Tài tử miền Tây U50 vẫn body 6 múi, có tin đồn đồng tính dù từng công khai có con với fan

Kỳ Dương - Ngày 29/08/2022 00:01 AM (GMT+7)

Sau nhiều đồn đoán về giới tính hay chuyện có con với fan, Trung Dũng hiện tại vẫn giữ được phong độ và ngoại hình rắn rỏi nhờ chăm tập luyện.

XEM VIDEO: Diễn viên Trung Dũng làm bánh cam, bánh còng ngay tại căn bếp đơn sơ nơi quê nhà.

Nói về những nghệ sĩ đa tài ở thập niên 90, vừa giỏi đóng phim, hát hay, lại có tài dẫn chương trình duyên dáng, Trung Dũng luôn là cái tên được khán giả miền Nam nhớ tới. Nhưng nếu nhìn vào chặng đường hơn 2 thập kỷ làm nghề, diễn xuất vẫn là sở trường của anh, khi mỗi nhân vật nam diễn viên hóa thân đều đọng lại nhiều cảm xúc với người xem. Dù đã bước qua độ tuổi trung niên, Trung Dũng vẫn chăm chỉ xuất hiện trên màn ảnh. Vẻ điển trai và phong độ của ngôi sao sinh năm 1973 là "vũ khí" khiến người hâm mộ chú ý.

Thời trẻ, dù không thuộc top mỹ nam nhưng Trung Dũng gây thiện cảm bởi gương mặt nam tính và phong cách giản dị.

Thời trẻ, dù không thuộc top "mỹ nam" nhưng Trung Dũng gây thiện cảm bởi gương mặt nam tính và phong cách giản dị.

"Thiếu gia miền Tây" lập nghiệp làm đủ nghề ở Sài Gòn, nổi lên từ những vai phụ

Với thành công trong hiện tại, ít ai biết Trung Dũng vào nghề từ những vai phụ. Khi mới "chân ướt chân ráo" từ Vĩnh Long lên Sài Gòn để học diễn xuất tại trường Cao đẳng Sân khấu Điện Ảnh, nam diễn viên kể mình làm rất nhiều nghề như bồi bàn, pha chế, có khi làm vũ công… cho nhà hàng, quán bar, lương nhiều lắm được 500.000 đồng/tháng. Mỗi ngày, anh nhận 2-3 đầu việc nên kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống.

Dù xuất thân trong gia đình khá giả nhưng Trung Dũng lại chọn cuộc sống cực khổ để sống tự lập ở một nơi khác.

Dù xuất thân trong gia đình khá giả nhưng Trung Dũng lại chọn cuộc sống cực khổ để sống tự lập ở một nơi khác.

Khi biết Trung Dũng là con gia đình khá giả ở Vĩnh Long, nếu không muốn nói là giàu có, nhiều người cho rằng chàng "thiếu gia miền Tây" đang "giả khổ". Tuy nhiên, nam diễn viên cho rằng anh muốn tự lập để có thể tự quyết định con đường tương lai, sự nghiệp của mình. "Thật ra không phải tôi giả khổ mà với tính cách của tôi, tự lập sẽ tốt hơn. Nếu tôi phụ thuộc vào bố mẹ thì tiếng nói của tôi không có, tôi sẽ lệ thuộc vào gia đình. Tôi chọn cách vẫn hiếu thảo nhưng có con đường riêng", anh nói.

Sau khi tốt nghiệp vào năm 1997, Trung Dũng vẫn làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn. May mắn, anh gặp đạo diễn Lê Dũng và bắt đầu sự nghiệp với vai phụ trong phim Giải phóng Sài Gòn. Đây là cơ hội mở ra cho nam diễn viên rất nhiều đất diễn trong hàng loạt bộ phim truyền hình sản xuất kiểu "mì ăn liền" thời đó như: Những nẻo đường phù sa, Giao thời, Những đứa con thành phố, Người đàn bà yếu đuối, Ngọn nến hoàng cung… Nếu so về "nhan sắc", Trung Dũng không có được nét điển trai kiểu lãng tử, "soái ca". Nhưng với nhiều người, anh "ghi điểm" bởi gương mặt góc cạnh, nam tính, giọng nói trầm ấm và đôi mắt chứa nhiều cảm xúc.

Ở ngưỡng tuổi 50, Trung Dũng được đánh giá là một trong những ông chú phong độ của showbiz Việt.

Ở ngưỡng tuổi 50, Trung Dũng được đánh giá là một trong những "ông chú" phong độ của showbiz Việt.

