Ngọc Quyên bỏ bớt sĩ diện trên đất Mỹ: Từng "vác bầu" đi bán hàng, giờ kiếm tiền nhờ livestream

Kỳ Dương - Ngày 20/11/2023 00:23 AM (GMT+7)

Sau gần 10 năm ở Mỹ, trải qua không ít biến cố, Ngọc Quyên chấp nhận làm nhiều công việc để kiếm tiền nuôi con trai.

Với những người theo dõi làng thời trang Việt, Ngọc Quyên là cái tên từng để lại nhiều dấu ấn, sự khác biệt trên sàn catwalk. Cô hoạt động cùng thời với siêu mẫu Thanh Hằng, Anh Thư…, thậm chí nhiều người cho rằng nếu còn theo đuổi nghề tới hiện tại thì Ngọc Quyên đã đứng vào hàng ngũ "chị đại". Bởi lẽ, chân dài này đã có những ngày tháng rực rỡ trên sàn diễn thời trang.

Ngọc Quyên bắt đầu theo đuổi nghề người mẫu từ năm 16 tuổi để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Năm 2004 được xem là "cột mốc đổi đời" khi cô gái sinh năm 1988 giành giải Hoa khôi Thời trang. 

Hình ảnh Ngọc Quyên khi mới chập chững vào nghề, gương mặt mang đậm nét Á Đông.

Hình ảnh Ngọc Quyên khi mới chập chững vào nghề, gương mặt mang đậm nét Á Đông.

Rời bỏ hào quang khi cát-xê cao "ngất ngưởng", sang Mỹ lấy chồng Việt kiều với tin đồn vì "thẻ xanh"

Với vẻ ngoài đậm chất Á Đông như mắt hí, gò má cao, gương mặt bầu bĩnh, Ngọc Quyên "tấn công" không chỉ sàn diễn trong nước mà cả quốc tế, là gương mặt mở màn, kết show của nhiều đêm hội thời trang lớn. Hàng loạt giải thưởng từ năm 2004 đến 2012, sau đó lọt Top 4 Bước nhảy hoàn vũ 2013 là những gì Ngọc Quyên đạt được trong những ngày tháng cống hiến vì đam mê. Quãng thời gian đó, cô thừa nhận có ngày chạy cả chục show, gặp gì ăn nấy, về tới nhà là lăn ra ngủ. Việc này kéo dài nhiều năm, tuy vất vả nhưng giúp mỹ nhân 8X "tậu" nhà, làm chủ kinh tế và lo cho mẹ.

Chưa kể, cùng với sự nghiệp người mẫu phất lên nhanh chóng, Ngọc Quyên cũng tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như: Tuyết nhiệt đới, Hoa dã quỳ, 14 Ngày phép, Mỹ nhân kế… Nhiều người nói, Ngọc Quyên là một trong những “phép thử” thành công, mở màn cho trào lưu người mẫu "rẽ hướng" phát triển đa lĩnh vực.

Ngọc Quyên từng là gương mặt vô cùng đắt show trên các sàn diễn thời trang.

Ngọc Quyên từng là gương mặt vô cùng "đắt show" trên các sàn diễn thời trang.

Gần 10 năm rực rỡ với nghề, Ngọc Quyên cũng từng gặp không ít ồn ào, một trong số đó là scandal chụp ảnh nude vào năm 2011 khiến khán giả có cái nhìn trái chiều về nghề người mẫu. Cô cũng thay đổi ngoại hình khá nhiều nhờ phẫu thuật thẩm mỹ và từng bị đồn kiếm "khoảng 300 - 500 triệu đồng/tháng" - con số không nhỏ đối với công việc người mẫu vào thời điểm đấy. Sau đó, Ngọc Quyên phủ nhận thông tin này, tuy nhiên lấp lửng tiết lộ: "Cày nát người 1 tháng cũng chỉ 100 - 200 triệu". 

Giữa lúc đang có vị trí trong làng mẫu Việt, Ngọc Quyên vội vàng lên xe hoa với bác sĩ Việt kiều Richard Lê.

Cuộc hôn nhân đến vội vàng của cựu người mẫu và chồng Việt kiều từng là chủ đề bàn tán xôn xao.

Cuộc hôn nhân đến vội vàng của cựu người mẫu và chồng Việt kiều từng là chủ đề bàn tán xôn xao.

Năm 2014, Ngọc Quyên tuyên bố kết hôn, làm đám cưới với bác sĩ Việt kiều Richard Lê sau đó sang Mỹ định cư khiến không ít người bất ngờ. Thậm chí, mối duyên này của cô còn được ví như "cuộc hôn nhân kỳ lạ" bởi yêu chỉ sau 1 tuần, sau đó quyết định cưới sau 1 tháng. Theo Ngọc Quyên, lý do bởi cô đã chán những thị phi, bon chen trong showbiz và muốn có cuộc sống ổn định. Thậm chí, cô chủ động đề nghị Richard kết hôn dù bản thân không biết gì về quá khứ của người đàn ông mà mình chọn làm chồng. Đám cưới của Ngọc Quyên diễn ra vài ngày sau khi cô theo Richard về Mỹ, chỉ vài người thân ở Việt Nam sang dự. Vài năm sau khi sống chung, cô cũng chưa gặp bố mẹ chồng.

Lúc bấy giờ, câu chuyện "lạ kỳ" của Ngọc Quyên đã dẫn tới nhiều tin đồn, một trong số đó là nghi vấn chân dài nhanh chóng lấy chồng Việt kiều vì muốn có thẻ xanh. Họ còn cho rằng mọi thứ đều là hợp đồng. Lúc ấy, cựu người mẫu không lên tiếng, mặc kệ những lời ra tiếng vào.

Bỏ ngoài tai tin đồn cưới hợp đồng, Ngọc Quyên tập trung mưu sinh tại Mỹ.

Bỏ ngoài tai tin đồn "cưới hợp đồng", Ngọc Quyên tập trung mưu sinh tại Mỹ.

Hôn nhân đổ vỡ bởi "thấp hơn chồng", bỏ sĩ diện làm đủ nghề nuôi con

1 năm sau khi rời hào quang showbiz để định cư ở nước ngoài, người hâm mộ xót xa khi thấy hình ảnh Ngọc Quyên mang bầu đang bán hàng ở siêu thị.

Cựu người mẫu tâm sự, dù mang danh lấy chồng Việt kiều nhưng bản thân vẫn tự kiếm tiền bằng khả năng của mình, không thích dựa dẫm và mặc kệ những lời gièm pha chuyện người nổi tiếng cũng làm công việc tay chân. Dù vất vả, kiếm tiền cực nhưng cô vẫn chấp nhận chứ không muốn quay lại làm một người mẫu trên sàn diễn. Ngọc Quyên cho biết mình không còn "sống ảo", nghề gì làm ra tiền cũng thử, quan trọng là khả năng của bản thân. "Tôi đi làm để kiếm tiền riêng, thích mua gì thì mua chứ chờ chồng đưa tiền cũng đâu hay. Và nếu tôi là đàn ông, vợ ở nhà hoài tôi cũng thấy chán", cô nói.

Từng hạnh phúc với chồng Việt kiều, Ngọc Quyên trở thành mẹ đơn thân khi cuộc hôn nhân không thể cứu vãn sau 4 năm.

Từng hạnh phúc với chồng Việt kiều, Ngọc Quyên trở thành mẹ đơn thân khi cuộc hôn nhân không thể cứu vãn sau 4 năm.

Lúc đó, Ngọc Quyên nói thu nhập của chồng bác sĩ chỉ khoảng 2.000 USD, cộng thêm khoản tiền cô kiếm được khi đi bán hàng cũng đủ sống, không đòi hỏi như lúc còn là vedette trên sàn diễn. "Tôi chỉ mong 2 vợ chồng làm đủ để lo cho gia đình và có thời gian vợ chồng hàn huyên sẽ tốt hơn. Giàu lắm cũng vậy thôi, chồng giờ chỉ cần có một nhà một xe và không nợ nần. Có người bên này có nhà mấy căn, xe mấy chiếc nhưng toàn nợ cũng vậy", cựu người mẫu trải lòng.

Sống đã vất vả, hạnh phúc Ngọc Quyên có được trong những năm tháng ở Mỹ cũng ngắn ngủi khi 3 năm đầu kết hôn, vợ chồng cô cãi nhau đến hàng nghìn lần, trong đó có 5 lần cô đòi chia tay. Mãi cho đến năm 2018, Ngọc Quyên mới quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân không thể cứu vãn, cố gắng giành quyền nuôi con dù biết kinh tế của bản thân ở giai đoạn đó chưa vững vàng. 

Nhìn lại cuộc hôn nhân đổ vỡ, Ngọc Quyên thừa nhận một phần lý do xuất phát từ chuyện "thấp hơn chồng" một bậc. Đó cũng là lúc cô không kiếm được tiền, mất tiếng nói trong gia đình và mang cảm giác phụ thuộc. "Tôi cảm thấy mình thấp hơn anh ấy một bậc, tự đánh mất đi tiếng nói của mình. Cho dù đối phương có tốt thế nào nhưng bản thân không làm ra tiền, người ta nói cái gì thì mình cũng chuyện bé xé ra to. Tôi bị tâm lý, mất tự tin và đánh mất cuộc hôn nhân của mình", cựu người mẫu kể lại.

Nhiều năm qua, Ngọc Quyên nỗ lực làm mọi nghề để nuôi con, cho quý tử cuộc sống tốt nhất.

Nhiều năm qua, Ngọc Quyên nỗ lực làm mọi nghề để nuôi con, cho quý tử cuộc sống tốt nhất.

Khó khăn lớn nhất của cựu người mẫu ở giai đoạn ấy là làm mẹ đơn thân, ngay cả việc nhờ người trông con để mình đi làm cũng không dễ dàng vì những ràng buộc luật pháp ở xứ người. Đến mức, cô không ít lần tủi thân khóc một mình nhưng vẫn mạnh mẽ bảo vệ cuộc sống của 2 mẹ con những lúc xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với chồng cũ. Đó là những năm tháng khắc sâu trong tâm trí của "bà mẹ 1 con" khi cô chấp nhận vì con trai làm mọi thứ, đến mức mẹ ruột Ngọc Quyên vì thấy con gái quá vất vả nên đã sang Mỹ giúp con chăm cháu. 

Bằng kinh nghiệm tích lũy từ những năm tháng làm người mẫu, Ngọc Quyên phát triển lĩnh vực làm đẹp, bán mỹ phẩm, tự làm mẫu, phối đồ trang điểm, sau đó kinh doanh online để tăng thu nhập. 

Cô bảo: "Tôi may mắn khi có sự cá tính, lì lợm, dám nghĩ dám làm. Ví dụ kinh doanh, khi tôi đã làm thì không ai cản được dù tôi cũng phải trả giá cho những sai lầm của mình. Thời gian đầu qua Mỹ, tôi rất cực nhưng cảm thấy hạnh phúc vì được làm những điều mình thích". Khán giả cũng dần quen với hình ảnh một vedette từng "càn quét" các sàn diễn một thời giờ tất bật sửa soạn son phấn, livestream bán từng món đồ, đều đặn mỗi ngày nhưng có thể chủ động đưa đón con trai đi học. Có những ngày, cô vội làm việc đến mức không kịp ăn, lại chi tiêu tiết kiệm nên một ổ bánh mì cắt thành 3 phần, tranh thủ ăn từ sáng đến tối. 

Ngọc Quyên từng để mặt mộc livestream bán hàng, bán mỹ phẩm, tự may đồ bán… miễn sao đủ kinh tế nuôi con.

Ngọc Quyên từng để mặt mộc livestream bán hàng, bán mỹ phẩm, tự may đồ bán… miễn sao đủ kinh tế nuôi con.

Cô nói chuyện với bạn: "Sáng dậy, Quyên chạy ra tiệm mua ổ bánh mì, ăn nhanh để còn làm việc. Lâu lâu Quyên thích gì thì ăn đó, thích đi chơi ở đâu thì đi du lịch ở đó. Cuộc sống của Quyên bên này rất ổn định, có công việc đàng hoàng. Ở Mỹ là cuộc sống dành cho những người siêng năng, Quyên được cái là khá siêng, cứ có tiền là có mặt nhưng thật sự rất bận và rất mệt". Bù lại, cô hài lòng với bản thân lúc này khi được làm chủ kinh tế, tinh thần lẫn tình cảm, có thời gian dành cho con trai.

Sau gần 9 năm đi lên từ tay trắng với công việc bán hàng ở siêu thị, Ngọc Quyên đã vượt qua giai đoạn khó khăn để trở thành bà chủ kiếm tiền tỷ trên đất Mỹ, phần lớn từ công việc livestream bán hàng. Ngay lúc cả thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, "bà mẹ 1 con" vẫn đủ sống khi tạm ngừng kinh doanh mỹ phẩm, chuyển sang tìm cách sản xuất và bán khẩu trang. Cô nói rằng "sĩ diện" là điều mà bản thân bỏ qua từ lúc quyết định sang Mỹ, làm mọi nghề để bám trụ: "Ngày xưa, tôi cũng hiểu rằng việc buông bỏ hào quang là điều không dễ, chẳng ai buông nổi. Nhưng tôi làm gì cũng không ngại, kiếm ra tiền là được rồi".

Tháng 4 năm ngoái, Ngọc Quyên đã bảo lãnh được mẹ ruột sang Mỹ định cư, cùng chăm sóc quý tử.

Tháng 4 năm ngoái, Ngọc Quyên đã bảo lãnh được mẹ ruột sang Mỹ định cư, cùng chăm sóc quý tử. 

Đầu năm nay, cô tiết lộ: "Những năm qua, công việc kinh doanh vẫn đang là nguồn thu chính. Nhưng nói thật, tôi rất may trong công việc, công việc nào cũng kiếm được, có ít có nhiều. Tiền xoay vòng. Tôi may mắn khi chồng cũ cho nhà nên không phải lo lắng tiền thuê, mỗi tháng đều đỡ nhiều chi phí. Còn lại, tôi cố gắng làm việc để đủ sống".

Hiện tại, cô cho biết nhờ tập trung làm ăn, cuộc sống của bản thân và con trai nơi xứ người đã tốt hơn trước rất nhiều. Trong một lần chia sẻ, Ngọc Quyên kể về cuộc sống lúc này: "Tôi sẽ chia kế hoạch đều 2 tuần. Một tuần, tôi dành cho công việc, nhà cửa, giấy tờ dự định, đam mê và học hỏi, làm những việc riêng tư, gặp bạn bè, hay những mối quan hệ của mình. Một tuần, tôi dành cho con, lo đưa đón bé đi học, đi chơi, nấu ăn và thực hiện những dự định của con. Tính tôi thường lên kế hoạch cụ thể để dễ dàng theo dõi. Tất nhiên, tôi không có người thân bên này, cuộc sống sẽ khó hơn. Tôi tạo cho bản thân việc không phụ thuộc vào bất cứ ai, điều gì. Vì không gì tốt bằng việc bản thân kiểm soát được tất cả. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, tôi ít thời gian riêng hơn".

Sau những năm tháng "gồng mình" để nuôi con, Ngọc Quyên hiện tại đã tìm được người mang đến cho cô cảm giác ấm áp. Được biết, cựu người mẫu và bạn trai kỹ sư đã tìm hiểu được 4 năm nay. Anh cho cô cảm giác yêu chân thành, muốn bảo bọc và che chở 2 mẹ con cô.

Cựu người mẫu đang hạnh phúc với bạn trai kỹ sư yêu được 4 năm.

Cựu người mẫu đang hạnh phúc với bạn trai kỹ sư yêu được 4 năm.

Gần 9 năm ở Mỹ của Phùng Ngọc Huy: Im lặng khi bị ném đá, cạo trọc đầu vì con gái Lavie
Sau 8 năm rời showbiz Việt để sang Mỹ, giấc mơ "đổi đời" của Phùng Ngọc Huy dường như vẫn chưa thành hiện thực khi anh sống chủ yếu bằng công việc bán...

Nước mắt xứ người

Theo Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngọc Quyên