Mẹ chồng siêu mẫu của Pha Lê qua đời ở Hàn Quốc, con dâu nức nở nói lời xin lỗi

Triết Khải - Ngày 22/06/2021 01:00 AM (GMT+7)

Nhiều nghệ sĩ Việt đã gửi lời chia buồn đến gia đình Pha Lê sau khi biết tin mẹ chồng người Hàn Quốc của cô mới qua đời. 

Mới đây, nữ ca sĩ Pha Lê thông báo mẹ chồng người Hàn Quốc của cô đã qua đời sau nhiều tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư. Dù trước đó, vợ chồng cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự ra đi của bà, nhưng cả gia đình vẫn sốc khi được người nhà thông báo.

Ông xã người Hàn của Pha Lê đã có nhiều tháng chăm sóc mẹ ở bệnh viện tại Hàn Quốc. Anh chỉ vừa về Việt Nam đoàn tụ với vợ và con gái trong vài tháng gần đây. Đón nhận tin sốc này, chồng Pha Lê suy sụp tinh thần vì không thể ở bên mẹ vào thời khắc cuối cùng.

Mẹ chồng siêu mẫu của Pha Lê qua đời ở Hàn Quốc, con dâu nức nở nói lời xin lỗi - 1

Pha Lê thông báo tin buồn trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Pha Lê xúc động nhắn gửi tâm sự đến mẹ chồng, bày tỏ cảm xúc tiếc nuối khi chưa được gặp bà, con gái chưa kịp nhìn mặt bà nội. Nữ ca sĩ viết: "Mẹ đã cố gắng rất nhiều! Duyên trời cuối cùng vẫn không cho con được gặp mẹ, cho Ốc được gặp bà. Ngay cả bây giờ vợ chồng con cũng chỉ được nhìn mẹ qua màn hình điện thoại, không cách nào về được! Mấy ngày nay mẹ quá đau đớn rồi, tự thẳm sâu lòng con mong mẹ sớm đi cho đỡ đau nhưng khi nghe tin mẹ đi rồi lại khóc oà lên như đứa trẻ! Chắc cái số con xui nó xui lây qua mẹ, nhất định số phận phải khó khó với con mới được hay sao ấy".

Giữa thời điểm TP.HCM đang thực hiện việc giãn cách xã hội phòng ngừa dịch COVID-19, Pha Lê và ông xã Hàn Quốc rất muốn mua đồ về làm lễ từ xa cho đúng đạo Tin Lành của mẹ nhưng không có nơi nào mở cửa. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn cố gắng làm lễ tiễn đưa mẹ chồng tại nhà một cách trân trọng nhất, mong muốn làm tròn bổn phận con dâu và cùng chồng tiễn mẹ. 

Pha Lê cho biết lúc này ông xã người Hàn Quốc đang rất bối rối và đau buồn vì anh rất thương mẹ. Sự ra đi của bà là cú sốc lớn với anh. Hiện nữ ca sĩ đang cố gắng giữ bình tĩnh để lo chu toàn hậu sự cho mẹ theo đúng nghi lễ của đạo Tin Lành.

Mẹ chồng siêu mẫu của Pha Lê qua đời ở Hàn Quốc, con dâu nức nở nói lời xin lỗi - 2

Pha Lê dành khu vực riêng trong nhà để làm lễ tiễn đưa mẹ chồng theo đạo Tin Lành.

Mẹ chồng siêu mẫu của Pha Lê qua đời ở Hàn Quốc, con dâu nức nở nói lời xin lỗi - 3

Hình ảnh mẹ chồng người Hàn Quốc được gia đình Pha Lê chọn làm di ảnh. Cô cho biết bà đã rất lạc quan chống chọi với căn bệnh ung thư trong quãng thời gian cuối đời.

Pha Lê xót xa viết: "Con chạy ngoài đường kiếm mua đồ Thánh Gia cho đúng đạo Tin Lành mẹ theo mà không nhà thờ nào mở, mọi nơi tối om như cái tâm trạng của con bây giờ... Ở nơi này, con chỉ biết khóc mẹ và cố gắng làm lễ tiễn đưa mẹ thật trân trọng nhất. Con xin lỗi mẹ nhiều, vì con và Ốc mà mẹ đã chiến đấu biết nhường nào! Chúng ta không thắng nổi số phận, mẹ và con chỉ nhìn nhau qua màn hình vô cảm lúc mẹ ra đi...".

Cuối dòng, Pha Lê gửi lời cảm ơn vì đã được làm con dâu của bà: "Cảm ơn mẹ đã cho con làm con dâu của mẹ, cảm ơn mẹ đã yêu thương con rất nhiều. Dù chúng ta chẳng có cơ hội nắm tay nhau nhưng con cảm nhận được hết đó mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều. Mẹ đi nhé mẹ Kibok".

Sau khi hay tin, nhiều nghệ sĩ như NSND Hồng Vân, ca sĩ Mỹ Lệ, Nam Cường, MC Ốc Thanh Vân, Liêu Hà Trinh, Trác Thuý Miêu… đã gửi lời động viên, mong vợ chồng Pha Lê sớm vượt qua nỗi đau này. Ngoài ra, nhiều đồng nghiệp đã tư vấn, giúp đỡ Pha Lê tìm được những vật dụng cần thiết để tổ chức nghi lễ tiễn đưa mẹ chồng theo đúng tôn giáo.