Cũng vì vẻ gai góc nên Trung Dũng có nhiều vai diễn đa dạng trên màn ảnh. Bên cạnh các vai chính diện, vai bộ đội, anh còn hóa thân rất "ngọt" vào các vai trùm xã hội đen như Hồ Thắng trong phim Nữ cảnh sát tập sự, vai người đàn ông thuộc giới tính thứ 3 trong Lạc giới. Ấn tượng gần đây phải kể tới vai Kiệt trong bộ phim Gạo nếp gạo tẻ - một vai diễn có tính cách hiền lành đếnnhu nhược mà nhiều người không tin là nam diễn viên có thể hóa thân được.

Nhân vật này đã mang về cho Trung Dũng giải Mai Vàng hạng mục Nam diễn viên được khán giả yêu thích nhất năm 2018. Đó cũng là sự trở lại ngoạn mục của Trung Dũng sau một thời gian người ta ít thấy anh trên mặt báo cũng như phim ảnh. Năm 2020, Trung Dũng thử sức ở lĩnh vực ca hát bằng cách tham gia cuộc thi Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ và giành giải Á quân.

Sau đó, Trung Dũng phát triển ở cả lĩnh vực dẫn chương trình. Có người bảo vì cát-xê đóng phim không còn cao như trước nên anh "lấn sân" để tăng thu nhập. Thế nhưng, nam diễn viên nêu quan điểm: "Cát-xê nhiều hay ít không còn quan trọng nữa mà nó nằm ở đam mê. Con người ta sinh ra không phải sống để đi kiếm tiền mà còn rất nhiều mục đích khác. Tôi may mắn được sống với đam mê của mình. Nếu nghề diễn ít tiền, tôi cũng có thể kinh doanh và kiếm được tiền chứ đâu cần thiết phải đi hát. Nhưng đó là đam mê của tôi. Mấy năm trước tôi không đi hát vì tôi cảm nhận rằng ở tuổi này, khi cất tiếng hát ở dòng nhạc tình thì sẽ thấm vô cùng, bản thân tôi cảm cũng rất nhanh".

Nam diễn viên từng đạt giải Á quân một cuộc thi ca hát nổi tiếng.

Nam diễn viên từng đạt giải Á quân một cuộc thi ca hát nổi tiếng.

Đến nay, bên cạnh việc theo đuổi đam mê, Trung Dũng còn góp vốn để kinh doanh lĩnh vực thiết kế nội thất. Thỉnh thoảng, anh đăng tải các video ẩm thực, những món ăn ngon tự nấu để trổ tài "múa chảo". Giờ đây, nam diễn viên đang có cuộc sống của một "quý ông" mà bao người mơ ước.

Trung Dũng còn kể mình đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, và cũng từng có ý định định cư tại Mỹ, song Việt Nam vẫn là nơi phù hợp và duy nhất có thể cho anh được sống với đam mê nghệ thuật.

Quá khứ từng có con với fan và bị nghi đồng tính, chỉ mong con lớn lên được đoàn tụ với bố

Trái ngược với sự phóng khoáng trong các vai diễn, chuyện tình cảm của Trung Dũng lại rất kín kẽ, thậm chí anh hiếm khi bày tỏ cảm xúc với bất kỳ bóng hồng nào. Có lẽ vì thế mà sau vai diễn đồng tính trong phim Lạc giới (2014), giới tính của Trung Dũng trở thành đề tài được nhiều người bàn tán. Anh còn "gây bão" vì câu nói: "Rất nhiều đôi đồng tính, do bị xã hội kỳ thị, họ lại càng thấm thía hơn giá trị của mối quan hệ, từ đó bền chặt hơn. Dựa trên điều này, tôi hoàn toàn có thể nói rằng mình có thể yêu một người đàn ông nếu đó là người tốt, chân thành và đam mê trong tình yêu".

Nam diễn viên bị nghi ngờ giới tính sau khi tham gia bộ phim Lạc giới.

Nam diễn viên bị nghi ngờ giới tính sau khi tham gia bộ phim "Lạc giới".

Sau ồn ào này, Trung Dũng liên tục khẳng định mình "chuẩn men", là "trai thẳng". Để chứng minh, anh công khai chuyện đã có vợ và con trai ở Mỹ. Không bao lâu, nam diễn viên "gây sốc" khi thừa nhận đã ly hôn, vợ cũ không muốn con nhìn mặt bố nên đưa con ra nước ngoài. Trung Dũng tâm sự người cũ độc lập kinh tế, thích làm những gì họ mong muốn nên giữa cả 2 cũng không có bất cứ ràng buộc nào Họ thống nhất hạn chế nhắc đến chuyện riêng để không làm ảnh hưởng tới con cái.

Năm 2020, Trung Dũng một lần nữa nhắc lại chuyện cũ, cho biết vợ cũ từng là fan của mình và chuyện có con là ngoài ý muốn. Anh tâm sự: "Đó là chuyện của quá khứ nên hiện tại tôi cũng không muốn nhắc lại. Thời gian đó còn trẻ, tôi đi diễn bên nước ngoài và thật sự đã có những cảm xúc nhất thời. Cô ấy là fan của tôi và chuyện có con là ngoài ý muốn. Hiện tại, tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc với 2 mẹ con". 

Nói về con trai, anh cho biết 2 bố con đã lâu không gặp nhau. "Cuộc sống ở Mỹ và Việt Nam khác biệt, tôi sống xa con từ nhỏ nên cũng khó để tìm sự gắn kết. Tôi mong con sau này lớn lên, hiểu chuyện 2 cha con sẽ đoàn tụ!", Trung Dũng nói.

Suốt nhiều năm, Trung Dũng giấu kín chuyện có con với fan, chỉ tiết lộ sau khi bị nghi ngờ đồng tính. Hiện tại, con trai nam diễn viên đang sống ở Mỹ với mẹ.

Suốt nhiều năm, Trung Dũng giấu kín chuyện có con với fan, chỉ tiết lộ sau khi bị nghi ngờ đồng tính. Hiện tại, con trai nam diễn viên đang sống ở Mỹ với mẹ.

Ở ngưỡng 50 tuổi, khán giả vẫn thấy một Trung Dũng yêu đời, thích chăm sóc bản thân, luôn ý thức việc rèn luyện sức khỏe, giữ dáng săn chắc. Anh cho biết ở tuổi này chỉ thích tận hưởng cuộc sống: "Tôi chủ động với nhịp sinh hoạt mỗi ngày. Sau giờ làm thì trở về nhà nấu ăn, xem phim và thỉnh thoảng ra ngoài gặp gỡ vài người bạn. Từ trẻ tới lớn, tôi luôn rất kỷ luật với cách sinh hoạt của bản thân. Tôi là diễn viên, không muốn bị người ta chê già mập, da nhăn nheo,... Dù bận rộn thế nào, tôi cũng phải vào phòng gym tập thể hình ít nhất 1 tiếng mỗi ngày. Chăm sóc và hoàn thiện bản thân cũng là cách để tôi tận hưởng niềm vui".

U50 nhưng nam diễn viên vẫn rất phong độ. Anh nói bí quyết là tập thể thao mỗi ngày.

U50 nhưng nam diễn viên vẫn rất phong độ. Anh nói bí quyết là tập thể thao mỗi ngày.

Body săn chắc, nóng bỏng của Trung Dũng ở tuổi U50.

Body săn chắc, nóng bỏng của Trung Dũng ở tuổi U50.

Về chuyện tình cảm, nam diễn viên không còn quan đến những lời đồn giới tính. Anh thừa nhận đang trong một mối quan hệ hạnh phúc, có người yêu trẻ nhưng tâm lý, nhiều điểm chung về tư tưởng. Trung Dũng chia sẻ: "Dù yêu nhau, cả 2 vẫn dành cho nhau sự độc lập và không gian riêng cho đối phương. Tôi có công việc, các mối quan hệ cá nhân và cô ấy cũng thế. Chúng tôi thống nhất vun vén tình cảm mỗi ngày và không nghĩ ngợi quá nhiều".

Nam diễn viên cho biết anh không hề sốt ruột về chuyện kết hôn, cũng chưa từng nghĩ tới điều này dù người thân và bạn bè luôn thúc giục. Ở tuổi U50, Trung Dũng muốn tìm một tình yêu đồng điệu chứ không phải vì trách nhiệm hay sự ràng buộc. Anh còn so sánh với cặp đôi Hồ Ngọc Hà và Kim Lý: "Như cặp đôi Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có 2 con sinh đôi, tổ ấm viên mãn nhưng cũng đâu đặt nặng chuyện cưới hỏi. Điều quan trọng người trong cuộc cảm thấy thoải mái và hài lòng".

Tài tử miền Tây U50 vẫn body 6 múi, có tin đồn đồng tính dù từng công khai có con với fan - 9

7 sao nam có con với fan: Trung Dũng không thể gặp con, Lam Trường vẫn hạnh phúc
Nếu như Lam Trường kết hôn và sinh con với fan, thì Ya Suy dính "phốt" thiếu trách nhiệm sau khi có con với người hâm mộ.

Sao Việt và Con

Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phận đời tài tử điện ảnh Việt