Nhìn lại một năm "đại náo" showbiz Việt của Sơn Tùng M-TP

Ngày 29/12/2014 00:08 AM (GMT+7)

Có lẽ chẳng có cái tên nào trong năm nay được nhắc đến với tần suất chóng mặt bằng Sơn Tùng M-TP.

Năm 2014 quả là một năm đặc biệt đối với nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP khi anh vừa đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng, đồng thời cũng vướng vào những vụ tai tiếng đáng tiếc. Thế nhưng không thể phủ nhận được một điều rằng ở tuổi 20, không phải ngôi sao nào của showbiz Việt cũng có được sức ảnh hưởng khổng lồ như Sơn Tùng M-TP.

Nhìn lại một năm quot;đại náoquot; showbiz Việt của Sơn Tùng M-TP - 1

Hiện tượng "Em của ngày hôm qua"

Sinh năm 1994 tại Thái Bình, Sơn Tùng đã sớm bộc lộ khả năng âm nhạc của mình. Những ngày đầu của sự nghiệp âm nhạc, Sơn Tùng là thành viên trong "đại gia đình" hiphop underground Ladykillah, chính từ những ngày tháng hoạt động trong nhóm đã cho ra đời nhiều ca khúc hit về sau, trong đó có Cơn mưa ngang qua.

Năm 2012, Sơn Tùng đỗ Thủ khoa Nhạc viện TP. HCM. Cũng trong năm đó, ca khúc Cơn mưa ngang qua của Sơn Tùng "làm mưa làm gió" trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Từ ca khúc này, lượng fan của chàng ca sĩ trẻ cũng tăng lên chóng mặt. Lúc đó có nhiều người đã dự đoán rằng M-TP sẽ là một trong những gương mặt nổi bật nhất nhì showbiz trong những năm tiếp theo.

Nhìn lại một năm quot;đại náoquot; showbiz Việt của Sơn Tùng M-TP - 2

MV "Em của ngày hôm qua" với lượt view hơn 40 triệu.

Khoảng thời gian cuối năm 2013, Em của ngày hôm qua ra mắt và ngay lập tức đã tạo "cơn sốt" cho làng nhạc Việt. Với giai điệu bắt tai cùng MV ca nhạc đậm chất Hàn Quốc, Em của ngày hôm qua thu về lượt xem và lượt nghe "khủng" lên tới con số chục triệu, ngoài ra đây cũng là ca khúc được các bạn trẻ Việt Nam cover (hát lại) nhiều nhất trong năm.

Không quá ngoa ngôn khi nói rằng sự thành công của Em của ngày hôm qua là một "hiện tượng" nổi bật trong năm nay. Việc ca khúc này xuất hiện và thống trị nhiều BXH uy tín, hay được mở với tần suất thường xuyên tại nhiều quán cafe công cộng cũng đủ để nói lên sức ảnh hưởng của ca khúc này nói riêng và Sơn Tùng M-TP nói chung. Nếu như bạn còn nghi ngờ về sức hút của bài hát này với công chúng, hãy thử xem clip dưới đây khi giọng của hàng ngàn khán giả hòa với giọng ca sĩ - điều mà ít ca sĩ Việt Nam nào có thể làm được:

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP hòa giọng cùng hàng ngàn khán giả Hà Nội.

Lấn sân điện ảnh với "Chàng trai năm ấy"

Việc ca sĩ, người mẫu chuyển sang đóng phim có lẽ chẳng còn quá xa lạ trong giới showbiz Việt, và Sơn Tùng M-TP cũng không không nằm ngoài ngoại lệ đó. Được ê-kíp của Thần tượng - bộ phim của đạo diễn Quang Huy đã từng làm mưa làm gió các rạp chiếu năm 2013 chọn vào vai chính Đình Phong trong bộ phim Chàng trai năm ấy là một vinh dự, đồng thời cũng là một cơ hội của Sơn Tùng.

Nhìn lại một năm quot;đại náoquot; showbiz Việt của Sơn Tùng M-TP - 3

Chàng trai năm ấy có kịch bản được dựa trên câu chuyện có thật về nam ca sĩ Wanbi Tuấn Anh, chính vì vậy ngay từ khi bắt đầu lên kịch bản, bộ phim này đã dành được nhiều sự chú ý từ công chúng. Sự tham gia của Sơn Tùng trong vai chính đồng thời nảy ra nhiều ý kiến trái chiều, song không thể phủ nhận rằng tên tuổi của Sơn Tùng cũng góp một phần không nhỏ trong việc quảng bá bộ phim.

Sau hai buổi công chiếu vừa qua tại TP. HCM và Hà Nội, Chàng trai năm ấy nhận được nhiều lời khen tích cực, trong đó có cả những lời khen dành cho vai diễn đầu tay của Sơn Tùng M-TP. Đồng thời, bản nhạc phim Chắc ai đó sẽ về do chính Sơn Tùng M-TP sáng tác và trình bày trong phim đã ngay lập tức gây sốt với hơn 1 triệu view trên trang Youtube chỉ sau 8 tiếng đồng hồ đăng tải - một kỉ lục của clip nhạc Việt.

