Quách Ngọc Ngoan tuyên bố vỡ nợ, Lê Phương xót xa kể lại nguyên nhân ly hôn trong quá khứ

Ngọc Kim Thắm - Ngày 14/04/2023 11:59 AM (GMT+7)

Sau gần 10 năm "đường ai nấy đi", cuộc hôn nhân đầy sóng gió của Lê Phương và chồng cũ Quách Ngọc Ngoan lần nữa được quan tâm sau khi nam diễn viên tuyên bố vỡ nợ.

Những ngày gần đây, thông tin diễn viên Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ là chủ đề được quan tâm trong showbiz Việt. Dân tình bàn luận sôi nổi về nguyên nhân khiến nam diễn viên rơi vào cảnh bần cùng, phải công khai lên báo xin chủ nợ cho thêm thời gian.  

Bên cạnh chuyện vỡ nợ, những thông tin đời tư của Quách Ngọc Ngoan với 2 cuộc tình ồn ào cùng vợ cũ - diễn viên Lê Phương và bạn gái cũ - đại gia Phượng Chanel cũng bị nhiều người "đào lại".

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan có 2 cuộc tình ồn ào với Lê Phương và Phượng Chanel.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan có 2 cuộc tình ồn ào với Lê Phương và Phượng Chanel.

Trong đó, cuộc hôn nhân chỉ hơn 2 năm nhưng đầy sóng gió của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan từng làm tốn không ít giấy mực của báo chí. Cả 2 chính thức về chung nhà từ tháng 3/2012, có với nhau 1 con chung là bé Cà Pháo. Đến tháng 6/2014, Lê Phương đệ đơn xin ly hôn.

Cuộc hôn nhân giữa Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương kéo dài hơn 2 năm rồi đổ vỡ.

Cuộc hôn nhân giữa Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương kéo dài hơn 2 năm rồi đổ vỡ.

Ngày 10/4 vừa qua, Quách Ngọc Ngoan gây xôn xao khi tuyên bố vỡ nợ. Dù không còn liên quan nhưng sau sự việc "chấn động" của nam diễn viên, nhiều khán giả đã tò mò về phản ứng của Lê Phương.

Mới đây, vào tối 13/4, sau gần 10 năm "đường ai nấy đi" với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương hiếm hoi nhắc lại chuyện cũ, tiết lộ nguyên nhân dẫn đến quyết định ly hôn. Theo đó, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ cho biết thời điểm còn bên nhau, "người cũ" không thông cảm cho vợ cũng như không cố gắng vun vén gia đình. Lê Phương xót xa khi cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Gần 10 năm ly hôn, Lê Phương hiếm hoi nhắc lại chuyện cũ.

Gần 10 năm ly hôn, Lê Phương hiếm hoi nhắc lại chuyện cũ.

Cụ thể, Lê Phương chia sẻ: "Nếu như mọi người có quan tâm cuộc sống của Lê Phương lúc đó thì có thể thấy, đó là hành trình rất dài. Những mầm mống rạn nứt tình cảm, Lê Phương đã phát hiện ra từ trước khi đưa ra quyết định ly hôn. Tất nhiên, vợ chồng sẽ có nhiều thứ không hòa hợp với nhau. Bản thân Phương ở thời điểm đó chắc chắn rất nỗ lực. Cụ thể như riêng chuyện đi làm kiếm tiền là để lo cho gia đình, tại vì hôn nhân sẽ có chuyện 'cơm áo gạo tiền' dễ làm cho 2 vợ chồng mệt mỏi. Cho nên Phương nghĩ rằng mình phải nỗ lực, cố gắng kiếm tiền cho gia đình, cho con. Tuy nhiên, làm nhiều quá Phương không còn thời gian lo cho bản thân, đôi khi mình hơi luộm thuộm, xuề xòa. Trong mắt đối phương, mình không còn hấp dẫn và quyến rũ nữa. Rồi họ đi ra đường thì lại gặp nhiều đối tượng khác".

Mới đây, Lê Phương tiết lộ nguyên nhân khiến tình cảm rạn nứt với Quách Ngọc Ngoan.

Mới đây, Lê Phương tiết lộ nguyên nhân khiến tình cảm rạn nứt với Quách Ngọc Ngoan.

Nhìn lại cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình, Lê Phương cho biết cô đã rất cố gắng cứu vãn. Thế nhưng "người cũ" lại thờ ơ, không nỗ lực cùng vợ vun đắp tình cảm gia đình. Tất cả những mầm mống nhỏ đã khiến Lê Phương mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, buộc phải đưa ra quyết định ly hôn.

Lê Phương tâm sự: "Phụ nữ có tật hay lèm bèm, nhiều vấn đề nhỏ Phương cố gắng không nhắc nhở nữa nhưng vô tình thành 2 người không nói chuyện với nhau, không chia sẻ được gì cho nhau. Đi làm về tới nhà, ai muốn làm gì thì làm. Đó những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhưng nó sẽ lớn dần rồi ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người. Cái quan trọng Phương muốn nói ở đây, từ những mâu thuẫn đó dẫn đến kết quả hiện tại là do chỉ có một bên nỗ lực, còn bên còn lại thì không cố gắng. Phương từng cô đơn trong chính ngôi nhà, trong chính cuộc hôn nhân của mình và trong chính hành trình làm mẹ, làm vợ của mình. Chính điều này đã đưa Phương đi đến quyết định ly hôn".

Cô cho biết người cũ không nỗ lực cùng mình xây dựng tổ ấm.

Cô cho biết "người cũ" không nỗ lực cùng mình xây dựng tổ ấm.

Bên cạnh nguyên nhân vợ chồng không hiểu nhau, Lê Phương còn đề cập đến chuyện ngoại tình. Nữ diễn viên khẳng định cô sẽ không tha thứ cho người chồng phản bội: "Phương từng nói với ông xã của mình, cả người cũ và người hiện tại rằng đối với việc ngoại tình thì Phương sẽ không tha thứ dù chỉ là 1 lần, 1 lần duy nhất cũng không tha thứ".

Lê Phương khẳng định không tha thứ chuyện ngoại tình.

Lê Phương khẳng định không tha thứ chuyện ngoại tình.

XEM VIDEO: Sau gần 10 năm, Lê Phương tâm sự nguyên nhân ly hôn với Quách Ngọc Ngoan.

Trong câu chuyện của Lê Phương với Quách Ngọc Ngoan, ngoại tình từng được cho là nguyên nhân chính dẫn tới đổ vỡ. Năm 2014, sau khi vừa ly hôn, Quách Ngọc Ngoan đã nhanh chóng công khai hẹn hò tình mới hơn 9 tuổi là nữ đại gia Phượng Chanel. Năm 2015, Lê Phương từng viết bức "tâm thư" dài gửi đến Quách Ngọc Ngoan. Trong thư, cô "vạch tội" chồng cũ cũng như gián tiếp nhắc đến người yêu mới của chồng cũ.

"Chị ấy đã giúp anh thoát khỏi cảm giác phập phồng lo sợ từng ngày bởi những cuộc gọi, tin nhắn đòi nợ, 'giúp anh biết ngẩng cao đầu với xã hội, tiếp cận được với văn minh nhân loại' mà anh sẽ không bao giờ tự sắm được bằng chính sức lao động của mình, vì ít nhất anh đang sử dụng tất cả mọi thứ trên người và quanh người bằng những giọt mồ hôi của chị ấy. Thì đừng đối xử với chị như anh đã từng sống với tôi, với người yêu cũ của anh. Bạc lắm!", diễn viên Lê Phương cay đắng nhắn nhủ.

Năm 2015, Lê Phương từng gửi tâm thư đến chồng cũ và bạn gái của chồng.

Năm 2015, Lê Phương từng gửi "tâm thư" đến chồng cũ và bạn gái của chồng.

Cô nhắn nhủ Quách Ngọc Ngoan hãy đối xử tốt với Phượng Chanel, vì ít nhất anh đang sử dụng tất cả mọi thứ trên người và quanh người bằng những giọt mồ hôi của chị ấy.

Cô nhắn nhủ Quách Ngọc Ngoan hãy đối xử tốt với Phượng Chanel, vì "ít nhất anh đang sử dụng tất cả mọi thứ trên người và quanh người bằng những giọt mồ hôi của chị ấy".

Khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân nhiều tổn thương, Lê Phương cho biết mình mất nhiều thời gian để vượt qua bóng tối. Cô từng nhận nhiều lời nhận xét tiêu cực, bị phán xét nhân phẩm chỉ vì là người phụ nữ đã ly hôn. 

"Thời điểm đó, Phương bị nhiều người nhận xét: 'Chắc ghê gớm lắm, đanh đá lắm', 'Cũng hư hỏng, không ra gì',... Một người phụ nữ bình thường là đã nhận lời đàm tiếu khắc nghiệt rồi, đừng nói chi Phương là nghệ sĩ, nhưng mình buộc phải chấp nhận những thị phi. Phương không đôi co, tranh chấp với những bình luận khiếm nhã. Phương tự giải quyết vấn đề của mình, không cần thanh minh. Phương chọn phương án là xả cho bản thân, đóng cửa khóc một mình. Lúc đó con Phương còn nhỏ lắm, tầm 1 tuổi mấy, khi con ngủ thì Phương nằm ôm con khóc", cô bộc bạch.

Hiện tại, Lê Phương đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng trẻ là ca sĩ Trung Kiên.

Hiện tại, Lê Phương đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng trẻ là ca sĩ Trung Kiên.

Sau hơn 2 năm ly hôn, Lê Phương dần mở lòng hơn, sau đó nên duyên với Trung Kiên - chàng ca sĩ kém mình 7 tuổi. Tháng 8/2017, nữ diễn viên quyết định "đi bước nữa". Đến năm 2019, cả 2 đón con gái đầu lòng là bé Bông. Con trai riêng của Lê Phương là Cà Pháo cũng sống chung hạnh phúc với mẹ và bố dượng.  

Vừa qua, Lê Phương - Trung Kiên mừng kỷ niệm 7 năm chính thức hẹn hò. Tổ ấm của 2 vợ chồng với 2 con "đủ nếp, đủ tẻ" vô cùng viên mãn. Nhìn lại đường tình đầy gian truân của Lê Phương, người hâm mộ cảm thấy mừng cho cô vì giờ đây đã tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.

Lê Phương từng bị mẹ chồng chê vừa già vừa bệnh, ông xã đe mỗi lần cãi nhau không được tiếp cận mẹ
Thuở đầu, Lê Phương đã thiết lập ngay khoảng cách bằng cách xưng hô… “chị - mày”.

Lê Phương

Ngọc Kim Thắm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lê Phương