"Ông trùm phản diện" đang nổi tiếng bỗng mất tích 18 năm, gần 50 tuổi học cách pha sữa cho con

Triết Khải - Ngày 01/08/2022 00:01 AM (GMT+7)

Nhắc về quãng thời gian đang ở đỉnh cao danh vọng bỗng dưng biến mất suốt gần 2 thập kỷ, Hoàng Phúc cho biết anh chưa từng hối hận.

XEM VIDEO: Diễn viên Hoàng Phúc tiết lộ "chiêu" yêu bà xã trẻ tuổi Uyên Phương.

Trong số những tài tử nổi danh ở thập niên 90, Hoàng Phúc được xem là một trường hợp lạ. Bởi lẽ, khi các đồng nghiệp như Lý Hùng, Lê Tuấn Anh hay Lê Công Tuấn Anh… thường được giao những vai công tử, thầy giáo hay thư sinh, thì Hoàng Phúc lại toàn vào vai phản diện.

Thời ấy, anh cũng bảnh bao, sáng sủa và có phần lãng tử không kém các đồng nghiệp. Tuy nhiên, nhiều đạo diễn nhận xét nét mặt Hoàng Phúc "hơi ác". Có lẽ bởi vậy nên tên tuổi nam diễn viên gắn liền với danh xưng "ông trùm phản diện".

Ngoại hình sáng sủa của Hoàng Phúc thời trẻ. Sở hữu gương mặt điển trai nhưng hơi ác nên anh thường được chọn vào vai phản diện.

Ngoại hình sáng sủa của Hoàng Phúc thời trẻ. Sở hữu gương mặt điển trai nhưng "hơi ác" nên anh thường được chọn vào vai phản diện.

Trở thành "ngôi sao phản diện" vì gương mặt... ác, 18 năm vắng bóng để làm tròn đạo hiếu

Hoàng Phúc xuất phát điểm không phải dân chuyên như nhiều đồng nghiệp khác. Chàng trai sinh năm 1967 bắt đầu diễn xuất từ năm 13 tuổi với vai đầu tay là anh hùng Lê Văn Tám trong phim Ngọn lửa thành đồng. Vì là gương mặt còn quá mới nên Hoàng Phúc không gây được nhiều ấn tượng với khán giả, cho tới khi được vào làm tại hãng phim Nguyễn Đình Chiểu. Trước đó, anh mất khoảng 4 năm (1884 - 1988) không đóng phim để tham gia quân ngũ. Trong thời gian này, tình yêu nghệ thuật vẫn cháy trong tim chàng trai trẻ. 

Năm 1991, Hoàng Phúc tham gia cuộc thi diễn viên triển vọng của Hội Điện ảnh TP.HCM và nhanh chóng trở thành tài tử nổi tiếng. Anh "đắt show" tới mức có ngày nhận quay 2-3 bộ phim, 1 năm có hơn 10 tác phẩm ra mắt trên truyền hình.

Hoàng Phúc từng đóng chung với tài tử nổi tiếng Lương Triều Vỹ trong phim Xích lô.

Hoàng Phúc từng đóng chung với tài tử nổi tiếng Lương Triều Vỹ trong phim "Xích lô". 

Dù là "tay ngang" nhưng Hoàng Phúc đi lên bằng cách gây ấn tượng mạnh với những "vai ác". Các nhân vật anh hóa thân đều mang tới yếu tố cao trào cho phim Việt thời bấy giờ. Một số tựa phim đình đám của nam diễn viên phải kể đến: Phượng Sài Gòn, Đảo hải tặc, Lệnh truy nã, Tây Sơn hiệp khách…, nhưng đáng chú ý nhất là vai Hai Quang trong Bụi hồng. Khi điện ảnh chuyển sang thời cận đại, Hoàng Phúc tiếp tục được hãng phim Chánh Phương giao cho 2 vai phản diện trong 2 bộ phim điện ảnh: Bẫy rồng (2009) và Bụi đời chợ lớn (2013).

Chia sẻ về việc chuyên trị vai phản diện, Hoàng Phúc từng nói: "Tôi rất thú vị với những vai phản diện. Nhưng diễn như thế nào để không bị trùng lặp, diễn phải ra chất từng nhân vật và không thể nhân vật nào cũng giống nhau. Vì thế, khi nhận kịch bản, tôi nghiên cứu rất kỹ, xây dựng hồ sơ hình ảnh cụ thể để từ đó có thể điều tiết mức độ tàn ác, và để có những dấu ấn riêng cho từng nhân vật".

Nhiều vai phản diện trong những bộ phim nổi tiếng được ưu tiên dành cho Hoàng Phúc.

Nhiều vai phản diện trong những bộ phim nổi tiếng được ưu tiên dành cho Hoàng Phúc.

Dù thành công với lối đi riêng nhưng khán giả vẫn tiếc nuối khi có quãng thời gian rất dài Hoàng Phúc "mất tích" để chăm sóc mẹ. Đây cũng là giai đoạn dòng phim "mì ăn liền" trong nước bắt đầu thoái trào.

Thời điểm quay lại, anh tâm sự lý do 18 năm qua từ chối rất nhiều lời mời đóng phim là vì hoàn cảnh gia đình. Nam diễn viên trải lòng: "Mẹ tôi bị bệnh tai biến liệt nửa người, không nói được. Một mình tôi chăm sóc cho mẹ từng miếng ăn, kiểm tra từng viên thuốc, đo huyết áp mỗi ngày… Tôi có thể thuê người giúp việc nhưng họ cũng chỉ phụ việc nhà, không thể chăm sóc tận tụy cho người bệnh. 

Lúc ấy, tôi có nhận một số lời mời đóng phim, nhưng cứ chuẩn bị đi quay mẹ lại có chuyện như gãy chân, cảm cúm, đau bụng… Bà chỉ biểu hiện sự đau đớn qua những tiếng ơ ơ bất lực, chỉ tôi mới hiểu bà bị đau thế nào để chăm sóc. Do đó, tôi quyết định gác đam mê phim ảnh, đóng cửa studio chụp hình để dành thời gian lo cho mẹ".

Hoàng Phúc mất gần 2 thập kỷ không xuất hiện trên màn ảnh để chăm sóc mẹ bị bệnh.

Hoàng Phúc mất gần 2 thập kỷ không xuất hiện trên màn ảnh để chăm sóc mẹ bị bệnh.

Mãi cho đến khi mẹ mất, Hoàng Phúc mới quay lại màn ảnh. Anh từng nói: "18 năm chăm mẹ tai biến, tôi đã ngộ ra rằng, mọi thứ danh vọng tiền bạc chỉ là phù du".

Sau khi trở lại, nam diễn viên "tăng tốc" khá nhanh khi liên tục xuất hiện trong các bộ phim từ truyền hình đến điện ảnh, thậm chí còn thử sức ở vai trò đạo diễn và nhà sản xuất. Những tựa phim của công ty anh như: Lục Vân Tiên, Đảo của dân ngụ cư, Trận đồ bát quái, Tiệc trăng máu… đều được nhiều khán giả biết tới. Gần đây nhất, Hoàng Phúc tham gia vai diễn "nặng đô" về tâm lý cùng Hoa hậu H’Hen Niê trong phim hành động 578 - Phát đạn của kẻ điên.

Dù xuất hiện khá nhiều trong phim Việt nhưng Hoàng Phúc khó lấy lại sức hút như thời hoàng kim, bởi hiện tại anh phải cạnh tranh với nhiều "tài tử thế hệ mới", những đàn em trẻ đẹp, đông fan…

Viên mãn với cuộc hôn nhân thứ 2, gần 50 tuổi vẫn còn lóng ngóng pha sữa cho con

So với sự nghiệp, đời tư của Hoàng Phúc hoàn toàn trái ngược bởi anh rất kín kẽ về chuyện tình cảm, không thoải mái chia sẻ như khi nói về những nhân vật mà mình từng đóng. Trải qua khá nhiều lận đận tình duyên, thậm chí từng "gãy gánh", nam diễn viên kết hôn lần 2 ở tuổi 48 vào năm 2015 với doanh nhân Nguyễn Uyên Phương. Khi ấy, nhiều khán giả tò mò về chuyện tình của "ông trùm phản diện" với bà xã kém 12 tuổi. Dù có nhiều lời đồn thổi, nhưng quãng thời gian sau đó, Hoàng Phúc đã chứng minh mình là người chồng, người cha xứng đáng.

Sau khi "về chung nhà", gia đình nam diễn viên sớm đón con gái đầu lòng là bé Happy. Khi ấy, Hoàng Phúc đặt tên cho ái nữ với hy vọng con sẽ gặp nhiều điều may mắn, không như bố phải trải qua những tháng ngày khó khăn mới có được cuộc sống viên mãn.

Hoàng Phúc xây dựng gia đình với người vợ tài giỏi kém mình 12 tuổi, lần đầu làm bố khi gần 50 tuổi.

Hoàng Phúc xây dựng gia đình với người vợ tài giỏi kém mình 12 tuổi, lần đầu làm bố khi gần 50 tuổi.

Sắp 50 mới lần đầu làm bố, việc chăm con nhỏ đem lại cho Hoàng Phúc nhiều trải nghiệm khó quên. So với những ngày đầu còn bỡ ngỡ, anh dần thông thạo hơn công việc "bỉm sữa" và từng bày tỏ niềm hạnh phúc về điều này. "Tôi phải học cách làm bố từ những chuyện nhỏ nhất, chẳng hạn pha sữa cho con. Có khi pha 80 ml thôi, tôi lại nhầm thành pha 100 ml. Mỗi lần pha lố sữa, tôi bị bà xã cự nự. Dần dà, tôi vượt qua những bỡ ngỡ và thành thục hơn. Giờ, nuôi con là nguồn động viên tinh thần lớn nhất của tôi. Thấy con, mọi cảm giác mệt nhọc, sầu muộn ở phim trường đều tan biến", nam diễn viên tâm sự. 

Vợ Hoàng Phúc được nhiều người biết đến với hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, bà xã của nam diễn viên nổi tiếng thập niên 90.

Vợ Hoàng Phúc được nhiều người biết đến với hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, bà xã của nam diễn viên nổi tiếng thập niên 90.

Sau khi đón con gái đầu lòng, tổ ấm của Hoàng Phúc ấm áp hơn với sự xuất hiện của cặp song sinh kháu khỉnh. Gần 7 năm chung chăn gối, nam diễn viên tâm sự nếu vợ chồng đến với nhau bằng niềm đam mê điện ảnh, thì "chất keo" gắn kết họ chính là 3 "thiên thần" đáng yêu này: "3 con là nguồn động viên tinh thần lớn nhất của tôi. Thấy con, mọi cảm giác mệt nhọc, sầu muộn ở phim trường đều tan biến". 

amp;#34;Ông trùm phản diệnamp;#34; đang nổi tiếng bỗng mất tích 18 năm, gần 50 tuổi học cách pha sữa cho con - 7

Hoàng tử phim Việt một thời U50 trông kém sắc, vẫn độc thân vì ám ảnh quá khứ bố phụ bạc mẹ
Từng được mệnh danh là "hoàng tử phim Việt" của thập niên 90, Thái San tuổi xế chiều gây ngỡ ngàng vì ngoại hình không còn phong độ như trước.

Phận đời tài tử điện ảnh Việt

Triết Khải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phận đời tài tử điện ảnh Việt