Nhìn lại một năm quot;đại náoquot; showbiz Việt của Sơn Tùng M-TP - 4

Sơn Tùng M-TP trong buổi công chiếu "Chàng trai năm ấy" tại Hà Nội.

20 tuổi và "cơn bão" thị phi

Với thành công choáng ngợp ở độ tuổi còn quá trẻ, hiển nhiên đi kèm với sự nổi tiếng sẽ là tai tiếng. Ở tuổi 20, Sơn Tùng đã phải đối mặt với nhiều "cơn bão" từ truyền thông, dư luận và ngay cả công ty quản lý cũ của mình.

Những nghi vấn về chuyện đạo nhạc của Sơn Tùng đã bắt đầu manh nha từ những ca khúc đầu tiên anh sáng tác được ra mắt công chúng, mà mở đầu là Cơn mưa ngang qua. Các tai nghe sành nhạc có thể chỉ ra được ngay sự giống nhau giữa ca khúc này và Sarangi Mareul Deutjianha của nhóm Namolla Family, sự việc này nhanh chóng ồn ào vào thời điểm cuối năm 2013, nhưng nhiều người hâm mộ đã bày tỏ thái độ bênh vực chàng ca sĩ trẻ, bởi anh từng có thời gian hoạt động trong giới nhạc underground - nơi mà việc "mượn" beat nhạc nước ngoài để tạo ra các ca khúc mới không còn quá xa lạ.

Nhìn lại một năm quot;đại náoquot; showbiz Việt của Sơn Tùng M-TP - 5

Ở tuổi 20, Sơn Tùng phải đối mặt với hàng loạt scandal.

Thế nhưng khi hàng loạt các bài hát của Sơn Tùng như Nắng ấm xa dần, Đừng về trễ và ngay cả hit đình đám nhất của anh chàng là Em của ngày hôm qua đều bị phát hiện là mượn giai điệu nước ngoài, thì ngay cả người hâm mộ cũng đã không thể bảo vệ nổi cho thần tượng của mình. Dư luận, công chúng và cả những người làm nhạc chuyên nghiệp đều chia sẻ phản ứng tiêu cực về những ca khúc của Sơn Tùng M-TP, nhất là sau khi Chắc ai đó sẽ về - ca khúc bị nghi ngờ giống bài hát Because I miss you của Jung Yong Hwa - được ra mắt.

Trước những "nghi án" đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP, nhiều BXH uy tín đã sử dụng biện pháp mạnh tay nhất, đó là xóa toàn bộ những ca khúc của Sơn Tùng ra khỏi bảng xếp hạng của họ. Những bài hát và MV của chàng ca sĩ gốc Thái Bình cũng bị gỡ xuống trên nhiều trang nghe nhạc trực tuyến.

Không chỉ bị dư luận "lên án" vì "đạo nhái" nhạc Hàn, Sơn Tùng còn bị đông đảo fan K-pop "tẩy chay" bởi họ cho rằng nam ca sĩ này đang bắt chước ngay cả phong cách thời trang và biểu diễn của G-Dragon - một ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng. Thậm chí Sơn Tùng còn lên báo Hàn bởi những hành động được cho là "bắt chước" ca sĩ này.

Nhìn lại một năm quot;đại náoquot; showbiz Việt của Sơn Tùng M-TP - 6

Anh bị những fan hâm mộ K-pop tố "đạo nhái" không chỉ âm nhạc mà còn cả phong cách của các ca sĩ Hàn Quốc.

Không dừng lại đó, vào những tháng cuối năm 2014, Sơn Tùng M-TP lại phải đối diện với lời tố cáo anh bỏ show không lý do và phải bồi thường số tiền lớn là 600 triệu đồng, đồng thời anh bị công ty quản lý cũ là Văn Production ra quyết định cấm diễn 6 tháng bởi vi phạm hợp đồng khi tự ý "bỏ show", tự ý ký các hợp đồng quảng cáo, cung cấp các bản ghi âm, ghi hình cho các kênh trực tuyến mà không có sự cho phép bản quyền của công ty.

Ở tuổi 20, Sơn Tùng đã phải chịu quá nhiều sức ép từ dư luận, anh đã chọn giải pháp im lặng trước những nghi vấn của công chúng dồn về phía mình. Mới đây, anh đã bắt đầu quay lại với những hoạt động của mình trong showbiz sau vài tháng im ắng. Dưới sự quản lý mới của đạo diễn Quang Huy, Sơn Tùng chắc chắn sẽ dùng những sản phẩm âm nhạc sắp tới để khẳng định khả năng của mình với dư luận. Và chắc chắn những người hâm mộ có quyền hi vọng vào một năm 2015 thành công rực rỡ - không scandal của chàng ca sĩ trẻ này.

Thiên Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan