"Nữ hoàng ảnh lịch" Hiền Mai: Suýt chết vì bị lật xe, từ hôn trước ngày đám cưới

Ngày 13/01/2021 16:17 PM (GMT+7)

Vào thập niên 90, Hiền Mai được mệnh danh là một trong 4 "nữ hoàng ảnh lịch" bên cạnh Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng. Chị cũng để lại nhiều dấu ấn trong phim ảnh, nhất là vai cô giáo Mai trong bộ phim "Tuổi thần tiên" phát sóng năm 1995.

Trải qua thời gian, nhan sắc của một "nữ hoàng ảnh lịch" ở Hiền Mai dường như không thay đổi là mấy. Đặc biệt, nét dịu dàng, đằm thắm và giọng nói pha trộn giữa âm điệu Bắc - Nam vẫn rất rõ nét ở chị.

Mới đây, khi tham gia Lời tự sự, Hiền Mai đã trải lòng rất nhiều điều về cuộc sống và kỷ niệm. Nữ diễn viên tâm sự, mỗi lần xem lại ảnh lịch của mình ngày xưa, chị luôn dấy lên những cảm xúc khó tả, bởi đó là ký ức và kỷ niệm một thời của mình.

"Những tấm ảnh lịch đó làm tôi nhớ về những buổi chụp ảnh cực khổ giữa trưa nắng. Có những lúc đang chụp thì bị xây xẩm mặt mày, phải nằm vật ra giữa đường vì say nắng. Và cả những lúc cười vang cả trời khi chụp chung cùng bạn bè hoặc đưa nhau đi ăn uống sau mỗi buổi chụp. Bây giờ nhìn lại, tôi không thấy hối tiếc bất kỳ điều gì vì cả thời tuổi trẻ đã cống hiến hết mình cho đam mê", Hiền Mai bộc bạch.

amp;#34;Nữ hoàng ảnh lịchamp;#34; Hiền Mai: Suýt chết vì bị lật xe, từ hôn trước ngày đám cưới - 1

"Nữ hoàng ảnh lịch" Hiền Mai sở hữu nhan sắc "bỏ quên" thời gian.

Hiền Mai cho biết, thời nhỏ, chị rất nghịch nên luôn ước mơ trở thành phi công hoặc phi hành gia bay vào vũ trụ. Học xong lớp 12, chị đã nộp đơn thi vào trường hàng không ngành phi công. Tuy nhiên, hồi đó, trường không nhận đào tạo nữ phi công mà chỉ tuyến tiếp viên. Vì thế, chị buộc lòng phải thi vào ngành sư phạm. Vào ngành sư phạm nhưng cuối cùng Hiền Mai lại bén duyên với nghiệp người mẫu và diễn viên.

"Bước vào nghề người mẫu và diễn viên, tôi rất bất ngờ. Tôi cho rằng, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Càng làm nghề thì càng thấy đam mê và gắn bó. Dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của tôi chính là vai diễn đầu tiên trong phim 'Tuổi thần tiên' - vai cô giáo Mai. Và có lẽ được Tổ thương nên vai diễn đầu tiên cũng là vai giúp tôi nổi tiếng luôn. Tôi không hiểu sao rất hay được 'đo ni đóng giày' cho những vai cô giáo và tôi cũng rất thích đóng những vai đó", Hiền Mai kể thêm.

amp;#34;Nữ hoàng ảnh lịchamp;#34; Hiền Mai: Suýt chết vì bị lật xe, từ hôn trước ngày đám cưới - 2

Nữ diễn viên Tuổi thần tiên nhớ lại, năm 1997, khi đóng phim Ráng chiều thì chị bị tai nạn lật xe dẫn đến gãy cột sống. Và thời điểm đó, may nhờ có người yêu cũ biết về y khoa nên đã giúp chị giữ được mạng sống và sớm hồi phục. Nhưng đáng tiếc thay, vì duyên nợ chưa tới nên cuối cùng chị và người ấy đã không thể thành vợ, thành chồng.

"Thời đó, tôi yêu cuộc sống độc thân, tự do - tự tại nên 30 tuổi vẫn chưa thích lấy chồng. Người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết khó chịu về chuyện này lắm. Nhưng tính tôi rất đàn ông nên cương quyết lắm. Đã quyết gì là không thể thay đổi được.

