Nếu sinh vào 6 năm trước, con trai thứ 3 của Công nương Kate sẽ không được làm hoàng tử

Ngày 29/04/2018 19:30 PM (GMT+7)

Hoàng tử Louis Arthur Charles là cái tên chính thức của cậu bé mới chào đời trong gia đình Hoàng gia Anh.

Mới đây, Điện Kensington vừa ra thông báo chính thức Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton đặt tên cho con trai mới sinh: "Em bé mới chào đời sẽ có tước hiệu là Hoàng tử Louis xứ Cambridge - Louis Arthur Charles". Được biết, đây là cách thể hiện sự kính trọng của vợ chồng Hoàng tử Anh với Thái tử Charles (cha của William), và ngài Louis Mountbatten, người thầy của Hoàng thân Philip qua đời do bom IRA năm 1979.

Nếu sinh vào 6 năm trước, con trai thứ 3 của Công nương Kate sẽ không được làm hoàng tử - 1

Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton khoe con trai với cả thế giới.

Tên của Hoàng tử Louis gồm 3 thành phần có trong tên của anh trai (Hoàng tử George Alexander Louis), tên bố (Hoàng tử William Arthur Philip Louis) và tên ông nội (Thái tử Charles Philip Arthur George).

Nếu sinh vào 6 năm trước, con trai thứ 3 của Công nương Kate sẽ không được làm hoàng tử - 2

Cậu bé mới sinh có tên là Louis Arthur Charles.

Có thông tin cho biết nếu sinh vào 6 năm trước - tức năm 2012, có lẽ Louis sẽ không có tước hiệu "Hoàng tử", bởi theo luật của Hoàng gia Anh trước năm 2012, cậu bé này chỉ có thể được phong là Huân tước.

Năm 1917, Vua George V đưa ra quy tắc nghiêm ngặt vì không muốn có quá nhiều hoàng tử. Chỉ có con trai của vua, cháu trai đầu tiên và một người khác được cấp tước hiệu chính thức là Hoàng tử. Cháu trai đầu tiên chính là Hoàng tử George và người khác ở đây chính là Hoàng tử Harry.

Nếu sinh vào 6 năm trước, con trai thứ 3 của Công nương Kate sẽ không được làm hoàng tử - 3

Louis là người kế thừa ngôi vị sau Hoàng tử George và trước chị gái - Công chúa Charlotte.

Bởi vậy, nếu theo quy tắc này, chỉ có George mới được làm Hoàng tử, Charlotte chỉ là Tiểu thư (Lady) Charlotte Mountbatten-Windsor, còn Louis sẽ là Huân tước (Lord) Louis Mountbatten-Windsor.

Nhưng, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã thay đổi luật lệ vào năm 2012. Tất cả các con của William và Kate đều có thể được phong hoàng tử và công chúa. Năm 2013, Nữ hoàng lại quyết định cho phép phụ nữ được bình đẳng với nam giới trong quyền kế vị ngai vàng.

Nếu sinh vào 6 năm trước, con trai thứ 3 của Công nương Kate sẽ không được làm hoàng tử - 4

Công chúa Charlotte được kế thừa sau khi Nữ hoàng Anh ban hành luật bình đẳng giới.

Hiện tại, sau khi Hoàng tử Louis chào đời, Công chúa Charlotte sẽ đứng vị trí kế thừa sau Hoàng tử George và hoàng tử mới sinh theo luật của Hoàng gia.

Đã 3 ngày kể từ khi chào đời, Hoàng tử nhí vẫn chưa được đặt tên là có nguyên do
Người dân có thể phải chờ đến 1 tháng mới biết được tên của tiểu Hoàng tử nhí?
Sao Biển/ DM
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Công nương Kate Middleton