Nhiều quý ông tuổi Hổ của Vbiz đã ly hôn vợ, riêng Ông Cao Thắng chung tình suốt 10 năm

Đăng Chương - Ngày 05/02/2022 12:00 PM (GMT+7)

Nhiều quý ông tuổi Hổ trong showbiz Việt có chuyện tình duyên không suôn sẻ, thậm chí đã trải qua 2 đời vợ.

Lam Trường: Bị vợ cũ "bóc phốt", cưới vợ 2 là fan nhỏ hơn nhiều tuổi

Trước khi tìm được "bến đỗ" hiện tại, Lam Trường từng trải qua 1 cuộc hôn nhân và vướng nhiều ồn ào hậu chia tay. Người vợ đầu tiên của nam ca sĩ là Ngô Ý An, cả 2 quen nhau thông qua sự mai mối của anh trai. Ý An là người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Mỹ, ít tiếp xúc với báo chí và khá trầm tính. Khi ấy, "anh Hai" chỉ mới bước đầu ghi được dấu ấn trong lòng khán giả.

Lam Trường với người vợ đầu tiên Ngô Ý An. Cả 2 có chung 1 cậu con trai.

Lam Trường với người vợ đầu tiên Ngô Ý An. Cả 2 có chung 1 cậu con trai.

Năm 2004, cặp đôi quyết định kết hôn bất chấp khoảng cách địa lý. Sau đám cưới, Lam Trường trở về Việt Nam tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, việc phải xa nhau làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn giữa đôi vợ chồng trẻ. Đến tháng 4/2011, Lam Trường chính thức thừa nhận đã ly hôn. Chia sẻ về nguyên nhân chia tay, nam ca sĩ cho rằng có rất nhiều lý do như thời gian, công việc, không hiểu nhau. Về phía Ý An, cô nhiều lần lên mạng xã hội "tố" Lam Trường bỏ bê con cái hậu ly hôn.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Lam Trường "bén duyên" với Yến Phương - một fan nữ xinh đẹp. Được biết, 20 năm về trước, trong một lần đi diễn tại TP.HCM, nam ca sĩ đã chụp ảnh cùng người vợ hiện tại của mình. Khi ấy, Yến Phương mới 5 tuổi, nằng nặc đòi mẹ cho giao lưu với "chú Trường" sau khi chương trình ca nhạc kết thúc. Nhiều năm về sau, cô là người chủ động nhắn tin bày tỏ tình cảm với anh. Trước khi chính thức yêu, cả 2 đã có thời gian dài trò chuyện, chia sẻ qua Facebook.

Năm 2014, họ chính thức "về chung nhà" trong sự chúc phúc của đông đảo khán giả. Không lâu sau, Yến Phương hạ sinh 1 bé gái, đặt tên ở nhà là Bì. 

Lam Trường - Yến Phương được nhận xét đẹp đôi dù chênh lệch tuổi tác.

Lam Trường - Yến Phương được nhận xét đẹp đôi dù chênh lệch tuổi tác.

Chia sẻ về bà xã 9X, Lam Trường nói anh thấy may mắn vì được gặp, yêu và cưới Yến Phương. Dù vậy, vợ nam ca sĩ cho biết cuộc hôn nhân của họ cũng không ít lần trải qua sóng gió: "Sau tình yêu màu hồng, chúng tôi đi vào giai đoạn 'thấm đòn', phát hiện ra những điểm không hợp nhau giữa 2 người. Tôi không quen nổi cuộc sống đi sớm về khuya của anh Trường, lúc nào cũng hào nhoáng, có fan vây quanh. Chúng tôi từng tách khỏi nhau vài tháng, thấy không thể sống thiếu nhau mới quay lại". Dù cách biệt tuổi tác khá lớn nhưng trong cuộc sống, cặp đôi luôn tìm cách thấu hiểu và chia sẻ với đối phương.

Gia đình nhỏ của Lam Trường cùng bà xã 9X Yến Phương và con gái được nhiều người ngưỡng mộ.

Gia đình nhỏ của Lam Trường cùng bà xã 9X Yến Phương và con gái được nhiều người ngưỡng mộ.

"10 năm bên nhau, chúng tôi từ tình yêu thơ mộng đến những gam màu thăng trầm, có hồng mà cũng có đen, xám như một bức tranh", Lam Trường bộc bạch về cuộc hôn nhân của mình.

Quách Ngọc Ngoan: 2 lần ly hôn ầm ĩ, vẫn cư xử văn minh với vợ cũ đại gia

Nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan cũng là quý ông tuổi Dần lận đận chuyện tình cảm, nhiều lần trải qua thất bại trong hôn nhân. Anh kết hôn với diễn viên Lê Phương vào tháng 3/2012, sau đó nhanh chóng có "trái ngọt" là con trai Cà Pháo. Từng được nhiều người khen đẹp đôi nhưng chỉ sau 2 năm, cuộc hôn nhân này đã "đứt gánh".

Tháng 6/2014, Lê Phương thông báo đã đệ đơn ly hôn với Quách Ngọc Ngoan. Cặp đôi vướng vào nhiều lùm xùm, đấu tố kéo dài suốt 1 năm. Hiện tại, mối quan hệ giữa họ đã được cải thiện phần nào, nhưng chỉ liên lạc mỗi khi cần trao đổi những vấn đề liên quan đến con trai.

Cuộc hôn nhân đầu của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương chỉ kéo dài 2 năm.

Cuộc hôn nhân đầu của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương chỉ kéo dài 2 năm.

Sau đó, Quách Ngọc Ngoan "bén duyên" với nữ đại gia Phượng Chanel lớn hơn anh 9 tuổi. Có thời điểm, bạn gái giàu có được cho là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đầu của nam diễn viên tan vỡ. Cả 2 mất khoảng thời gian dài yêu trong âm thầm, hạn chế nói về đối phương vì không muốn bị dân mạng "soi xét".

Dù chưa tổ chức đám cưới nhưng Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sống chung như vợ chồng nhiều năm. Nam diễn viên từng khẳng định đã đăng ký kết hôn với bạn gái đại gia, thậm chí xăm hình Phượng Chanel lên ngực trái để thể hiện tình cảm. Đáng chú ý, cả 2 còn âm thầm có chung 1 cô con gái, khi bé được gần 1 tuổi mới công khai với truyền thông. 

Quách Ngọc Ngoan từng khẳng định đã đăng ký kết hôn với Phượng Chanel, tuy nhiên nữ đại gia khi tuyên bố chia tay đã phủ nhận điều này.

Quách Ngọc Ngoan từng khẳng định đã đăng ký kết hôn với Phượng Chanel, tuy nhiên nữ đại gia khi tuyên bố chia tay đã phủ nhận điều này.

Tháng 4/2021, Phượng Chanel bất ngờ thông báo chia tay Quách Ngọc Ngoan. Cô phủ nhận chuyện cả 2 đã đăng ký kết hôn, không giống như những điều nam diễn viên chia sẻ. "Tôi và anh Ngoan đã chính thức chia tay một thời gian. Cả 2 cũng chưa từng đăng ký kết hôn như mọi người đồn thổi. Hiện tại, chúng tôi chỉ là bạn bè", nữ đại gia cho biết.

Sau khi chấm dứt chuyện tình cảm, Quách Ngọc Ngoan tập trung cho sự nghiệp. Anh vẫn giữ mối quan hệ tốt với Phượng Chanel, thường xuyên dành thời gian ở bên con gái chung. Đến nay, nam diễn viên vẫn "lẻ bóng", chưa hẹn hò thêm ai.

Hồ Quang Hiếu: Từng ly hôn hot girl, hẹn hò nhiều bóng hồng nổi tiếng nhưng giờ vẫn "lẻ bóng"

Năm 2013, Hồ Quang Hiếu và hot girl Ivy Le kết hôn rồi nhanh chóng ly thân chỉ sau 10 ngày "về chung nhà". Đúng 2 tháng sau, họ chính thức ly hôn. Thời điểm ấy, Hồ Quang Hiếu bị vợ cũ tố ngoại tình. Cô cho biết đã nhận tin nhắn "thoá mạ" từ một người tự giới thiệu là bạn gái của chồng vào đêm trước khi đám cưới diễn ra.

Nhiều fan hâm mộ sốc khi biết Hồ Quang Hiếu từng có 1 đời vợ.

Nhiều fan hâm mộ "sốc" khi biết Hồ Quang Hiếu từng có 1 đời vợ.

Theo lời Ivy Lê, trong ngày tân hôn, Hồ Quang Hiếu vẫn giữ liên lạc với nhân tình và sau đó còn bạo hành cô. Về phía nam ca sĩ, anh cũng "tố" vợ cũ thích "câu like, sống ảo và ăn chơi thâu đêm" nên hôn nhân tan vỡ vì không cùng quan điểm sống. Khi sự nghiệp thăng tiến, được nhiều người biết tới, Hồ Quang Hiếu không hề nhắc lại cuộc hôn nhân này.

Sau thời gian nổi đình đám với loạt ca khúc hit, Hồ Quang Hiếu chính thức công khai yêu Bảo Anh vào tháng 10/2016. Nữ ca sĩ cho biết cô từng giữ kín việc này, không muốn tiết lộ quá sớm để rồi phải giải thích với khán giả nếu chia tay. Sau khi công khai mối quan hệ, Hồ Quang Hiếu thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm bên bạn gái. Anh cho biết mình cảm thấy hạnh phúc, muốn lưu lại tất cả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống khi ở cạnh Bảo Anh.

Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu tuy vô cùng đẹp đôi nhưng lại không có cái kết đẹp.

Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu tuy vô cùng đẹp đôi nhưng lại không có cái kết đẹp.

Tháng 1/2017, Hồ Quang Hiếu bất ngờ có dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, thể hiện mong muốn tìm được người phụ nữ sâu sắc, biết lắng nghe. Ngay sau đó, Bảo Anh cũng "bóng gió" chia sẻ: "2 người không cùng hệ tư tưởng, may mắn thì hợp nhau rồi còn đến được với nhau, còn nếu vẫn đặt mong muốn của bản thân lên trên sự gắn bó giữa 2 người thì mối quan hệ ấy sớm muộn gì cũng đi đến hồi hết". 9 tháng sau, Hồ Quang Hiếu mới chính thức thừa nhận đã chia tay Bảo Anh sau hơn 2 năm hẹn hò.

Tháng 10 năm ngoái, nam ca sĩ vướng nghi vấn có "tình mới" khi một nữ DJ đăng nhiều hình ảnh đi du lịch, thân thiết cùng anh. Tuy nhiên khi được hỏi, cô này cho biết họ chỉ là bạn bè. Về phần Hồ Quang Hiếu, anh không phủ nhận mà chỉ cho hay: "Chuyện tình cảm riêng tư tôi xin phép được từ chối trả lời. Cảm ơn khán giả luôn quan tâm, theo dõi thông tin về Hiếu".

Hồ Quang Hiếu và DJ Trang Sarah có khá nhiều hình ảnh thân thiết cùng nhau.

Hồ Quang Hiếu và DJ Trang Sarah có khá nhiều hình ảnh thân thiết cùng nhau.

Ông Cao Thắng: Được ca tụng bởi mối tình "cổ tích" 10 năm với Đông Nhi, giờ là "bố bỉm sữa" nổi tiếng

XEM VIDEO: Ông Cao Thắng và Đông Nhi "làm đám cưới" ở sân bay khiến người hâm mộ reo hò phấn khích.

Năm 2011, Ông Cao Thắng công khai hẹn hò Đông Nhi sau 2 năm vướng tin đồn tình cảm. Không chỉ liên tục xuất hiện trong những sản phẩm âm nhạc chung, anh còn quyết định tạm dừng sự nghiệp ca hát, thành lập công ty giải trí để hỗ trợ bạn gái. Quyết định này khiến nhiều người hâm mộ của nam ca sĩ tiếc nuối, nhưng bản thân anh chưa bao giờ ân hận. Ông Cao Thắng vừa điều hành công ty, vừa quản lý, theo sát Đông Nhi trong mỗi lần đi diễn. Ngược lại, anh cũng được bạn gái chăm sóc chu đáo.

Ông Cao Thắng và Đông Nhi bên nhau bền bỉ suốt 10 năm, trải qua nhiều thăng trầm.

Ông Cao Thắng và Đông Nhi bên nhau bền bỉ suốt 10 năm, trải qua nhiều thăng trầm.

Tháng 11/2019, đám cưới hoành tráng của cặp đôi diễn ra với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ. Trong ngày trọng đại, Ông Cao Thắng đã khóc khi cầm tay bà xã và nói: "Cảm ơn em đã dành cho anh thời thanh xuân tươi đẹp nhất của mình. Cảm ơn em hôm nay đã đồng ý để cho anh làm chồng em, chăm sóc cho em cũng như là con của chúng ta. Anh sẽ trân trọng những khoảnh khắc ở bên cạnh em. Anh yêu em".

Đến tháng 10/2020, Đông Nhi sinh con gái đầu lòng, đặt tên thân mật là Winnie. Đến nay, chuyện tình đẹp này vẫn được nhiều người chia sẻ, ngưỡng mộ. Đặc biệt, cặp đôi dù đã trở thành "bố mẹ bỉm sữa" nhưng vẫn mặn nồng, thường xuyên công khai bày tỏ tình cảm với đối phương.

Đám cưới thế kỷ của Đông Nhi - Ông Cao Thắng là sự kiện lớn, được chú ý của showbiz Việt.

"Đám cưới thế kỷ" của Đông Nhi - Ông Cao Thắng là sự kiện lớn, được chú ý của showbiz Việt.

Sau khi chào đón thiên thần nhỏ Winnie, cuộc sống gia đình của cặp đôi nghệ sĩ luôn tràn ngập tiếng cười.

Sau khi chào đón "thiên thần nhỏ" Winnie, cuộc sống gia đình của cặp đôi nghệ sĩ luôn tràn ngập tiếng cười.

Mỹ nhân tuổi Dần khi yêu: Người ở bên đại gia 12 năm mặn nồng, người lận đận tình duyên
Đều xinh đẹp, nổi tiếng và tài năng, nhưng những người đẹp Vbiz sinh năm 1986 lại có chuyện tình duyên không giống nhau.

Gia đình Sao Việt

Đăng Chương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao