Ly hôn rồi quay lại, sao không thể: Hoài Linh ly dị vợ, về "sáp sáp vui" mà có con

Ngày 09/10/2019 01:42 AM (GMT+7)

Đâu có tờ giấy ly hôn nào cấm những trái tim yêu thương quay về nếu chúng ta công bằng nhìn nhận lại rằng, đó chính là "một nửa" mà mình thương nhất, dành nhiều tình cảm nhất trong cuộc đời.

XEM VIDEO: Lưu Hương Giang thổ lộ về cuộc sống vợ chồng sau 10 năm kết hôn, thừa nhận giữ hạnh phúc thật sự khó khăn (Nguồn: Phụ nữ quyền năng).

"Hôn nhân xanh xanh đỏ đỏ. Giấy kết hôn màu đỏ, giấy ly hôn màu xanh, nhưng các loại giấy tờ xanh xanh đỏ đỏ này cũng không thể làm xấu đi tình yêu của người đời", tôi đọc được câu nói này trong cuốn truyện ngắn của nhà văn Trung Quốc - Tào Đình. Tất nhiên, ở Việt Nam hay các nước khác, có thể chúng chẳng mang 2 màu xanh đỏ đi chăng nữa thì câu nói ấy vẫn còn nguyên ý nghĩa.

Chúng ta đã thấy quá nhiều cặp đôi ly hôn nói xấu nhau, "bóc phốt" nhau mà đau lòng, ngao ngán và mệt mỏi thay.  Nhất là trong giới nghệ sĩ - đối tượng có ảnh hưởng với dư luận thì câu chuyện này lại càng được chú ý hơn cả. Vậy tại sao khi một điều tốt đẹp hơn xảy ra, là sự trở về hàn gắn sau ly hôn của một cặp đôi showbiz gần đây lại vấp phải sự quay lưng của một bộ phận công chúng? 

Ly hôn rồi quay lại, sao không thể: Hoài Linh ly dị vợ, về amp;#34;sáp sáp vuiamp;#34; mà có con - 1

Chúng ta không cổ xúy cho chuyện ly hôn, nhất là nay chán thì lôi nhau ra tòa, mai thích thì quay lại như "tuồng chèo". Nhưng nếu công bằng và nghiêm túc nhìn nhận lại rằng, đó chính là "một nửa" mà mình thương nhất, dành nhiều tình cảm nhất trong cuộc đời, tại sao phải cố kiết với suy nghĩ "bước chân đi cấm kỳ trở lại", đã ly hôn rồi không thể hàn gắn?

Cho dù có từng chấm dứt quan hệ vợ chồng trên giấy tờ thì đâu có tòa án nào, giấy ly hôn nào cấm những trái tim yêu thương trở về... Trong giới showbiz, đã có những cặp đôi như thế!

Ly hôn rồi quay lại, sao không thể: Hoài Linh ly dị vợ, về amp;#34;sáp sáp vuiamp;#34; mà có con - 2

Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh ly hôn: Đó là chuyện thật, giới truyền thông không đưa tin nhầm. Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh vẫn chung sống bên nhau hạnh phúc: Đó là chuyện được thừa nhận và công chúng không nghe nhầm! Bởi như người trong cuộc đã nói, cuộc ly hôn của họ cũng bão giông, sóng gió, mất phương hướng và có quyết định ly hôn. Nhưng sau tất cả, họ lại trở về với nhau. 

Sau những rạn vỡ, họ nhận ra được giá trị của nhau, của mái ấm gia đình để lại tiếp tục chung đường. Đó mới là điều quan trọng và đáng mừng. Sau tất cả những xác nhận của người trong cuộc, đã quá rõ ràng để những câu hỏi "Rốt cuộc là ly hôn hay không ly hôn?", "Giấy ly hôn đâu?", "Quay lại thế đã đăng ký kết hôn lại hay chưa?"... trở nên thừa thãi. Bởi tờ giấy "xanh xanh đỏ đỏ" kia là một thủ tục cần thiết nhưng nó chẳng thể chứng minh cho hạnh phúc thật sự của cuộc hôn nhân, chẳng thể đo được tình cảm của 2 con người.

Ly hôn rồi quay lại, sao không thể: Hoài Linh ly dị vợ, về amp;#34;sáp sáp vuiamp;#34; mà có con - 3

Còn giữa những hồ nghi về chuyện lấy hôn nhân ra để PR, hẳn đó là một tối kiến vô cùng tồi tệ. Vốn là những người nghệ sĩ kín tiếng, văn minh, không chiêu trò suốt hơn 10 năm qua, lẽ nào một người thông minh - nghiêm túc như Hồ Hoài Anh và vợ lại dễ dàng đánh đổi? Câu trả lời chỉ người trong cuộc mới rõ nhưng dễ dàng nhìn thấy "chiêu PR" đó được nhiều hơn mất mà những người có tâm và có tầm không bao giờ sử dụng.

