Những bi kịch sau cái chết của Choi Jin Sil

Ngày 01/12/2013 11:02 AM (GMT+7)

Sau cái chết của nữ diễn viên Choi Jin Sil vào năm 2008, người thân của cô cũng lần lượt ra đi với lý do tự tử.

Choi Jin Sil ra đi vì sức ép dư luận

Vốn là nữ diễn viên nổi tiếng, được nhiều người yêu thích, nhất là sau thành công của bộ phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Choi Jin Sil từng khiến người hâm mộ bàng hoàng và vô cùng đau xót khi tự tử tại nhà riêng vì áp lực và trầm cảm. Theo đó, vào ngày 2/10/2008, Choi Jin Sil được phát hiện là đã treo cổ tự tử trong buồng tắm.

Những bi kịch sau cái chết của Choi Jin Sil - 1

Nữ diễn viên Choi Jin Sil

Nguyên nhân dẫn tới sự ra đi vội vã của Choi Jin Sil được cho là do cú sốc tinh thần lớn sau nghi án liên quan đến cái chết của đồng nghiệp Ahn Jung Hwan.

Trước khi mất, nữ diễn viên đã rơi vào trạng thái trầm uất nặng nề vì không chịu nổi áp lực. Theo đó, cô bị đồn thổi là đã ráo riết đòi nợ khiến người bạn thân phải túng quẫn đến mức tự sát. Cuối cùng, Choi đã chọn cái chết để chứng minh mình trong sạch.

Được biết, kẻ tung tin đồn ác ý, gián tiếp gây ra cái chết của Choi Jin Sil là một người phụ nữ tên Baek, nhân viên một công ty tài chính.

Những người thân lần lượt ra di

Sau khi Choi Jin Sil ra đi, mọi chuyện không dừng lại ở đó, người em trai của cô - nam ca sĩ Choi Jin Young cũng tự kết thúc cuộc đời vào tháng 2/ 2010. Sau đó, vào ngày 6/1/2013, chồng cũ của cô là vận động viên bóng chày Jo Sung Min tự tử bằng một chiếc dây lưng và gần đây nhất, quản lý cũ của Choi Jin Sil cũng có kết quả tương tự những người kể trên.

Những bi kịch sau cái chết của Choi Jin Sil - 2

Choi Jin Young

Vào ngày 27/11, sở cảnh sát Gangnam thông báo là đã tìm được thi thể của một người đàn ông họ Park trong khách sạn ở Yeoksam - Dong. Theo suy đoán từ phía cảnh sát cộng với những vật chứng tại hiện trường tìm được bao gồm thuốc ngủ, thuốc giảm đau..., nhiều khả năng là người đàn ông này đã tự sát.

Điều đặc biệt là người đàn ông mà sở cảnh sát Gangnam cho hay lại chính là quản lý của cũ nữ diễn viên Choi Jin Sil, thậm chí, ông này còn là người lái xe đưa nữ diễn viên quá cố về nhà vào buổi tối cô tự vẫn.

Vào ngày 29/3, khoảng 1 năm rưỡi sau khi nữ diễn viên Choi Jin Sil qua đời, em trai của cô là Choi Jin Young cũng tìm đến cái chết, bằng đúng cách chị gái đã chọn.

Theo một số nguồn tin, tài tử 39 tuổi gặp rắc rối cả trong chuyện riêng lẫn công việc. Đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Choi Jin Young.

Những bi kịch sau cái chết của Choi Jin Sil - 3

Jo Sung Min

Tiếp nối Choi Jin Young là chồng cũ của Choi Jin Sil, Jo Sung Min. Theo điều tra ban đầu, Jo Sung Min được xác định là chết do ngạt thở. Ông đã tự tử và để lại một bức thư tuyệt mệnh. Động cơ tự tử của Jo Sung Min chưa được xác định, tuy nhiên nhiều người nghi vấn rằng cái chết của anh có liên quan đến vợ cũ Choi Jin Sil, bởi phương thức tự tử của ông giống hệt nữ diễn viên ở 5 năm về trước.

Mặt trái của thế giới giải trí

Cùng với lý do tự tử, hàng loạt người thân có liên quan đến Choi Jin Sil đã ra đi. Cho đến giờ chưa ai có thể lý giải được nguyên nhân chính xác dẫn đến những cái chết trên, nhưng có thể nhận thấy ai trong số những nạn nhân cũng trải qua thời gian dài bị trầm cảm trước khi tìm đến cái chết.

Đầu tiên là Choi Jin Sil, bản thân cô đã phải sống trong thời gian khủng hoảng khi bị dư luận đả kích và ném đá. Rồi đến em trai Choi Jin Young và quản lý cũ của cô cũng bị áp lực tinh thần từ chuyện công việc trước khi tự kết liễu đời mình.

Thực tế, ngoài Choi Jin Sil, Jin Young và ông Park, tại làng giải trí Hàn có rất nhiều người tìm đến cái chết vì áp lực tâm lý. Từ đây, câu chuyện mặt trái đằng sau thế giới giải trí lại một lần nữa được khai quật.

Thế giới giải trí của Hàn Quốc là nơi có sự đào thải và cạnh tranh rất khủng khiếp, chỉ cần một sai sót nhỏ là nghệ sĩ sẽ bị cả xã hội ném đá và chỉ trích.

Bên cạnh đó, phần đông các nghệ sĩ Hàn Quốc sống khá cô lập, họ không có những người bạn thực sự thân thiết để sẻ chia tâm tư tình cảm.

Áp lực của công việc nhưng không có ai để san sẻ bớt gánh nặng và giải thoát tâm trạng bế tắc đã khiến họ tự tìm cách tự sát để giải phóng bản thân mình mỗi khi gặp phải rắc rối trong cuộc sống, công việc.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan