Những “quả bom” từ gia đình khiến dàn tài tử giai nhân khốn khổ, muối mặt

Hải Lâm - Ngày 04/06/2022 00:00 AM (GMT+7)

Không ít nghệ sĩ xứ kim chi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ chính người thân trong gia đình khiến danh tiếng bị hủy hoại.

Giới giải trí Hàn có không ít trường hợp các nghệ sĩ tụt dốc sự nghiệp vì chính người thân trong gia đình. Đó là những người mà họ nghĩ rằng khó có thể làm hại mình.

Kim Hye Soo: Từng bế tắc vì phải trả nợ cho mẹ

Nhiều người từng cho rằng người như Kim Hye Soo khó ai có thể quật ngã vì cô vừa cá tính vừa mạnh mẽ và toát lên khí chất không đùa được. Nhưng, nữ hoàng gợi cảm này lại từng có thời gian khốn đốn vì mẹ đẻ. Thậm chí cô từng định giải nghệ, bế tắc vì phải trả nợ cho bà.

Kim Hye Soo từng khốn đốn vì mẹ đẻ.

Kim Hye Soo từng khốn đốn vì mẹ đẻ.

Trong chia sẻ năm 2017, Kim Hye Soo cho biết lý do cô định giải nghệ nhưng sau đó suy nghĩ lại: "Tôi xem bộ phim Secret Sunshine, tác phẩm được thực hiện trong suốt 10 năm. Nhìn họ nhiệt huyết với công việc, tôi nhận ra mình cũng từng làm việc chăm chỉ, tại sao bây giờ lại bỏ cuộc".

Không ngờ chị đại màn ảnh Hàn lại có lúc yếu đuối từng muốn từ bỏ sự nghiệp.

Không ngờ chị đại màn ảnh Hàn lại có lúc yếu đuối từng muốn từ bỏ sự nghiệp.

Kim Hye Soo từng phải dính tới khoản nợ lên tới hàng tỷ won của mẹ đẻ. Cô thậm chí phải sống trong căn nhà nghèo nàn vì mẹ nợ nần tới 1,3 tỷ won (24 tỷ đồng). Được biết, mẹ cô đã lợi dụng danh tiếng của con gái để thuyết phục các chủ nợ cho mình vay tiền. Vì niềm đam mê cờ bạc, bà đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào để có tiền.

Hình ảnh hiếm hoi của Kim Hye Soo bên mẹ đẻ.

Hình ảnh hiếm hoi của Kim Hye Soo bên mẹ đẻ.

"Tôi sợ hãi và cho rằng mình không thể vực dậy. May mắn tôi có bạn bè ở bên", Kim Hye Soo chia sẻ về thời gian bế tắc. Cuối cùng, may mắn là cô có những người thực sự quan tâm đến mình bên cạnh và chính họ đã vực dậy tinh thần giúp cho chị đại này tiếp tục đóng phim theo đuổi đam mê.

Jang Geun Suk: Mẹ đẻ bị phạt tù và quản chế

Đầu năm 2021, tòa án quận trung tâm Seoul tuyên phạt mẹ của Jang Geun Suk 2 năm rưỡi tù treo trong thời gian quản chế 4 năm cùng với khoản tiền phạt 3 tỷ won (56 tỷ đồng). Vì chuyện này mà hình ảnh của "Hoàng tử Châu Á" bị ảnh hưởng khá nhiều. Thậm chí anh suýt bị vạ lây sự nghiệp vì mẹ đẻ.

Jang Geun Suk từng là Hoàng tử Châu Á.

Jang Geun Suk từng là "Hoàng tử Châu Á".

Cụ thể, công ty Tree J do mẹ nam diễn viên điều hành đã bị truy tố vì vi phạm đạo luật thuế theo quy định về sổ sách kế toán. Theo đó, bà đã gian lận bằng cách rút hoặc sử dụng thu nhập mà con trai mình kiếm được từ các hoạt động ở nước ngoài và không khai báo thuế.

Vì mẹ của Jang Geun Suk không đóng thuế mà anh lao đao sự nghiệp.

Vì mẹ của Jang Geun Suk không đóng thuế mà anh lao đao sự nghiệp.

Tòa án cho biết: "Bị cáo đã trốn hơn 1,8 tỷ won (33,5 tỷ đồng) tiền thuế, không khai báo thành khẩn ngay cả khi bị cơ quan chức năng điều tra". Dù mẹ của Jang Geun Suk đã phủ nhận hoàn toàn tội danh và cho biết bà chỉ vô ý bỏ sót khai báo thuế nhưng tòa án bác bỏ giải trình của bà.

Jang Geun Suk đã nhập ngũ để tránh những điều tiếng không hay.

Jang Geun Suk đã nhập ngũ để tránh những điều tiếng không hay.

Vì chuyện này Jang Geun Suk đã kết thúc hợp đồng và rời khỏi công ty Tree J. Anh thực hiện nghĩa vụ quân sự vào năm 2018. Sau khi xuất ngũ, nam diễn viên khá hạn chế xuất hiện trước truyền thông và gần như im ắng hơn trước. Danh tiếng của nam tài tử bị ảnh hưởng không nhỏ từ chuyện của mẹ đẻ.

Lee Min Jung: Khốn khổ vì chồng cặp bồ khi đang bầu bí

Lee Byung Hun và Lee Min Jung từng là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai hẹn hò một thời gian dài trước khi chính thức dắt tay nhau vào lễ đường thành hôn. Đáng tiếc, Lee Byung Hun không phải người đàn ông chung thủy vì chỉ sau khi cưới 1 năm, anh bị khui chuyện ngoại tình.

Lee Min Jung là người a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/phụ nữ/a vị tha của showbiz Hàn vì sẵn sàng tha thứ cho chồng.

Lee Min Jung là người phụ nữ vị tha của showbiz Hàn vì sẵn sàng tha thứ cho chồng.

Cụ thể, Lee Byung Hun lừa đối vợ, gạ tình 2 thực tập sinh là nữ thần tượng Dahee (Glam) và người mẫu Lee Ji Yeon. Trước đó, cả hai cô gái đã ghi âm đoạn hội thoại với nam tài tử nhằm mục đích tống tiền anh 5 tỷ won (hơn 97 tỷ đồng) nhưng cuối cùng lại bị đấu tố ngược.

Lee Byung Hun xin lỗi vì bê bối gạ tình lúc vợ có bầu.

Lee Byung Hun xin lỗi vì bê bối gạ tình lúc vợ có bầu.

Vì lúc đó, Lee Min Jung đang mang thai con đầu lòng nên chuyện này khiến cô bị tổn thương sâu sắc. Nữ diễn viên Vườn sao băng đã đóng gói đồ đạc và trở về nhà mẹ đẻ. Sau này, Lee Byung Hun viết thư tay và công khai xin lỗi vợ trước truyền thông, Lee Min Jung chấp nhận tha thứ cho chồng thì mọi chuyện mới yên ấm.

Vì sự vị tha của Lee Min Jung, Lee Byung Hun mới có gia đình yên ấm như hiện tại.

Vì sự vị tha của Lee Min Jung, Lee Byung Hun mới có gia đình yên ấm như hiện tại.

Từng có thời gian người ta cho rằng Lee Min Jung quá nhu nhược và lụy tình. Tuy nhiên, vì con vì gia đình, nữ diễn viên vẫn quyết định trở thành người phụ nữ vị tha. Cuối cùng, hạnh phúc mỉm cười với Lee Min Jung. Giờ cô và Lee Byung Hun sống khá yên ấm và hạnh phúc cùng cậu con trai.

Park Han Byul: Vì chồng mà từ bỏ cả sự nghiệp

Có thể nói Park Han Byul là sao nữ kém may mắn về chuyện tình cảm nhất showbiz. Cô chịu không ít tai tiếng dù chẳng làm gì sai trái. Cụ thể, Yoo In Seok - chồng của Park Han Byul là người cầm đầu đường dây môi giới mại dâm liên quan đến Burning Sun từ năm 2015 -2016. Yoo In Seok còn bị kết tội tham ô quỹ kinh doanh, vi phạm luật an toàn thực phẩm…

Park Han Byul khốn đốn vì tội danh của chồng.

Park Han Byul khốn đốn vì tội danh của chồng.

Vì tội danh của chồng, Park Han Byul đã quyết định rút lui khỏi giới giải trí vì không thể sống giữa những lời dị nghị hay ra ngoài gặp bất kỳ ai. Thậm chí nữ diễn viên còn gửi lời xin lỗi đến khán giả: "Tôi xin lỗi mọi người. Tôi xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng sau những sự cố và nghi ngờ liên quan đến chồng tôi. Một lần nữa tôi cúi đầu xin lỗi tất cả những người đang chỉ trích tôi và gia đình tôi vì đã gây ra một vụ chấn động xã hội như vậy”.

Park Han Byul đã phải xin lỗi thay cho chồng vì tội danh của anh.

Park Han Byul đã phải xin lỗi thay cho chồng vì tội danh của anh.

Năm 2020, Park Han Byul bán hết tài sản và cùng chồng con chuyển đến sống ở đảo Jeju. Theo một số nguồn tin, nữ diễn viên đã ổn định lại tinh thần và quyết định lập nghiệp tại đảo Jeju. Cô cũng không có ý định quay trở lại showbiz. Cách đây không lâu, có tin Park Han Byul mang thai con thứ 2 được 4 tháng.

Park Han Byul đang mang bầu con thứ 2.

Park Han Byul đang mang bầu con thứ 2.

Làm vợ đã 9 năm, Lee Hyori từng bỏ nhà đi sau khi đánh nhau với chồng xấu trai
Lee Hyori khẳng định mỗi lần cãi nhau với chồng cô đều giành phần thắng trước ông xã.

Lee Hyori

Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Hàn