Hôn nhân của Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh cũng như người thường. Nam nhạc sĩ từng thẳng thắn thừa nhận rằng: "Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo và trọn vẹn. Gia đình tôi cũng giống như biết bao gia đình khác, chắc chắn cũng có những lúc bất đồng. 'Bát đũa còn xô nhau' chứ nói gì đến con người. Quan trọng là chúng ta xử lý những bất đồng đó bằng cách nào mà thôi".

Ly hôn rồi quay lại, sao không thể: Hoài Linh ly dị vợ, về amp;#34;sáp sáp vuiamp;#34; mà có con - 4

 Lưu Hương Giang có lần trải lòng rất thật trên truyền hình: "Đặc thù công việc cũng như cuộc sống của hai vợ chồng để mà giữ hạnh phúc thật sự khó khăn rất nhiều. Xung quanh mình quá nhiều người, làm thế nào để mình giữ được hạnh phúc gia đình khi mọi thứ xung quanh quá phức tạp và nhiều cạm bẫy như thế? Đôi lúc bọn tôi cũng ước gì công việc của mình nó đơn giản đi."

Rõ ràng đã có lúc họ bất đồng nhưng tuyệt nhiên trong suốt 14 năm gắn bó, công chúng chưa lần nào thấy họ thể hiện ra hay viết lên mạng xã hội những lần hờn giận ấy. Việc họ có một lần nữa đánh mất đi yêu thương hay không, không thể nói trước, chỉ có thời gian mới trả lời được. Nhưng tin rằng việc từng buông tay ấy đã là bài học quá lớn để họ biết giữ gìn, trân trọng hơn mái ấm nhiều năm của mình.

Ly hôn rồi quay lại, sao không thể: Hoài Linh ly dị vợ, về amp;#34;sáp sáp vuiamp;#34; mà có con - 5

XEM VIDEO: Lần hiếm hoi Hoài Linh tiết lộ về chuyện vợ con (năm 2014).

Danh hài Hoài Linh cũng là một ví dụ điển hình cho câu chuyện vợ chồng chia tay rồi quay lại. Nam danh hài có cuộc hôn nhân kín tiếng với bà xã Thanh Hương từ năm 1996. Vốn là người hiếm khi tâm sự chuyện đời tư nhưng anh từng chia sẻ: "Cô ấy hy sinh cho tôi rất nhiều, khoảng cách đi về của tôi và cô ấy cách xa quá, có khi đến 6 tháng mới gặp nhau. Nhiều người cứ bảo chuyện tôi cưới vợ là tin đồn, nhưng đó lại là thật và người vợ đó lại rất chịu thương, chịu khó với tôi.

Vợ tôi không làm nghệ thuật nhưng cô ấy có sự thông cảm lớn với chồng. Tôi đi hoài nhưng cô ấy không ghen vì cô ấy biết tôi từ trước đến giờ không có tính trăng hoa. Vợ tôi quán xuyến là chủ yếu chứ tôi không có thời gian chăm sóc gia đình. Cô ấy quyết định theo tôi về Việt Nam để được gần nhau dù phải làm lại từ đầu. Trong cuộc sống gia đình, cứ thương nhau, yêu nhau là sẽ vượt qua tất cả sóng gió. Tôi may mắn có đời sống tình cảm tương đối bình ổn, nhẹ nhàng".

Ly hôn rồi quay lại, sao không thể: Hoài Linh ly dị vợ, về amp;#34;sáp sáp vuiamp;#34; mà có con - 6

Thế nhưng hai người đã chia tay. Hoài Linh không tiết lộ lý do ly hôn nhưng điều bất ngờ là việc cả hai có con lại xảy ra sau đó. Trong chuyến lưu diễn ở Nhật Bản vào năm 2014, Hoài Linh từng trải lòng về chuyện ly thân vợ sau đó quay lại mà có con: "Rất nhiều quý vị thắc mắc Hoài Linh năm nay bao nhiêu tuổi, có con chưa, có vợ chưa. Trời ơi, mấy cái đó em nghe nổi da gà. Con của Linh đứa đầu năm nay cháu ra đại học (giờ đã đi làm - PV), cháu sinh năm 90. Đứa út nói ra mang nhục nhã chút, cháu mới 2 tuổi (5 năm trước, vậy năm nay 7 tuổi). Ông bà ta nói, cha già con mọn chơi vơi, cha làm trối chết, con chơi tối ngày. Hồi đó Linh có cười một người rồi.

Mà đúng thiệt, ông bà mình nói không có câu nào sai. Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Hiện giờ người ta cười lại em, em nhục hết biết nhưng mà không sao. Con là cái phước, cái lộc, thôi trời cho sao mình lãnh vậy. Nói chứ hoàn cảnh cũng éo le lắm. Lấy nhau 10 năm, ly thân 9 năm không có đứa nào hết, về sáp sáp vui vui... dính. Chỉ có khán giả tại đây mới biết thôi, chuyện này Linh giấu kỹ lắm, vì nhục quá mà không dám nói ra".

Ly hôn rồi quay lại, sao không thể: Hoài Linh ly dị vợ, về amp;#34;sáp sáp vuiamp;#34; mà có con - 7

Điều đó chứng tỏ Hoài Linh và vợ cũ đã có nhiều lúc "yêu lại từ đầu", không những "ra sản phẩm" một lần mà đến hai lần. Con trai cả Võ Lê Thành Vinh đã được anh công khai khi đủ tuổi trưởng thành, còn đứa con thứ 2 vẫn nằm trong vòng bí mật.

Chuyện giữ mối quan hệ tốt đẹp sau khi ly dị là điều nên làm. Dương Triệu Vũ từng tiết lộ về vợ cũ Hoài Linh: "Sau khi ly dị, hai anh chị vẫn có cái nhìn thiện cảm dành cho nhau, bố mẹ tôi vẫn coi anh chị như những người con thực sự trong gia đình mà không hề có sự giả tạo".

Nam ca sĩ nói đến cách đối xử của chị dâu cũ với mình: "Mỗi lần qua Mỹ tôi vẫn đến thăm chị. Trước kia, cứ mùa hè tôi qua bên Cali, chị lại chở tôi đi khắp nơi, đi ăn, đi shopping mà lúc ấy đâu có tiền. Nói đi shopping chứ vào cũng chỉ lòng vòng vậy thôi. Kỉ niệm khiến tôi nhớ nhất về chị là mỗi khi đi ăn, chị luôn dẫn tôi tới quán có giá 1,99 USD, tức là món nào cũng rất rẻ tiền hết. Tôi thương chị lắm. Bây giờ chị cũng đã có gia đình và sống rất hạnh phúc".

Ly hôn rồi quay lại, sao không thể: Hoài Linh ly dị vợ, về amp;#34;sáp sáp vuiamp;#34; mà có con - 8

Tháng 12/2016, danh hài Chiến Thắng tổ chức đám cưới lần 3 với Thu Ngọc. Sau đó đến tháng 6/2017, cả hai quyết định ly hôn. Lý do là hai người không hòa hợp về quan điểm sống, vợ anh đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau 2 lần hòa giải bất thành, tòa án quyết định xử thuận tình ly hôn cho Chiến Thắng và Thu Ngọc.

Tuy nhiên hơn 3 tháng sau, nam danh hài hạnh phúc cho biết mình và vợ cũ Thu Ngọc đã quyết định "làm lại từ đầu", bởi hai người nhận ra vẫn còn tình cảm và không quên được nhau: “Sau khi ly hôn, tôi và Thu Ngọc vẫn thường xuyên nói chuyện và trao đổi về cuộc sống, con cái. Nguyên nhân dẫn đến ly hôn giữa chúng tôi không phải vì người thứ ba, cũng không có lý do gì gay gắt để hận thù hay ghét bỏ nhau. Khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân thì khó tránh khỏi những điều ‘hụt hẫng’.

Ly hôn rồi quay lại, sao không thể: Hoài Linh ly dị vợ, về amp;#34;sáp sáp vuiamp;#34; mà có con - 9

Bản thân tôi là người từng trải, còn Thu Ngọc thì chưa từng trải qua cuộc đổ vỡ nào, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, độ tuổi lại cách xa nhau vì thế chưa có sự thấu hiểu hết về đối phương. Khi mỗi người một nơi, chúng tôi nhận ra mình vẫn còn yêu nhau, vẫn cần có nhau trong cuộc sống. Đó là lý do chúng tôi quyết định quay về".

Bố mẹ hai bên khi nghe tin đều rất vui và ủng hộ quyết định này của cặp đôi. Thời điểm đó, cả hai dự định năm sau sẽ có con để tăng sợi dây kết nối giữa hai người. Và quả thực tháng 6/2018, con trai của họ đã chào đời. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Chiến Thắng khẳng định gia đình vẫn yên ấm: "Hiện tại cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc khi có thêm con. Đi đâu, làm gì, tôi cũng chỉ nghĩ và nhớ về con! Nói vậy chứ các bạn đừng hiểu lầm là tôi không nghĩ tới vợ nhé. Bà xã tôi là một người chịu thương chịu khó. Vậy nên tôi rất yên tâm vì mọi việc trong gia đình cô ấy rất chu đáo, tôi có thể yên tâm chạy show."