Mẹ chồng siêu mẫu của Pha Lê qua đời ở Hàn Quốc, con dâu nức nở nói lời xin lỗi - 4

Pha Lê và ông xã doanh nhân Emmanuel Shin đăng ký kết hôn tại Việt Nam vào tháng 7/2020. Từ đó đến nay, cô và mẹ chồng chỉ gặp gỡ nhau qua điện thoại. Trước lúc bà mất, Pha Lê từng cố gắng đưa con gái sang Hàn Quốc gặp bà nội nhưng không thể thực hiện được.

Mẹ chồng siêu mẫu của Pha Lê qua đời ở Hàn Quốc, con dâu nức nở nói lời xin lỗi - 5

Trong khoảng thời gian mẹ chồng điều trị tại bệnh viện, Pha Lê cùng con gái thường gọi điện sang để trò chuyện với bà. Mỗi lần nhìn thấy cháu, bà có thêm động lực và tinh thần chiến đấu với căn bệnh ung thư. 

Chia sẻ với phóng viên, nữ ca sĩ trải lòng: "Gia đình tôi đã chuẩn bị tinh thần từ nửa năm trước khi biết tin bà bị ung thư thực quản giai đoạn cuối. Chúng tôi cũng hiểu đó là án tử, và trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời, chúng tôi đã làm tất cả để mẹ được vui. Chồng tôi đã về Hàn Quốc nửa năm để chăm sóc mẹ dù vợ vừa sinh con nhỏ. Nên khi bà đi, chúng tôi đón nhận, nếu để bà nằm điều trị tiếp rất đau đớn, để bà đi mới là nhân đạo.

Tôi tiếc nhiều thứ lắm. Tôi thấy cuộc đời tôi quá nhọ. Vốn dĩ tôi không có được tình yêu và sự chăm sóc của mẹ ruột nên khi có mẹ chồng thương mình là tôi vui lắm. Tôi chỉ ước 1 ngày được làm dâu, được nấu ăn, được đi shopping cùng mẹ... được cùng nhau làm mọi thứ như các cặp mẹ con khác. Tôi tiếc rất nhiều, cuộc đời quá oan nghiệt với tôi và mẹ chồng tôi, bà cũng chiến đấu mãnh liệt vì mong được gặp tôi và Ốc".

Ngoài ra, Pha Lê tiết lộ mẹ chồng muốn được hiến toàn bộ cơ thể cho y học sau khi qua đời, và gia đình tôn trọng quyết định này. "Gia đình chúng tôi đã thu xếp ổn thoả mọi sự trước khi chồng tôi về nước. Mẹ tôi là người mạnh mẽ, luôn muốn làm gì có ích cho đời. Mẹ quyết định hiến toàn bộ cơ thể cho y học nên tang lễ mọi thứ đều đơn giản, và cũng vì đang dịch COVID-19 nên chẳng thể nào làm được gì khác", Pha Lê ngậm ngùi kể.

Trước đó, Pha Lê cho biết mẹ chồng cô thời trẻ từng là người mẫu hạng A, nổi danh trên các sàn diễn tại Hàn Quốc. Bà còn sáng lập một công ty đào tạo và hoạt động người mẫu ở xứ kim chi. Mẹ là thần tượng của ông xã Pha Lê từ khi anh còn nhỏ bởi bà rất mạnh mẽ, chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân để chăm sóc con trai.

Mẹ chồng siêu mẫu của Pha Lê qua đời ở Hàn Quốc, con dâu nức nở nói lời xin lỗi - 6

Hình ảnh mẹ chồng Pha Lê lúc trẻ, bên cạnh là chồng cô. Bà đã làm mẹ đơn thân suốt nhiều năm, một mình chăm sóc con trai đến khi trưởng thành.

"Tôi chưa có dịp được gặp mẹ chồng ở ngoài đời, nhưng mỗi ngày bà đều cho tôi cảm nhận được bà thương tôi thế nào. Đó là sự vô hình không thể lôi ra để chứng minh hay chạm vào, tôi chỉ biết tôi rất hạnh phúc vì có thêm 1 người mẹ", cô từng viết.

Theo tiết lộ của nữ ca sĩ, mẹ chồng cô một mình nuôi con từ nhỏ, tới khi con cái trưởng thành, lập gia đình thì lại mắc căn bệnh ung thư quái ác. Vì thương con, bà từng có giai đoạn giấu bệnh, không cho người nhà hay.

Thời điểm mẹ chồng Pha Lê được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối cũng là lúc cháu nội bà chào đời. Điều này đã khiến bà có thêm tinh thần chiến đấu, với mong muốn được đoàn tụ cùng con dâu và cháu. Tuy nhiên, vì tình hình dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng tại Việt Nam và Hàn Quốc nên vợ chồng Pha Lê chưa thực hiện được tâm nguyện này của bà. Đó cũng là điều làm vợ chồng cô tiếc nuối cho đến hiện tại.

10 lần mất con, Pha Lê sợ đến mức sinh Ốc xong phải hỏi bác sĩ: Nó còn sống không?
Nhiều người bất ngờ khi Pha Lê lần đầu tiết lộ việc từng sảy thai hơn 10 lần, đến nỗi khi con gái chào đời cô cũng chưa tin mình đã được làm mẹ.
Triết Khải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con