hình