Ly hôn rồi quay lại, sao không thể: Hoài Linh ly dị vợ, về amp;#34;sáp sáp vuiamp;#34; mà có con - 10

Ngoài những cặp đôi trên, cũng từng có nhiều nghệ sĩ có ý định hàn gắn sau khi đã ly hôn. Mới đây, Nhật Kim Anh thổ lộ rằng: “Nhiều khi con chạy lại ôm, hôn tôi nhưng mà mắt con cứ nhìn ba, sợ ba buồn. Rồi con ôm, hôn ba thì con cũng nhìn tôi. Nhiều lúc tôi cũng thương con lắm, cũng muốn hàn gắn mọi thứ lại nhưng mà không được vì đã đi quá xa rồi”.

Diễn viên Việt Anh cũng từng bày tỏ ấn ý muốn hàn gắn với vợ cũ ít lâu sau khi chia tay bằng bức ảnh bế con: "Bố nhớ con. Bố sẽ cố gắng làm tất cả để hàn gắn lại. Bố không muốn con mất đi tình cảm của bố và mẹ". Tuy nhiên có lẽ sự việc đã đi quá xa và nhiều lần hợp - tan nên sau đó cặp đôi không còn muốn quay lại.

Ly hôn rồi quay lại, sao không thể: Hoài Linh ly dị vợ, về amp;#34;sáp sáp vuiamp;#34; mà có con - 11

Quay lại với người yêu cũ đã là khó, hàn gắn với chồng cũ/vợ cũ càng khó hơn rất nhiều lần. Vậy vượt qua được cái khó ấy chẳng phải là điều hiếm, điều tốt sao? Người xưa nói "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông", câu nói đó đúng nếu bạn thân mỗi người không chịu thay đổi, dẹp bớt cái tôi thì quay rồi về những câu chuyện xưa sẽ một lần nữa lặp lại. Vậy thì đừng! Hoặc nếu bạn phải cắn răng chịu đựng cuộc hôn nhân nhiều u uất, trái ngang thì hãy dũng cảm rời bỏ, để cuộc đời có niềm hạnh phúc mới, đừng quay trở lại một cách khiên cưỡng (vì con, vì gia đình, vì ánh nhìn xã hội hay một điều gì đó tương tự).

Còn nếu sau tất cả sự tĩnh tâm, suy nghĩ tích cực, ta vẫn thấy cần nhau và quyết tâm xây đắp một lần nữa để hạnh phúc hơn, đừng ngần ngại quay về. Đúng như câu hát "Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau", nỡ nào để chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên Trời? Những sóng gió đã qua là bài học mà mỗi người cần tránh vấp phải một lần nữa. Những ai từng đi qua cuộc tình mà coi người mình từng yêu là người đàn bà/đàn ông "đã cũ", ấy mới thực sự là tư tưởng cổ hủ. Dám thành thực với lòng mình, dám đưa tay ra để đón nhau vào lòng một lần nữa khi vẫn còn thương, còn tha thiết trong lòng, đó là sự dũng cảm của những trái tim biết thổn thức vì yêu.

Những nghệ sĩ trên có vi phạm quy định pháp luật về chế độ hôn nhân và gia đình?

Pháp luật nghiêm cấm hành vi chung sống hoặc kết hôn trái pháp luật với các trường hợp sau:

Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ. (Điều 5 - Luật hôn nhân gia đình năm 2014).

Theo các luật sư, nếu bạn và chồng cũ/vợ cũ đã ly hôn, có quyết định ly hôn nên đã chấm dứt tư cách vợ chồng; hiện tại cả hai bạn đều đang trong tình trạng độc thân. Pháp luật không cấm việc nam - nữ độc thân có quan hệ tình cảm, yêu thương hay chăm sóc nhau. Vì vậy việc bạn và người vợ cũ/chồng cũ đã ly hôn có hàn gắn quan hệ tình cảm và chưa đăng ký kết hôn không phải là hành vi vi phạm pháp luật hôn nhân.

Tuy nhiên vì không đăng ký kết hôn nên pháp luật sẽ không công nhận hai bên là vợ chồng, hai bên có thể sẽ bị chịu thiệt thòi khi không được pháp luật bảo vệ cuộc hôn nhân này. Do đó, để bảo vệ quyền lợi cho mỗi bên, hai bên nên tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp luật.

Hồ Hoài Anh: Tôi thấy vợ đã hy sinh đủ rồi
Trong cuộc phỏng vấn, ông xã Lưu Hương Giang cũng tiết lộ về tính cách trái ngược của hai "công chúa cưng", đồng thời nói lên điều khiến anh hạnh phúc...
Hải Miên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoài Linh