Tuy nhiên, hồi đó, người yêu cũ là một người rất tình cảm và chân thành. Anh đến với tôi bằng một tình yêu rất sâu đậm và tôi cũng yêu thương người đó. Gia đình hai bên đã gặp mặt nhau, làm lễ ăn hỏi, đặt thiệp cưới và nhà hàng xong xuôi, nhưng chỉ còn vài tháng nữa đám cưới diễn ra thì tôi đã chủ động từ hôn.

amp;#34;Nữ hoàng ảnh lịchamp;#34; Hiền Mai: Suýt chết vì bị lật xe, từ hôn trước ngày đám cưới - 3

"Tôi luôn biết ơn và trân trọng người yêu cũ", Hiền Mai chia sẻ.

Trước đó, chúng tôi rất yêu nhau nhưng mỗi lần đi chơi chung lại cãi lộn rất căng thẳng. Có thời điểm hai đứa giận nhau cả tháng trời, nghĩ sẽ chia tay nhưng rồi lại quay lại với nhau. Quay lại xong lại thấy trong tình cảm của mình có gì đó rạn nứt nên tôi từ hôn. Phải nói rằng, tôi luôn biết ơn và trân trọng người yêu cũ. Vì trong cú tại nạn bị lật xe ở Cần Giờ năm 1997, nếu không có anh ấy thì tôi đã không thể lành lặn được như bây giờ. Anh là một người đàn ông quá chân thành, sâu sắc.

Trong lần bị tai nạn đó, tôi luôn có 2 người đàn ông bên cạnh. Một là người yêu cũ và hai là ông xã hiện tại. Ông xã hiện tại thời đó mới chỉ theo đuổi tôi thôi chứ chưa phải là người yêu. Anh đến khi tôi đang trong thời điểm rất mệt mỏi với chuyện tình cảm", Hiền Mai chia sẻ.

Theo Hiền Mai, sở dĩ đến năm 36 tuổi chị mới chịu kết hôn là vì không muốn bị ràng buộc, mất tự do. Thậm chí, chị từng nghĩ, nếu có lấy chồng sẽ không chịu cảnh làm dâu. Nhưng ông xã hiện tại đến với chị đúng thời điểm. Anh cho chị cảm giác yên tâm khi ở bên cạnh và cảm giác về sự chân tình để trao gửi niềm tin. Khi lấy anh, chị không ngờ là phải ở chung với cả mẹ đẻ lẫn mẹ chồng. Những xích mích và mâu thuẫn vụn vặt của 2 bà mẹ khi chung nhà từng khiến chị bị stress nặng. Đã có lúc chị định kết thúc hôn nhân để thoát khỏi cuộc sống nhiều mệt mỏi.

amp;#34;Nữ hoàng ảnh lịchamp;#34; Hiền Mai: Suýt chết vì bị lật xe, từ hôn trước ngày đám cưới - 4

"Hôn nhân luôn có những thăng trầm giống như đường đời lúc lên lúc xuống vậy. Có những lúc rất vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng có những lúc chỉ muốn chia tay cho bớt mệt mỏi. Cuộc hôn nhân nào cũng thế cả. Không ai dám nói tôi luôn luôn hạnh phúc hoặc mãi mãi hạnh phúc.

Ông xã cho tôi cảm giác yên tâm và cảm giác đó ít người đàn ông nào cho tôi cả. Anh ấy chỉ có 2 mối quan tâm duy nhất là công việc và gia đình. Đi làm về là chỉ muốn lao ngay về sum họp với vợ con.

Tôi cực kỳ may mắn trong chuyện tình cảm và những người đến với mình đều rất chân thành. Họ chân thành với mình ngay cả khi đã chia tay. Điều đó làm cho tôi cảm thấy rất yêu quý và trân trọng đàn ông. Tôi xem họ như những người bạn, người thân của mình. Cho nên tại sao đến giờ này những người bạn cũ của mình vẫn xem mình là bạn", Hiền Mai nói thêm.

Nữ hoàng ảnh lịch một thời Hiền Mai tiết lộ thông tin bất ngờ về chồng, con trai 14 tuổi
Là một đại gia có tiếng nhưng ông xã của Hiền Mai vẫn chăm lo hết cho con để vợ yên tâm theo đuổi nghệ thuật mới thấy anh tâm lý, yêu thương cô thế...
Khánh Đăng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao